Chúng ta

Bombers vô địch PM Contest Sài Gòn

Thứ năm, 8/10/2015 | 20:40 GMT+7

Đội quản trị dự án đến từ đơn vị làm phần mềm cho tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới đã giành giải Nhất vòng loại cuộc thi PM Contest FPT Software HCM.

<p class="Normal"> PM Contest 2015 do Ban đảm bảo chất lượng Đơn vị Phần mềm chiến lược số 1 (FSU1.QA) tổ chức. Đây là năm thứ hai chương trình lên sóng. Ngoài việc tăng nhận thức của PM về các hoạt động quản trị dự án, cuộc thi còn tạo sân chơi để PM thể hiện năng lực cũng như củng cố tình đồng đội ở cả ba miền.</p> <p class="Normal"> Chiều ngày 8/10, PM Contest bắt đầu vòng loại tại FPT Software HCM - F-Town. Trong ảnh, Ban tổ chức, các đội chơi và khán giả cùng xem video khởi động.</p>

PM Contest 2015 do Ban đảm bảo chất lượng Đơn vị Phần mềm chiến lược số 1 (FSU1.QA) tổ chức. Đây là năm thứ hai chương trình lên sóng. Ngoài việc tăng nhận thức của PM về các hoạt động quản trị dự án, cuộc thi còn tạo sân chơi để PM thể hiện năng lực cũng như củng cố tình đồng đội ở cả ba miền.

Chiều ngày 8/10, PM Contest bắt đầu vòng loại tại FPT Software HCM - F-Town. Trong ảnh, Ban tổ chức, các đội chơi và khán giả cùng xem video khởi động.

<p class="Normal"> <span>Trong năm thứ hai tổ chức, cuộc thi dành cho tất cả Quản trị dự án (PM) và Team Leader trong Đơn vị Phần mềm chiến lược số 1 - FPT Software (FSU1) trên cả ba miền: Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.</span></p> <p class="Normal"> <span style="color:rgb(34,34,34);">Trước khi vào cuộc thi, từng đội giới thiệu ngắn gọn về tên nhóm, ý nghĩa, các thành viên... Lượt đầu tiên có 3 đội thi là PMP, FSU1.BU16.HCM và Thi thiệt 185.</span></p> <p class="Normal"> <span style="color:rgb(34,34,34);">Ảnh đội FSU1.BU16.HCM với ba thành viên là Trần Linh Sơn, Lâm Trung Hậu và Huỳnh Minh Sang. S</span><span style="color:rgb(34,34,34);">logan của đội này là </span><span style="color:rgb(34,34,34);">"Trẻ không học hỏi, già thiếu kiến thức".</span></p>

Trong năm thứ hai tổ chức, cuộc thi dành cho tất cả Quản trị dự án (PM) và Team Leader trong Đơn vị Phần mềm chiến lược số 1 - FPT Software (FSU1) trên cả ba miền: Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Trước khi vào cuộc thi, từng đội giới thiệu ngắn gọn về tên nhóm, ý nghĩa, các thành viên... Lượt đầu tiên có 3 đội thi là PMP, FSU1.BU16.HCM và Thi thiệt 185.

Ảnh đội FSU1.BU16.HCM với ba thành viên là Trần Linh Sơn, Lâm Trung Hậu và Huỳnh Minh Sang. Slogan của đội này là "Trẻ không học hỏi, già thiếu kiến thức".

<p class="Normal"> Theo format chung, ở vòng loại và chung kết, các PM sẽ tham gia thi theo đội gồm 3 người chơi, tương tự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, với các phần: Kiến thức PMP (Project Management Professional), Agile, và FSoft QMS (FPT Software Quality Management System) để tìm ra đội chiến thắng.</p> <p class="Normal"> Vòng thi đầu tiên có tên Ai nhanh hơn. Đội chơi có 1 phút để trả lời nhanh 10 câu hỏi ngắn hiện lên màn hình. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.</p>

Theo format chung, ở vòng loại và chung kết, các PM sẽ tham gia thi theo đội gồm 3 người chơi, tương tự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, với các phần: Kiến thức PMP (Project Management Professional), Agile, và FSoft QMS (FPT Software Quality Management System) để tìm ra đội chiến thắng.

Vòng thi đầu tiên có tên Ai nhanh hơn. Đội chơi có 1 phút để trả lời nhanh 10 câu hỏi ngắn hiện lên màn hình. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);line-height:20px;">Yêu cầu của PM Contest là đề thi và câu trả lời đều bằng tiếng Anh.</span></p> <p> Trong ngành phần mềm, PM có vai trò rất lớn trong việc quyết định thành công hay thất bại của dự án. Trang tin FPT Software nhận định, nếu coi tổ chức dự án như cơ thể của một con người thì PM chính là hoạt động của bộ não. Bộ não tốt có thể phối hợp với các bộ phận khác của cơ thể nhịp nhàng, tạo ra thành quả đáng kể. Ngược lại, khi bộ não có vấn đề thì dù từng bộ phận cơ thể có hoạt động tốt đến đâu, nỗ lực của chúng cũng có kết quả không mấy khả quan, thậm chí không có kết quả. Một PM vừa phải là người quản lý những vấn đề tổng thể, vừa phải là người tham gia vào tất cả công việc trong dự án.</p>

Yêu cầu của PM Contest là đề thi và câu trả lời đều bằng tiếng Anh.

Trong ngành phần mềm, PM có vai trò rất lớn trong việc quyết định thành công hay thất bại của dự án. Trang tin FPT Software nhận định, nếu coi tổ chức dự án như cơ thể của một con người thì PM chính là hoạt động của bộ não. Bộ não tốt có thể phối hợp với các bộ phận khác của cơ thể nhịp nhàng, tạo ra thành quả đáng kể. Ngược lại, khi bộ não có vấn đề thì dù từng bộ phận cơ thể có hoạt động tốt đến đâu, nỗ lực của chúng cũng có kết quả không mấy khả quan, thậm chí không có kết quả. Một PM vừa phải là người quản lý những vấn đề tổng thể, vừa phải là người tham gia vào tất cả công việc trong dự án.

<p> MC Trần Minh Trí và Nguyễn Thị Hoa Bích là hai người dẫn chương trình. Sự phối hợp ăn ý và hài hước của cặp MC khiến cuộc thi giảm sự khô khan và căng thẳng.</p>

MC Trần Minh Trí và Nguyễn Thị Hoa Bích là hai người dẫn chương trình. Sự phối hợp ăn ý và hài hước của cặp MC khiến cuộc thi giảm sự khô khan và căng thẳng.

<p> Đôi khi gặp những câu khó, các thí sinh trả lời theo cách... đoán đại. Kết quả trật lất nhưng khiến ai cũng cười.</p> <p> Kết thúc Ai nhanh hơn, PMP dẫn đầu với 40 điểm. Hai đội còn lại đều đạt 20 điểm.</p>

Đôi khi gặp những câu khó, các thí sinh trả lời theo cách... đoán đại. Kết quả trật lất nhưng khiến ai cũng cười.

Kết thúc Ai nhanh hơn, PMP dẫn đầu với 40 điểm. Hai đội còn lại đều đạt 20 điểm.

<p> Vòng 2 có tên Đối kháng, có 6 câu hỏi cho các đội. Đối với mỗi câu hỏi, chỉ 2 đội có quyền cấm chuông và trả lời. Trả lời đúng được 20 điểm.</p> <p> Ảnh đội Thi thiệt 185 đến từ Z8, đơn vị làm phần mềm cho hãng truyền hình vệ tinh số 1 tại Mỹ, với 3 thành viên là Phạm Khánh Dương, Nguyễn Long Hồ và Đinh Duy Chương. Slogan của đội là Thi thử coi sao. "Con số 185 đọc là mười tám năm nghĩa là tổng số năm làm PM của các thành viên trong nhóm", đại diện đội tiết lộ.</p>

Vòng 2 có tên Đối kháng, có 6 câu hỏi cho các đội. Đối với mỗi câu hỏi, chỉ 2 đội có quyền cấm chuông và trả lời. Trả lời đúng được 20 điểm.

Ảnh đội Thi thiệt 185 đến từ Z8, đơn vị làm phần mềm cho hãng truyền hình vệ tinh số 1 tại Mỹ, với 3 thành viên là Phạm Khánh Dương, Nguyễn Long Hồ và Đinh Duy Chương. Slogan của đội là Thi thử coi sao. "Con số 185 đọc là mười tám năm nghĩa là tổng số năm làm PM của các thành viên trong nhóm", đại diện đội tiết lộ.

<p> Đồng nghiệp cổ vũ các đội chơi. Với mỗi câu hỏi, mọi người cũng suy nghĩ để tìm câu trả lời.</p>

Đồng nghiệp cổ vũ các đội chơi. Với mỗi câu hỏi, mọi người cũng suy nghĩ để tìm câu trả lời.

<p> Để giúp cuộc thi bớt căng thẳng và lôi kéo đội ngũ cổ động viên, Ban tổ chức sắp xếp thêm phần thi cho khán giả. Câu hỏi là các kiến thức chung về FPT, FPT Software và F-Town. Mỗi người trả lời đúng sẽ nhận một phần quà.</p> <p> Ảnh chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, FSU1, thành viên Ban tổ chức, tặng quà cho một cổ động viên.</p>

Để giúp cuộc thi bớt căng thẳng và lôi kéo đội ngũ cổ động viên, Ban tổ chức sắp xếp thêm phần thi cho khán giả. Câu hỏi là các kiến thức chung về FPT, FPT Software và F-Town. Mỗi người trả lời đúng sẽ nhận một phần quà.

Ảnh chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, FSU1, thành viên Ban tổ chức, tặng quà cho một cổ động viên.

<p> Dàn cổ động viên nhiệt tình tham gia cổ vũ.</p>

Dàn cổ động viên nhiệt tình tham gia cổ vũ.

<p> Hai giám khảo đặc biệt là anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM kiêm PGĐ FSU1, và chị Trần Nguyễn Hoài Thương, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng FSU1 HCM, Trưởng ban tổ chức PM Contest 2015.</p> <p> Hết vòng 2, đội FSU1.BU16.HCM ghi được 40 điểm trong khi PMP nhận 20 điểm và Thi thiệt 185 không giành được điểm nào.</p>

Hai giám khảo đặc biệt là anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM kiêm PGĐ FSU1, và chị Trần Nguyễn Hoài Thương, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng FSU1 HCM, Trưởng ban tổ chức PM Contest 2015.

Hết vòng 2, đội FSU1.BU16.HCM ghi được 40 điểm trong khi PMP nhận 20 điểm và Thi thiệt 185 không giành được điểm nào.

<p> Vòng 3 có tên Vượt chướng ngại vật. Có 10 ô chủ đề và mỗi chủ đề có 2 câu hỏi. Đội chọn chủ đề có 1 phút để trả lời cho từng câu hỏi. Đáp án đúng được 30 điểm, sai bị trừ 15 điểm. Nếu trả lời sai, một đội còn lại được quyền trả lời.</p> <p> Nội dung của PM Contest 2015 rất phong phú bởi hầu hết dự án của FPT Software đều làm cho khách hàng nước ngoài, là những ông lớn trong mọi lĩnh vực với yêu cầu khắt khe về quy trình, chất lượng, nên PM tại FPT Software luôn phải nắm vững phong cách, quy trình làm việc quốc tế chuyên nghiệp, và am hiểu sâu sắc văn hóa của đất nước khách hàng. Các câu hỏi của PM Contest xoay quanh kiến thức này.</p>

Vòng 3 có tên Vượt chướng ngại vật. Có 10 ô chủ đề và mỗi chủ đề có 2 câu hỏi. Đội chọn chủ đề có 1 phút để trả lời cho từng câu hỏi. Đáp án đúng được 30 điểm, sai bị trừ 15 điểm. Nếu trả lời sai, một đội còn lại được quyền trả lời.

Nội dung của PM Contest 2015 rất phong phú bởi hầu hết dự án của FPT Software đều làm cho khách hàng nước ngoài, là những ông lớn trong mọi lĩnh vực với yêu cầu khắt khe về quy trình, chất lượng, nên PM tại FPT Software luôn phải nắm vững phong cách, quy trình làm việc quốc tế chuyên nghiệp, và am hiểu sâu sắc văn hóa của đất nước khách hàng. Các câu hỏi của PM Contest xoay quanh kiến thức này.

<p> 3 thành viên đội Grenade thi lượt thứ hai nhưng đến sớm cỗ vũ và làm quen không khí.</p>

3 thành viên đội Grenade thi lượt thứ hai nhưng đến sớm cỗ vũ và làm quen không khí.

<p> Với việc xuất sắc trong vòng cuối khi ghi được 120 điểm, PMP giành giải Nhất lượt đầu tiên với tổng 180 điểm. PMP là một phần trong cuộc thi nhưng tên đội này là viết tắt của các thành viên trong đội: Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Thanh Phúc và Nguyễn Thy Phương. Nhóm PMP đến từ BU27 của FSU1. PMP phải chờ kết quả lượt 2 mới biết đội mình có giành vé đi chung kết hay không.</p> <p> Hai đội còn lại là FSU1.BU16.HCM được 45 điểm và Thi thiệt 185 có 65 điểm.</p>

Với việc xuất sắc trong vòng cuối khi ghi được 120 điểm, PMP giành giải Nhất lượt đầu tiên với tổng 180 điểm. PMP là một phần trong cuộc thi nhưng tên đội này là viết tắt của các thành viên trong đội: Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Thanh Phúc và Nguyễn Thy Phương. Nhóm PMP đến từ BU27 của FSU1. PMP phải chờ kết quả lượt 2 mới biết đội mình có giành vé đi chung kết hay không.

Hai đội còn lại là FSU1.BU16.HCM được 45 điểm và Thi thiệt 185 có 65 điểm.

<p> Lượt hai cũng có 3 đội là Grenade, EDS và Bombers.</p> <p> Ảnh Grenade đến từ Z8 gồm: Dương Đình Thơ, Hồ Văn Tâm và Nguyễn Thanh Tâm. Slogan của đội này là: Fire in the hole (tạm dịch: Lửa trong hố). Với người chơi game bắn súng sẽ quen với câu này bởi mỗi khi rút grenade ra ném sẽ có tiếng kêu "Fire in the hole". Đội Grenade muốn ám chỉ sự sẵn sàng bừng cháy của các thành viên.</p>

Lượt hai cũng có 3 đội là Grenade, EDS và Bombers.

Ảnh Grenade đến từ Z8 gồm: Dương Đình Thơ, Hồ Văn Tâm và Nguyễn Thanh Tâm. Slogan của đội này là: Fire in the hole (tạm dịch: Lửa trong hố). Với người chơi game bắn súng sẽ quen với câu này bởi mỗi khi rút grenade ra ném sẽ có tiếng kêu "Fire in the hole". Đội Grenade muốn ám chỉ sự sẵn sàng bừng cháy của các thành viên.

<p> EDS là viết tắt của Entertainment Development System - đơn vị các thành viên đang làm việc. EDS gồm các thành viên Nguyễn Trung Hiếu, Trần Ngọc Mai Phương và Đào Quốc Toản, từ Z8.</p>

EDS là viết tắt của Entertainment Development System - đơn vị các thành viên đang làm việc. EDS gồm các thành viên Nguyễn Trung Hiếu, Trần Ngọc Mai Phương và Đào Quốc Toản, từ Z8.

<p> Bombers đến từ BU26, đơn vị chuyên làm phần mềm cho tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới. Các thành viên trong đội gồm: Nguyễn Thanh Huyền, Đoàn Nguyễn Minh Tuệ và Tiết Như Dương.</p>

Bombers đến từ BU26, đơn vị chuyên làm phần mềm cho tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới. Các thành viên trong đội gồm: Nguyễn Thanh Huyền, Đoàn Nguyễn Minh Tuệ và Tiết Như Dương.

<p> Lượt hai chứng kiến sự bám đuổi quyết liệt giữa EDS và Bombers. Vòng đầu, hai đội có số điểm bằng nhau (50 điểm) nhưng vòng hai Bommers vượt lên (80 so với 20) và vòng 3 là EDS lại giành lợi thế (150-120). Tuy nhiên, so cách biệt khá lớn ở vòng hai nên phần thắng thuộc về Bombers (250 điểm). Ban tổ chức quyết định trao giải Triển vọng cho EDS (220 điểm).</p>

Lượt hai chứng kiến sự bám đuổi quyết liệt giữa EDS và Bombers. Vòng đầu, hai đội có số điểm bằng nhau (50 điểm) nhưng vòng hai Bommers vượt lên (80 so với 20) và vòng 3 là EDS lại giành lợi thế (150-120). Tuy nhiên, so cách biệt khá lớn ở vòng hai nên phần thắng thuộc về Bombers (250 điểm). Ban tổ chức quyết định trao giải Triển vọng cho EDS (220 điểm).

<p> Bỏ xa PMP đến 70 điểm, Bombers giành giải Nhất vòng loại tại TP HCM và đại diện F-Town dự chung kết cùng anh em Đà Nẵng và Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30/10 tại chính sân nhà.</p> <p class="Normal"> Đội chiến thắng vòng loại khu vực sẽ nhận được phần thưởng trị giá 1 triệu đồng và bằng khen. Tổng giá trị toàn bộ giải thưởng của cuộc thi là 70 triệu đồng.</p>

Bỏ xa PMP đến 70 điểm, Bombers giành giải Nhất vòng loại tại TP HCM và đại diện F-Town dự chung kết cùng anh em Đà Nẵng và Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30/10 tại chính sân nhà.

Đội chiến thắng vòng loại khu vực sẽ nhận được phần thưởng trị giá 1 triệu đồng và bằng khen. Tổng giá trị toàn bộ giải thưởng của cuộc thi là 70 triệu đồng.

Nguyên Văn

Ý kiến

()