Chúng ta

ABS phá kỷ lục PM Contest 2015

Thứ năm, 15/10/2015 | 22:02 GMT+7

Với 360 điểm, đội ABS đến từ FSU1.BU1, FPT Software, xuất sắc ghi danh là đội có điểm số cao nhất tại vòng loại cuộc thi dành cho Quản trị dự án, sau 2 năm phát động.

<p> Sau khi diễn ra tại TP HCM, vòng loại PM Contest trở lại Hà Nội với sự góp mặt của 10 đội chơi. Các đội được chia ra làm 3 phiên thi đấu, lần lượt  trải qua các vòng thi để tìm ra đội chiến thắng. Trước khi tranh tài, mỗi đội có chút thời gian để giới thiệu về mình. Bốn đội tham gia thi đấu trong phiên đầu tiên gồm: ABS, DKL, Ớt chỉ thiên và TNT.</p>

Sau khi diễn ra tại TP HCM, vòng loại PM Contest trở lại Hà Nội với sự góp mặt của 10 đội chơi. Các đội được chia ra làm 3 phiên thi đấu, lần lượt  trải qua các vòng thi để tìm ra đội chiến thắng. Trước khi tranh tài, mỗi đội có chút thời gian để giới thiệu về mình. Bốn đội tham gia thi đấu trong phiên đầu tiên gồm: ABS, DKL, Ớt chỉ thiên và TNT.

<p> Các đội trải qua 3 vòng thi gồm: Ai nhanh hơn, Đối kháng và Vượt chướng ngại vật. Trong ảnh: Đội ABS đang trả lời những câu hỏi từ BTC. Với sự am hiểu và chuẩn bị kỹ càng, ABS đã xuất sắc trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong vòng 60 giây. Hơi tiếc cho họ là câu cuối cùng lại trùng với chuông hết giờ nên kết thúc vòng 1 với 90 điểm, là đội có điểm cao nhất trong phiên thi này.</p>

Các đội trải qua 3 vòng thi gồm: Ai nhanh hơn, Đối kháng và Vượt chướng ngại vật. Trong ảnh: Đội ABS đang trả lời những câu hỏi từ BTC. Với sự am hiểu và chuẩn bị kỹ càng, ABS đã xuất sắc trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong vòng 60 giây. Hơi tiếc cho họ là câu cuối cùng lại trùng với chuông hết giờ nên kết thúc vòng 1 với 90 điểm, là đội có điểm cao nhất trong phiên thi này.

<p> Tại các vòng thi tiếp theo, các đội phải nhanh chóng vận dụng kiến thức để giành được quyền trả lời nhanh bằng cách bấm chuông. Riêng ở phần Vượt chướng ngại vật, BTC sẽ ưu tiên đội giành được điểm cao sau 2 vòng thi trước lựa chọn chủ đề. Các gói chủ đề đều là những nội dung xoay quanh kỹ năng của Quản trị dự án. </p>

Tại các vòng thi tiếp theo, các đội phải nhanh chóng vận dụng kiến thức để giành được quyền trả lời nhanh bằng cách bấm chuông. Riêng ở phần Vượt chướng ngại vật, BTC sẽ ưu tiên đội giành được điểm cao sau 2 vòng thi trước lựa chọn chủ đề. Các gói chủ đề đều là những nội dung xoay quanh kỹ năng của Quản trị dự án. 

<p> Phần hỏi đáp dành cho khán giả được thực hiện giữa các vòng thi làm giảm bớt căng thẳng cho các đội.</p>

Phần hỏi đáp dành cho khán giả được thực hiện giữa các vòng thi làm giảm bớt căng thẳng cho các đội.

<p> Đội trưởng ABS Lê Thành Nhân chia sẻ, các câu hỏi tại PM Contest năm nay khó hơn. Nhưng may mắn cho đội anh đã lựa chọn được hai chủ đề nắm vững là Scrum và HR. Trước khi thi, đội của anh đã luyện workshop 2 buổi/tuần. Thám hoa FPT 2014 đánh giá: "PM Contest là cuộc thi rất hay, tạo ra sân chơi thúc đẩy phong trào học tập. Qua đây, không chỉ tôi mà các Quản trị dự án khác cũng học hỏi thêm được kiến thức cần thiết cho công việc của mình".</p>

Đội trưởng ABS Lê Thành Nhân chia sẻ, các câu hỏi tại PM Contest năm nay khó hơn. Nhưng may mắn cho đội anh đã lựa chọn được hai chủ đề nắm vững là Scrum và HR. Trước khi thi, đội của anh đã luyện workshop 2 buổi/tuần. Thám hoa FPT 2014 đánh giá: "PM Contest là cuộc thi rất hay, tạo ra sân chơi thúc đẩy phong trào học tập. Qua đây, không chỉ tôi mà các Quản trị dự án khác cũng học hỏi thêm được kiến thức cần thiết cho công việc của mình".

<p> Ở lượt thi 2 và 3, mỗi lần có 3 đội tham gia. Không khí thi đấu sôi nổi vẫn được duy trì cho đến cuối chương trình.</p>

Ở lượt thi 2 và 3, mỗi lần có 3 đội tham gia. Không khí thi đấu sôi nổi vẫn được duy trì cho đến cuối chương trình.

<p> Trong lượt thứ hai này, đội Máu chiến (ảnh) đã vượt qua 3B và Mars để về đích với 160 điểm. Tuy nhiên, họ lại không được đi tiếp vào vòng chung kết bởi tại lượt thi thứ ba, Simbient, đội Nhất, đã đạt số điểm 220.</p>

Trong lượt thứ hai này, đội Máu chiến (ảnh) đã vượt qua 3B và Mars để về đích với 160 điểm. Tuy nhiên, họ lại không được đi tiếp vào vòng chung kết bởi tại lượt thi thứ ba, Simbient, đội Nhất, đã đạt số điểm 220.

<p> Lượt thi thứ ba với sự tham gia của đông đảo cổ động viên. BTC tiếp tục "gây khó" cho các thí sinh bằng bộ 800 câu hỏi chuyên ngành được diễn đạt bằng tiếng Anh. Đa số các đội đều áp dụng chiến thuật "chuyên môn hóa": Người bấm chuông, người trả lời... Tuy nhiên, nhiều đội bị mất lượt do bấm chuông quá nhanh.</p>

Lượt thi thứ ba với sự tham gia của đông đảo cổ động viên. BTC tiếp tục "gây khó" cho các thí sinh bằng bộ 800 câu hỏi chuyên ngành được diễn đạt bằng tiếng Anh. Đa số các đội đều áp dụng chiến thuật "chuyên môn hóa": Người bấm chuông, người trả lời... Tuy nhiên, nhiều đội bị mất lượt do bấm chuông quá nhanh.

<p> Ba chàng trai đội Simbient (ảnh) đã xuất sắc ghi điểm tại vòng 1, 2. Họ cũng nhanh chóng giành được điểm tại vòng cuối với kết quả chung cuộc là 220 điểm. Anh Doãn Hồng Hà, thành viên của đội, ghi nhận, cuộc thi năm nay đã giúp anh hệ thống lại các kiến thức trong quản trị dự án. "Cuộc thi chỉ mang tính thời điểm/sự kiện, nhưng đây là dịp tốt để tôi nhìn lại bản thân", anh nói.</p>

Ba chàng trai đội Simbient (ảnh) đã xuất sắc ghi điểm tại vòng 1, 2. Họ cũng nhanh chóng giành được điểm tại vòng cuối với kết quả chung cuộc là 220 điểm. Anh Doãn Hồng Hà, thành viên của đội, ghi nhận, cuộc thi năm nay đã giúp anh hệ thống lại các kiến thức trong quản trị dự án. "Cuộc thi chỉ mang tính thời điểm/sự kiện, nhưng đây là dịp tốt để tôi nhìn lại bản thân", anh nói.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trưởng BTC PM Contest Trần Nguyễn Hoài Thương chia sẻ, số lượng thí sinh tham dự PM Contest năm nay có ôn luyện chứng chỉ PMP và đã thi đỗ chứng chỉ PMP nhiều hơn so với năm ngoái. </span>Tại vòng loại, chị đặc biệt ấn tượng với đội ABS khi trả lời đúng 100% các câu hỏi của BTC. Tuy nhiên, tại vòng chung kết sắp tới, không chỉ kiến thức mà những trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế khi làm dự án sẽ giúp các đội ghi điểm. "BTC sẽ gửi những bài tập tình huống để các đội teamwork với nhau. Tinh thần đồng đội tốt, giải quyết tình huống thấu đáo sẽ giành được ưu thế ".</p>

Trưởng BTC PM Contest Trần Nguyễn Hoài Thương chia sẻ, số lượng thí sinh tham dự PM Contest năm nay có ôn luyện chứng chỉ PMP và đã thi đỗ chứng chỉ PMP nhiều hơn so với năm ngoái. Tại vòng loại, chị đặc biệt ấn tượng với đội ABS khi trả lời đúng 100% các câu hỏi của BTC. Tuy nhiên, tại vòng chung kết sắp tới, không chỉ kiến thức mà những trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế khi làm dự án sẽ giúp các đội ghi điểm. "BTC sẽ gửi những bài tập tình huống để các đội teamwork với nhau. Tinh thần đồng đội tốt, giải quyết tình huống thấu đáo sẽ giành được ưu thế ".

<p> Như vậy, sau 3 lượt thi đấu, ABS và Simbient sẽ đại diện cho Hà Nội tham dự <span style="color:rgb(0,0,0);">chung kết cùng Đà Nẵng và TP HCM vào ngày 30/10 tại F-Town. Các đ</span><span style="color:rgb(0,0,0);">ội chiến thắng vòng loại khu vực đã nhận được phần thưởng trị giá 1 triệu đồng và bằng khen. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 70 triệu đồng.</span></p>

Như vậy, sau 3 lượt thi đấu, ABS và Simbient sẽ đại diện cho Hà Nội tham dự chung kết cùng Đà Nẵng và TP HCM vào ngày 30/10 tại F-Town. Các đội chiến thắng vòng loại khu vực đã nhận được phần thưởng trị giá 1 triệu đồng và bằng khen. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 70 triệu đồng.

Tiểu Thanh

Ảnh: Khánh Hưng

Ý kiến

()