Chúng ta

Vùng 1 tràn đầy khí thế trong lễ Kick-off OKRs

Thứ hai, 18/2/2019 | 17:36 GMT+7

Màn đồng diễn ấn tượng của Ban Giám đốc Vùng, cùng khẩu quyết “Vùng 1, số 1” được hô vang dõng dạc khi những tiếng chuông leng keng giống như ngọn lửa “châm ngòi” cho trận chiến sắp đến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều 16/2, tại Tòa Detech Tower số 107 Nguyễn Phong Sắc, lễ Kick-off <a href="https://foxnews.fpt.vn/co-gi-hot/toan-nha-cao-tan-luc-trong-chuong-trinh-thi-dua-chinh-phuc-dinh-okrs-c5-2968.html">Chương trình thi đua Đường lên đỉnh OKRs</a> Vùng 1 đã diễn ra vô cùng long trọng. Chương trình vinh dự được chào đón các anh chị trong Ban lãnh đạo đến tham dự bao gồm TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh, các PTGĐ Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch Nguyễn Phú An, Giám đốc <a href="https://foxnews.fpt.vn/co-gi-hot/le-kick-off-duong-len-dinh-okrs-2019-tai-vung-5-va-vung-1-co-gi-dac-biet-c5-2971.html">Vùng 1 </a>Nguyễn Anh Đức, các lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng tập thể salesman Vùng 1.</p>

Chiều 16/2, tại Tòa Detech Tower số 107 Nguyễn Phong Sắc, lễ Kick-off Chương trình thi đua Đường lên đỉnh OKRs Vùng 1 đã diễn ra vô cùng long trọng. Chương trình vinh dự được chào đón các anh chị trong Ban lãnh đạo đến tham dự bao gồm TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh, các PTGĐ Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch Nguyễn Phú An, Giám đốc Vùng 1 Nguyễn Anh Đức, các lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng tập thể salesman Vùng 1.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù buổi lễ bắt đầu từ 14h nhưng nhiều anh chị đã đến từ rất sớm, nhận mô hình mũ mô phỏng “Đường lên đỉnh OKRs 2019” và những chiếc chuông xinh xắn, sau đó tranh thủ check–in cùng đồng nghiệp tại photowall. Hình ảnh cán bộ nhân viên Vùng 1 rạng rỡ cùng những âm thanh leng keng xáo động càng làm cho buổi lễ trở nên hào hứng và tràn đầy cảm xúc vui tươi.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để làm cho không khí của chương trình càng trở nên sôi động, ca sĩ Trung Hiếu cùng vũ đoàn đã cháy hết mình với tiết mục “cây nhà lá vườn” mang tên “Đóa hoa hồng”. Cả khán phòng như được tiếp thêm sức lực trên hành trình chinh phục OKRs bằng âm nhạc rộn rã và náo nhiệt. Sau đó, toàn bộ Ban điều hành, Ban lãnh đạo Vùng 1 cùng các khách mời đã hướng lên sân khấu để cùng nhau theo dõi video giới thiệu Hành trình chinh phục OKRs 2019 - video giới thiệu chi tiết về format, thể lệ, giải thưởng cụ thể của chương trình thi đua FPT Telecom.</p>

Dù buổi lễ bắt đầu từ 14h nhưng nhiều anh chị đã đến từ rất sớm, nhận mô hình mũ mô phỏng “Đường lên đỉnh OKRs 2019” và những chiếc chuông xinh xắn, sau đó tranh thủ check–in cùng đồng nghiệp tại photowall. Hình ảnh cán bộ nhân viên Vùng 1 rạng rỡ cùng những âm thanh leng keng xáo động càng làm cho buổi lễ trở nên hào hứng và tràn đầy cảm xúc vui tươi.

Để làm cho không khí của chương trình càng trở nên sôi động, ca sĩ Trung Hiếu cùng vũ đoàn đã cháy hết mình với tiết mục “cây nhà lá vườn” mang tên “Đóa hoa hồng”. Cả khán phòng như được tiếp thêm sức lực trên hành trình chinh phục OKRs bằng âm nhạc rộn rã và náo nhiệt. Sau đó, toàn bộ Ban điều hành, Ban lãnh đạo Vùng 1 cùng các khách mời đã hướng lên sân khấu để cùng nhau theo dõi video giới thiệu Hành trình chinh phục OKRs 2019 - video giới thiệu chi tiết về format, thể lệ, giải thưởng cụ thể của chương trình thi đua FPT Telecom.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Chương trình xuất phát từ ý tưởng cắm cờ thi đua của Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà và “đơn đặt hàng” của PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên - người phụ trách OKRs của FPT Telecom. Chị Hà có mong muốn được theo dõi sự phát triển thuê bao của các vùng/chi nhánh một cách thần tốc, và chiến dịch này cũng cần có nhiều cảm xúc, diễn ra liên tục tương tự như cảm giác FPT Telecom chạm mốc 1 triệu thuê bao truyền hình, hay cảm xúc khi lá cờ được từng người FPT Telecom tiếp lửa và có mặt nơi địa đầu tổ quốc.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Xác định là một cuộc chiến dài hơi, “Đường lên đỉnh OKRs 2019” chia thành 4 chặng tương đương 4 quý trong năm. Lấy ý tưởng từ format quen thuộc “Đường lên đỉnh Olympia”, chương trình thi đua chia làm 4 chặng: Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá, Về đích. Chương trình do Ban truyền thông, Trung tâm Marketing, Khối dịch vụ và kỹ thuật Hạ tầng FPT Telecom tổ chức triển khai.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Để trở thành quán quân, các vùng cần hoàn thành kế hoạch năm về Net Internet và Net Truyền hình, đồng thời hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019, kế hoạch rời mạng của Internet hoặc Truyền hình và có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với chính Vùng đó.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Quán quân sẽ giành giải thưởng 500 triệu đồng. </p>

Chương trình xuất phát từ ý tưởng cắm cờ thi đua của Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà và “đơn đặt hàng” của PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên - người phụ trách OKRs của FPT Telecom. Chị Hà có mong muốn được theo dõi sự phát triển thuê bao của các vùng/chi nhánh một cách thần tốc, và chiến dịch này cũng cần có nhiều cảm xúc, diễn ra liên tục tương tự như cảm giác FPT Telecom chạm mốc 1 triệu thuê bao truyền hình, hay cảm xúc khi lá cờ được từng người FPT Telecom tiếp lửa và có mặt nơi địa đầu tổ quốc.

Xác định là một cuộc chiến dài hơi, “Đường lên đỉnh OKRs 2019” chia thành 4 chặng tương đương 4 quý trong năm. Lấy ý tưởng từ format quen thuộc “Đường lên đỉnh Olympia”, chương trình thi đua chia làm 4 chặng: Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá, Về đích. Chương trình do Ban truyền thông, Trung tâm Marketing, Khối dịch vụ và kỹ thuật Hạ tầng FPT Telecom tổ chức triển khai.

Để trở thành quán quân, các vùng cần hoàn thành kế hoạch năm về Net Internet và Net Truyền hình, đồng thời hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019, kế hoạch rời mạng của Internet hoặc Truyền hình và có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với chính Vùng đó.

Quán quân sẽ giành giải thưởng 500 triệu đồng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phát biểu tại buổi lễ, TGĐ Hoàng Việt Anh đã chia sẻ rằng mặc dù năm 2018, toàn nhà Cáo đã đạt được mục tiêu ngoài sức mong đợi nhưng mục tiêu OKRs 2019 sẽ còn lớn hơn nữa. Anh đánh giá đây là mục tiêu vô cùng thách thức với toàn nhà Viễn thông FPT nói chung và Vùng 1 nói riêng. Đối với Vùng 1, anh Việt Anh luôn đánh giá đây là Vùng đầu tàu cả về lịch sử phát triển cũng như chỉ tiêu kinh doanh. Anh tin rằng với sự cam kết ngay từ những ngày đầu năm, khi CBNV ngay lập tức bước vào guồng quay công việc với sự tận tâm và bám trụ, mục tiêu OKRs 2019 Vùng 1 sẽ chạm đích thành công. Sau phần chia sẻ, CEO nhà Cáo cùng với các anh chị Ban lãnh đạo Vùng 1 ngay tại sân khấu hô vang to khẩu quyết OKRs của FPT Telecom 2019, bày tỏ rõ sự quyết tâm và cam kết vào mục tiêu đã đề ra.</p>

Phát biểu tại buổi lễ, TGĐ Hoàng Việt Anh đã chia sẻ rằng mặc dù năm 2018, toàn nhà Cáo đã đạt được mục tiêu ngoài sức mong đợi nhưng mục tiêu OKRs 2019 sẽ còn lớn hơn nữa. Anh đánh giá đây là mục tiêu vô cùng thách thức với toàn nhà Viễn thông FPT nói chung và Vùng 1 nói riêng. Đối với Vùng 1, anh Việt Anh luôn đánh giá đây là Vùng đầu tàu cả về lịch sử phát triển cũng như chỉ tiêu kinh doanh. Anh tin rằng với sự cam kết ngay từ những ngày đầu năm, khi CBNV ngay lập tức bước vào guồng quay công việc với sự tận tâm và bám trụ, mục tiêu OKRs 2019 Vùng 1 sẽ chạm đích thành công. Sau phần chia sẻ, CEO nhà Cáo cùng với các anh chị Ban lãnh đạo Vùng 1 ngay tại sân khấu hô vang to khẩu quyết OKRs của FPT Telecom 2019, bày tỏ rõ sự quyết tâm và cam kết vào mục tiêu đã đề ra.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là anh cả của Vùng 1, Giám đốc Nguyễn Anh Đức đã nhắn nhủ và động viên tinh thần toàn thể cán bộ nhân viên. Theo anh, năm 2019 là năm “rất OKRs” của Vùng 1 bởi toàn thể nhân viên tăng tốc ngay từ đầu trận, miệt mài làm việc đến đêm khuya, luôn luôn sẵn sàng tinh thần phục vụ khách hàng và chốt hợp đồng. Anh kết luận, Vùng 1 có 3 mục tiêu theo đuổi: “Khách hàng là ưu tiên số một”, giữ vững vị trí đầu trong chỉ số Kinh doanh và luôn giữ vững được tinh thần quyết tâm số 1.</p>

Là anh cả của Vùng 1, Giám đốc Nguyễn Anh Đức đã nhắn nhủ và động viên tinh thần toàn thể cán bộ nhân viên. Theo anh, năm 2019 là năm “rất OKRs” của Vùng 1 bởi toàn thể nhân viên tăng tốc ngay từ đầu trận, miệt mài làm việc đến đêm khuya, luôn luôn sẵn sàng tinh thần phục vụ khách hàng và chốt hợp đồng. Anh kết luận, Vùng 1 có 3 mục tiêu theo đuổi: “Khách hàng là ưu tiên số một”, giữ vững vị trí đầu trong chỉ số Kinh doanh và luôn giữ vững được tinh thần quyết tâm số 1.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để thể hiện quyết tâm và sự cam kết của Vùng 1, anh Nguyễn Anh Đức cùng các anh chị Ban lãnh đạo đã lên sân khấu bắt nhịp bài STCo “We are OKRs”, phỏng theo bài hát nổi tiếng “We will rock you”, đồng thời toàn bộ nhân viên trong khán phòng ủng hộ bằng màn biểu diễn tập thể độc đáo. Màn đồng diễn Viking ấn tượng cùng khẩu quyết “Vùng 1, số 1” được hô vang dõng dạc cùng những tiếng chuông leng keng giống như ngọn lửa “châm ngòi” cho cả hội trường Detech. Bầu không khí bỗng trở nên hừng hực “sức chiến đấu” và sự quyết tâm đi đến cùng hành trình “Vượt lên chính mình” để chạm đến mục tiêu OKRs 2019.</p>

Để thể hiện quyết tâm và sự cam kết của Vùng 1, anh Nguyễn Anh Đức cùng các anh chị Ban lãnh đạo đã lên sân khấu bắt nhịp bài STCo “We are OKRs”, phỏng theo bài hát nổi tiếng “We will rock you”, đồng thời toàn bộ nhân viên trong khán phòng ủng hộ bằng màn biểu diễn tập thể độc đáo. Màn đồng diễn Viking ấn tượng cùng khẩu quyết “Vùng 1, số 1” được hô vang dõng dạc cùng những tiếng chuông leng keng giống như ngọn lửa “châm ngòi” cho cả hội trường Detech. Bầu không khí bỗng trở nên hừng hực “sức chiến đấu” và sự quyết tâm đi đến cùng hành trình “Vượt lên chính mình” để chạm đến mục tiêu OKRs 2019.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hòa cùng bầu không khí đầy khí thế OKRs, chương trình cũng mang lại sự tự hào và phấn khởi cho các anh chị em nhân viên khi một loạt các cá nhân và tập thể xuất sắc của Vùng 1 được vinh danh sau khi đem về những kết quả Kinh doanh vượt bậc trong năm 2018. Phòng Giao dịch HN14 vinh dự nhận giải thành tích nỗ lực đạt chỉ tiêu kinh doanh thuộc hệ thống thành tích “Tập thể thuộc 7 vùng kinh doanh nhiều nỗ lực”. Bên cạnh đó là 6 tập thể có thành tích xuất sắc khác cũng được vinh danh nhận thưởng.</p>

Hòa cùng bầu không khí đầy khí thế OKRs, chương trình cũng mang lại sự tự hào và phấn khởi cho các anh chị em nhân viên khi một loạt các cá nhân và tập thể xuất sắc của Vùng 1 được vinh danh sau khi đem về những kết quả Kinh doanh vượt bậc trong năm 2018. Phòng Giao dịch HN14 vinh dự nhận giải thành tích nỗ lực đạt chỉ tiêu kinh doanh thuộc hệ thống thành tích “Tập thể thuộc 7 vùng kinh doanh nhiều nỗ lực”. Bên cạnh đó là 6 tập thể có thành tích xuất sắc khác cũng được vinh danh nhận thưởng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau màn trao thưởng, chương trình tiếp tục với màn hỏi và đáp khi đại diện của các Ban chính sách lên sân khấu giao lưu và giải đáp thắc mắc về chương trình thi đua cho các anh chị em. Một loạt các câu hỏi về tiêu chí xét duyệt giải thưởng cũng như các câu hỏi thuộc nhiều khối khác nhau được đưa ra bàn thảo sôi nổi xen kẽ những lời chia sẻ hài hước, dí dỏm từ phía Ban lãnh đạo càng làm cho không khí hội trường trở nên thân tình, gần gũi.</p>

Sau màn trao thưởng, chương trình tiếp tục với màn hỏi và đáp khi đại diện của các Ban chính sách lên sân khấu giao lưu và giải đáp thắc mắc về chương trình thi đua cho các anh chị em. Một loạt các câu hỏi về tiêu chí xét duyệt giải thưởng cũng như các câu hỏi thuộc nhiều khối khác nhau được đưa ra bàn thảo sôi nổi xen kẽ những lời chia sẻ hài hước, dí dỏm từ phía Ban lãnh đạo càng làm cho không khí hội trường trở nên thân tình, gần gũi.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Buổi lễ Kick-off Vùng 1 kết thúc trong tiếng hát đồng thanh “Đường đến ngày vinh quang” của tất cả người nhà Cáo, không phân biệt lãnh đạo hay nhân viên, càng làm cho mục tiêu OKRs gần thêm. Với sự sục sôi, lòng nhiệt tình và tinh thần cháy bỏng, Vùng 1 với khẩu quyết “Vùng 1, số 1” quyết tâm “ẵm” giải thưởng Vùng vô địch vào ngày 31/12/2019.</span></p>

Buổi lễ Kick-off Vùng 1 kết thúc trong tiếng hát đồng thanh “Đường đến ngày vinh quang” của tất cả người nhà Cáo, không phân biệt lãnh đạo hay nhân viên, càng làm cho mục tiêu OKRs gần thêm. Với sự sục sôi, lòng nhiệt tình và tinh thần cháy bỏng, Vùng 1 với khẩu quyết “Vùng 1, số 1” quyết tâm “ẵm” giải thưởng Vùng vô địch vào ngày 31/12/2019.

Theo FoxNews

Ý kiến

()