Chúng ta

ĐH FPT HCM lọt giữa rừng cây qua thiết kế của KTS Võ Trọng Nghĩa

Thứ ba, 14/7/2015 | 08:48 GMT+7

Những loại cây xanh quen thuộc của phương Nam như cây dầu, cây sao... tạo thành vườn trên mái, sân trường, xen kẽ giữa các lớp học.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày càng nhiều trường học được xây dựng với điều kiện vật chất hiện đại, có bể bơi, nhà thi đấu thể thao... Tuy nhiên, ít nơi dành không gian cho cây xanh mà chủ yếu chỉ quan tâm đáp ứng các công năng sử dụng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khi xây dựng Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu công nghệ, ĐH FPT hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giúp thầy cô và sinh viên có môi trường học tập, làm việc trong lành.</p>

Ngày càng nhiều trường học được xây dựng với điều kiện vật chất hiện đại, có bể bơi, nhà thi đấu thể thao... Tuy nhiên, ít nơi dành không gian cho cây xanh mà chủ yếu chỉ quan tâm đáp ứng các công năng sử dụng.

Khi xây dựng Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu công nghệ, ĐH FPT hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giúp thầy cô và sinh viên có môi trường học tập, làm việc trong lành.

<p class="Normal"> Tòa nhà 11 tầng xây dựng trên khu đất 22.540 m2 với mật độ xây dựng là 30%. Số lượng sinh viên theo học là 10.000 người, mỗi ca 5.000 người.</p>

Tòa nhà 11 tầng xây dựng trên khu đất 22.540 m2 với mật độ xây dựng là 30%. Số lượng sinh viên theo học là 10.000 người, mỗi ca 5.000 người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Địa hình bằng phẳng là đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP HCM nói riêng. Do đó, các kiến trúc sư đưa ra ý tưởng xây khu nhà có hình khối uốn lượn như dãy núi phủ cây xanh, tạo nên điểm nhấn của khu vực.</p>

Địa hình bằng phẳng là đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP HCM nói riêng. Do đó, các kiến trúc sư đưa ra ý tưởng xây khu nhà có hình khối uốn lượn như dãy núi phủ cây xanh, tạo nên điểm nhấn của khu vực.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 5.000 sinh viên trong một ca học là mật độ tập trung người cao nên cần nhiều khoảng xanh để có được không khí trong lành, thoáng mát.</p>

5.000 sinh viên trong một ca học là mật độ tập trung người cao nên cần nhiều khoảng xanh để có được không khí trong lành, thoáng mát.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tất cả hoạt động của sinh viên đều dưới bóng cây, xung quanh cây. Với các khu vực trong nhà, sẽ có hệ thống tưới nhỏ giọt để đảm bảo cây đủ nước.</p>

Tất cả hoạt động của sinh viên đều dưới bóng cây, xung quanh cây. Với các khu vực trong nhà, sẽ có hệ thống tưới nhỏ giọt để đảm bảo cây đủ nước.

<p class="Normal"> Đường lưu thông giữa các khu vực trở nên mát mẻ hơn nhờ được bao bọc bởi màu xanh cây lá.</p>

Đường lưu thông giữa các khu vực trở nên mát mẻ hơn nhờ được bao bọc bởi màu xanh cây lá.

<p class="Normal"> Khung cảnh xanh mướt bên ngoài các khung cửa sổ của lớp học.</p>

Khung cảnh xanh mướt bên ngoài các khung cửa sổ của lớp học.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khu vực sân trường giống như công viên với rất nhiều cây dầu, cây sao. Các giống cây quen thuộc ở phương Nam có giá thành vừa phải nên có thể đầu tư trồng nhiều.</p>

Khu vực sân trường giống như công viên với rất nhiều cây dầu, cây sao. Các giống cây quen thuộc ở phương Nam có giá thành vừa phải nên có thể đầu tư trồng nhiều.

<p class="Normal"> Ngoài cây xanh, sân trường còn có hồ nước mát góp phần điều hòa không khí.</p>

Ngoài cây xanh, sân trường còn có hồ nước mát góp phần điều hòa không khí.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Công trình được thực hiện bởi KTS chủ trì Võ Trọng Nghĩa, Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng; Trưởng nhóm thiết kế Nguyễn Tất Đạt và các KTS Nguyễn Duy Phước, Takahito Yamada, Trần Cẩm Linh, Lê Thanh Tùng, Felix Ehrminger. Trước đó, KTS Võ Trọng Nghĩa đã thiết kế tòa nhà hiệu bộ ĐH FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình này là thiết kế duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Giáo dục tương lai tại Festival Kiến trúc thế giới vào tháng 10/2014. </p>

Công trình được thực hiện bởi KTS chủ trì Võ Trọng Nghĩa, Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng; Trưởng nhóm thiết kế Nguyễn Tất Đạt và các KTS Nguyễn Duy Phước, Takahito Yamada, Trần Cẩm Linh, Lê Thanh Tùng, Felix Ehrminger. Trước đó, KTS Võ Trọng Nghĩa đã thiết kế tòa nhà hiệu bộ ĐH FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình này là thiết kế duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Giáo dục tương lai tại Festival Kiến trúc thế giới vào tháng 10/2014. 

Theo VnExpress

Ý kiến

()