Chúng ta

Phụ huynh 'hiểu và quyết định đúng' cùng ĐH FPT

Thứ hai, 16/5/2016 | 16:47 GMT+7

Hàng trăm phụ huynh cùng đến địa điểm con em tham gia kỳ thi tuyển sinh đợt 1 của ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng được nhà trường tư vấn về mô hình, xu hướng giáo dục cũng nghe cựu phụ huynh và sinh viên chia sẻ về môi trường học tập, cơ hội việc làm.

<p style="text-align:justify;"> Sáng ngày 15/5, ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng đã tổ chức buổi hội thảo "Hiểu và quyết định đúng", thu hút hơn 100 phụ huynh tham gia. </p>

Sáng ngày 15/5, ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng đã tổ chức buổi hội thảo "Hiểu và quyết định đúng", thu hút hơn 100 phụ huynh tham gia. 

<p style="text-align:justify;"> Mục đích của buổi hội thảo nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu hơn về môi trường giáo dục FPT, thành quả và định hướng của nhà trường trong tương lai. Bên cạnh đó, nhà trường còn giải đáp những thắc mắc, lo lắng của phụ huynh về xu hướng nghề nghiệp, việc làm, học phí...</p>

Mục đích của buổi hội thảo nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu hơn về môi trường giáo dục FPT, thành quả và định hướng của nhà trường trong tương lai. Bên cạnh đó, nhà trường còn giải đáp những thắc mắc, lo lắng của phụ huynh về xu hướng nghề nghiệp, việc làm, học phí...

<p style="text-align:justify;"> Trò chuyện với tư cách một phụ huynh, thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, cho biết, chọn trường cho con mang tính bước ngoặt trong tương lai nên có thể chọn ĐH FPT hoặc không nhưng điều quan trọng là phụ hợp với niềm đam mê, xu hướng kinh tế và nhu cầu của xã hội. Thầy Châu còn thông tin về quy trình đào tạo, thành tựu của ĐH FPT, định hướng phát triển, tư vấn tuyển sinh và xét học bổng... </p>

Trò chuyện với tư cách một phụ huynh, thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, cho biết, chọn trường cho con mang tính bước ngoặt trong tương lai nên có thể chọn ĐH FPT hoặc không nhưng điều quan trọng là phụ hợp với niềm đam mê, xu hướng kinh tế và nhu cầu của xã hội. Thầy Châu còn thông tin về quy trình đào tạo, thành tựu của ĐH FPT, định hướng phát triển, tư vấn tuyển sinh và xét học bổng... 

<p style="text-align:justify;"> Trước những chia sẻ thẳng thắn của thầy Châu, nhiều phụ huynh bày tỏ tin tưởng vào môi trường giáo dục, phương pháp đào tạo, định hướng giúp sinh viên ra trường có việc làm của ĐH FPT. Nhiều phụ huynh quan tâm đến vấn đề học phí, cách xét học bổng...</p>

Trước những chia sẻ thẳng thắn của thầy Châu, nhiều phụ huynh bày tỏ tin tưởng vào môi trường giáo dục, phương pháp đào tạo, định hướng giúp sinh viên ra trường có việc làm của ĐH FPT. Nhiều phụ huynh quan tâm đến vấn đề học phí, cách xét học bổng...

<p style="text-align:justify;"> Để giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký thi tuyển cũng như cách xét học bổng, anh Nguyễn Đình An, Phó phòng Tuyển sinh ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, đã giải đáp cụ thể cũng nhu cung cấp địa chỉ liên hệ để tư vấn thêm sau buổi hội thảo.</p> <p style="text-align:justify;"> Năm 2016, ĐH FPT sẽ cấp 200 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo theo các mức 140%, 100% và 70% học phí cho sinh viên theo học chương trình đại học chính quy. <span style="color:rgb(0,0,0);">Theo đó, mức học bổng 140% tương đương 220-250 triệu đồng tùy ngành học và trợ cấp 2 triệu đồng cho một tháng chi phí ăn ở; 100% là 220-250 triệu đồng và 70% tương đương 154-175 triệu đồng học phí cho sinh viên theo học chương trình đại học chính quy. Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba quốc tế các môn Toán và Tin học năm 2015-2016 sẽ nhận học bổng 140%.</span></p>

Để giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký thi tuyển cũng như cách xét học bổng, anh Nguyễn Đình An, Phó phòng Tuyển sinh ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, đã giải đáp cụ thể cũng nhu cung cấp địa chỉ liên hệ để tư vấn thêm sau buổi hội thảo.

Năm 2016, ĐH FPT sẽ cấp 200 suất học bổng Nguyễn Văn Đạo theo các mức 140%, 100% và 70% học phí cho sinh viên theo học chương trình đại học chính quy. Theo đó, mức học bổng 140% tương đương 220-250 triệu đồng tùy ngành học và trợ cấp 2 triệu đồng cho một tháng chi phí ăn ở; 100% là 220-250 triệu đồng và 70% tương đương 154-175 triệu đồng học phí cho sinh viên theo học chương trình đại học chính quy. Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba quốc tế các môn Toán và Tin học năm 2015-2016 sẽ nhận học bổng 140%.

<p style="text-align:justify;"> Trước những vấn đề đặt ra về giáo trình đạt chuẩn quốc tế và sinh viên phải sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình học, một số bậc phụ huynh cũng lo ngại bởi học sinh miền Trung thường không xuất sắc ở môn học này.</p> <p style="text-align:justify;"> Cựu sinh viên Nguyễn Huỳnh Hoài My tâm sự, học tiếng Anh không khó như mọi người vẫn nghĩ nếu so với một số ngoại ngữ khác. Ở ĐH FPT, sinh viên được phân chia thành nhiều lớp tùy vào khả năng ngoại ngữ của mỗi người. Dưới sự hỗ hỗ trợ, theo dõi của giảng viên, đặc biệt giảng viên nước ngoài, sinh viên sẽ tiến bộ rất nhanh. </p>

Trước những vấn đề đặt ra về giáo trình đạt chuẩn quốc tế và sinh viên phải sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình học, một số bậc phụ huynh cũng lo ngại bởi học sinh miền Trung thường không xuất sắc ở môn học này.

Cựu sinh viên Nguyễn Huỳnh Hoài My tâm sự, học tiếng Anh không khó như mọi người vẫn nghĩ nếu so với một số ngoại ngữ khác. Ở ĐH FPT, sinh viên được phân chia thành nhiều lớp tùy vào khả năng ngoại ngữ của mỗi người. Dưới sự hỗ hỗ trợ, theo dõi của giảng viên, đặc biệt giảng viên nước ngoài, sinh viên sẽ tiến bộ rất nhanh. 

<p style="text-align:justify;"> Bác Phạm Ngọc Trường, có con là cựu sinh viên Phạm Ngọc An, cảm thấy hài lòng khi đầu tư cho con theo học ở ĐH FPT. "Bên cạnh đầu ra chất lượng, công việc được đảm bảo, sinh viên được rèn luyện những kỹ năng cần thiết để ra đời. Tôi bất ngờ khi thấy những cử chỉ thân thiện, lịch sử và tôn trọng của sinh viên trong một lần đến ĐH FPT ở Hà Nội. Từ đó, tôi đã có quyết định đúng", bác Trường chia sẻ.</p>

Bác Phạm Ngọc Trường, có con là cựu sinh viên Phạm Ngọc An, cảm thấy hài lòng khi đầu tư cho con theo học ở ĐH FPT. "Bên cạnh đầu ra chất lượng, công việc được đảm bảo, sinh viên được rèn luyện những kỹ năng cần thiết để ra đời. Tôi bất ngờ khi thấy những cử chỉ thân thiện, lịch sử và tôn trọng của sinh viên trong một lần đến ĐH FPT ở Hà Nội. Từ đó, tôi đã có quyết định đúng", bác Trường chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Học sinh và phụ huynh tham quan, trải nghiệm gian hàng sách tại hội thảo. Tất cả sách đều được mua ở nước ngoài và bằng tiếng Anh.</p>

Học sinh và phụ huynh tham quan, trải nghiệm gian hàng sách tại hội thảo. Tất cả sách đều được mua ở nước ngoài và bằng tiếng Anh.

<p style="text-align:justify;"> Cô Mỹ, phụ huynh thí sinh Trần Bình Minh, trường THPT Huế Star, cho biết rất ấn tượng với môi trường giáo dục ĐH FPT ngay từ khi được tư vấn. "Tôi sẽ cho con học ĐH FPT và giới thiệu thêm cháu trai vào học", cô khẳng định.</p>

Cô Mỹ, phụ huynh thí sinh Trần Bình Minh, trường THPT Huế Star, cho biết rất ấn tượng với môi trường giáo dục ĐH FPT ngay từ khi được tư vấn. "Tôi sẽ cho con học ĐH FPT và giới thiệu thêm cháu trai vào học", cô khẳng định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kỳ thi tuyển sinh đợt 1 của ĐH FPT diễn ra nghiêm túc trên cả nước vào sáng ngày 15/5. Năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường là 2.000 sinh viên. Trong lần thi đầu tiên, lượng thí sinh đăng ký vào chuyên ngành CNTT (Kỹ thuật phần mềm; An toàn thông tin) tại trường vẫn chiếm áp đảo với tỷ lệ 56%. Khối ngành kinh tế (Quản trị kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế ) và ngôn ngữ (Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Anh) chiếm 35%; Thiết kế đồ họa là 9%.</p>

Kỳ thi tuyển sinh đợt 1 của ĐH FPT diễn ra nghiêm túc trên cả nước vào sáng ngày 15/5. Năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường là 2.000 sinh viên. Trong lần thi đầu tiên, lượng thí sinh đăng ký vào chuyên ngành CNTT (Kỹ thuật phần mềm; An toàn thông tin) tại trường vẫn chiếm áp đảo với tỷ lệ 56%. Khối ngành kinh tế (Quản trị kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế ) và ngôn ngữ (Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Anh) chiếm 35%; Thiết kế đồ họa là 9%.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()