Chúng ta

'Kỹ sư cầu nối là ước mơ của sinh viên CNTT'

Thứ năm, 11/6/2015 | 10:09 GMT+7

"Em từng mong muốn trở thành kỹ sư cầu nối được làm việc tại Nhật nhưng không ngờ ước mơ đó lại nhanh chóng trở thành hiện thực. Chương trình không chỉ giúp người trẻ mang trí tuệ Việt Nam ra tầm thế giới mà giúp cho mỗi sinh viên thực hiện hóa ước mơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường", học viên Phạm Hoàng Vũ, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 10/6, lễ ra quân chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối (BrSE) đợt 2 đã diễn ra tại tòa nhà FPT Đà Nẵng với sự tham gia của 45 học viên, lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng, Học viện Meros, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và phụ huynh. </p>

Chiều ngày 10/6, lễ ra quân chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối (BrSE) đợt 2 đã diễn ra tại tòa nhà FPT Đà Nẵng với sự tham gia của 45 học viên, lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng, Học viện Meros, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và phụ huynh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong số 45 học viên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có 23 người sẽ sang Nhật vào tháng 7, số còn lại dự kiến đi tháng 10. Trong năm 2015, FPT Software sẽ đưa khoảng 500 học viên sang Nhật Bản đào tạo theo chương trình du học, theo ba thời điểm là tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Vừa qua, đơn vị đã khai giảng khóa đầu tiên của chương trình vào ngày 6/4 cho 43 học viên tại Tokyo, Nhật Bản.</p>

Trong số 45 học viên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có 23 người sẽ sang Nhật vào tháng 7, số còn lại dự kiến đi tháng 10. Trong năm 2015, FPT Software sẽ đưa khoảng 500 học viên sang Nhật Bản đào tạo theo chương trình du học, theo ba thời điểm là tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Vừa qua, đơn vị đã khai giảng khóa đầu tiên của chương trình vào ngày 6/4 cho 43 học viên tại Tokyo, Nhật Bản.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Kagawa Yashushi (ngoài cùng bên phải), Phó Hiệu trưởng Học viện Meros cùng bà Nguyễn Thị Bích Thùy, Đại diện Học viện Meros tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của FPT Software trong suốt thời gian vừa qua. Các học viện cũng cho thấy được quyết tâm vươn ra tầm thế giới và nỗ lực học tập.</p>

Ông Kagawa Yashushi (ngoài cùng bên phải), Phó Hiệu trưởng Học viện Meros cùng bà Nguyễn Thị Bích Thùy, Đại diện Học viện Meros tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của FPT Software trong suốt thời gian vừa qua. Các học viện cũng cho thấy được quyết tâm vươn ra tầm thế giới và nỗ lực học tập.

<div style="text-align:justify;"> GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương, cho biết, công ty đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giúp học viên trở thành chuyên gia tiếng Nhật trong lĩnh vực CNTT. Từ đó giúp cho sự hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản lên một tầm cao mới. </div>

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương, cho biết, công ty đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giúp học viên trở thành chuyên gia tiếng Nhật trong lĩnh vực CNTT. Từ đó giúp cho sự hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản lên một tầm cao mới. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Mai Anh, Chủ nhiệm chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối (BrSE), chia sẻ một số thông tin về môi trường sống và con người Nhật Bản để các học viên đợt 2 tránh bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân lên đất nước bạn. Trong đó đặt biệt lưu ý về giá cả khi mua sắm, địa lý từ nơi lưu trú cho đến trường học cùng một số kinh nghiệm khi giao tiếp, xin việc làm...</p>

Chị Nguyễn Thị Mai Anh, Chủ nhiệm chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối (BrSE), chia sẻ một số thông tin về môi trường sống và con người Nhật Bản để các học viên đợt 2 tránh bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân lên đất nước bạn. Trong đó đặt biệt lưu ý về giá cả khi mua sắm, địa lý từ nơi lưu trú cho đến trường học cùng một số kinh nghiệm khi giao tiếp, xin việc làm...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lãnh đạo Học viện Meros, FPT Software Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong lần lượt trao chứng nhận cho 23 học viên. 23 ứng viên đợt 2 đã tham gia phỏng vấn và làm bài kiểm tra trước khi chính thức sang Nhật vào tháng 7 tới. Trước chương trình này, FPT Software đã tổ chức Lễ ra quân ở TP HCM vào ngày 8/6, và ngày 9/6 tại Hà Nội. Tổng cộng trong đợt này trên cả ba miền sẽ có 113 học viên được cấp phép nhập cảnh.</p>

Lãnh đạo Học viện Meros, FPT Software Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong lần lượt trao chứng nhận cho 23 học viên. 23 ứng viên đợt 2 đã tham gia phỏng vấn và làm bài kiểm tra trước khi chính thức sang Nhật vào tháng 7 tới. Trước chương trình này, FPT Software đã tổ chức Lễ ra quân ở TP HCM vào ngày 8/6, và ngày 9/6 tại Hà Nội. Tổng cộng trong đợt này trên cả ba miền sẽ có 113 học viên được cấp phép nhập cảnh.

<div style="text-align:justify;"> "Tôi nghĩ mỗi học viên cần phải quyết tâm, bởi chỉ có quyết thì chương trình học tại Nhật sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Đây là cơ hội và chúng ta phải nắm bắt để bước tới những thành công mới trong tương lai.  Hy vọng, sau đợt 2, các bạn trẻ mới ra trường tiếp tục biến ước mơ thành hiện thực bằng việc đăng ký ứng tuyển vào chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối", Nguyễn Văn Du, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, bày tỏ.</div>

"Tôi nghĩ mỗi học viên cần phải quyết tâm, bởi chỉ có quyết thì chương trình học tại Nhật sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Đây là cơ hội và chúng ta phải nắm bắt để bước tới những thành công mới trong tương lai.  Hy vọng, sau đợt 2, các bạn trẻ mới ra trường tiếp tục biến ước mơ thành hiện thực bằng việc đăng ký ứng tuyển vào chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối", Nguyễn Văn Du, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, bày tỏ.

<div style="text-align:justify;"> Theo các bậc phụ huynh, lần đầu nghe tới chương trình, họ cảm thấy không an tâm vì phải cho con đi xa kèm theo học phí cao. Nhưng qua thời gian tìm hiểu và nhận được tư vấn nhiệt tình, đặc biệt hướng tới tương lai tươi sáng cho con em nên mọi người đồng ý cho đăng ký. </div>

Theo các bậc phụ huynh, lần đầu nghe tới chương trình, họ cảm thấy không an tâm vì phải cho con đi xa kèm theo học phí cao. Nhưng qua thời gian tìm hiểu và nhận được tư vấn nhiệt tình, đặc biệt hướng tới tương lai tươi sáng cho con em nên mọi người đồng ý cho đăng ký. 

<div style="text-align:justify;"> Đại diện 45 học viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên, học viên Phạm Hoàng Vũ, khẳng định, chương trình kỹ sư cầu nối là cơ hội để sinh viên mới ra trường tiếp cận thêm tri thức mới từ đất nước tiên tiến Nhật Bản. "Em từng mong muốn trở thành kỹ sư cầu nối được làm việc tại Nhật nhưng không ngờ ước mơ đó lại nhanh chóng trở thành hiện thực. Chương trình không chỉ giúp người trẻ mang trí tuệ Việt Nam ra tầm thế giới mà giúp cho mỗi sinh viên thực hiện hóa ước mơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường".</div>

Đại diện 45 học viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên, học viên Phạm Hoàng Vũ, khẳng định, chương trình kỹ sư cầu nối là cơ hội để sinh viên mới ra trường tiếp cận thêm tri thức mới từ đất nước tiên tiến Nhật Bản. "Em từng mong muốn trở thành kỹ sư cầu nối được làm việc tại Nhật nhưng không ngờ ước mơ đó lại nhanh chóng trở thành hiện thực. Chương trình không chỉ giúp người trẻ mang trí tuệ Việt Nam ra tầm thế giới mà giúp cho mỗi sinh viên thực hiện hóa ước mơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để tự tin lên đường, ứng viên còn được lắng nghe những chia sẻ các học viên đã sang Nhật hồi tháng 4. Theo học viên đợt 1, tất cả đều nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía chương trình sau khi sang Nhật, công việc làm thêm cũng khá dễ. Đặc biệt, chương trình học không quá nặng như nhiều học viên lúc đầu vẫn nghỉ nên việc đạt chứng chỉ N2 sau một năm học tập chắc chắn sẽ được.</p>

Để tự tin lên đường, ứng viên còn được lắng nghe những chia sẻ các học viên đã sang Nhật hồi tháng 4. Theo học viên đợt 1, tất cả đều nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía chương trình sau khi sang Nhật, công việc làm thêm cũng khá dễ. Đặc biệt, chương trình học không quá nặng như nhiều học viên lúc đầu vẫn nghỉ nên việc đạt chứng chỉ N2 sau một năm học tập chắc chắn sẽ được.

<p style="text-align:justify;"> Cuối chương trình, ông Kagawa Yashushi, Phó Hiệu trưởng Học viên Meros giới thiệu lại nội dung học cho các học viên sẽ đi vào tháng 10. Theo ông, điều quan trọng khi học tiếng Nhật là cần cù, chăm chỉ, kèm theo việc nhà trường tùy điều chỉnh chương trình học đi đúng với năng lực học viên.</p>

Cuối chương trình, ông Kagawa Yashushi, Phó Hiệu trưởng Học viên Meros giới thiệu lại nội dung học cho các học viên sẽ đi vào tháng 10. Theo ông, điều quan trọng khi học tiếng Nhật là cần cù, chăm chỉ, kèm theo việc nhà trường tùy điều chỉnh chương trình học đi đúng với năng lực học viên.

<p style="text-align:justify;"> Nhiều học viên cũng còn thắc mắc một số vấn đề như chuyện làm thêm, ăn uống, đi lại... Học viên Bùi Vĩnh Long, cho rằng, theo những anh chị đi trước, chương trình học không quá nặng, công việc làm thêm ổn định nên bản thân phần nào yên tâm. Dù biết còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón phía trước nhưng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và người thân nên em đã sẵn sàng để bước vào chặng đường mới.</p>

Nhiều học viên cũng còn thắc mắc một số vấn đề như chuyện làm thêm, ăn uống, đi lại... Học viên Bùi Vĩnh Long, cho rằng, theo những anh chị đi trước, chương trình học không quá nặng, công việc làm thêm ổn định nên bản thân phần nào yên tâm. Dù biết còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón phía trước nhưng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và người thân nên em đã sẵn sàng để bước vào chặng đường mới.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()