Chúng ta

Tỷ lệ dự thi vào ĐH FPT đạt 96%

Chủ nhật, 19/7/2015 | 19:06 GMT+7

Trong đợt thi thứ hai vào sáng nay (ngày 19/7), số thí sinh đến thi vào ĐH FPT chiếm tỷ lệ cao so với số lượng đăng ký ban đầu ở cả 3 điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

<p class="Normal"> Từ 6h30 sáng, hàng trăm sĩ tử vào phụ huynh đã có mặt ở điểm thi Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Phạm Văn Đồng, Hà Nội, để chuẩn bị cho kỳ sơ tuyển vào ĐH FPT. Thời tiết khá mát mẻ, không có nắng, là điều kiện lý tưởng để các sĩ tử có sức khỏe tốt nhất khi bước vào kỳ thi.</p>

Từ 6h30 sáng, hàng trăm sĩ tử vào phụ huynh đã có mặt ở điểm thi Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Phạm Văn Đồng, Hà Nội, để chuẩn bị cho kỳ sơ tuyển vào ĐH FPT. Thời tiết khá mát mẻ, không có nắng, là điều kiện lý tưởng để các sĩ tử có sức khỏe tốt nhất khi bước vào kỳ thi.

<p class="Normal"> Để đảm bảo tình hình an ninh, công tác coi thi, hướng dẫn thí sinh và người nhà, cơ sở Hà Nội đã huy động khoảng 50 cán bộ và sinh viên tình nguyện phục vụ cho kỳ thi.</p>

Để đảm bảo tình hình an ninh, công tác coi thi, hướng dẫn thí sinh và người nhà, cơ sở Hà Nội đã huy động khoảng 50 cán bộ và sinh viên tình nguyện phục vụ cho kỳ thi.

<p class="Normal"> Năm nay, ĐH FPT tuyển sinh 1.600 hệ đại học chính quy ở 8 ngành gồm: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Anh, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc.</p>

Năm nay, ĐH FPT tuyển sinh 1.600 hệ đại học chính quy ở 8 ngành gồm: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Anh, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc.

<p class="Normal"> Theo ghi nhận, có một số thí sinh dự thi vào ĐH FPT ở đợt 1 đã đăng ký dự thi thêm đợt 2 để săn học bổng Nguyễn Văn Đạo. Trần Trọng Tùng, THPT Nam Duyên Hà, Thái Bình, là một trường hợp như thế. “Em đã đỗ ĐH Công Nghệ, trường ĐH Quốc gia Hà Nội, với số điểm 109. Ban đầu, em đăng ký thi ngành Thiết kế Đồ họa của ĐH FPT để có thêm cơ hội vào đại học. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, em thực sự mong muốn học tập trong môi trường hiện đại và đào tạo tốt như ĐH FPT. Vì hoàn cảnh gia đình, em quyết tâm thi đạt điểm cao để giành học bổng của trường”.</p>

Theo ghi nhận, có một số thí sinh dự thi vào ĐH FPT ở đợt 1 đã đăng ký dự thi thêm đợt 2 để săn học bổng Nguyễn Văn Đạo. Trần Trọng Tùng, THPT Nam Duyên Hà, Thái Bình, là một trường hợp như thế. “Em đã đỗ ĐH Công Nghệ, trường ĐH Quốc gia Hà Nội, với số điểm 109. Ban đầu, em đăng ký thi ngành Thiết kế Đồ họa của ĐH FPT để có thêm cơ hội vào đại học. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, em thực sự mong muốn học tập trong môi trường hiện đại và đào tạo tốt như ĐH FPT. Vì hoàn cảnh gia đình, em quyết tâm thi đạt điểm cao để giành học bổng của trường”.

<p class="Normal"> Tại điểm thi Hà Nội, 7h30 các thí sinh được gọi vào phòng thi.</p>

Tại điểm thi Hà Nội, 7h30 các thí sinh được gọi vào phòng thi.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Tại kỳ sơ tuyển, thí sinh thực hiện bài thi bằng tiếng Việt, trong đó: Bài thi 1 đánh giá năng lực phổ thông nền tảng, có liên quan đến ngành học đăng ký dự thi; bài thi 2 kiểm tra năng lực chuyên biệt liên quan đến ngành học sẽ được đào tạo tại trường ĐH FPT và bài thi 3 giúp thí sinh thể hiện năng lực nghị luận thông qua bài viết luận. Kết thúc kỳ thi, thí sinh </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Lương Văn Khánh, học sinh trường PTTH Phạm Ngũ Lão, cho biết: "</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Đề thi năm nay phù hợp sức của em. Em hy vọng sẽ đủ điểm đỗ vào ngôi trường mà mình mơ ước".</span></p>

Tại kỳ sơ tuyển, thí sinh thực hiện bài thi bằng tiếng Việt, trong đó: Bài thi 1 đánh giá năng lực phổ thông nền tảng, có liên quan đến ngành học đăng ký dự thi; bài thi 2 kiểm tra năng lực chuyên biệt liên quan đến ngành học sẽ được đào tạo tại trường ĐH FPT và bài thi 3 giúp thí sinh thể hiện năng lực nghị luận thông qua bài viết luận. Kết thúc kỳ thi, thí sinh Lương Văn Khánh, học sinh trường PTTH Phạm Ngũ Lão, cho biết: "Đề thi năm nay phù hợp sức của em. Em hy vọng sẽ đủ điểm đỗ vào ngôi trường mà mình mơ ước".

<p class="Normal"> Tại Đà Nẵng, bất chấp cơn mưa rải rác kéo dài vài ngày nay, hàng trăm sĩ tử khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự kỳ sơ tuyển ĐH FPT cũng có mặt vào lúc 7h tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Trưởng phòng Tuyển sinh ĐH FPT Đà Nẵng Dương Hồng Quang nhận định, dù không phải kỳ thi chính nhưng số lượng thí sinh đăng ký cũng khá cao và đều có tinh thần quyết tâm để đạt kết quả tốt. “Dù số lượng tham gia thi có phần giảm nhưng chất lượng tăng lên, bởi đều là sinh viên giỏi, xuất sắc của các trường địa bàn Đà Nẵng nói riêng và miền Trung - Tây Nguyên nói chung. Công tác coi thi được triển khai từ khá sớm để đảm bảo thí sinh có kỳ thi thành công”, anh cho biết.</p>

Tại Đà Nẵng, bất chấp cơn mưa rải rác kéo dài vài ngày nay, hàng trăm sĩ tử khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự kỳ sơ tuyển ĐH FPT cũng có mặt vào lúc 7h tại 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Trưởng phòng Tuyển sinh ĐH FPT Đà Nẵng Dương Hồng Quang nhận định, dù không phải kỳ thi chính nhưng số lượng thí sinh đăng ký cũng khá cao và đều có tinh thần quyết tâm để đạt kết quả tốt. “Dù số lượng tham gia thi có phần giảm nhưng chất lượng tăng lên, bởi đều là sinh viên giỏi, xuất sắc của các trường địa bàn Đà Nẵng nói riêng và miền Trung - Tây Nguyên nói chung. Công tác coi thi được triển khai từ khá sớm để đảm bảo thí sinh có kỳ thi thành công”, anh cho biết.

<p class="Normal"> Thí sinh được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi bước vào vòng thi. Đa phần thí sinh đăng ký thi tuyển tại điểm thi này đều ở địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam. Nguyễn Đức Huy, học sinh trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ: “ĐH FPT có chất lượng đào tạo tốt và cơ hội việc làm khá cao. Môi trường học tập phù hợp cho sinh viên đam mê Công nghệ thông tin. Em cũng có anh trai đã tốt nghiệp và đang làm việc tại TP HCM với thu nhập tương đối cao”.</p>

Thí sinh được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi bước vào vòng thi. Đa phần thí sinh đăng ký thi tuyển tại điểm thi này đều ở địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam. Nguyễn Đức Huy, học sinh trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ: “ĐH FPT có chất lượng đào tạo tốt và cơ hội việc làm khá cao. Môi trường học tập phù hợp cho sinh viên đam mê Công nghệ thông tin. Em cũng có anh trai đã tốt nghiệp và đang làm việc tại TP HCM với thu nhập tương đối cao”.

<p class="Normal"> Giám thị Nguyễn Thị Minh Trang phát đề thi. Toàn bộ đề thi được niêm phong đúng quy định tuyển sinh trước khi phát cho thí sinh. </p>

Giám thị Nguyễn Thị Minh Trang phát đề thi. Toàn bộ đề thi được niêm phong đúng quy định tuyển sinh trước khi phát cho thí sinh. 

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Đình An, Cán bộ tuyển sinh ĐH FPT Đà Nẵng (phải), tranh thủ đi tư vấn và động viên bậc phụ huynh đang chờ con thi. Đa phần phụ huynh đều đánh giá cao cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm tại ĐH FPT, mong muốn con có cơ hội được học tập tại trường.</p>

Anh Nguyễn Đình An, Cán bộ tuyển sinh ĐH FPT Đà Nẵng (phải), tranh thủ đi tư vấn và động viên bậc phụ huynh đang chờ con thi. Đa phần phụ huynh đều đánh giá cao cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm tại ĐH FPT, mong muốn con có cơ hội được học tập tại trường.

<p class="Normal"> Theo đánh giá của đa số thí sinh, đề thi trắc nghiệm tương đối dễ trong khi viết luận đòi hỏi khá năng tư duy và lập luận tốt mới hy vọng đạt điểm cao. Dương Văn Quốc Bảo, học sinh trường THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, rời phòng thi khá sớm cho biết: "Đề thi không khó so với dự kiến ban đầu của em. Em chọn ĐH FPT để thi vì được bạn bè và thầy cô tư vấn cũng như bản thân đam mê tiếng Nhật. Em đặt kỳ vọng khá nhiều vào kỳ thi lần này để hoàn thành ước mơ theo học tại ĐH FPT”.</p>

Theo đánh giá của đa số thí sinh, đề thi trắc nghiệm tương đối dễ trong khi viết luận đòi hỏi khá năng tư duy và lập luận tốt mới hy vọng đạt điểm cao. Dương Văn Quốc Bảo, học sinh trường THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, rời phòng thi khá sớm cho biết: "Đề thi không khó so với dự kiến ban đầu của em. Em chọn ĐH FPT để thi vì được bạn bè và thầy cô tư vấn cũng như bản thân đam mê tiếng Nhật. Em đặt kỳ vọng khá nhiều vào kỳ thi lần này để hoàn thành ước mơ theo học tại ĐH FPT”.

<p class="Normal"> Theo đánh giá của Hội đồng thi tại Đà Nẵng, mọi công tác được triển khai tốt, đồng bộ và không gặp bất kỳ sự cố nào. Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT tại Đà Nẵng, khẳng định: “Tôi đánh giá cao công tác tổ chức và tinh thần làm việc của hội đồng coi thi. Ghi nhận từ bậc phụ huynh và thí sinh, tôi cũng cảm nhận được sự hài lòng dù thời tiết hôm nay không được thuận lợi”.</p>

Theo đánh giá của Hội đồng thi tại Đà Nẵng, mọi công tác được triển khai tốt, đồng bộ và không gặp bất kỳ sự cố nào. Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT tại Đà Nẵng, khẳng định: “Tôi đánh giá cao công tác tổ chức và tinh thần làm việc của hội đồng coi thi. Ghi nhận từ bậc phụ huynh và thí sinh, tôi cũng cảm nhận được sự hài lòng dù thời tiết hôm nay không được thuận lợi”.

<p> Điểm thi tòa nhà Innovation, công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP HCM, ghi nhận không có trường hợp đi trễ, bị cấm thi hay có vấn đề về sức khỏe.</p>

Điểm thi tòa nhà Innovation, công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP HCM, ghi nhận không có trường hợp đi trễ, bị cấm thi hay có vấn đề về sức khỏe.

<p> Tại TP HCM, các khối ngành dự thi ở một điểm duy nhất tại tòa nhà Innovation. Các thí sinh đều đến sớm với tâm lý khá thoải mái.</p>

Tại TP HCM, các khối ngành dự thi ở một điểm duy nhất tại tòa nhà Innovation. Các thí sinh đều đến sớm với tâm lý khá thoải mái.

<p> Ở một góc khác yên tĩnh, một thí sinh đang tranh thủ ôn lại bài vở để tiếp thêm tự tin trước khi vào phòng thi.</p>

Ở một góc khác yên tĩnh, một thí sinh đang tranh thủ ôn lại bài vở để tiếp thêm tự tin trước khi vào phòng thi.

<p> Toàn cảnh tại hội đồng thi TP HCM. Tại điểm thi, nhà trường cũng cử cán bộ đón tiếp phụ huynh chu đáo về phòng chờ, bày tiệc trà và tư vấn về môi trường học tập tại ĐH FPT.</p>

Toàn cảnh tại hội đồng thi TP HCM. Tại điểm thi, nhà trường cũng cử cán bộ đón tiếp phụ huynh chu đáo về phòng chờ, bày tiệc trà và tư vấn về môi trường học tập tại ĐH FPT.

<p> Giám thị gọi tên lần lượt thí sinh và đối chiếu giấy tờ hợp lệ trước khi phòng thi.</p>

Giám thị gọi tên lần lượt thí sinh và đối chiếu giấy tờ hợp lệ trước khi phòng thi.

<p> Thí sinh dự thi khối ngành Mỹ thuật ứng dụng tại điểm thi TP HCM làm bài nghiêm túc. <span style="color:rgb(0,0,0);">Đến đầu tháng 8, các thí sinh sẽ có kết quả thi sơ tuyển. Để trở thành sinh viên của ĐH FPT, thí sinh cần có đủ điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; điểm thi môn Toán và 2 môn khác (trong các môn dự thi kỳ thi THPT Quốc gia) đủ điều kiện học đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trúng tuyển hoặc đủ điều kiện miễn thi trong kỳ thi tuyển sinh của ĐH FPT.</span></p>

Thí sinh dự thi khối ngành Mỹ thuật ứng dụng tại điểm thi TP HCM làm bài nghiêm túc. Đến đầu tháng 8, các thí sinh sẽ có kết quả thi sơ tuyển. Để trở thành sinh viên của ĐH FPT, thí sinh cần có đủ điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; điểm thi môn Toán và 2 môn khác (trong các môn dự thi kỳ thi THPT Quốc gia) đủ điều kiện học đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trúng tuyển hoặc đủ điều kiện miễn thi trong kỳ thi tuyển sinh của ĐH FPT.

Vân Việt Quỳnh

Ý kiến

()