Chúng ta

GĐ FPT Polytechnic: 'Đừng nên quan trọng ngành nghề đào tạo'

Chủ nhật, 3/7/2016 | 10:16 GMT+7

"Sinh viên mới ra trường đừng nên quá quan trọng ngành nghề đào tạo. Nó chỉ mang đến một cái tư duy, nền tảng nhất định, thay vào đó hãy đi theo trái tim và niềm đam mê. Minh chứng ở FPT gần như làm trái nghề nhưng đều rất thành công", GĐ FPT Polytechnic Nguyễn Xuân Phong nhắn nhủ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng 2/7, FPT Polytechnic Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt và trao bằng tốt nghiệp cho 30 tân cử nhân, đợt 2 năm 2016. Buổi lễ cũng có sự tham gia của phụ huynh, bạn bè và người thân cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Đặc biệt sự hiện diện của thầy Nguyễn Xuân Phong, GĐ FPT Polytechnic.</p>

Sáng 2/7, FPT Polytechnic Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt và trao bằng tốt nghiệp cho 30 tân cử nhân, đợt 2 năm 2016. Buổi lễ cũng có sự tham gia của phụ huynh, bạn bè và người thân cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Đặc biệt sự hiện diện của thầy Nguyễn Xuân Phong, GĐ FPT Polytechnic.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Nguyễn Khánh, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo FPT Polytechnic Đà Nẵng, công bố quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp. Đợt này, nhà trường trao bằng cho 30 tân cử nhân. Chương trình còn có phần giao lưu, tư vấn và tuyển dụng trực tiếp của các đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.</p>

Thầy Nguyễn Khánh, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo FPT Polytechnic Đà Nẵng, công bố quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp. Đợt này, nhà trường trao bằng cho 30 tân cử nhân. Chương trình còn có phần giao lưu, tư vấn và tuyển dụng trực tiếp của các đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Nguyễn Xuân Phong, GĐ FPT Polytechnic, lần lượt trao bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm với 30 tân cử nhân. Với triết lý giáo dục "Thực học - Thực nghiệp", phương pháp đào tạo đề cao tính thực tiễn nên sinh viên FPT Polytechnic có việc làm sau tốt nghiệp luôn chiếm tỷ lệ cao (95%).</p>

Thầy Nguyễn Xuân Phong, GĐ FPT Polytechnic, lần lượt trao bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm với 30 tân cử nhân. Với triết lý giáo dục "Thực học - Thực nghiệp", phương pháp đào tạo đề cao tính thực tiễn nên sinh viên FPT Polytechnic có việc làm sau tốt nghiệp luôn chiếm tỷ lệ cao (95%).

<p style="text-align:justify;"> Ở phần giao lưu, người đứng đầu khối Cao đẳng FPT đã kể câu chuyện khởi nghiệp của bản thân sau khoảng thời gian dài học tập ở nước ngoài cũng như quyết định lựa chọn môi trường giáo dục FPT. Thông điệp xuyên suốt, thầy Phong mong muốn sinh viên mới ra trường hãy trải nghiệm, nỗ lực theo đuổi niềm đam mê đến cùng. "Xã hội bây giờ cần một người chuyên sâu, thay vì cái gì cũng chém gió được nhưng bảo làm lại làm không được".</p> <p style="text-align:justify;"> Theo GĐ FPT Polytechnic, người trẻ cần cố gắng tận dụng mọi cơ hội để học hỏi, đặc biệt đối với những thứ mình cảm nhận được niềm đam mê và có khả năng. Không nên quá quan trọng chuyện ngành nghề được đào tạo là cái gì. Thực tế cho thấy rất nhiều người thành công, kể cả FPT cũng đã làm trái ngành. Môi trường giáo dục ở khía cạnh nào đó mang đến tư duy, nền tảng còn công viêc thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.</p>

Ở phần giao lưu, người đứng đầu khối Cao đẳng FPT đã kể câu chuyện khởi nghiệp của bản thân sau khoảng thời gian dài học tập ở nước ngoài cũng như quyết định lựa chọn môi trường giáo dục FPT. Thông điệp xuyên suốt, thầy Phong mong muốn sinh viên mới ra trường hãy trải nghiệm, nỗ lực theo đuổi niềm đam mê đến cùng. "Xã hội bây giờ cần một người chuyên sâu, thay vì cái gì cũng chém gió được nhưng bảo làm lại làm không được".

Theo GĐ FPT Polytechnic, người trẻ cần cố gắng tận dụng mọi cơ hội để học hỏi, đặc biệt đối với những thứ mình cảm nhận được niềm đam mê và có khả năng. Không nên quá quan trọng chuyện ngành nghề được đào tạo là cái gì. Thực tế cho thấy rất nhiều người thành công, kể cả FPT cũng đã làm trái ngành. Môi trường giáo dục ở khía cạnh nào đó mang đến tư duy, nền tảng còn công viêc thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện tân cử nhân, Lê Trần Thảo Uyên gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, giảng viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tận tình hướng dẫn, đồng hành trong suốt chặng đường học tập vừa qua. "Em và các bạn cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tình và hiện đại trong từng tiết học ở FPT. Cơ sở vật chất hiện đại, can bộ và giảng viên thì luôn nỗ lực truyền đạt kiến thức đến sinh viên. Qua thời gian, em đã trưởng thành hơn về kỹ năng, kiến thức và tư duy".</p>

Đại diện tân cử nhân, Lê Trần Thảo Uyên gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, giảng viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã tận tình hướng dẫn, đồng hành trong suốt chặng đường học tập vừa qua. "Em và các bạn cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tình và hiện đại trong từng tiết học ở FPT. Cơ sở vật chất hiện đại, can bộ và giảng viên thì luôn nỗ lực truyền đạt kiến thức đến sinh viên. Qua thời gian, em đã trưởng thành hơn về kỹ năng, kiến thức và tư duy".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tân cử nhân đón nhận thành quả sau 3 năm miệt mài học tập và rèn luyện dưới mái trường FPT Polytechnic. Tấm bằng sẽ là hành trang quan trọng để sinh viên tìm được công việc yêu thích. </p>

Tân cử nhân đón nhận thành quả sau 3 năm miệt mài học tập và rèn luyện dưới mái trường FPT Polytechnic. Tấm bằng sẽ là hành trang quan trọng để sinh viên tìm được công việc yêu thích. 

<p style="text-align:justify;"> Ông Nguyễn Hữu Dũng, đại diện lãnh đạo công ty Aseantech Đà Nẵng, chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng cũng như những kỹ năng cần thiết để tân cử nhân chinh phục nhà tuyển dụng. Theo ông Dũng, tân cử nhân không nên đặt nặng chuyện thu nhập hay một công việc phù hợp với bằng cấp mà hãy đương đầu với mọi thử thách. Xuất phát điểm thấp sẽ mang đến nhiều bài học kinh nghiệm cũng như bài học hành trang quý giá cho tương lai.</p>

Ông Nguyễn Hữu Dũng, đại diện lãnh đạo công ty Aseantech Đà Nẵng, chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng cũng như những kỹ năng cần thiết để tân cử nhân chinh phục nhà tuyển dụng. Theo ông Dũng, tân cử nhân không nên đặt nặng chuyện thu nhập hay một công việc phù hợp với bằng cấp mà hãy đương đầu với mọi thử thách. Xuất phát điểm thấp sẽ mang đến nhiều bài học kinh nghiệm cũng như bài học hành trang quý giá cho tương lai.

<p style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, đại diện công ty Kyanon Đà Nẵng, khẳng định thái độ là yếu tố hàng đầu để đơn vị tuyển chọn ứng viên hay nói cách khác phải toàn tâm toàn ý. Mỗi nhân viên hãy cố gắng học thói quen tốt dù nhỏ nhất. Trong quá trình làm việc đừng ngại phạm sai lầm nhưng hạn chế tái phạm.</p>

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, đại diện công ty Kyanon Đà Nẵng, khẳng định thái độ là yếu tố hàng đầu để đơn vị tuyển chọn ứng viên hay nói cách khác phải toàn tâm toàn ý. Mỗi nhân viên hãy cố gắng học thói quen tốt dù nhỏ nhất. Trong quá trình làm việc đừng ngại phạm sai lầm nhưng hạn chế tái phạm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhiều tân cử nhân mạnh dạn đặt câu hỏi cho các vị khách mời. Trong đó tập trung đến vấn đề nhu cầu tuyển dụng cũng như yêu cầu của công ty. Đại diện nhà trường yêu cầu sinh viên nộp hồ sơ về phòng Công tác sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng để chuyển CV đến từng công ty.</p>

Nhiều tân cử nhân mạnh dạn đặt câu hỏi cho các vị khách mời. Trong đó tập trung đến vấn đề nhu cầu tuyển dụng cũng như yêu cầu của công ty. Đại diện nhà trường yêu cầu sinh viên nộp hồ sơ về phòng Công tác sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng để chuyển CV đến từng công ty.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hệ Cao đẳng Thực hành FPT (FPT Polytechnic, thuộc ĐH FPT) thành lập năm 2010 với định hướng đào tạo "Thực học - Thực nghiệp", lấy lý thuyết bổ trợ cho thực hành. Hiện nhà trường đang đào tạo 03 khối ngành: Công nghệ thông tin, Kinh tế - Kinh doanh và Du lịch - Lữ hành - Nhà hàng - Khách sạn với hơn 6.500 sinh viên đang học tập và rèn luyện. Năm 2016, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic bắt đầu đưa 2 chuyên ngành mới là Thương mại điện tử - Digital & Online Marketing và Quan hệ công chúng - PR & Tổ chức sự kiện vào đào tạo.</p>

Hệ Cao đẳng Thực hành FPT (FPT Polytechnic, thuộc ĐH FPT) thành lập năm 2010 với định hướng đào tạo "Thực học - Thực nghiệp", lấy lý thuyết bổ trợ cho thực hành. Hiện nhà trường đang đào tạo 03 khối ngành: Công nghệ thông tin, Kinh tế - Kinh doanh và Du lịch - Lữ hành - Nhà hàng - Khách sạn với hơn 6.500 sinh viên đang học tập và rèn luyện. Năm 2016, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic bắt đầu đưa 2 chuyên ngành mới là Thương mại điện tử - Digital & Online Marketing và Quan hệ công chúng - PR & Tổ chức sự kiện vào đào tạo.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()