Chúng ta

300 học sinh khám phá cơ hội trở thành sinh viên quốc tế

Thứ hai, 11/4/2016 | 17:40 GMT+7

Chương trình "Open Day - Một ngày làm sinh viên quốc tế” do Viện Đào tạo liên kết Quốc tế FPT (FAI thuộc ĐH FPT) cơ sở Đà Nẵng tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh THPT trên địa bàn miền Trung tham gia.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 10/4, gần 300 học sinh các trường THPT trên địa bàn miền Trung đã hội tụ về 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, để trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên quốc tế” do Viện Đào tạo liên kết Quốc tế FPT (FAI thuộc ĐH FPT) cơ sở Đà Nẵng tổ chức.</p>

Sáng ngày 10/4, gần 300 học sinh các trường THPT trên địa bàn miền Trung đã hội tụ về 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, để trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên quốc tế” do Viện Đào tạo liên kết Quốc tế FPT (FAI thuộc ĐH FPT) cơ sở Đà Nẵng tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mục đích của "Một ngày làm sinh viên quốc tế" giúp học sinh làm quen với phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất và tham gia học thử một số môn trong chương trình học thực tế. Học sinh phổ thông còn được tham gia một số game có thưởng, giao lưu văn nghệ và nhiều hoạt động sôi nổi khác.</p>

Mục đích của "Một ngày làm sinh viên quốc tế" giúp học sinh làm quen với phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất và tham gia học thử một số môn trong chương trình học thực tế. Học sinh phổ thông còn được tham gia một số game có thưởng, giao lưu văn nghệ và nhiều hoạt động sôi nổi khác.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ sôi động cùng những trò chơi vận động với phần thưởng là các món quà tinh thần. </p>

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ sôi động cùng những trò chơi vận động với phần thưởng là các món quà tinh thần. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thông qua những trò chơi giao lưu, nhà trường muốn học sinh hình dung được những kỹ năng cần thiết trong tương lai như thuyết trình trước đám đông, giao tiếp, làm việc nhóm…</p>

Thông qua những trò chơi giao lưu, nhà trường muốn học sinh hình dung được những kỹ năng cần thiết trong tương lai như thuyết trình trước đám đông, giao tiếp, làm việc nhóm…

<p style="text-align:justify;"> Dù bước đầu còn bỡ ngỡ nhưng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ FPT, các em lập tức hòa mình vào không khí náo nhiệt và nhiều tiếng cười. Lần đầu tiên tham gia chương trình, Trần Lê Nguyễn, học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, không khỏi bất ngờ trước sự thân thiện của môi trường FPT và em quyết định đăng ký hồ sơ thi tuyển ngành Quản trị kinh doanh.</p>

Dù bước đầu còn bỡ ngỡ nhưng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ FPT, các em lập tức hòa mình vào không khí náo nhiệt và nhiều tiếng cười. Lần đầu tiên tham gia chương trình, Trần Lê Nguyễn, học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, không khỏi bất ngờ trước sự thân thiện của môi trường FPT và em quyết định đăng ký hồ sơ thi tuyển ngành Quản trị kinh doanh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Như Ngọc, Quản lý Phòng tuyển sinh Viện Đào tạo liên kết Quốc tế thuộc ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, giới thiệu thông tin về lịch sử hình thành và thành tựu của ĐH FPT và ĐH Greenwich, đặc biệt những điểm khác biệt trong đào tạo của chương trình. Chị Ngọc cũng giúp học sinh giải đáp thắc mắc về tuyển sinh như: Điều kiện xét tuyển, học phí, cơ sở vật chất, lộ trình đào tạo… Ngày hội diễn ra sôi nổi nhờ thông tin tương tác giữa nhà trường và học sinh.</p>

Chị Nguyễn Thị Như Ngọc, Quản lý Phòng tuyển sinh Viện Đào tạo liên kết Quốc tế thuộc ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, giới thiệu thông tin về lịch sử hình thành và thành tựu của ĐH FPT và ĐH Greenwich, đặc biệt những điểm khác biệt trong đào tạo của chương trình. Chị Ngọc cũng giúp học sinh giải đáp thắc mắc về tuyển sinh như: Điều kiện xét tuyển, học phí, cơ sở vật chất, lộ trình đào tạo… Ngày hội diễn ra sôi nổi nhờ thông tin tương tác giữa nhà trường và học sinh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để trải nghiệm như một sinh viên quốc tế thực thụ, học sinh được tham gia lớp học. Tại đây, các em được trải nghiệm bài giảng trực quan sinh động của c<span>ác chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Quản trị sự kiện, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa... </span><span>với hệ thống hỗ trợ tiên tiến và phòng học hiện đại. Đợt này, 300 học sinh còn được giao lưu với 15 sinh viên Brunei đang theo học tại ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng.</span></p>

Để trải nghiệm như một sinh viên quốc tế thực thụ, học sinh được tham gia lớp học. Tại đây, các em được trải nghiệm bài giảng trực quan sinh động của các chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Quản trị sự kiện, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa... với hệ thống hỗ trợ tiên tiến và phòng học hiện đại. Đợt này, 300 học sinh còn được giao lưu với 15 sinh viên Brunei đang theo học tại ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng.

<p style="text-align:justify;"> Bàn tư vấn tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếp nhận một lượng lớn học sinh quan tâm. Đam mê và quyết định lựa đăng ký ngành Công nghệ thông tin để dự thi, học sinh Huỳnh Thanh Long, THPT Tôn Thất Tùng, hy vọng sẽ được học tập và làm việc tại môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. </p>

Bàn tư vấn tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếp nhận một lượng lớn học sinh quan tâm. Đam mê và quyết định lựa đăng ký ngành Công nghệ thông tin để dự thi, học sinh Huỳnh Thanh Long, THPT Tôn Thất Tùng, hy vọng sẽ được học tập và làm việc tại môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

<p style="text-align:justify;"> Nhanh chóng chọn cho mình chuyên ngành yêu thích để đăng ký trước khi chụp hình lưu niệm trước sân trường, Nguyễn Tuấn Anh, học sinh THPT Hoàng Hoa Thám, cho biết, chương trình mang đến không khí vui vẻ và hòa đồng. Theo em, qua đó, học sinh hình dung được quá trình học và cơ hội việc làm sau khi ra trường.</p>

Nhanh chóng chọn cho mình chuyên ngành yêu thích để đăng ký trước khi chụp hình lưu niệm trước sân trường, Nguyễn Tuấn Anh, học sinh THPT Hoàng Hoa Thám, cho biết, chương trình mang đến không khí vui vẻ và hòa đồng. Theo em, qua đó, học sinh hình dung được quá trình học và cơ hội việc làm sau khi ra trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi tư vấn tuyển sinh kết thúc, nhiều bậc phụ huynh và học sinh đã có được thông tin cần thiết để lựa chọn cho tương lai.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cử nhân Quốc tế FPT Greenwich là chương trình đào tạo liên kết được giảng dạy tại trường ĐH FPT trên cơ sở chuyển giao của ĐH Greenwich. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân do ĐH Greenwich cấp, có giá trị toàn cầu. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nhiều nước trên thế giới.</p>

Buổi tư vấn tuyển sinh kết thúc, nhiều bậc phụ huynh và học sinh đã có được thông tin cần thiết để lựa chọn cho tương lai.

Cử nhân Quốc tế FPT Greenwich là chương trình đào tạo liên kết được giảng dạy tại trường ĐH FPT trên cơ sở chuyển giao của ĐH Greenwich. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân do ĐH Greenwich cấp, có giá trị toàn cầu. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học tiếp lên Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nhiều nước trên thế giới.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()