Chúng ta

FPT Telecom Cần Thơ về nhà mới

Thứ năm, 4/10/2018 | 18:02 GMT+7

Vị trí đắc địa, nơi tập trung nhiều dân cư, doanh nghiệp, giao thông đông đúc,... là cơ hội để quảng bá thương hiệu FPT Telecom rộng rãi tại thành phố thủ phủ miền Tây Nam bộ.

<p style="text-align:justify;"> Sáng nay (4/10), FPT Telecom Cần Thơ khai trương văn phòng giao dịch mới. Tòa nhà tọa lạc tại số 118 đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ. Trước đó, văn phòng giao dịch của chi nhánh nằm tại 190E đường 30 tháng 4, Ninh Kiều, Cần Thơ. </p>

Sáng nay (4/10), FPT Telecom Cần Thơ khai trương văn phòng giao dịch mới. Tòa nhà tọa lạc tại số 118 đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ. Trước đó, văn phòng giao dịch của chi nhánh nằm tại 190E đường 30 tháng 4, Ninh Kiều, Cần Thơ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện có sự tham dự của Giám đốc Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng (INF) phía Nam Vũ Đức Huy, Phó Ban Nhân sự Nguyễn Văn Bảo Quốc, Giám đốc Vùng 7 Diệp Minh Hoàng, PGĐ Vùng 7 kiêm Giám đốc chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phong Phú, PGĐ Trung tâm Đào tạo nội bộ Trần Hạnh Dung, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Truyền hình FPT Nguyễn Phú Trung, các giám đốc chi nhánh Vùng 7 cùng tập thể CBNV FPT Telecom Cần Thơ. </p>

Sự kiện có sự tham dự của Giám đốc Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng (INF) phía Nam Vũ Đức Huy, Phó Ban Nhân sự Nguyễn Văn Bảo Quốc, Giám đốc Vùng 7 Diệp Minh Hoàng, PGĐ Vùng 7 kiêm Giám đốc chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phong Phú, PGĐ Trung tâm Đào tạo nội bộ Trần Hạnh Dung, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Truyền hình FPT Nguyễn Phú Trung, các giám đốc chi nhánh Vùng 7 cùng tập thể CBNV FPT Telecom Cần Thơ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và chuyển cơ sở mới, chi nhánh Cần Thơ đề đạt nguyện vọng lên Ban lãnh đạo vùng. Được sự đồng ý, chỉ đạo, hỗ trợ từ Ban giám đốc Vùng, chi nhánh Cần Thơ quyết định chuyển sang vị trí mới với quy mô lớn hơn. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Văn phòng giao dịch là tòa nhà 3 tầng lầu 1 trệt với tổng diện tích trên 600 m2, đáp ứng nhu cầu của các phòng kinh doanh, kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, tổng hợp… Ngoài ra, khu vực phòng họp, các phòng chức năng khác cũng rộng rãi hơn.</p>

Trước nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và chuyển cơ sở mới, chi nhánh Cần Thơ đề đạt nguyện vọng lên Ban lãnh đạo vùng. Được sự đồng ý, chỉ đạo, hỗ trợ từ Ban giám đốc Vùng, chi nhánh Cần Thơ quyết định chuyển sang vị trí mới với quy mô lớn hơn. 

Văn phòng giao dịch là tòa nhà 3 tầng lầu 1 trệt với tổng diện tích trên 600 m2, đáp ứng nhu cầu của các phòng kinh doanh, kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, tổng hợp… Ngoài ra, khu vực phòng họp, các phòng chức năng khác cũng rộng rãi hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đúng giờ lành, anh Nguyễn Phong Phú thực hiện nghi thức truyền thống, dâng hương cầu “mưa thuận gió hòa”, làm ăn phát đạt, may mắn, thuận lợi đến với chi nhánh Cần Thơ. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> PGĐ Vùng 7 kiêm Giám đốc FPT Telecom Cần Thơ - anh Nguyễn Phong Phú cho hay, chi nhánh đặt mục tiêu tòa nhà phải nằm ở trung tâm thành phố để thuận tiện cho khách hàng giao dịch. Sau đó, chi nhánh khảo sát được khoảng 15 tòa nhà, gặp phải những khó khăn về mặt giá cả, vị trí, cuối cùng, sau khi cân nhắc, Ban lãnh đạo và anh em chi nhánh chọn cơ sở hiện tại vì đáp ứng được những yêu cầu đặt ra. Vị trí đắc địa, nơi tập trung nhiều dân cư, doanh nghiệp, giao thông đông đúc... là cơ hội để quảng bá thương hiệu FPT Telecom rộng rãi tại thành phố thủ phủ miền Tây Nam bộ.</p>

Đúng giờ lành, anh Nguyễn Phong Phú thực hiện nghi thức truyền thống, dâng hương cầu “mưa thuận gió hòa”, làm ăn phát đạt, may mắn, thuận lợi đến với chi nhánh Cần Thơ. 

PGĐ Vùng 7 kiêm Giám đốc FPT Telecom Cần Thơ - anh Nguyễn Phong Phú cho hay, chi nhánh đặt mục tiêu tòa nhà phải nằm ở trung tâm thành phố để thuận tiện cho khách hàng giao dịch. Sau đó, chi nhánh khảo sát được khoảng 15 tòa nhà, gặp phải những khó khăn về mặt giá cả, vị trí, cuối cùng, sau khi cân nhắc, Ban lãnh đạo và anh em chi nhánh chọn cơ sở hiện tại vì đáp ứng được những yêu cầu đặt ra. Vị trí đắc địa, nơi tập trung nhiều dân cư, doanh nghiệp, giao thông đông đúc... là cơ hội để quảng bá thương hiệu FPT Telecom rộng rãi tại thành phố thủ phủ miền Tây Nam bộ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau đó, anh Diệp Minh Hoàng và toàn thể anh em chi nhánh cùng cầu mong FPT Telecom Cần Thơ phát triển thịnh vượng. Anh Hoàng gửi lời chúc mừng: “Hy vọng sau khi về nhà mới, chi nhánh Cần Thơ sẽ tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ góp vào mục tiêu chung của Vùng”. </p>

Sau đó, anh Diệp Minh Hoàng và toàn thể anh em chi nhánh cùng cầu mong FPT Telecom Cần Thơ phát triển thịnh vượng. Anh Hoàng gửi lời chúc mừng: “Hy vọng sau khi về nhà mới, chi nhánh Cần Thơ sẽ tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ góp vào mục tiêu chung của Vùng”. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “An cư mới lạc nghiệp, mong muốn của tôi trong thời gian tới là chi nhánh Cần Thơ giữ vững phong độ đầu tàu của cả khu vực. Hy vọng nhà mới là động lực để chi nhánh tăng tốc cho mục tiêu cuối năm nay vượt kế hoạch - đạt khoảng 150% mục tiêu đặt ra”, anh Nguyễn Phong Phú nhấn mạnh.</p>

“An cư mới lạc nghiệp, mong muốn của tôi trong thời gian tới là chi nhánh Cần Thơ giữ vững phong độ đầu tàu của cả khu vực. Hy vọng nhà mới là động lực để chi nhánh tăng tốc cho mục tiêu cuối năm nay vượt kế hoạch - đạt khoảng 150% mục tiêu đặt ra”, anh Nguyễn Phong Phú nhấn mạnh.

<p style="text-align:justify;"> Đoàn lân múa tại lễ khai trương cầu may mắn, an khang thịnh vượng cho chi nhánh. </p>

Đoàn lân múa tại lễ khai trương cầu may mắn, an khang thịnh vượng cho chi nhánh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giám đốc Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng (INF) phía Nam Vũ Đức Huy, Phó Ban Nhân sự Nguyễn Văn Bảo Quốc, Giám đốc Vùng 7 Diệp Minh Hoàng, PGĐ Vùng 7 kiêm Giám đốc chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phong Phú thực hiện nghi thức cắt băng khai trương. </p>

Giám đốc Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng (INF) phía Nam Vũ Đức Huy, Phó Ban Nhân sự Nguyễn Văn Bảo Quốc, Giám đốc Vùng 7 Diệp Minh Hoàng, PGĐ Vùng 7 kiêm Giám đốc chi nhánh Cần Thơ Nguyễn Phong Phú thực hiện nghi thức cắt băng khai trương. 

<p style="text-align:justify;"> Quầy giao dịch được bố trí theo chuẩn của FPT Telecom với nhiều phương tiện hỗ trợ truyền thông marketing, cũng như không gian rộng rãi, thoáng mát tạo sự ấn tượng đầu tiên cho khách hàng. </p>

Quầy giao dịch được bố trí theo chuẩn của FPT Telecom với nhiều phương tiện hỗ trợ truyền thông marketing, cũng như không gian rộng rãi, thoáng mát tạo sự ấn tượng đầu tiên cho khách hàng. 

<p style="text-align:justify;"> Ban lãnh đạo cũng cân nhắc yếu tố vị trí đẹp, thoáng mát, rộng rãi để tăng cảm hứng sáng tạo của cán bộ nhân viên. </p> <p style="text-align:justify;"> Trong hình: cảnh quan thành phố Cần Thơ nhìn từ phòng họp của văn phòng FPT Telecom Cần Thơ. </p>

Ban lãnh đạo cũng cân nhắc yếu tố vị trí đẹp, thoáng mát, rộng rãi để tăng cảm hứng sáng tạo của cán bộ nhân viên. 

Trong hình: cảnh quan thành phố Cần Thơ nhìn từ phòng họp của văn phòng FPT Telecom Cần Thơ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cần Thơ là chi nhánh đầu tiên của FPT Telecom tại miền Tây Nam Bộ,  đang ở tuổi thứ 9, hiện có 109 nhân sự. Với 6 phòng kinh doanh, trong đó có tại trung tâm thành phố có 4 phòng kinh doanh, chi nhánh Cần Thơ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của FPT Telecom Vùng 7. Anh Nguyễn Phong Phú vừa tiếp quản chi nhánh Cần Thơ từ tháng 7.</p>

Cần Thơ là chi nhánh đầu tiên của FPT Telecom tại miền Tây Nam Bộ,  đang ở tuổi thứ 9, hiện có 109 nhân sự. Với 6 phòng kinh doanh, trong đó có tại trung tâm thành phố có 4 phòng kinh doanh, chi nhánh Cần Thơ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của FPT Telecom Vùng 7. Anh Nguyễn Phong Phú vừa tiếp quản chi nhánh Cần Thơ từ tháng 7.

<p style="text-align:justify;"> Vùng 7 có 13 chi nhánh với 17 văn phòng giao dịch. Các chi nhánh FPT Telecom miền Tây Nam bộ gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.</p> <p style="text-align:justify;"> Vừa qua, Vùng 7 xuất sắc cán đích đầu tiên trong chiến dịch thuê bao Truyền hình FPT lịch sử của nhà Viễn thông. </p> <p style="text-align:justify;"> Cùng ngày, CLB Cá mập (CLB best salesman Vùng 7) cũng đã xông đất văn phòng giao dịch mới của FPT Telecom Cần Thơ, kỷ niệm một năm tuổi của CLB. </p>

Vùng 7 có 13 chi nhánh với 17 văn phòng giao dịch. Các chi nhánh FPT Telecom miền Tây Nam bộ gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Vừa qua, Vùng 7 xuất sắc cán đích đầu tiên trong chiến dịch thuê bao Truyền hình FPT lịch sử của nhà Viễn thông. 

Cùng ngày, CLB Cá mập (CLB best salesman Vùng 7) cũng đã xông đất văn phòng giao dịch mới của FPT Telecom Cần Thơ, kỷ niệm một năm tuổi của CLB. 

Xuân Phương

Ý kiến

()