Chúng ta

Nhà Phần mềm mang Trung thu đến với trẻ khuyết tật Đông Anh

Thứ tư, 19/9/2018 | 08:44 GMT+7

Chiều ngày 14/9, đoàn CBNV FPT Software đã đến trường Chuyên biệt Bình Minh (Đông Anh, Hà Nội) để trao cho học sinh khuyết tật của trường áo đồng phục, quà bánh, đồ chơi để các em đón Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn.

<p> 14h, đoàn có mặt tại trường chuyên biệt Bình Minh. Học sinh rất nhanh chóng tập trung đầy đủ tại sân trường để đón đoàn. Trường có 105 học sinh đều là trẻ em khuyết tật về giác quan như câm, điếc và chậm phát triển trí não...</p>

14h, đoàn có mặt tại trường chuyên biệt Bình Minh. Học sinh rất nhanh chóng tập trung đầy đủ tại sân trường để đón đoàn. Trường có 105 học sinh đều là trẻ em khuyết tật về giác quan như câm, điếc và chậm phát triển trí não...

<p> Các tình nguyện viên trong đoàn chia nhau công tác chuẩn bị cho chương trình trao quà và tổ chức Trung thu cho học sinh: người treo phông; người kê bàn ghế; người thổi bóng cùng các bé.</p>

Các tình nguyện viên trong đoàn chia nhau công tác chuẩn bị cho chương trình trao quà và tổ chức Trung thu cho học sinh: người treo phông; người kê bàn ghế; người thổi bóng cùng các bé.

<p> Trong thời gian trước khi bắt đầu chương trình tại trường chuyên biệt Bình Minh, một số cán bộ trong đoàn thiện nguyện cùng với đại diện Huyện đoàn Đông Anh; xã đoàn Cổ Loa đã cùng đến thăm và trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyên là hộ nghèo của xã.</p> <p> Chị Nguyễn Thị Hải Vân (hàng dưới, thứ 3 từ trái qua), cán bộ Công đoàn FPT Software, trao 10 triệu đồng cho gia đình bà Tuyên và tặng một bộ máy vi tính FPT cho con gái bà Tuyên là em Nguyễn Thị Kim Tiến khi biết em đang học năm thứ 2 khoa CNTT của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.</p>

Trong thời gian trước khi bắt đầu chương trình tại trường chuyên biệt Bình Minh, một số cán bộ trong đoàn thiện nguyện cùng với đại diện Huyện đoàn Đông Anh; xã đoàn Cổ Loa đã cùng đến thăm và trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyên là hộ nghèo của xã.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân (hàng dưới, thứ 3 từ trái qua), cán bộ Công đoàn FPT Software, trao 10 triệu đồng cho gia đình bà Tuyên và tặng một bộ máy vi tính FPT cho con gái bà Tuyên là em Nguyễn Thị Kim Tiến khi biết em đang học năm thứ 2 khoa CNTT của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

<p> Mở đầu chương trình trao quà và đón Tết Trung thu cùng các bé là các tiết mục văn nghệ đến từ chính những cô cậu học trò không được lành lặn của trường chuyên biệt Bình Minh. Các tiết mục rất sôi động nhưng cũng chứa đựng nhiều cảm xúc đối với đoàn thiện nguyện và các cán bộ huyện đoàn Đông Anh.</p>

Mở đầu chương trình trao quà và đón Tết Trung thu cùng các bé là các tiết mục văn nghệ đến từ chính những cô cậu học trò không được lành lặn của trường chuyên biệt Bình Minh. Các tiết mục rất sôi động nhưng cũng chứa đựng nhiều cảm xúc đối với đoàn thiện nguyện và các cán bộ huyện đoàn Đông Anh.

<p> Anh Nguyễn Hùng Dũng, Bí thư Đoàn huyện Đông Anh, bày tỏ sự xúc động khi trực tiếp tham gia chương trình cùng đoàn thiện nguyện của FPT Software: "Đây là một chương trình thật sự ý nghĩa bởi đã giúp cho các em nhỏ thiệt thòi có được những niềm vui nho nhỏ và mang đến cho các tình nguyện viên nhiều trải nghiệm hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo FPT nói chung, FPT Software nói riêng và Quỹ Tấm lòng của FPT Software đã mang đến chương trình ý nghĩa này cho học sinh trường chuyên biệt Bình Minh của huyện Đông Anh".</p>

Anh Nguyễn Hùng Dũng, Bí thư Đoàn huyện Đông Anh, bày tỏ sự xúc động khi trực tiếp tham gia chương trình cùng đoàn thiện nguyện của FPT Software: "Đây là một chương trình thật sự ý nghĩa bởi đã giúp cho các em nhỏ thiệt thòi có được những niềm vui nho nhỏ và mang đến cho các tình nguyện viên nhiều trải nghiệm hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo FPT nói chung, FPT Software nói riêng và Quỹ Tấm lòng của FPT Software đã mang đến chương trình ý nghĩa này cho học sinh trường chuyên biệt Bình Minh của huyện Đông Anh".

<p> Trong chuyến thiện nguyện lần này, đoàn đã trao tặng nhà trường 2 bộ máy tính; 105 áo khoác đồng phục học sinh; hơn 100 suất quà tặng (bánh, kẹo, sữa); 120 suất đồ chơi; 3 tủ đựng chăn màn cho học sinh nội trú; 6 thùng rách hình chim cánh cụt ngộ nghĩnh để ở sân trường; 120 đèn ông sao và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.</p>

Trong chuyến thiện nguyện lần này, đoàn đã trao tặng nhà trường 2 bộ máy tính; 105 áo khoác đồng phục học sinh; hơn 100 suất quà tặng (bánh, kẹo, sữa); 120 suất đồ chơi; 3 tủ đựng chăn màn cho học sinh nội trú; 6 thùng rách hình chim cánh cụt ngộ nghĩnh để ở sân trường; 120 đèn ông sao và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

<p> Các tình nguyện viên rất nhiệt tình hướng dẫn học sinh làm đèn ông sao cho ngày Tết Trung thu.</p> <p> Dù mới sang Việt Nam 9 tháng nhưng đây đã là lần thứ hai Ravi Kumar (FSU1.BU9), chàng trai người Ấn Độ, tham gia thiện nguyện. Anh bày tỏ sự yêu mến, sẻ chia với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam: "Tôi rất vui mừng và thích thú khi được tham gia chuyến đi này. Được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ là niềm hạnh phúc đối với tôi. Chuyến đi để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Tôi sẵn sàng tham gia những chương trình tiếp theo của FPT Software".</p>

Các tình nguyện viên rất nhiệt tình hướng dẫn học sinh làm đèn ông sao cho ngày Tết Trung thu.

Dù mới sang Việt Nam 9 tháng nhưng đây đã là lần thứ hai Ravi Kumar (FSU1.BU9), chàng trai người Ấn Độ, tham gia thiện nguyện. Anh bày tỏ sự yêu mến, sẻ chia với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam: "Tôi rất vui mừng và thích thú khi được tham gia chuyến đi này. Được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ là niềm hạnh phúc đối với tôi. Chuyến đi để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Tôi sẵn sàng tham gia những chương trình tiếp theo của FPT Software".

<p> Các em nhỏ tỏ ra vô cùng vui vẻ, hào hứng khi được anh chị tình nguyện viên hướng dẫn cách làm đèn ông sao để có thể rước đèn đêm trăng rằm. Dù có em không giao tiếp được nhiều với đoàn tình nguyện nhưng ai cũng cảm nhận thấy được niềm vui hiện trên đôi mắt của các em.</p>

Các em nhỏ tỏ ra vô cùng vui vẻ, hào hứng khi được anh chị tình nguyện viên hướng dẫn cách làm đèn ông sao để có thể rước đèn đêm trăng rằm. Dù có em không giao tiếp được nhiều với đoàn tình nguyện nhưng ai cũng cảm nhận thấy được niềm vui hiện trên đôi mắt của các em.

<p> Chị Lưu Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng trường chuyên biệt Bình Minh, bày tỏ sự xúc động khi đoàn thiện nguyện của FPT Software tới thăm và trao quà cho học sinh của trường: "Chúng tôi rất xúc động và biết ơn trước những tình cảm tốt đẹp của đoàn thiện nguyện FPT Software đã dành tặng cho thầy trò nhà trường. Đây là một nguồn động viên lớn lao đối với thầy và trò chúng tôi. Chương trình đã mang đến cho các em nhỏ một cái Tết Trung thu trọn vẹn, đủ đầy hơn. Hy vọng FPT Software sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi để giúp các em vượt lên mặc cảm, sống tốt và yêu đời hơn".</p>

Chị Lưu Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng trường chuyên biệt Bình Minh, bày tỏ sự xúc động khi đoàn thiện nguyện của FPT Software tới thăm và trao quà cho học sinh của trường: "Chúng tôi rất xúc động và biết ơn trước những tình cảm tốt đẹp của đoàn thiện nguyện FPT Software đã dành tặng cho thầy trò nhà trường. Đây là một nguồn động viên lớn lao đối với thầy và trò chúng tôi. Chương trình đã mang đến cho các em nhỏ một cái Tết Trung thu trọn vẹn, đủ đầy hơn. Hy vọng FPT Software sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi để giúp các em vượt lên mặc cảm, sống tốt và yêu đời hơn".

<p> Cuối chương trình, các em học sinh của trường đã cùng nhau ùa lên sân khấu để phá cỗ Trung thu sớm. Các em tỏ ra vô cùng thích thú, phấn khích và vui vẻ khi được cùng nhau phá cỗ, liên hoan.</p> <p>  </p>

Cuối chương trình, các em học sinh của trường đã cùng nhau ùa lên sân khấu để phá cỗ Trung thu sớm. Các em tỏ ra vô cùng thích thú, phấn khích và vui vẻ khi được cùng nhau phá cỗ, liên hoan.

 

<p> Chuyến đi này không chỉ để lại những kỷ niệm, những ấn tượng với các em nhỏ thiệt thòi của trường chuyên biệt Bình Minh mà ngay chính những tình nguyện viên trong đoàn cũng sẽ khó có thể quên được những giây phút sẻ chia ấm áp này.</p> <p> "Tôi đã tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện của FPT Software rồi nhưng mỗi chương trình lại cho tôi những cảm xúc rất khác biệt. Chương trình lần này thật sự đặc biệt với tôi bởi khi nhìn thấy các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi vì khiếm khuyết cơ thể, tôi đã rất xúc động. Thấy các em cười đùa, vui chơi và háo hức chào đón chúng tôi thì tôi lại càng cảm thấy việc làm của chúng tôi ý nghĩa hơn. Tôi sẽ tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của FPT Software trong thời gian tới", chị Nguyễn Thị Dung (FGA.FTEST) bộc bạch.</p>

Chuyến đi này không chỉ để lại những kỷ niệm, những ấn tượng với các em nhỏ thiệt thòi của trường chuyên biệt Bình Minh mà ngay chính những tình nguyện viên trong đoàn cũng sẽ khó có thể quên được những giây phút sẻ chia ấm áp này.

"Tôi đã tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện của FPT Software rồi nhưng mỗi chương trình lại cho tôi những cảm xúc rất khác biệt. Chương trình lần này thật sự đặc biệt với tôi bởi khi nhìn thấy các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi vì khiếm khuyết cơ thể, tôi đã rất xúc động. Thấy các em cười đùa, vui chơi và háo hức chào đón chúng tôi thì tôi lại càng cảm thấy việc làm của chúng tôi ý nghĩa hơn. Tôi sẽ tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của FPT Software trong thời gian tới", chị Nguyễn Thị Dung (FGA.FTEST) bộc bạch.

Diệu Anh

Ý kiến

()