Chúng ta

60% BrSE khóa 5 được tuyển dụng

Thứ hai, 27/3/2017 | 17:15 GMT+7

Nỗ lực sau 12 tháng học tập tại Nhật Bản đã đem về cho 100 học viên chương trình 10K BrSE hành trang cần thiết để lập nghiệp. Thành quả đáng trân trọng này đã được đại diện FPT và các đối tác ghi nhận trong lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 23/3 tại Tokyo.

<p> Chương trình có sự tham gia của gần 100 học viên khóa 5, đại diện lãnh đạo FPT cùng đối tác và 6 trường Nhật ngữ.</p>

Chương trình có sự tham gia của gần 100 học viên khóa 5, đại diện lãnh đạo FPT cùng đối tác và 6 trường Nhật ngữ.

<p> Giám đốc FPT Japan Trần Đăng Hòa khích lệ tinh thần học hỏi của học viên. Anh cho rằng, việc tốt nghiệp mới chỉ là bước đầu tiên, do đó vẫn cần phải bước tiếp và không ngừng học hỏi. "Tìm được việc phù hợp còn phải trụ vững và phát triển tốt tại Nhật Bản", anh nói.</p>

Giám đốc FPT Japan Trần Đăng Hòa khích lệ tinh thần học hỏi của học viên. Anh cho rằng, việc tốt nghiệp mới chỉ là bước đầu tiên, do đó vẫn cần phải bước tiếp và không ngừng học hỏi. "Tìm được việc phù hợp còn phải trụ vững và phát triển tốt tại Nhật Bản", anh nói.

<p class="Normal"> Cố vấn FPT Japan Ogawa Takeo nhấn mạnh thêm, mục tiêu của học viên chưa dừng ở lễ tốt nghiệp mà còn có sứ mệnh trở thành một thành viên FPT thật xuất sắc làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản. "Tôi mong các em chưa tìm được việc sẽ sớm tìm được công việc mong muốn và yên tâm thưởng thức một mùa xuân đẹp của Nhật sắp tới. Tôi cũng mong mối quan hệ hai nước sẽ ngày một gắn kết, nhờ những thanh niên trẻ tuổi Việt Nam am hiểu công việc IT có thể làm việc tại các công ty IT của Nhật Bản, và đóng góp cho sự phát triển, duy trì đời sống của Nhật Bản", bác nói.</p> <p class="Normal"> Theo bác Ogawa, việc học là gian nan vất vả bởi phải giỏi tiếng Nhật trong một năm không thể thiếu sức trẻ, trí óc và thể lực, đồng thời phải có sự hỗ trợ giúp sức của những người có kinh nghiệm. Bởi vậy, bác cũng gửi lời chúc mừng tới các học viên chương trình 10K BrSE và trân trọng cảm ơn tới các trường đối tác cũng như thành viên dự án.</p>

Cố vấn FPT Japan Ogawa Takeo nhấn mạnh thêm, mục tiêu của học viên chưa dừng ở lễ tốt nghiệp mà còn có sứ mệnh trở thành một thành viên FPT thật xuất sắc làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản. "Tôi mong các em chưa tìm được việc sẽ sớm tìm được công việc mong muốn và yên tâm thưởng thức một mùa xuân đẹp của Nhật sắp tới. Tôi cũng mong mối quan hệ hai nước sẽ ngày một gắn kết, nhờ những thanh niên trẻ tuổi Việt Nam am hiểu công việc IT có thể làm việc tại các công ty IT của Nhật Bản, và đóng góp cho sự phát triển, duy trì đời sống của Nhật Bản", bác nói.

Theo bác Ogawa, việc học là gian nan vất vả bởi phải giỏi tiếng Nhật trong một năm không thể thiếu sức trẻ, trí óc và thể lực, đồng thời phải có sự hỗ trợ giúp sức của những người có kinh nghiệm. Bởi vậy, bác cũng gửi lời chúc mừng tới các học viên chương trình 10K BrSE và trân trọng cảm ơn tới các trường đối tác cũng như thành viên dự án.

<p> Trong 100 học viên tốt nghiệp khóa 5 có 80% ở lại Nhật. 60% học viên đã được tuyển dụng tại các công ty ở Nhật, số còn lại sẽ tiếp tục học thêm 3-6 tháng và tham gia phỏng vấn với khách hàng.</p> <p> Anh Hòa cho hay, số học viên về nước vẫn còn nhiều cơ hội quay lại Nhật Bản bởi với mức tăng trưởng 40% mỗi năm, FPT Japan cần nhiều nhân lực IT tiếng Nhật để tham gia các dự án</p>

Trong 100 học viên tốt nghiệp khóa 5 có 80% ở lại Nhật. 60% học viên đã được tuyển dụng tại các công ty ở Nhật, số còn lại sẽ tiếp tục học thêm 3-6 tháng và tham gia phỏng vấn với khách hàng.

Anh Hòa cho hay, số học viên về nước vẫn còn nhiều cơ hội quay lại Nhật Bản bởi với mức tăng trưởng 40% mỗi năm, FPT Japan cần nhiều nhân lực IT tiếng Nhật để tham gia các dự án

<p class="Normal"> Học viên Trần Hoài Ngọc tâm sự, một năm tham gia chương trình đã đem lại cho cậu nhiều trải nghiệm quý giá khi vượt qua những thử thách. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm việc tại Fujitsu Web Solution. <span>"Trong thời gian sống ở đây, rào cản ngôn ngữ, nỗi nhớ nhà đôi lúc khiến em cảm thấy mình lạc lõng, hoang mang. Nhưng em không bỏ cuộc mà em lấy đó làm động lực thôi thúc em phải học thật tốt, thật giỏi tiếng Nhật. Bởi vì em hiểu rằng đây chính là con đường mình đã chọn. Con đường bạn chọn không thể biết là đúng hoặc sai, nhưng nếu đi đến cuối cùng thì nó sẽ là con đường đúng”, Ngọc nói.</span></p>

Học viên Trần Hoài Ngọc tâm sự, một năm tham gia chương trình đã đem lại cho cậu nhiều trải nghiệm quý giá khi vượt qua những thử thách. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ làm việc tại Fujitsu Web Solution. "Trong thời gian sống ở đây, rào cản ngôn ngữ, nỗi nhớ nhà đôi lúc khiến em cảm thấy mình lạc lõng, hoang mang. Nhưng em không bỏ cuộc mà em lấy đó làm động lực thôi thúc em phải học thật tốt, thật giỏi tiếng Nhật. Bởi vì em hiểu rằng đây chính là con đường mình đã chọn. Con đường bạn chọn không thể biết là đúng hoặc sai, nhưng nếu đi đến cuối cùng thì nó sẽ là con đường đúng”, Ngọc nói.

<p> "Ở nước Nhật, bạn có quyền không biết. Điều này có lẽ rất buồn cười nhưng đó là sự thật. Bạn không biết đường, bạn không biết chuyến tàu, bạn không biết cách làm việc, bạn có thể hỏi bất kỳ người Nhật nào để họ chỉ bảo cho bạn một cách tận tình. Khi còn học ở trường Nhật Ngữ Meros, em có thể hỏi bất cứ điều gì với giáo viên, và được hỗ trợ một cách tận tình nhất. Em rất cảm ơn các thầy cô ở trường Meros, đặc biệt là thầy Kagawa cô Suzuki, cô Matsuoka, những người đã hỗ trợ em từng bước để rèn luyện chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tìm việc, đảm bảo cho em có thể đạt được kết quả tốt nhất. Nhờ vậy, em đã tìm được một công việc ở xứ hoa anh đào này", cựu học viên khóa 5 nhớ lại. </p>

"Ở nước Nhật, bạn có quyền không biết. Điều này có lẽ rất buồn cười nhưng đó là sự thật. Bạn không biết đường, bạn không biết chuyến tàu, bạn không biết cách làm việc, bạn có thể hỏi bất kỳ người Nhật nào để họ chỉ bảo cho bạn một cách tận tình. Khi còn học ở trường Nhật Ngữ Meros, em có thể hỏi bất cứ điều gì với giáo viên, và được hỗ trợ một cách tận tình nhất. Em rất cảm ơn các thầy cô ở trường Meros, đặc biệt là thầy Kagawa cô Suzuki, cô Matsuoka, những người đã hỗ trợ em từng bước để rèn luyện chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tìm việc, đảm bảo cho em có thể đạt được kết quả tốt nhất. Nhờ vậy, em đã tìm được một công việc ở xứ hoa anh đào này", cựu học viên khóa 5 nhớ lại. 

<p> Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên tham gia khóa đào tạo tại Nhật sẽ được FPT Software bảo lãnh tài chính với mức vay tối đa 350 triệu đồng và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành IT với mức thu nhập tối thiểu lên đến 2.000 USD/tháng sau khi tốt nghiệp.</p>

Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên tham gia khóa đào tạo tại Nhật sẽ được FPT Software bảo lãnh tài chính với mức vay tối đa 350 triệu đồng và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành IT với mức thu nhập tối thiểu lên đến 2.000 USD/tháng sau khi tốt nghiệp.

<p> Đến nay, 10.000 Kỹ sư cầu nối đã tuyển sinh được 10 khóa với hàng ngàn học viên sang Nhật học. Dự kiến 2017, chương trình dự kiến đưa 3 khóa học viên sang Nhật Bản đào tạo vào tháng 4, 7, 10. Tại Việt Nam, dự án sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật theo các chương trình đào tạo liên kết với một số trường đại học.</p>

Đến nay, 10.000 Kỹ sư cầu nối đã tuyển sinh được 10 khóa với hàng ngàn học viên sang Nhật học. Dự kiến 2017, chương trình dự kiến đưa 3 khóa học viên sang Nhật Bản đào tạo vào tháng 4, 7, 10. Tại Việt Nam, dự án sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật theo các chương trình đào tạo liên kết với một số trường đại học.

Tiểu Thanh

Ảnh: BrSE

Ý kiến

()