Chúng ta

Tòa nhà Trống đồng FPT Complex được hoàn thiện

Thứ bảy, 20/6/2015 | 08:58 GMT+7

Khu phức hợp văn phòng FPT đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện các hạng mục trước khi bàn giao, trong đó Tòa nhà Trống đồng nằm chính giữa đã chính thức đậy nắp và tiến hành tháo dỡ giàn giáo để đảm bảo an toàn lao động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đầu tháng 6, đơn vị thi công đã chính thức đậy nắp tòa nhà chính giữa của FPT Complex để bước vào giai đoạn hoàn thiện lõi trống đồng. Theo thiết kế, tòa nhà chính giữa khu phức hợp gồm có 4 tầng. Tầng 1 là khối BA (Business Assurance); <span>Tầng 2-3 là căng-tin, CBNV có thể đi từ toà nhà vòng tròn ngoài sang căng-tin qua 4 chiếc cầu nối trên không tầng 3; Kế tiếp là s</span><span>ân thượng gồm Restaurant/Cafe/Bar; Tầng 4 </span><span>là trục chỗ ngồi của khối BA, phòng IT Network, hệ thống server trung tâm. </span></p>

Đầu tháng 6, đơn vị thi công đã chính thức đậy nắp tòa nhà chính giữa của FPT Complex để bước vào giai đoạn hoàn thiện lõi trống đồng. Theo thiết kế, tòa nhà chính giữa khu phức hợp gồm có 4 tầng. Tầng 1 là khối BA (Business Assurance); Tầng 2-3 là căng-tin, CBNV có thể đi từ toà nhà vòng tròn ngoài sang căng-tin qua 4 chiếc cầu nối trên không tầng 3; Kế tiếp là sân thượng gồm Restaurant/Cafe/Bar; Tầng 4 là trục chỗ ngồi của khối BA, phòng IT Network, hệ thống server trung tâm. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chính thức khởi công từ ngày 13/8/2014, tại Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, với tổng diện tích 5,9 ha, công trình có sức chứa gần 10.000 người nằm trong dự án mang tính chiến lược phát triển lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Đến nay, ngoài khu trung tâm Trống đồng đã dần hoàn thành, các vòng tròn xung quanh cũng được xây dựng lên tầng 6, tầng cuối cùng của FPT Complex. </p>

Chính thức khởi công từ ngày 13/8/2014, tại Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, với tổng diện tích 5,9 ha, công trình có sức chứa gần 10.000 người nằm trong dự án mang tính chiến lược phát triển lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Đến nay, ngoài khu trung tâm Trống đồng đã dần hoàn thành, các vòng tròn xung quanh cũng được xây dựng lên tầng 6, tầng cuối cùng của FPT Complex. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên trong công trình, đội ngũ kiến trúc sư, giám sát thi công và công nhân vẫn đang tích cực làm việc để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ. Dự kiến, đến cuối tháng 6, công trình được bàn giao làm nội thất bên trong và đưa vào hoạt động cuối năm. Theo đơn vị phụ trách thi công dự án - công trình đã qua giai đoạn khó khăn nhất chính là hệ thống phần ngầm như móng, cột, đổ đất... nên thời gian tiếp theo sẽ nhanh hơn dự kiến.</p>

Bên trong công trình, đội ngũ kiến trúc sư, giám sát thi công và công nhân vẫn đang tích cực làm việc để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ. Dự kiến, đến cuối tháng 6, công trình được bàn giao làm nội thất bên trong và đưa vào hoạt động cuối năm. Theo đơn vị phụ trách thi công dự án - công trình đã qua giai đoạn khó khăn nhất chính là hệ thống phần ngầm như móng, cột, đổ đất... nên thời gian tiếp theo sẽ nhanh hơn dự kiến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một số tầng của tòa nhà được lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện, nước... Với hệ thống thang bộ rộng, các lối đi đều có mái che; khu vực nhà ăn cũng đồng thời là môi trường sinh hoạt cộng đồng, văn hóa… và có hệ thang máy dành riêng cho người khuyết tật. FPT Complex có sự hòa hợp giữa cảnh quan và không gian làm việc, nghỉ ngơi tại chỗ mà các tập đoàn, hãng công nghệ lớn trên thế giới đã áp dụng.</p>

Một số tầng của tòa nhà được lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện, nước... Với hệ thống thang bộ rộng, các lối đi đều có mái che; khu vực nhà ăn cũng đồng thời là môi trường sinh hoạt cộng đồng, văn hóa… và có hệ thang máy dành riêng cho người khuyết tật. FPT Complex có sự hòa hợp giữa cảnh quan và không gian làm việc, nghỉ ngơi tại chỗ mà các tập đoàn, hãng công nghệ lớn trên thế giới đã áp dụng.

<div style="text-align:justify;"> Dù công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cũng như thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng đội ngũ công nhân vẫn làm việc tích cực cũng như đảm bảo quân số. Hiện trên công trường còn khoảng 300 công nhân, chia theo từng ca để làm việc. Buổi sáng công nhân làm việc từ 6h30 đến 10h30, chiều bắt đầu 13h30 và kết thúc lúc chiều tối, một số bộ phận tiếp tục làm ca đêm.</div>

Dù công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cũng như thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng đội ngũ công nhân vẫn làm việc tích cực cũng như đảm bảo quân số. Hiện trên công trường còn khoảng 300 công nhân, chia theo từng ca để làm việc. Buổi sáng công nhân làm việc từ 6h30 đến 10h30, chiều bắt đầu 13h30 và kết thúc lúc chiều tối, một số bộ phận tiếp tục làm ca đêm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một góc công trường đang thi công trên tầng 4. Theo đơn vị thi công, đây là công trình có sức chứa lớn và được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế nên đòi hỏi tính khoa học cũng như tuân thủ nghiêm ngặt từng bước trong quá trình triển khai. Tính đến nay, tốc độ thi công đảm bảo một cách triệt để và an toàn lao động luôn đề cao. </p>

Một góc công trường đang thi công trên tầng 4. Theo đơn vị thi công, đây là công trình có sức chứa lớn và được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế nên đòi hỏi tính khoa học cũng như tuân thủ nghiêm ngặt từng bước trong quá trình triển khai. Tính đến nay, tốc độ thi công đảm bảo một cách triệt để và an toàn lao động luôn đề cao. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lối đi lên tòa nhà đã được thông giúp công nhân thuận tiện cho việc xây dựng các hạng mục khác. Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ghé thăm công trường và nhấn mạnh, FPT Complex sẽ góp phần thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng với các khu văn phòng được xây dựng theo mô hình của những hãng công nghệ lớn trên thế giới. Đặc biệt, công trình góp phần tạo ra diện mạo mới cho Đà Nẵng trong tương lai ở lĩnh vực CNTT, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư nước ngoài.</p>

Lối đi lên tòa nhà đã được thông giúp công nhân thuận tiện cho việc xây dựng các hạng mục khác. Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ghé thăm công trường và nhấn mạnh, FPT Complex sẽ góp phần thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng với các khu văn phòng được xây dựng theo mô hình của những hãng công nghệ lớn trên thế giới. Đặc biệt, công trình góp phần tạo ra diện mạo mới cho Đà Nẵng trong tương lai ở lĩnh vực CNTT, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư nước ngoài.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Công nhân khoan các trụ cột để lắp đặt hệ thống máy móc. Với thiết kế đạt tiêu chuẩn, Toà nhà FPT Complex Đà Nẵng thuộc dự án FPT City được giới thiệu là công trình văn phòng làm việc xanh đầu tiên ở Việt Nam, tại lễ trưng bày giới thiệu hệ thống chứng nhận EGDE của tổ chức IFC, thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới giúp giảm 21% năng lượng điện, tiết kiệm 32% lượng nước và 20% chi phí năng lượng nhờ sử dụng các vật liệu xanh. Trong khi ở Việt Nam, việc xây dựng và vận hành các tòa nhà chiếm tới 36% tổng điện năng tiêu thụ của cả nước, phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trung bình ở mức 12% hằng năm - mức tăng thuộc hàng cao nhất thế giới.</p>

Công nhân khoan các trụ cột để lắp đặt hệ thống máy móc. Với thiết kế đạt tiêu chuẩn, Toà nhà FPT Complex Đà Nẵng thuộc dự án FPT City được giới thiệu là công trình văn phòng làm việc xanh đầu tiên ở Việt Nam, tại lễ trưng bày giới thiệu hệ thống chứng nhận EGDE của tổ chức IFC, thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới giúp giảm 21% năng lượng điện, tiết kiệm 32% lượng nước và 20% chi phí năng lượng nhờ sử dụng các vật liệu xanh. Trong khi ở Việt Nam, việc xây dựng và vận hành các tòa nhà chiếm tới 36% tổng điện năng tiêu thụ của cả nước, phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trung bình ở mức 12% hằng năm - mức tăng thuộc hàng cao nhất thế giới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Complex Đà Nẵng được thiết kế với hình một chiếc nhẫn 2 lớp, phần lõi mô phỏng chiếc trống đồng lớn nhất có đường kính hơn 25 m. Tòa nhà cao 6 tầng với tổng diện tích 5,9 ha (trong đó quy mô tổng diện tích sàn xây dựng khu văn phòng, nhà ăn và nhà để xe lến đến 30.950 m2) và có sức chứa gần 10.000 người. Đợt một, khu phức hợp sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc cho 3.200 nhân viên FPT.</p>

FPT Complex Đà Nẵng được thiết kế với hình một chiếc nhẫn 2 lớp, phần lõi mô phỏng chiếc trống đồng lớn nhất có đường kính hơn 25 m. Tòa nhà cao 6 tầng với tổng diện tích 5,9 ha (trong đó quy mô tổng diện tích sàn xây dựng khu văn phòng, nhà ăn và nhà để xe lến đến 30.950 m2) và có sức chứa gần 10.000 người. Đợt một, khu phức hợp sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc cho 3.200 nhân viên FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm từng nhận định, đây là công trình mà nhân viên không chỉ cảm thấy dễ chịu, tiện nghi mà còn thấy tự hào khi biểu tượng của Việt Nam (trống đồng) được nhìn thấy từ Google Earth. </p>

TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm từng nhận định, đây là công trình mà nhân viên không chỉ cảm thấy dễ chịu, tiện nghi mà còn thấy tự hào khi biểu tượng của Việt Nam (trống đồng) được nhìn thấy từ Google Earth. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()