Chúng ta

Hệ thống bán vé điện tử - bước đột phá của ngành đường sắt

Thứ sáu, 21/11/2014 | 14:38 GMT+7

Từ hôm nay (ngày 21/11), thay vì phải đến xếp hàng tại ga, người dân có thể truy cập website www.dsvn.vn để biết tình trạng vé tàu, đặt mua với 4 bước: Chọn vé, nhập thông tin cá nhân, thanh toán và in mã vé.

<p class="Normal"> Đúng 9h sáng ngày 21/11, Hệ thống bán vé điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) chính thức được vận hành với sự tham gia khởi động của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN Trần Ngọc Thành và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Theo đó, từ nay, người dân có thể truy cập website www.dsvn.vn để biết tình trạng vé tàu, đặt mua mà không phải đến xếp hàng tại ga như trước. Sau khi mua vé, khách có thể thanh toán trực tuyến, tại ga, ATM, ngân hàng hoặc các điểm giao dịch của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.</p>

Đúng 9h sáng ngày 21/11, Hệ thống bán vé điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) chính thức được vận hành với sự tham gia khởi động của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN Trần Ngọc Thành và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Theo đó, từ nay, người dân có thể truy cập website www.dsvn.vn để biết tình trạng vé tàu, đặt mua mà không phải đến xếp hàng tại ga như trước. Sau khi mua vé, khách có thể thanh toán trực tuyến, tại ga, ATM, ngân hàng hoặc các điểm giao dịch của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

<p> Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình khẳng định, sự kiện này đã chấm dứt tình trạng ra ga chen lấn xếp hàng mua vé để có thể về quê. Tuy không có gì đặc biệt nhưng đây được xem là bước đi mang tính đột phá của ngành Đường sắt VN khi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.</p>

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình khẳng định, sự kiện này đã chấm dứt tình trạng ra ga chen lấn xếp hàng mua vé để có thể về quê. Tuy không có gì đặc biệt nhưng đây được xem là bước đi mang tính đột phá của ngành Đường sắt VN khi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

<p> Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, so với hình thức mua vé truyền thống mất nhiều thời gian, công sức và giá vé thay đổi thì đây là bước đột phá, nhanh chóng và minh bạch. "Tôi là người trực tiếp thực hiện mua vé trên hệ thống điện tử và nhận thấy, hệ thống rất dễ thao tác, đơn giản. Tôi đánh giá đây là dịch vụ hết sức hoàn hảo, và thuận lợi lớn cho người dân khi ngồi nhà có thể mua được vé tàu".</p>

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, so với hình thức mua vé truyền thống mất nhiều thời gian, công sức và giá vé thay đổi thì đây là bước đột phá, nhanh chóng và minh bạch. "Tôi là người trực tiếp thực hiện mua vé trên hệ thống điện tử và nhận thấy, hệ thống rất dễ thao tác, đơn giản. Tôi đánh giá đây là dịch vụ hết sức hoàn hảo, và thuận lợi lớn cho người dân khi ngồi nhà có thể mua được vé tàu".

<p> Với việc khởi động hệ thống bán vé điện tử, từ nay, người dân có thể thực hiện mua vé mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet.</p>

Với việc khởi động hệ thống bán vé điện tử, từ nay, người dân có thể thực hiện mua vé mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet.

<p> Kể từ ngày 1/12, người dân cũng có thể đặt mua vé tàu Tết để về quê mà không phải xếp hàng, chen lấn ở sân ga.</p>

Kể từ ngày 1/12, người dân cũng có thể đặt mua vé tàu Tết để về quê mà không phải xếp hàng, chen lấn ở sân ga.

<p> Thao tác đặt mua vé khá đơn giản, gồm 4 bước: Chọn vé, nhập thông tin cá nhân, thanh toán và in mã vé. Về mặt kỹ thuật, để đảm bảo hệ thống không bị nghẽn khi số người truy cập quá tải, FPT cam kết hệ thống đáp ứng lưu lượng cho khoảng 2 triệu lượt người truy cập cùng lúc.</p>

Thao tác đặt mua vé khá đơn giản, gồm 4 bước: Chọn vé, nhập thông tin cá nhân, thanh toán và in mã vé. Về mặt kỹ thuật, để đảm bảo hệ thống không bị nghẽn khi số người truy cập quá tải, FPT cam kết hệ thống đáp ứng lưu lượng cho khoảng 2 triệu lượt người truy cập cùng lúc.

<p> Các đại biểu trải nghiệm thực tế trong vai trò hành khách mua vé.</p>

Các đại biểu trải nghiệm thực tế trong vai trò hành khách mua vé.

<p> Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc tế (VIB) Đặng Văn Sơn là người sở hữu tấm vé tàu qua hệ thống điện tử đầu tiên.</p>

Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc tế (VIB) Đặng Văn Sơn là người sở hữu tấm vé tàu qua hệ thống điện tử đầu tiên.

<p> Tấm vé đầu tiên được bán với giá ưu đãi. Phó Chủ tịch VIB cho biết, hệ thống thao tác đơn giản, thuận tiện.</p>

Tấm vé đầu tiên được bán với giá ưu đãi. Phó Chủ tịch VIB cho biết, hệ thống thao tác đơn giản, thuận tiện.

<p> "Sau bước đi ban đầu, chúng ta còn nhiều việc để làm trong tương lai. FPT hân hạnh được đồng hành với Đường sắt Việt Nam, tổ chức được xem lâu đời nhất trong ngành vận tải, trong việc tạo ra sự thay đổi, nâng cao sức mạnh cạnh tranh của ngành", Chủ tịch FPT nói.</p>

"Sau bước đi ban đầu, chúng ta còn nhiều việc để làm trong tương lai. FPT hân hạnh được đồng hành với Đường sắt Việt Nam, tổ chức được xem lâu đời nhất trong ngành vận tải, trong việc tạo ra sự thay đổi, nâng cao sức mạnh cạnh tranh của ngành", Chủ tịch FPT nói.

<p> Chia sẻ sau chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, về việc phải đến ga sớm để lấy vé sau khi đã đăng ký đặt mua qua mạng, người dân cần thông cảm và chấp nhận từng bước để ngành hoàn thiện quá trình thay đổi. Theo đó, trong giai đoạn sau, khi hoàn tất thao tác trên hệ thống điện tử, vé có thể in ngay tại chỗ.</p>

Chia sẻ sau chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, về việc phải đến ga sớm để lấy vé sau khi đã đăng ký đặt mua qua mạng, người dân cần thông cảm và chấp nhận từng bước để ngành hoàn thiện quá trình thay đổi. Theo đó, trong giai đoạn sau, khi hoàn tất thao tác trên hệ thống điện tử, vé có thể in ngay tại chỗ.

<p> Cùng thời gian này, tấm vé tàu đầu tiên quan hệ thống bán vé điện tử tại TP HCM cũng đã được bán.</p>

Cùng thời gian này, tấm vé tàu đầu tiên quan hệ thống bán vé điện tử tại TP HCM cũng đã được bán.

Thanh Nga

Ý kiến

()