Chúng ta

16 sĩ tử Trạng đầu tiên vào phần thi Constructivism

Thứ năm, 22/9/2016 | 13:49 GMT+7

Xác định mục tiêu và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên là bí quyết giúp nhóm 3 giành chiến thắng thuyết phục khi trò chơi Risk kết thúc của vòng 3 thi game Trạng FPT 2016, diễn ra sáng nay, ngày 22/9.

<p> Sáng ngày 22/9, 32 sĩ tử từ khắp mọi miền đất nước đã về Hà Nội, tham gia vòng 3 Trạng. Mọi người có mặt từ sớm để làm quen và nhận đồng đội trước khi chính thức bắt đầu thi.</p>

Sáng ngày 22/9, 32 sĩ tử từ khắp mọi miền đất nước đã về Hà Nội, tham gia vòng 3 Trạng. Mọi người có mặt từ sớm để làm quen và nhận đồng đội trước khi chính thức bắt đầu thi.

<p> Các sĩ tử được chia làm 5 nhóm, theo thứ tự ngẫu nhiên, và được phân biệt bằng màu sắc: nhóm 1 - Cam; nhóm 2 - Tím; nhóm 3 - Hồng; nhóm 4 - Xanh; nhóm 5 - Trắng.</p>

Các sĩ tử được chia làm 5 nhóm, theo thứ tự ngẫu nhiên, và được phân biệt bằng màu sắc: nhóm 1 - Cam; nhóm 2 - Tím; nhóm 3 - Hồng; nhóm 4 - Xanh; nhóm 5 - Trắng.

<p> Như thông lệ, mỗi đội trước khi phần thi của mình sẽ có màn chào hỏi bằng việc viết slogan và thuyết trình ý nghĩa trước Hội đồng giám khảo và các đội còn lại.</p>

Như thông lệ, mỗi đội trước khi phần thi của mình sẽ có màn chào hỏi bằng việc viết slogan và thuyết trình ý nghĩa trước Hội đồng giám khảo và các đội còn lại.

<p> Năm nay, các sĩ tử sẽ cùng tham gia giải game mới có tên gọi là Risk (rủi ro). Đây là trò chơi chiến thuật kinh điển, một dạng như Diplomacy đã được áp dụng 2 mùa Trạng trước. Luật chơi của game này là mỗi đội sẽ thực hiện nhiệm vụ bí mật. Đội nào hoàn thành xong sớm nhất sẽ dành chiến thắng. Theo Phạm Thăng Long, CLB Trạng Alumni, trò chơi này khác biệt so với Diplomacy, bí quyết của game là "không làm gì cả" thay vì đi liên minh với các đối thủ. Mọi thỏa thuận đều diễn ra "không công khai".</p>

Năm nay, các sĩ tử sẽ cùng tham gia giải game mới có tên gọi là Risk (rủi ro). Đây là trò chơi chiến thuật kinh điển, một dạng như Diplomacy đã được áp dụng 2 mùa Trạng trước. Luật chơi của game này là mỗi đội sẽ thực hiện nhiệm vụ bí mật. Đội nào hoàn thành xong sớm nhất sẽ dành chiến thắng. Theo Phạm Thăng Long, CLB Trạng Alumni, trò chơi này khác biệt so với Diplomacy, bí quyết của game là "không làm gì cả" thay vì đi liên minh với các đối thủ. Mọi thỏa thuận đều diễn ra "không công khai".

<p> Vượt qua các đối thủ khác, nhóm 3 đã hoàn thành nhiệm vụ dù không phải là đội chơi sở hữu nhiều vùng đất nhất. Theo anh Nguyễn Công Chỉnh, FPT Software, thay vì ham hố sa đà đánh chiếm nhau, cả đội xác dịnh mục tiêu, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, bộ máy vận hành nhanh, mặc dù tranh cãi rất hăng".</p> <p> Với thành tích này, cả 7 thành viên của nhóm được đi tiếp vào vòng Contructivism, diễn ra vào chiều nay, tại tầng 14, tòa nhà FPT Cầu Giấy. BTC sẽ lựa chọn thêm 1 số thí sinh từ các đội còn lại để tham gia cùng.</p> <p> Nhóm 3 gồm các thành viên (từ phải qua): Nguyễn Công Chỉnh (FPT Software); Nguyễn Tiến Long (FPT Telecom); Phan Ngọc Tuấn (FPT Software); Trần Thị Phương Dung (FPT Trading); Đoàn Văn Cường (FPT Telecom); Trần Thị Kim Anh (FPT Software) và Hoàng Cao Chung (Khối giáo dục FPT).</p> <p>  </p>

Vượt qua các đối thủ khác, nhóm 3 đã hoàn thành nhiệm vụ dù không phải là đội chơi sở hữu nhiều vùng đất nhất. Theo anh Nguyễn Công Chỉnh, FPT Software, thay vì ham hố sa đà đánh chiếm nhau, cả đội xác dịnh mục tiêu, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, bộ máy vận hành nhanh, mặc dù tranh cãi rất hăng".

Với thành tích này, cả 7 thành viên của nhóm được đi tiếp vào vòng Contructivism, diễn ra vào chiều nay, tại tầng 14, tòa nhà FPT Cầu Giấy. BTC sẽ lựa chọn thêm 1 số thí sinh từ các đội còn lại để tham gia cùng.

Nhóm 3 gồm các thành viên (từ phải qua): Nguyễn Công Chỉnh (FPT Software); Nguyễn Tiến Long (FPT Telecom); Phan Ngọc Tuấn (FPT Software); Trần Thị Phương Dung (FPT Trading); Đoàn Văn Cường (FPT Telecom); Trần Thị Kim Anh (FPT Software) và Hoàng Cao Chung (Khối giáo dục FPT).

 

<p class="Normal"> Tên các sĩ tử còn lại đi tiếp là: Nguyễn Đỗ Quyên (FPT Retail); Nguyễn Hoàng Dương (FPT Telecom); Đỗ Thành Nam (FPT Telecom); Lương Gia Quốc Bảo (FPT telecom); Nguyễn Hoàng Kiên (FPT Software); Hoàng Ngọc Ánh (FPT IS),<span>Trần Hoàng Giang (FPT Software); Nguyễn Tiến Dũng (FPT Trading) và Lê Phong Vũ (FPT Software).</span></p>

Tên các sĩ tử còn lại đi tiếp là: Nguyễn Đỗ Quyên (FPT Retail); Nguyễn Hoàng Dương (FPT Telecom); Đỗ Thành Nam (FPT Telecom); Lương Gia Quốc Bảo (FPT telecom); Nguyễn Hoàng Kiên (FPT Software); Hoàng Ngọc Ánh (FPT IS),Trần Hoàng Giang (FPT Software); Nguyễn Tiến Dũng (FPT Trading) và Lê Phong Vũ (FPT Software).

<p> Sau khi bốc thăm nhiệm vụ, các đội sẽ bắt đầu vạch ra nước đi cho mình. Để có chiến thuật tốt nhất, nhiều nhóm cử thành viên sang thăm dò đối thủ.</p>

Sau khi bốc thăm nhiệm vụ, các đội sẽ bắt đầu vạch ra nước đi cho mình. Để có chiến thuật tốt nhất, nhiều nhóm cử thành viên sang thăm dò đối thủ.

<p> Sự gay cấn ở trò chơi này khó có thể toát lên bằng hành động bởi nó thiên về trí lực. Mọi đường hướng đều thực hiện trên máy tính. Đội chơi khôn ngoan cần phải tính toán rõ ràng và học cách "dự đoán" chiến lược của đối phương </p>

Sự gay cấn ở trò chơi này khó có thể toát lên bằng hành động bởi nó thiên về trí lực. Mọi đường hướng đều thực hiện trên máy tính. Đội chơi khôn ngoan cần phải tính toán rõ ràng và học cách "dự đoán" chiến lược của đối phương 

<p> Các đội sẽ trải qua 6 lượt chơi để hoàn thành 3 nhiệm vụ. Theo Giám khảo Lê Thành Nhân, CLB Trạng Alumni, so với game Diplomacy trong mùa Trạng anh tham dự thì trò này khó ngang ngửa. "Mặc dù không liên minh nhưng các đội chơi ít có sự quan sát đối thủ. Mọi người tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ của đội mình", anh Nhân nhận xét.</p>

Các đội sẽ trải qua 6 lượt chơi để hoàn thành 3 nhiệm vụ. Theo Giám khảo Lê Thành Nhân, CLB Trạng Alumni, so với game Diplomacy trong mùa Trạng anh tham dự thì trò này khó ngang ngửa. "Mặc dù không liên minh nhưng các đội chơi ít có sự quan sát đối thủ. Mọi người tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ của đội mình", anh Nhân nhận xét.

<p> Lương Gia Quốc Bảo, một trong hai sĩ tử từ Cambodia về tham dự Trạng, đánh giá: Rick là game hay và khó bởi các tình tiết diễn ra khôn lường, khó đoán trước. Trò chơi này đã phổ biến ở nước ngoài xong ở Việt Nam ít nhắc đến.</p>

Lương Gia Quốc Bảo, một trong hai sĩ tử từ Cambodia về tham dự Trạng, đánh giá: Rick là game hay và khó bởi các tình tiết diễn ra khôn lường, khó đoán trước. Trò chơi này đã phổ biến ở nước ngoài xong ở Việt Nam ít nhắc đến.

<p> Ban Giám khảo tham gia chấm Trạng vòng 3 buổi sáng là Trưởng Ban Nhân sự các đơn vị và các thành viên của CLB Trạng Alumi. Chị Trần Thu Hà, thành viên Giám khảo nhận xét: Các sĩ tử năm nay chất lượng đồng đều, có nhiều gương mặt sáng giá.</p> <p class="Normal"> Trạng FPT nằm trong kỳ thi định kỳ công ty, cùng với chuyên môn ngành dọc và Tìm hiểu về FPT (FQ) do Ban Nhân sự FPT (FHR) và Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) phối hợp tổ chức, dưới sự hỗ trợ tư vấn về nội dung của CLB Trạng FPT. Mục đích của cuộc thi ngoài việc tìm kiếm đội ngũ cán bộ nguồn cho FPT còn giúp cổ vũ phong trào học tập, thi cử trong tập đoàn. </p> <p class="Normal"> Năm 2015, hơn 800 thí sinh đăng ký tham gia. Trạng nguyên 2015 là Chu Quang Huy, FPT Retail. </p>

Ban Giám khảo tham gia chấm Trạng vòng 3 buổi sáng là Trưởng Ban Nhân sự các đơn vị và các thành viên của CLB Trạng Alumi. Chị Trần Thu Hà, thành viên Giám khảo nhận xét: Các sĩ tử năm nay chất lượng đồng đều, có nhiều gương mặt sáng giá.

Trạng FPT nằm trong kỳ thi định kỳ công ty, cùng với chuyên môn ngành dọc và Tìm hiểu về FPT (FQ) do Ban Nhân sự FPT (FHR) và Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) phối hợp tổ chức, dưới sự hỗ trợ tư vấn về nội dung của CLB Trạng FPT. Mục đích của cuộc thi ngoài việc tìm kiếm đội ngũ cán bộ nguồn cho FPT còn giúp cổ vũ phong trào học tập, thi cử trong tập đoàn. 

Năm 2015, hơn 800 thí sinh đăng ký tham gia. Trạng nguyên 2015 là Chu Quang Huy, FPT Retail. 

Thanh Nga

Ý kiến

()