Chúng ta

200 sinh viên Cao đẳng FPT Đà Nẵng chính thức nhập học

Thứ năm, 8/9/2016 | 09:23 GMT+7

Ngày 7/9, FPT Polytechnic Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng cho hơn 200 tân sinh viên khóa 12.3 tại ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, 137 Nguyễn Thị Thập, quận Liên Chiểu.

<div style="text-align:justify;"> Hơn 200 tân sinh viên bước vào chặng quan trọng trong đời người trên con đường học vấn ở môi trường FPT Polytechnic Đà Nẵng.</div>

Hơn 200 tân sinh viên bước vào chặng quan trọng trong đời người trên con đường học vấn ở môi trường FPT Polytechnic Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là những game vui nhộn kèm theo phần thưởng. Trước đó, tân sinh viên FPT Polytechnic toàn quốc đã trải qua tuần lễ định hướng. Trong thời gian này, sinh viên khóa 12.3 – Đợt II đã tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, lập tài khoản sinh viên (Email, LMS, Ap, Diễn đàn sinh viên) và thi chọn lớp Tiếng Anh. Bên cạnh đó, “tân binh” cũng được chia sẻ về quy chế đào tạo, những nội quy học tập và thi cử tại FPT Polytechnic, phương pháp học tập, tìm hiểu sơ lược về đặc điểm và yêu cầu của môn học, văn hóa FPT…</p>

Mở đầu chương trình là những game vui nhộn kèm theo phần thưởng. Trước đó, tân sinh viên FPT Polytechnic toàn quốc đã trải qua tuần lễ định hướng. Trong thời gian này, sinh viên khóa 12.3 – Đợt II đã tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin, lập tài khoản sinh viên (Email, LMS, Ap, Diễn đàn sinh viên) và thi chọn lớp Tiếng Anh. Bên cạnh đó, “tân binh” cũng được chia sẻ về quy chế đào tạo, những nội quy học tập và thi cử tại FPT Polytechnic, phương pháp học tập, tìm hiểu sơ lược về đặc điểm và yêu cầu của môn học, văn hóa FPT…

<p style="text-align:justify;"> Lễ khai giảng không thể thiếu những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính sinh viên nhà trường thể hiện. Bên cạnh Đà Nẵng, cơ sở HCM, Hà Nội và Tây Nguyên cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới. Cụ thể, TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tại Nhà hát Hoà Bình - 240 đường 3/2, quận 1. Hà Nội, vào ngày 9/9 tại Trung tâm văn hóa Bắc Từ Liêm, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ Liêm.</p>

Lễ khai giảng không thể thiếu những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính sinh viên nhà trường thể hiện. Bên cạnh Đà Nẵng, cơ sở HCM, Hà Nội và Tây Nguyên cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới. Cụ thể, TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tại Nhà hát Hoà Bình - 240 đường 3/2, quận 1. Hà Nội, vào ngày 9/9 tại Trung tâm văn hóa Bắc Từ Liêm, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ Liêm.

<p style="text-align:justify;"> Tân sinh viên hồ hởi tham gia game trước khi buổi lễ chính thức diễn ra. </p>

Tân sinh viên hồ hởi tham gia game trước khi buổi lễ chính thức diễn ra. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi lễ có sự hiện diện của thầy Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc FPT Polytechnic; Nguyễn Khánh, Trưởng phòng Tổ chức Quản lý Đào tạo FPT Polytechnic Đà Nẵng; ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Giám đốc công ty Cổ phần Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân, cùng giảng viên, cán bộ và hơn 200 tân sinh viên khóa 12.3.</p>

Buổi lễ có sự hiện diện của thầy Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc FPT Polytechnic; Nguyễn Khánh, Trưởng phòng Tổ chức Quản lý Đào tạo FPT Polytechnic Đà Nẵng; ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Giám đốc công ty Cổ phần Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân, cùng giảng viên, cán bộ và hơn 200 tân sinh viên khóa 12.3.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Phong đánh trống khai trường chào mừng tân sinh viên gia nhập FPT Polytechnic Đà Nẵng. “Tôi mong sinh viên sẽ nắm bắt và sớm hòa nhập được với môi trường mới. Kiến thức có được từ sự tận tâm của người thầy, năng lực phụ thuộc vào sự cố gắng trau dồi của sinh viên. Buổi khai giảng sẽ giúp tân sinh viên nhìn lại bản thân, phát huy tốt việc học tập trong môi trường hiện đại, năng động của FPT Polytechnic“, thầy Phong nhìn nhận.</p>

Thầy Phong đánh trống khai trường chào mừng tân sinh viên gia nhập FPT Polytechnic Đà Nẵng. “Tôi mong sinh viên sẽ nắm bắt và sớm hòa nhập được với môi trường mới. Kiến thức có được từ sự tận tâm của người thầy, năng lực phụ thuộc vào sự cố gắng trau dồi của sinh viên. Buổi khai giảng sẽ giúp tân sinh viên nhìn lại bản thân, phát huy tốt việc học tập trong môi trường hiện đại, năng động của FPT Polytechnic“, thầy Phong nhìn nhận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tân sinh viên Văn Thị Thu Ni, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Marketing & Sales, cho rằng, đại học không phải là con đường duy nhất đến với thành công. Việc trở thành sinh viên của Cao đẳng FPT Đà Nẵng là sự phấn đấu nỗ lực không ngừng để chọn môi trường phù hợp với khả năng của bản thân và gia đình. "Hy vọng đây sẽ là nơi chắp cánh cho ước mơ trở thành hiện thực. Em mong rằng nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để tân sinh viên có điều kiện học tập, rèn luyện”.</p>

Tân sinh viên Văn Thị Thu Ni, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Marketing & Sales, cho rằng, đại học không phải là con đường duy nhất đến với thành công. Việc trở thành sinh viên của Cao đẳng FPT Đà Nẵng là sự phấn đấu nỗ lực không ngừng để chọn môi trường phù hợp với khả năng của bản thân và gia đình. "Hy vọng đây sẽ là nơi chắp cánh cho ước mơ trở thành hiện thực. Em mong rằng nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để tân sinh viên có điều kiện học tập, rèn luyện”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia buổi khai giảng còn có nhiều cựu sinh viên của FPT Polytechnic Đà Nẵng. Lê Đức Đức, cựu sinh viên khóa 8.1 chuyên ngành Thiết kế Web, cho biết, dù có hai năm theo học tại Đại học Bách khoa nhưng đã quyết định dừng lại và lựa chọn FPT Polytechnic Đà Nẵng để bắt đầu theo đuổi chuyên ngành yêu thích. "Tôi đang làm Outsourcing tại một công ty đa quốc gia với mức lương tương đối tốt. Nhưng vấn đề gặp phải của tôi là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Vì vậy, tân sinh viên hãy tranh thủ học ngoại ngữ ngay từ khi còn đi học. Đồng thời, sinh viên nên tự tìm tòi, học hỏi, tìm kiếm các công việc làm thêm liên quan đến ngành mình đang theo học để nâng cao kỹ năng tay nghề”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù chưa tốt nghiệp nhưng sinh viên Nguyễn Hồng Phúc, chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, đã tìm được công việc có thu nhập ổn định với nhóm khách hàng đến từ Ukraine, Trung Quốc và Việt Nam. "Ở FPT, sinh viên không thể vừa học vừa chơi như các trường khác, bởi mật độ dày đặc của các bài tập giúp thành thạo mọi kỹ năng cần thiết. Thầy cô là những người từng làm trong doanh nghiệp nên những kiến thức nhận được không mang tính hàn lâm, có thể áp dụng vào thực tiễn ngay”, Phúc cho biết.</p>

Tham gia buổi khai giảng còn có nhiều cựu sinh viên của FPT Polytechnic Đà Nẵng. Lê Đức Đức, cựu sinh viên khóa 8.1 chuyên ngành Thiết kế Web, cho biết, dù có hai năm theo học tại Đại học Bách khoa nhưng đã quyết định dừng lại và lựa chọn FPT Polytechnic Đà Nẵng để bắt đầu theo đuổi chuyên ngành yêu thích. "Tôi đang làm Outsourcing tại một công ty đa quốc gia với mức lương tương đối tốt. Nhưng vấn đề gặp phải của tôi là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Vì vậy, tân sinh viên hãy tranh thủ học ngoại ngữ ngay từ khi còn đi học. Đồng thời, sinh viên nên tự tìm tòi, học hỏi, tìm kiếm các công việc làm thêm liên quan đến ngành mình đang theo học để nâng cao kỹ năng tay nghề”.

Dù chưa tốt nghiệp nhưng sinh viên Nguyễn Hồng Phúc, chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, đã tìm được công việc có thu nhập ổn định với nhóm khách hàng đến từ Ukraine, Trung Quốc và Việt Nam. "Ở FPT, sinh viên không thể vừa học vừa chơi như các trường khác, bởi mật độ dày đặc của các bài tập giúp thành thạo mọi kỹ năng cần thiết. Thầy cô là những người từng làm trong doanh nghiệp nên những kiến thức nhận được không mang tính hàn lâm, có thể áp dụng vào thực tiễn ngay”, Phúc cho biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hơn 200 tân sinh viên chụp hình lưu niệm. <span>Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, FPT Polytechnic đã khẳng định được năng lực đào tạo, qua việc đào tạo các khóa sinh viên được doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực và kỹ năng thực hành. Riêng Đà Nẵng được thành lập từ năm 2011, đến nay đã đào tạo được 7 khóa sinh viên tốt nghiệp và cung cấp cho thị trường lao động miền Trung gần 500 cử nhân Cao đẳng thực hành. </span><span>Theo đó, sinh viên Đà Nẵng tốt nghiệp có việc làm ngay sau 3 tháng là 60%, sau 6 tháng là 80% và 95% sau 12 tháng cùng mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng.</span></p>

Hơn 200 tân sinh viên chụp hình lưu niệm. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, FPT Polytechnic đã khẳng định được năng lực đào tạo, qua việc đào tạo các khóa sinh viên được doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực và kỹ năng thực hành. Riêng Đà Nẵng được thành lập từ năm 2011, đến nay đã đào tạo được 7 khóa sinh viên tốt nghiệp và cung cấp cho thị trường lao động miền Trung gần 500 cử nhân Cao đẳng thực hành. Theo đó, sinh viên Đà Nẵng tốt nghiệp có việc làm ngay sau 3 tháng là 60%, sau 6 tháng là 80% và 95% sau 12 tháng cùng mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()