Chúng ta

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Thành phố có vai trò nuôi dưỡng ước mơ của FPT'

Thứ tư, 13/2/2019 | 09:02 GMT+7

Đánh giá cao tầm nhìn và chiến lược phát triển của FPT, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu câu các sở, ban ngành và quận, huyện tiếp tục quan tâm, phối hợp để giúp tập đoàn tháo gỡ những vướng mắc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 12/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm, chúc Tết CBNV FPT tại tòa nhà Complex, quận Ngũ Hành Sơn. Tiếp đoàn có Chủ tịch ĐH FPT Lê Trưởng Tùng, TGĐ FPT City Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên tại miền Trung - Tây Nguyên.</p>

Chiều ngày 12/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm, chúc Tết CBNV FPT tại tòa nhà Complex, quận Ngũ Hành Sơn. Tiếp đoàn có Chủ tịch ĐH FPT Lê Trưởng Tùng, TGĐ FPT City Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên tại miền Trung - Tây Nguyên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tháp tùng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đoàn còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành và quận, huyện. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Thơ đến chúc Tết tại FPT Complex. Hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi một số thành quả, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để giải quyết.</p>

Tháp tùng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đoàn còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành và quận, huyện. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Thơ đến chúc Tết tại FPT Complex. Hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi một số thành quả, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để giải quyết.

<p style="text-align:justify;"> Là buổi gặp đầu năm, ông Thơ mong muốn FPT điểm nhanh những kết quả đạt được trong năm 2018 và định hướng trong thời gian tới. "Tôi muốn nghe những gì trọng tâm nhất, bởi hai bên đã quá hiểu nhau. Không phải cuộc họp nên đại diện cứ chia sẻ thoải mái, đi đúng vấn đề để không tốn nhiều thời gian", ông nói.</p>

Là buổi gặp đầu năm, ông Thơ mong muốn FPT điểm nhanh những kết quả đạt được trong năm 2018 và định hướng trong thời gian tới. "Tôi muốn nghe những gì trọng tâm nhất, bởi hai bên đã quá hiểu nhau. Không phải cuộc họp nên đại diện cứ chia sẻ thoải mái, đi đúng vấn đề để không tốn nhiều thời gian", ông nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương cho biết, năm 2018, đơn vị tăng trưởng về mọi mặt, từ doanh thu, nhân sự và quy mô tổ chức... Thành tích có được đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố. Ba năm gần đây, FPT Software Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng hơn 3.500 người. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo. Mới đây, FPT Complex cũng chính thức do khởi công xây dựng giai đoạn hai để phục vụ chỗ ngồi cho hơn 6.000 CBNV.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh cũng chia sẻ về chiến lược World Class - đẳng cấp thế giới của FPT Software vào năm 2024. Do đó, đơn vị phải cạnh tranh ở những đấu trường khốc liệt nhất, đặt mục tiêu tăng năng suất lên gấp đôi; tăng sự gắn kết lâu dài giữa nhân viên và công ty, mỗi năm bổ sung danh sách khách hàng 30 khách hàng “triệu đô”...</p>

Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương cho biết, năm 2018, đơn vị tăng trưởng về mọi mặt, từ doanh thu, nhân sự và quy mô tổ chức... Thành tích có được đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố. Ba năm gần đây, FPT Software Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng hơn 3.500 người. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo. Mới đây, FPT Complex cũng chính thức do khởi công xây dựng giai đoạn hai để phục vụ chỗ ngồi cho hơn 6.000 CBNV.

Anh cũng chia sẻ về chiến lược World Class - đẳng cấp thế giới của FPT Software vào năm 2024. Do đó, đơn vị phải cạnh tranh ở những đấu trường khốc liệt nhất, đặt mục tiêu tăng năng suất lên gấp đôi; tăng sự gắn kết lâu dài giữa nhân viên và công ty, mỗi năm bổ sung danh sách khách hàng 30 khách hàng “triệu đô”...

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng tập trung chia sẻ những định hướng của đơn vị tại Đà Nẵng. Anh cho biết, số lượng học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng đang chiếm khoảng 10% so với toàn quốc, và chiến lược tăng trưởng đặt ra là 60%. Hiện Campus ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng cũng trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện, tạo cơ hội thuận lợi để đơn vị phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục. </p>

Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng tập trung chia sẻ những định hướng của đơn vị tại Đà Nẵng. Anh cho biết, số lượng học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng đang chiếm khoảng 10% so với toàn quốc, và chiến lược tăng trưởng đặt ra là 60%. Hiện Campus ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng cũng trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện, tạo cơ hội thuận lợi để đơn vị phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục. 

<p style="text-align:justify;"> Ông Thơ khẳng định, bên cạnh xuất khẩu phần mềm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những mũi nhọn cần được hai bên chú trọng. ĐH FPT cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và mở rộng. Trong khi đó, các sở, ban ngành và quận, huyện phải theo sát để hỗ trợ, tạo môi trường tốt để doanh nghiệp phát triển. "Không chỉ phục vụ tốt cho các đơn vị nội bộ, hệ thống giáo dục FPT sẽ mang đến lượng lớn sinh viên chất lượng trong lĩnh vực CNTT, giải quyết phần nào bài toán nhân sự", ông chia sẻ. Về CNTT, ông Thơ cho rằng FPT xưa nay tập trung phát triển chiều rộng nên định hướng chiều sâu là phù hợp. Điều đó giúp FPT khẳng định tên tuổi trên thị trường toàn cầu.</p>

Ông Thơ khẳng định, bên cạnh xuất khẩu phần mềm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những mũi nhọn cần được hai bên chú trọng. ĐH FPT cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và mở rộng. Trong khi đó, các sở, ban ngành và quận, huyện phải theo sát để hỗ trợ, tạo môi trường tốt để doanh nghiệp phát triển. "Không chỉ phục vụ tốt cho các đơn vị nội bộ, hệ thống giáo dục FPT sẽ mang đến lượng lớn sinh viên chất lượng trong lĩnh vực CNTT, giải quyết phần nào bài toán nhân sự", ông chia sẻ. Về CNTT, ông Thơ cho rằng FPT xưa nay tập trung phát triển chiều rộng nên định hướng chiều sâu là phù hợp. Điều đó giúp FPT khẳng định tên tuổi trên thị trường toàn cầu.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Thực hiện đúng các chủ trương và phát triển như cam kết, TGĐ FPT City Nguyễn Văn Lộc hy vọng đơn vị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ thành phố để tạo ra một "hệ sinh thái" đa dạng. Trong đó, FPT Software, ĐH FPT hay FPT Telecom đang gắn bó chặt chẽ với Khu đô thị FPT...</span></p>

Thực hiện đúng các chủ trương và phát triển như cam kết, TGĐ FPT City Nguyễn Văn Lộc hy vọng đơn vị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ thành phố để tạo ra một "hệ sinh thái" đa dạng. Trong đó, FPT Software, ĐH FPT hay FPT Telecom đang gắn bó chặt chẽ với Khu đô thị FPT...

<p style="text-align:justify;"> "FPT là đối tác lớn của thành phố và có cùng tầm nhìn, hướng đi. Những gì FPT có được đã minh chứng cho các cam kết của hai bên trong thời gian dài", ông Thơ nói và cho biết FPT là tập đoàn trẻ, năng động và kiên định, góp phần phát triển bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại. Đối với những đề xuất, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu câu các sở, ban ngành và quận, huyện tiếp tục quan tâm, phối hợp để giúp tập đoàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. "Khi người dân và doanh nghiệp cùng chia sẻ những giá trị có được, thành phố phải có vai trò nuôi dưỡng ước mơ của FPT", ông đúc kết.</p>

"FPT là đối tác lớn của thành phố và có cùng tầm nhìn, hướng đi. Những gì FPT có được đã minh chứng cho các cam kết của hai bên trong thời gian dài", ông Thơ nói và cho biết FPT là tập đoàn trẻ, năng động và kiên định, góp phần phát triển bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại. Đối với những đề xuất, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu câu các sở, ban ngành và quận, huyện tiếp tục quan tâm, phối hợp để giúp tập đoàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. "Khi người dân và doanh nghiệp cùng chia sẻ những giá trị có được, thành phố phải có vai trò nuôi dưỡng ước mơ của FPT", ông đúc kết.

<p style="text-align:justify;"> Lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp nâng ly chúc mừng, hướng đến năm 2019 với những đột phá mới. </p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">GĐ Sở Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Quang Thanh khẳng định, FPT nhiều năm qua đã trở thành biểu tượng của thành phố trong lĩnh vực CNTT. Đóng góp của FPT là tích cực, bền vững và có định hướng, tạo tiền đề quan trọng cho nhiều doanh nghiệp khác. </span></p>

Lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp nâng ly chúc mừng, hướng đến năm 2019 với những đột phá mới. 

GĐ Sở Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Quang Thanh khẳng định, FPT nhiều năm qua đã trở thành biểu tượng của thành phố trong lĩnh vực CNTT. Đóng góp của FPT là tích cực, bền vững và có định hướng, tạo tiền đề quan trọng cho nhiều doanh nghiệp khác. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm trước sảnh FPT Complex. <span>Tòa nhà có sức chứa gần 10.000 người được khởi công vào ngày 13/8/2014 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, do FPT làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích 5,9 ha, là khu phức hợp văn phòng cao cấp nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng cho những nhân viên tương lai của FPT. Tháng 4/2016, FPT Software Đà Nẵng chính thức khánh thành công trình FPT Complex, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 19/10/2018, FPT Software Đà Nẵng cũng cho khởi công xây dựng tòa nhà FPT Complex giai đoạn 2. Giai đoạn 2 về tổng thể đảm bảo đầy đủ công năng, yếu tố thẩm mỹ của hình khối và hình thức kiến trúc kế thừa giai đoạn 1. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 2/2020, đáp ứng nơi làm việc cho hơn 6.000 nhân viên.</p>

Đoàn lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm trước sảnh FPT Complex. Tòa nhà có sức chứa gần 10.000 người được khởi công vào ngày 13/8/2014 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, do FPT làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích 5,9 ha, là khu phức hợp văn phòng cao cấp nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng cho những nhân viên tương lai của FPT. Tháng 4/2016, FPT Software Đà Nẵng chính thức khánh thành công trình FPT Complex, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người.

Ngày 19/10/2018, FPT Software Đà Nẵng cũng cho khởi công xây dựng tòa nhà FPT Complex giai đoạn 2. Giai đoạn 2 về tổng thể đảm bảo đầy đủ công năng, yếu tố thẩm mỹ của hình khối và hình thức kiến trúc kế thừa giai đoạn 1. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 2/2020, đáp ứng nơi làm việc cho hơn 6.000 nhân viên.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()