Chúng ta

Hơn 300 học sinh tập làm sinh viên FPT Greenwich

Chủ nhật, 5/3/2017 | 14:32 GMT+7

Hơn 300 học sinh các trường THPT trên địa bàn miền Trung hội tụ về 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, để trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên quốc tế” do FPT Greenwich tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình ''một ngày làm sinh viên quốc tế'' diễn ra sáng nay (ngày 5/3), với sự tham gia của hơn 300 học sinh do FPT Greenwich cơ sở Đà Nẵng tổ chức.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mục đích của "Một ngày làm sinh viên quốc tế" giúp học sinh làm quen với phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất và tham gia học thử một số môn trong chương trình học thực tế. Học sinh phổ thông còn được tham gia một số game có thưởng, giao lưu văn nghệ và nhiều hoạt động sôi nổi khác.</p>

Chương trình ''một ngày làm sinh viên quốc tế'' diễn ra sáng nay (ngày 5/3), với sự tham gia của hơn 300 học sinh do FPT Greenwich cơ sở Đà Nẵng tổ chức.

Mục đích của "Một ngày làm sinh viên quốc tế" giúp học sinh làm quen với phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất và tham gia học thử một số môn trong chương trình học thực tế. Học sinh phổ thông còn được tham gia một số game có thưởng, giao lưu văn nghệ và nhiều hoạt động sôi nổi khác.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, cán bộ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, tổ chức một số game giao lưu cho học sinh. Thông qua một số hoạt động, nhà trường giúp các em hình dung được những kỹ năng cần thiết trong tương lai như thuyết trình, đứng trước đám đông, giao tiếp, làm việc nhóm…</p>

Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, cán bộ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, tổ chức một số game giao lưu cho học sinh. Thông qua một số hoạt động, nhà trường giúp các em hình dung được những kỹ năng cần thiết trong tương lai như thuyết trình, đứng trước đám đông, giao tiếp, làm việc nhóm…

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ FPT, hơn 300 học sinh lập tức hòa mình vào không khí náo nhiệt và nhiều tiếng cười. Để tăng thêm độ kịch tính, những game mà các em tham gia đều có thưởng và phạt.</p>

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ FPT, hơn 300 học sinh lập tức hòa mình vào không khí náo nhiệt và nhiều tiếng cười. Để tăng thêm độ kịch tính, những game mà các em tham gia đều có thưởng và phạt.

<p style="text-align:justify;"> Một số em không hoàn thành game đã bị mời lên sân khấu để có những hình thức phạt. Khán giả ngồi bên dưới hát một bài hát bất kỳ, nhiệm vụ của những em phía trên phải múa theo lời hoặc giai điệu. Dù bị phạt nhưng hầu hết người chơi đều có quà từ Ban tổ chức. </p>

Một số em không hoàn thành game đã bị mời lên sân khấu để có những hình thức phạt. Khán giả ngồi bên dưới hát một bài hát bất kỳ, nhiệm vụ của những em phía trên phải múa theo lời hoặc giai điệu. Dù bị phạt nhưng hầu hết người chơi đều có quà từ Ban tổ chức. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc phần giao lưu, chị Nguyễn Thị Như Ngọc, Quản lý phòng tuyển sinh FPT Greenwich cơ sở Đà Nẵng, giới thiệu thông tin về Đại học Greenwich, đặc biệt những điểm khác biệt trong đào tạo của chương trình đào tạo.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo đó, chương trình học, giảng viên và cơ sở vật chất của trường đều được kiểm định bởi các chuyên gia của Anh. Sinh viên sẽ có chương trình thực tập đặc biệt trong vòng 4-8 tháng tại các doanh nghiệp, tập đoàn đối tác của FPT nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn.</p>

Kết thúc phần giao lưu, chị Nguyễn Thị Như Ngọc, Quản lý phòng tuyển sinh FPT Greenwich cơ sở Đà Nẵng, giới thiệu thông tin về Đại học Greenwich, đặc biệt những điểm khác biệt trong đào tạo của chương trình đào tạo.

Theo đó, chương trình học, giảng viên và cơ sở vật chất của trường đều được kiểm định bởi các chuyên gia của Anh. Sinh viên sẽ có chương trình thực tập đặc biệt trong vòng 4-8 tháng tại các doanh nghiệp, tập đoàn đối tác của FPT nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước những thắc mắc của học sinh, chị Ngọc còn tư vấn thêm về điều kiện xét tuyển, học phí, cơ sở vật chất, lộ trình đào tạo…, đặc biệt cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. "Lựa chọn ngành nghề cần căn cứ vào đam mê, tố chất của bản thân cũng như nhu cầu của xã hội", chị Ngọc nhấn mạnh.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ nhận bằng do Đại học Greenwich Anh quốc cấp, được chứng nhận chất lượng bởi tổ chức Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)​​. Cử nhân sau đó có thể làm việc tại Tập đoàn FPT cũng như hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn đối tác trong nước và quốc tế. </p>

Trước những thắc mắc của học sinh, chị Ngọc còn tư vấn thêm về điều kiện xét tuyển, học phí, cơ sở vật chất, lộ trình đào tạo…, đặc biệt cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. "Lựa chọn ngành nghề cần căn cứ vào đam mê, tố chất của bản thân cũng như nhu cầu của xã hội", chị Ngọc nhấn mạnh.

Hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ nhận bằng do Đại học Greenwich Anh quốc cấp, được chứng nhận chất lượng bởi tổ chức Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)​​. Cử nhân sau đó có thể làm việc tại Tập đoàn FPT cũng như hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn đối tác trong nước và quốc tế. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Học sinh được trải nghiệm như một sinh viên quốc tế thực thụ với những lớp học khác nhau ngay tại trường. Phần lớn các em được trải nghiệm bài giảng trực quan, sinh động do những giảng viên hàng đầu ở chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị sự kiện, Công nghệ thông tin hay Thiết kế đồ họa... đứng lớp.</p>

Học sinh được trải nghiệm như một sinh viên quốc tế thực thụ với những lớp học khác nhau ngay tại trường. Phần lớn các em được trải nghiệm bài giảng trực quan, sinh động do những giảng viên hàng đầu ở chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị sự kiện, Công nghệ thông tin hay Thiết kế đồ họa... đứng lớp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Xen kẽ hoạt động rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm môi trường học tập, học sinh còn được giao lưu với những CLB, đội nhóm đến từ FPT Polytechnic Đà Nẵng. Trong ảnh là nhóm nhạc "Black Band", kết hợp giữa đàn guitar, hát và thổi sáo. Nhóm nhạc từng đạt giải Nhất vòng loại “Poly Shine Up 2016” cơ sở Đà Nẵng và giải Ba toàn quốc khối FPT Polytechnic. </p>

Xen kẽ hoạt động rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm môi trường học tập, học sinh còn được giao lưu với những CLB, đội nhóm đến từ FPT Polytechnic Đà Nẵng. Trong ảnh là nhóm nhạc "Black Band", kết hợp giữa đàn guitar, hát và thổi sáo. Nhóm nhạc từng đạt giải Nhất vòng loại “Poly Shine Up 2016” cơ sở Đà Nẵng và giải Ba toàn quốc khối FPT Polytechnic. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày hội diễn ra sôi nổi nhờ thông tin tương tác giữa nhà trường và học sinh. Học sinh Trần Thị Tường Vi cảm nhận được không khí vui vẻ, hòa đồng ở môi trường học FPT Greenwich cơ sở Đà Nẵng. Nữ sinh hy vọng sẽ được học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và quốc tế hóa. </p>

Ngày hội diễn ra sôi nổi nhờ thông tin tương tác giữa nhà trường và học sinh. Học sinh Trần Thị Tường Vi cảm nhận được không khí vui vẻ, hòa đồng ở môi trường học FPT Greenwich cơ sở Đà Nẵng. Nữ sinh hy vọng sẽ được học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và quốc tế hóa. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối chương trình, học sinh còn được tư vấn chuyên sâu tại bàn phía bên ngoài và nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Đam mê và quyết định nhập học, Nguyễn Tiến Tài, học sinh THPT Lê Qúy Đôn, hy vọng sẽ được học tập và rèn luyện trong môi trường quốc tế. "Em đã nghiên cứu và tìm hiểu khá kỹ môi trường giáo dục FPT nên quyết định chọn <span>FPT Greenwich. Không có chỉ phương pháp đào tạo tiên tiến, chuẩn quốc tế, </span><span>FPT Greenwich còn chú trọng tạo môi trường cởi mở cần thiết cho người học</span><span>".</span></p>

Cuối chương trình, học sinh còn được tư vấn chuyên sâu tại bàn phía bên ngoài và nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Đam mê và quyết định nhập học, Nguyễn Tiến Tài, học sinh THPT Lê Qúy Đôn, hy vọng sẽ được học tập và rèn luyện trong môi trường quốc tế. "Em đã nghiên cứu và tìm hiểu khá kỹ môi trường giáo dục FPT nên quyết định chọn FPT Greenwich. Không có chỉ phương pháp đào tạo tiên tiến, chuẩn quốc tế, FPT Greenwich còn chú trọng tạo môi trường cởi mở cần thiết cho người học".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi tư vấn kết thúc, học sinh tranh thủ chụp hình lưu niệm trước khi được cán bộ FPT Greenwich bố trí xe đưa về tận trường.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2017, FPT Greenwich tuyển sinh các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị Kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sự kiện). Đối tượng tuyển sinh gồm học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ các trường đại học, cao đẳng khác. Trường ưu tiên tuyển thẳng đối với thí sinh có điểm tổng kết lớp 11 hoặc kỳ I lớp 12 từ 6,5 trở lên hoặc điểm tổng một trong ba môn: Toán, Tiếng Anh, Tin học từ 7,0 trở lên.</p>

Buổi tư vấn kết thúc, học sinh tranh thủ chụp hình lưu niệm trước khi được cán bộ FPT Greenwich bố trí xe đưa về tận trường.

Năm 2017, FPT Greenwich tuyển sinh các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị Kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị sự kiện). Đối tượng tuyển sinh gồm học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ các trường đại học, cao đẳng khác. Trường ưu tiên tuyển thẳng đối với thí sinh có điểm tổng kết lớp 11 hoặc kỳ I lớp 12 từ 6,5 trở lên hoặc điểm tổng một trong ba môn: Toán, Tiếng Anh, Tin học từ 7,0 trở lên.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()