Chúng ta

ĐH FPT định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Thứ sáu, 22/12/2017 | 14:15 GMT+7

Ngày 21/12, ĐH FPT đã tổ chức hội thảo tư vấn “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai” cho học sinh THPT tại tỉnh Quảng Ngãi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình tư vấn hướng nghiệp của ĐH FPT diễn ra tại trường THPT Phạm Văn Đồng và THPT Số 1 Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Với chủ đề "Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai", lãnh đạo nhà trường đã giúp học sinh nắm đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo cũng như cơ hội và xu hướng việc làm trong tương lai.</p>

Chương trình tư vấn hướng nghiệp của ĐH FPT diễn ra tại trường THPT Phạm Văn Đồng và THPT Số 1 Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Với chủ đề "Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai", lãnh đạo nhà trường đã giúp học sinh nắm đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo cũng như cơ hội và xu hướng việc làm trong tương lai.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội thảo thu hút hơn 500 học sinh THPT tham gia. Chương trình diễn ra trong bối cảnh có nhiều trường đại học và ngành nghề mà sinh viên có thể lựa chọn. Tuy nhiên, phụ huynh, học sinh cần phải có những hiểu đúng, để có quyết định đúng cho tương lai.</p>

Hội thảo thu hút hơn 500 học sinh THPT tham gia. Chương trình diễn ra trong bối cảnh có nhiều trường đại học và ngành nghề mà sinh viên có thể lựa chọn. Tuy nhiên, phụ huynh, học sinh cần phải có những hiểu đúng, để có quyết định đúng cho tương lai.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, Cán bộ tuyển sinh ĐH FPT, chia sẻ về ngành Quản trị khách sạn. Anh cho biết, sinh viên học ở ĐH FPT được trang bị từ kiến thức nền tảng đến nâng cao về quản trị dịch vụ, điều hành và quản lý nguồn nhân lực. Thông qua các khóa học thực tế, sinh viên có kỹ năng lãnh đạo tập thể, chăm sóc khách hàng quốc tế...</p>

Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, Cán bộ tuyển sinh ĐH FPT, chia sẻ về ngành Quản trị khách sạn. Anh cho biết, sinh viên học ở ĐH FPT được trang bị từ kiến thức nền tảng đến nâng cao về quản trị dịch vụ, điều hành và quản lý nguồn nhân lực. Thông qua các khóa học thực tế, sinh viên có kỹ năng lãnh đạo tập thể, chăm sóc khách hàng quốc tế...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Học Quản trị khách sạn, sinh viên FPT được học 100% giáo trình được nhập khẩu từ nước ngoài và được đào tạo hai ngoại ngữ: Tiếng Anh và tiếng Trung. <span>Sinh viên có học kỳ tiếng Anh tại Malaysia hoặc Brunei, và 6 tháng thực tập, 3 tháng làm việc thực tế tại Nhật Bản...</span></p>

Học Quản trị khách sạn, sinh viên FPT được học 100% giáo trình được nhập khẩu từ nước ngoài và được đào tạo hai ngoại ngữ: Tiếng Anh và tiếng Trung. Sinh viên có học kỳ tiếng Anh tại Malaysia hoặc Brunei, và 6 tháng thực tập, 3 tháng làm việc thực tế tại Nhật Bản...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Huỳnh Tấn Châu, GĐ Khối văn phòng Tổ chức Giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng, cho biết, nhà trường chú trọng việc cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khoá để phát triển toàn diện bản thân; Sinh viên có thể tự tin và độc lập bước đi trên đôi chân của chính mình trong tương lai.</p>

Anh Huỳnh Tấn Châu, GĐ Khối văn phòng Tổ chức Giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng, cho biết, nhà trường chú trọng việc cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khoá để phát triển toàn diện bản thân; Sinh viên có thể tự tin và độc lập bước đi trên đôi chân của chính mình trong tương lai.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Châu cũng nhắc đến cuộc Cách mạng 4.0 và bày tỏ niềm tin đối với ngành Kỹ thuật phần mềm mà ĐH FPT đang đào tạo. <span style="text-align:justify;">Anh khẳng định Kỹ thuật phần mềm là ngành học uy tín và lâu đời nhất tại ĐH FPT. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm tại FPT có đủ kỹ năng để làm việc tại các thị trường CNTT lớn trên thế giới như: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore...</span></p>

Anh Châu cũng nhắc đến cuộc Cách mạng 4.0 và bày tỏ niềm tin đối với ngành Kỹ thuật phần mềm mà ĐH FPT đang đào tạo. Anh khẳng định Kỹ thuật phần mềm là ngành học uy tín và lâu đời nhất tại ĐH FPT. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm tại FPT có đủ kỹ năng để làm việc tại các thị trường CNTT lớn trên thế giới như: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong phần trao đổi, nhiều học sinh còn thắc mắc về chương trình đào tạo, phát triển bản thân, môi trường làm việc quốc tế hay cơ hội làm việc. Đại diện nhà trường cho biết, hiện 98% sinh viên ra trường đều có việc làm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>ĐH FPT hướng tới xây dựng mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần đưa Giáo dục Việt Nam tiến tới ngang tầm các nước trên thế giới. Ngoài đào tạo hệ phổ thông trung học với chất lượng cao, ĐH FPT là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành CNTT, khối ngành kinh tế, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ, Kiến trúc, Quản trị khách sạn và các nhóm ngành khác có liên quan...</span></p>

Trong phần trao đổi, nhiều học sinh còn thắc mắc về chương trình đào tạo, phát triển bản thân, môi trường làm việc quốc tế hay cơ hội làm việc. Đại diện nhà trường cho biết, hiện 98% sinh viên ra trường đều có việc làm.

ĐH FPT hướng tới xây dựng mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần đưa Giáo dục Việt Nam tiến tới ngang tầm các nước trên thế giới. Ngoài đào tạo hệ phổ thông trung học với chất lượng cao, ĐH FPT là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành CNTT, khối ngành kinh tế, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ, Kiến trúc, Quản trị khách sạn và các nhóm ngành khác có liên quan...

Việt Nguyễn

Ảnh: ĐH FPT

Ý kiến

()