Chúng ta

Bộ trưởng Myanmar hứa hỗ trợ FPT

Thứ năm, 26/11/2015 | 11:31 GMT+7

Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Myanmar U Zay Yar Aung ghi nhận các đề xuất "đáng quan tâm" của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và hứa sẽ hồi đáp sớm nhất cho tập đoàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 25/11, đoàn lãnh đạo Myanmar do Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin U Zay Yar Aung dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Tòa nhà FPT Đà Nẵng. Đại diện tập đoàn có Chủ tịch Trương Gia Bình; PTGĐ FPT Dương Dũng Triều; CEO FPT Myanmar Đoàn Nhật Minh; TGĐ FPT City Bùi Thiện Cảnh; PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên cùng một số lãnh đạo FPT khu vực miền Trung.</p>

Chiều ngày 25/11, đoàn lãnh đạo Myanmar do Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin U Zay Yar Aung dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Tòa nhà FPT Đà Nẵng. Đại diện tập đoàn có Chủ tịch Trương Gia Bình; PTGĐ FPT Dương Dũng Triều; CEO FPT Myanmar Đoàn Nhật Minh; TGĐ FPT City Bùi Thiện Cảnh; PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên cùng một số lãnh đạo FPT khu vực miền Trung.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu buổi làm việc, đoàn lãnh đạo Myanmar được <span>TGĐ FPT City Bùi Thiện Cảnh </span><span>giới thiệu về mô hình Khu công nghệ cao FPT Đà Nẵng. Anh Cảnh cho rằng, đây không chỉ là nơi làm việc của 10.000 người FPT trong tương lai mà còn mở ra hướng đi mới cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực nói chung. Đây cũng là công trình đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo Quy chuẩn 2013 của Bộ Xây dựng, công trình xây dựng sử dụng hiệu quả năng lượng. Các thiết kế về hệ thống kỹ thuật mới nhất trong điều hòa cũng như thu gom hệ thống nước thải của Nhật. Nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng để tưới cỏ và vệ sinh sân vườn. Hệ thống vật liệu xây dựng được thiết kế theo xu hướng kiến trúc xanh.</span></p>

Mở đầu buổi làm việc, đoàn lãnh đạo Myanmar được TGĐ FPT City Bùi Thiện Cảnh giới thiệu về mô hình Khu công nghệ cao FPT Đà Nẵng. Anh Cảnh cho rằng, đây không chỉ là nơi làm việc của 10.000 người FPT trong tương lai mà còn mở ra hướng đi mới cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực nói chung. Đây cũng là công trình đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo Quy chuẩn 2013 của Bộ Xây dựng, công trình xây dựng sử dụng hiệu quả năng lượng. Các thiết kế về hệ thống kỹ thuật mới nhất trong điều hòa cũng như thu gom hệ thống nước thải của Nhật. Nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng để tưới cỏ và vệ sinh sân vườn. Hệ thống vật liệu xây dựng được thiết kế theo xu hướng kiến trúc xanh.

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cũng chia sẻ những dự định trong tương lai của FPT Đà Nẵng, đặc biệt mô hình FPT Complex. Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Myanmar U Zay Yar Aung đánh giá cao chiến lược phát triển của tập đoàn và ủng hộ quan điểm, kế hoạch mà Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ dành cho miền Trung - Tây Nguyên.</p>

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cũng chia sẻ những dự định trong tương lai của FPT Đà Nẵng, đặc biệt mô hình FPT Complex. Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Myanmar U Zay Yar Aung đánh giá cao chiến lược phát triển của tập đoàn và ủng hộ quan điểm, kế hoạch mà Chủ tịch Trương Gia Bình chia sẻ dành cho miền Trung - Tây Nguyên.

<p style="text-align:justify;"> Bộ trưởng U Zay Yar Aung tiếp tục tham quan các khoang làm việc của FPT Software Đà Nẵng như FU1.BU5, FSU1.BU365. Anh Nguyễn Đức Hiếu và Đặng Bá Khắc Triều đã thông tin sơ bộ về các đối tác, nhân sự, công việc hiện tại và những thành công đạt được.</p>

Bộ trưởng U Zay Yar Aung tiếp tục tham quan các khoang làm việc của FPT Software Đà Nẵng như FU1.BU5, FSU1.BU365. Anh Nguyễn Đức Hiếu và Đặng Bá Khắc Triều đã thông tin sơ bộ về các đối tác, nhân sự, công việc hiện tại và những thành công đạt được.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc phần tham quan, lãnh đạo Myanmar và FPT cùng thảo luận, chia sẻ các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của FPT Myanmar nói chung và FPT Telecom nói riêng. FPT vừa được cấp giấy phép kinh doanh Viễn thông tại Myanmar, tập đoàn mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền để phát triển kinh doanh tại đây. Đại diện tập đoàn, PTGĐ <span>Dương Dũng Triều trình bày sơ lược về công cuộc toàn cầu hóa, thành tựu đạt được. </span></p>

Kết thúc phần tham quan, lãnh đạo Myanmar và FPT cùng thảo luận, chia sẻ các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của FPT Myanmar nói chung và FPT Telecom nói riêng. FPT vừa được cấp giấy phép kinh doanh Viễn thông tại Myanmar, tập đoàn mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền để phát triển kinh doanh tại đây. Đại diện tập đoàn, PTGĐ Dương Dũng Triều trình bày sơ lược về công cuộc toàn cầu hóa, thành tựu đạt được. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chủ tịch Trương Gia Bình khẳng định: "Myanmar là cơ hội lớn của tập đoàn, vì có thể so như Việt Nam trước đây 15 năm, cho nên FPT có thể lặp lại một lịch sử mới của mình tại đất nước Myanmar. Đó là chiến lược dài hạn". Cũng theo anh, trong bức tranh toàn cảnh ấy, cái mà FPT hoàn toàn có thể đi nhanh hơn so với lịch sử phát triển của mình chính là viễn thông. Myanmar có 3G, phát triển rất nhanh về hạ tầng Internet. </p>

Chủ tịch Trương Gia Bình khẳng định: "Myanmar là cơ hội lớn của tập đoàn, vì có thể so như Việt Nam trước đây 15 năm, cho nên FPT có thể lặp lại một lịch sử mới của mình tại đất nước Myanmar. Đó là chiến lược dài hạn". Cũng theo anh, trong bức tranh toàn cảnh ấy, cái mà FPT hoàn toàn có thể đi nhanh hơn so với lịch sử phát triển của mình chính là viễn thông. Myanmar có 3G, phát triển rất nhanh về hạ tầng Internet. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Myanmar gửi lời chúc mừng đến FPT vì đã đạt được thành tựu lớn trong thời gian qua. Ông U Zay Yar Aung ghi nhận lời đề nghị của Chủ tịch FPT và hứa sẽ hồi đáp sớm nhất. "Myanmar coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát triển. Vì thế, những đề nghị sẽ được lưu ý, đó là những đề xuất rất đáng để quan tâm. Tôi hứa sẽ có câu trả lời sớm nhất cũng như hỗ trợ FPT Myanmar".</p>

Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Myanmar gửi lời chúc mừng đến FPT vì đã đạt được thành tựu lớn trong thời gian qua. Ông U Zay Yar Aung ghi nhận lời đề nghị của Chủ tịch FPT và hứa sẽ hồi đáp sớm nhất. "Myanmar coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát triển. Vì thế, những đề nghị sẽ được lưu ý, đó là những đề xuất rất đáng để quan tâm. Tôi hứa sẽ có câu trả lời sớm nhất cũng như hỗ trợ FPT Myanmar".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> GĐ FPT Telecom vùng 4 Nguyễn Thế Quang giới thiệu dịch vụ Truyền hình FPT với những tính năng hiện đại. Với tiêu chí “Mới lạ mỗi ngày”, lần cập nhật gần nhất là ngày 8/8, Truyền hình FPT nâng cấp phiên bản 2.3. Ở phiên bản 2.3, Truyền hình FPT có những tính năng được người dùng và giới phân tích đánh giá rất cao. Trong đó, có 3 điểm nổi bật: Nội dung HD chuẩn 1080p; Video on demand và time shift tivi giúp khách hàng chủ động xem theo sở thích; Sản phẩm được thiết kế, sản xuất bởi các kỹ sư FPT cho nên rất nhanh chóng có thể cung cấp nội dung tại Myanmar nếu được ủng hộ của bộ trưởng<span style="color:rgb(55,62,77);line-height:15.36px;background-color:rgb(254,254,254);">.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

GĐ FPT Telecom vùng 4 Nguyễn Thế Quang giới thiệu dịch vụ Truyền hình FPT với những tính năng hiện đại. Với tiêu chí “Mới lạ mỗi ngày”, lần cập nhật gần nhất là ngày 8/8, Truyền hình FPT nâng cấp phiên bản 2.3. Ở phiên bản 2.3, Truyền hình FPT có những tính năng được người dùng và giới phân tích đánh giá rất cao. Trong đó, có 3 điểm nổi bật: Nội dung HD chuẩn 1080p; Video on demand và time shift tivi giúp khách hàng chủ động xem theo sở thích; Sản phẩm được thiết kế, sản xuất bởi các kỹ sư FPT cho nên rất nhanh chóng có thể cung cấp nội dung tại Myanmar nếu được ủng hộ của bộ trưởng.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết thêm, FPT có số lượng lớn kỹ sư đang làm việc cho hãng Truyền hình lớn tại Mỹ. Từ đó, có thể học hỏi những công nghệ hiện đại nhất từ thế giới để phục vụ cho mọi lĩnh vực. Các ứng dụng của Truyền hình FPT liên tục được sáng tạo và ứng dụng công nghệ.</p>

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết thêm, FPT có số lượng lớn kỹ sư đang làm việc cho hãng Truyền hình lớn tại Mỹ. Từ đó, có thể học hỏi những công nghệ hiện đại nhất từ thế giới để phục vụ cho mọi lĩnh vực. Các ứng dụng của Truyền hình FPT liên tục được sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

<p style="text-align:justify;"> Người đứng đầu Tập đoàn FPT tặng Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Myanmar U Zay Yar Aung bức tranh thêu lưu niệm cùng lời cảm ơn khi đã dành thời gian ghé thăm FPT tại Đà Nẵng.</p>

Người đứng đầu Tập đoàn FPT tặng Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Myanmar U Zay Yar Aung bức tranh thêu lưu niệm cùng lời cảm ơn khi đã dành thời gian ghé thăm FPT tại Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc buổi làm việc, đoàn lãnh đạo Myanmar cùng FPT cùng trò chuyện thân mật về công nghệ giữa hai bên. FPT xác định Myanmar là một trong những thị trường trọng điểm của chiến lược toàn cầu hóa.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tháng 2/2013, HĐQT FPT đã thông qua phương án mở Văn phòng đại diện tại Myanmar và đến tháng 7 cùng năm, công ty FPT Myanmar được thành lập. Ngày 6/7/2015, FPT được Bộ truyền thông và CNTT Myanmar cấp giấy phép kinh doanh Viễn thông tại đất nước Chùa Vàng. Thời hạn giấy phép là 15 năm, sau đó sẽ gia hạn tiếp.</p>

Kết thúc buổi làm việc, đoàn lãnh đạo Myanmar cùng FPT cùng trò chuyện thân mật về công nghệ giữa hai bên. FPT xác định Myanmar là một trong những thị trường trọng điểm của chiến lược toàn cầu hóa.

 

Tháng 2/2013, HĐQT FPT đã thông qua phương án mở Văn phòng đại diện tại Myanmar và đến tháng 7 cùng năm, công ty FPT Myanmar được thành lập. Ngày 6/7/2015, FPT được Bộ truyền thông và CNTT Myanmar cấp giấy phép kinh doanh Viễn thông tại đất nước Chùa Vàng. Thời hạn giấy phép là 15 năm, sau đó sẽ gia hạn tiếp.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()