Chúng ta

500 sinh viên Huế được diễn giả FPT truyền lửa

Thứ ba, 25/10/2016 | 12:00 GMT+7

4 diễn giả trẻ đến từ FPT Software đã "truyền lửa" cho sinh viên Đại học Khoa học Huế thông qua những câu chuyện về khởi nghiệp, định hướng chuyên ngành và môi trường làm việc trong lĩnh vực CNTT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 22/10, FPT phối hợp với trường Đại học Khoa học Huế đã tổ chức chương trình “FPT Leader Talk 2016” dành cho 500 sinh viên. <span>Chương trình nhằm giúp sinh viên tiếp xúc với nhiều lãnh đạo trẻ FPT, hiểu hơn về hoạt động của tập đoàn. Qua đó định hướng vững chắc về nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường để tìm kiếm được công việc phù hợp.</span></p>

Ngày 22/10, FPT phối hợp với trường Đại học Khoa học Huế đã tổ chức chương trình “FPT Leader Talk 2016” dành cho 500 sinh viên. Chương trình nhằm giúp sinh viên tiếp xúc với nhiều lãnh đạo trẻ FPT, hiểu hơn về hoạt động của tập đoàn. Qua đó định hướng vững chắc về nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường để tìm kiếm được công việc phù hợp.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện lãnh đạo tập đoàn có chị <span style="color:rgb(17,17,17);">Trịnh Thu Hồng, Trưởng Ban nhân sự FPT, và anh</span><span style="color:rgb(17,17,17);"> Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc FPT Software Đà Nẵng. Về phía nhà trường có </span>PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng, và PGS.TS Hoàng Quang, Trưởng Khoa CNTT. </p> <p style="text-align:justify;"> Trong thời gian qua, nhà trường và FPT Software Đà Nẵng đã có nhiều hợp tác trong công tác đào tạo, tư vấn nghề nghiệp và hướng dẫn sinh viên thực tập. Lãnh đạo hai bên cũng có nhiều chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ. Điển hình cuối tháng 6, PGS-TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Huế, đã tham quan công trình FPT Complex hay GĐ Nguồn lực FPT Software Trần Xuân Khôi làm việc tại Đại học Khoa học Huế.</p>

Đại diện lãnh đạo tập đoàn có chị Trịnh Thu Hồng, Trưởng Ban nhân sự FPT, và anh Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc FPT Software Đà Nẵng. Về phía nhà trường có PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng, và PGS.TS Hoàng Quang, Trưởng Khoa CNTT. 

Trong thời gian qua, nhà trường và FPT Software Đà Nẵng đã có nhiều hợp tác trong công tác đào tạo, tư vấn nghề nghiệp và hướng dẫn sinh viên thực tập. Lãnh đạo hai bên cũng có nhiều chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ. Điển hình cuối tháng 6, PGS-TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Huế, đã tham quan công trình FPT Complex hay GĐ Nguồn lực FPT Software Trần Xuân Khôi làm việc tại Đại học Khoa học Huế.

<p style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ do sinh viên nhà trường thể hiện. ĐH Khoa học Huế có 14 khoa, 1 bộ môn trực thuộc, 7 phòng chức năng, 5 trung tâm, và 1 trung tâm thông tin thư viện. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo được gần 30 ngành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... trong đó có hơn 15 ngàn cử nhân hệ chính quy.</p>

Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ do sinh viên nhà trường thể hiện. ĐH Khoa học Huế có 14 khoa, 1 bộ môn trực thuộc, 7 phòng chức năng, 5 trung tâm, và 1 trung tâm thông tin thư viện. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo được gần 30 ngành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... trong đó có hơn 15 ngàn cử nhân hệ chính quy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng và đại diện FPT trao hoa và 8 suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> GĐ FPT Software Đà Nẵng cho biết, <span>công ty hiện đang cung cấp dịch vụ cho 400 khách hàng là các tập đoàn lớn trên toàn cầu, trong đó có 40 khách hàng nằm trong danh sách Fortune Global 500. Doanh nghiệp phần mềm này đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2020. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, FPT Software có nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất lớn trong giai đoạn sắp tới. </span></p>

PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng và đại diện FPT trao hoa và 8 suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi. 

GĐ FPT Software Đà Nẵng cho biết, công ty hiện đang cung cấp dịch vụ cho 400 khách hàng là các tập đoàn lớn trên toàn cầu, trong đó có 40 khách hàng nằm trong danh sách Fortune Global 500. Doanh nghiệp phần mềm này đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2020. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, FPT Software có nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất lớn trong giai đoạn sắp tới. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo đại diện FPT, từ 2015 đến 2020, FPT Software Đà Nẵng cần tuyển trung bình từ 800 đến 2.000 người mỗi năm nhằm đáp ứng mục tiêu 10.000 người và 300 triệu USD doanh thu vào năm 2020. Cuối tháng 4 vừa qua, đơn vị đã khánh thành công trình FPT Complex, tọa lạc ở quận Ngũ Hành Sơn, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người và hoàn thiện vào năm 2020 với sức chứa 10.000 người. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT chính thức toàn cầu hóa vào năm 1999, với sự dịch chuyển trọng tâm sang xuất khẩu phần mềm. Từ năm 2011 đến nay, doanh thu từ thị trường nước ngoài của FPT luôn đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 30%/năm. Vào năm 2020, tập đoàn kỳ vọng doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 30%; Mức tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ số hóa cho khách hàng bình quân trên 70% mỗi năm.</p>

Theo đại diện FPT, từ 2015 đến 2020, FPT Software Đà Nẵng cần tuyển trung bình từ 800 đến 2.000 người mỗi năm nhằm đáp ứng mục tiêu 10.000 người và 300 triệu USD doanh thu vào năm 2020. Cuối tháng 4 vừa qua, đơn vị đã khánh thành công trình FPT Complex, tọa lạc ở quận Ngũ Hành Sơn, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người và hoàn thiện vào năm 2020 với sức chứa 10.000 người. 

FPT chính thức toàn cầu hóa vào năm 1999, với sự dịch chuyển trọng tâm sang xuất khẩu phần mềm. Từ năm 2011 đến nay, doanh thu từ thị trường nước ngoài của FPT luôn đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 30%/năm. Vào năm 2020, tập đoàn kỳ vọng doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 30%; Mức tăng trưởng doanh thu từ các dịch vụ số hóa cho khách hàng bình quân trên 70% mỗi năm.

<p style="text-align:justify;"> 4 diễn giả trẻ của chương trình gồm: Lê Xuân Lộc, PGĐ đơn vị phần mềm chiến lược BSI; Đặng Quang Đàn, GĐ trung tâm phần mềm số 77; Bùi Anh Tuấn, Trưởng Ban giải pháp công nghệ FPT Software Đà Nẵng, và anh Nguyễn Nhật Qúy, Thủ khoa CNTT trường ĐH Khoa học Huế năm 2016, làm việc bộ phận BSI.INS1.</p> <p style="text-align:justify;"> Đều thuộc thế hệ 8x và 9x nên đa phần các diễn giả đều mang đến những cầu chuyện vui vẻ, rất thực với suy nghĩ của sinh viên. "Từ khi vào FPT Software, tôi được giao rất nhiều việc, không kém phần thách thức. Tôi phải đi onsite ngay từ lúc làm đồ án tốt nghiệp, sáng đi khách hàng Nhật, tối về làm đồ án nhưng cuối cùng đã vượt qua. Nhiều lúc gia đình cũng không hiểu được tính chất công việc, vì có quá ít thời gian ở bên gia đình", anh Lộc chia sẻ. Cũng không kém phần hài hước, anh Đàn cho biết: "Khi tham gia chương trình kĩ sư cầu nối có suy nghĩ, sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều "hot girl" chạy theo". </p>

4 diễn giả trẻ của chương trình gồm: Lê Xuân Lộc, PGĐ đơn vị phần mềm chiến lược BSI; Đặng Quang Đàn, GĐ trung tâm phần mềm số 77; Bùi Anh Tuấn, Trưởng Ban giải pháp công nghệ FPT Software Đà Nẵng, và anh Nguyễn Nhật Qúy, Thủ khoa CNTT trường ĐH Khoa học Huế năm 2016, làm việc bộ phận BSI.INS1.

Đều thuộc thế hệ 8x và 9x nên đa phần các diễn giả đều mang đến những cầu chuyện vui vẻ, rất thực với suy nghĩ của sinh viên. "Từ khi vào FPT Software, tôi được giao rất nhiều việc, không kém phần thách thức. Tôi phải đi onsite ngay từ lúc làm đồ án tốt nghiệp, sáng đi khách hàng Nhật, tối về làm đồ án nhưng cuối cùng đã vượt qua. Nhiều lúc gia đình cũng không hiểu được tính chất công việc, vì có quá ít thời gian ở bên gia đình", anh Lộc chia sẻ. Cũng không kém phần hài hước, anh Đàn cho biết: "Khi tham gia chương trình kĩ sư cầu nối có suy nghĩ, sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều "hot girl" chạy theo". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> So với các đồng nghiệp, cơ duyên gia nhập FPT của anh Bùi Anh Tuấn là do ham chơi game và đam mê môn tin học. Là người đi nhiều nước, tiếp thu lượng lớn kiến thức về CNTT nên anh Tuấn khuyên sinh viên cần phải chọn "thứ mình làm tốt nhất". Sống trong thế giới phẳng, các bài toán rất mở, cơ hội đến nhiều cho sinh viên.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Xuất thần từ trường ĐH Khoa học Huế và mới gia nhập FPT Software nên Nguyễn Nhật Quý có cái nhìn rất thật. Chàng trai khuyến khích sinh viên ngoài việc học hãy đi thực tập, vì trăm nghe không bằng một thấy. Ở môi trường FPT Software có thể vừa học tập vừa thư giãn, nhiều sự kiện làm nhân viên tăng tính đoàn kết.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Khi vào rồi, bạn sẽ thấy tuyệt vời hơn những gì mình đã tưởng tượng, có nhiều cơ hội tiếp xúc công nghệ mới, có chính sách hỗ trợ nhân viên tham gia thi các chứng chỉ, không biết dùng từ gì để miêu tả hết sự tuyệt vời", Quý bày tỏ. Nhưng điều làm nam kỹ sư phần mềm hạnh phúc nhất là đủ tiền mua tặng em trai dàn máy tính chỉ sau 2 tháng làm việc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "FPT Talk" là sự kiện trong chuỗi chương trình giao lưu giữa lãnh đạo, quản lý trẻ Tập đoàn FPT với sinh viên các trường đại học trên toàn quốc. Từ năm 2013, FPT đã tổ chức “FPT CEO Talk” với mục tiêu giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thành công và mang lại các cơ hội việc làm cho sinh viên. Trước đó, FPT Software và ĐH Công nghệ Thông tin TP HCM cùng phối hợp đã tổ chức chương trình dành cho sinh viên UIT tại hội trường Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP HCM ở Thủ Đức.</p>

So với các đồng nghiệp, cơ duyên gia nhập FPT của anh Bùi Anh Tuấn là do ham chơi game và đam mê môn tin học. Là người đi nhiều nước, tiếp thu lượng lớn kiến thức về CNTT nên anh Tuấn khuyên sinh viên cần phải chọn "thứ mình làm tốt nhất". Sống trong thế giới phẳng, các bài toán rất mở, cơ hội đến nhiều cho sinh viên.

Xuất thần từ trường ĐH Khoa học Huế và mới gia nhập FPT Software nên Nguyễn Nhật Quý có cái nhìn rất thật. Chàng trai khuyến khích sinh viên ngoài việc học hãy đi thực tập, vì trăm nghe không bằng một thấy. Ở môi trường FPT Software có thể vừa học tập vừa thư giãn, nhiều sự kiện làm nhân viên tăng tính đoàn kết.

"Khi vào rồi, bạn sẽ thấy tuyệt vời hơn những gì mình đã tưởng tượng, có nhiều cơ hội tiếp xúc công nghệ mới, có chính sách hỗ trợ nhân viên tham gia thi các chứng chỉ, không biết dùng từ gì để miêu tả hết sự tuyệt vời", Quý bày tỏ. Nhưng điều làm nam kỹ sư phần mềm hạnh phúc nhất là đủ tiền mua tặng em trai dàn máy tính chỉ sau 2 tháng làm việc.

"FPT Talk" là sự kiện trong chuỗi chương trình giao lưu giữa lãnh đạo, quản lý trẻ Tập đoàn FPT với sinh viên các trường đại học trên toàn quốc. Từ năm 2013, FPT đã tổ chức “FPT CEO Talk” với mục tiêu giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thành công và mang lại các cơ hội việc làm cho sinh viên. Trước đó, FPT Software và ĐH Công nghệ Thông tin TP HCM cùng phối hợp đã tổ chức chương trình dành cho sinh viên UIT tại hội trường Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP HCM ở Thủ Đức.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()