Chúng ta

Người FPT thắp sáng tương lai cho học sinh đảo Lý Sơn

Thứ năm, 8/9/2016 | 09:24 GMT+7

Hơn 6 giờ di chuyển, chiều ngày 7/9, cán bộ và giảng viên ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng đã có mặt tại trường Tiểu học An Hải , xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, để tận tay trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh nhân dịp khai trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Xuất phát lúc 7h ngày 7/9, đoàn thiện nguyện ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng đã có mặt tại trường Tiểu học An Hải, tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 14h. Do địa bàn là xã đảo nên trong khoảng thời gian di chuyển, cán bộ và giảng viên nhà trường đã nhiều lần luân chuyển phương tiện đi lại để tiếp cận nơi trao quà. Khi có mặt, học sinh trường Tiểu học An Hải đã tập trung đông đủ và dành tặng những tràng vỗ tay lớn để chào đón đoàn. </p>

Xuất phát lúc 7h ngày 7/9, đoàn thiện nguyện ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng đã có mặt tại trường Tiểu học An Hải, tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 14h. Do địa bàn là xã đảo nên trong khoảng thời gian di chuyển, cán bộ và giảng viên nhà trường đã nhiều lần luân chuyển phương tiện đi lại để tiếp cận nơi trao quà. Khi có mặt, học sinh trường Tiểu học An Hải đã tập trung đông đủ và dành tặng những tràng vỗ tay lớn để chào đón đoàn. 

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, cán bộ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, nhanh chóng tổ chức trò chơi và hướng dẫn một số bài hát về thiếu nhi cũng như Bác Hồ. Dù lần đầu tiên tiếp xúc nhưng đa phần các em đều tự tin và vui vẻ làm theo, xung phong tham gia trò chơi. Đoàn còn trao tặng bánh kẹo cho một số em hoàn thành xuất sắc nội dung trò chơi. </p>

Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, cán bộ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, nhanh chóng tổ chức trò chơi và hướng dẫn một số bài hát về thiếu nhi cũng như Bác Hồ. Dù lần đầu tiên tiếp xúc nhưng đa phần các em đều tự tin và vui vẻ làm theo, xung phong tham gia trò chơi. Đoàn còn trao tặng bánh kẹo cho một số em hoàn thành xuất sắc nội dung trò chơi. 

<p style="text-align:justify;"> Đáp lại tấm chân tình của đoàn, học sinh nhà trường đã biểu diễn hai tiết mục hát múa đặc sắc để hâm nóng bầu không khí. </p>

Đáp lại tấm chân tình của đoàn, học sinh nhà trường đã biểu diễn hai tiết mục hát múa đặc sắc để hâm nóng bầu không khí. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trường Tiểu học An Hải nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất, nhất là thư viện, còn nhiều thiếu thốn. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và ngư nghiệp nên nhìn chung kinh tế còn chật vật. Là xã ở huyện đảo nên giao thông đi lại trong xã và vào đất liền rất vất vả. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn. Trường có nhiều điểm trường, trong đó một số điểm trường chưa được xây tường bao, chưa có khu hiệu bộ, và các phòng chức năng.</p>

Trường Tiểu học An Hải nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất, nhất là thư viện, còn nhiều thiếu thốn. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và ngư nghiệp nên nhìn chung kinh tế còn chật vật. Là xã ở huyện đảo nên giao thông đi lại trong xã và vào đất liền rất vất vả. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn. Trường có nhiều điểm trường, trong đó một số điểm trường chưa được xây tường bao, chưa có khu hiệu bộ, và các phòng chức năng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình thiện nguyện của tập đoàn cũng như ý nghĩa của tủ sách ước mơ. Tủ sách và máy tính là nguồn động viên kịp thời để thầy và trò cùng thực hiện sự nghiệp trồng người. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời gian qua, ngoài chương trình lớn cấp tập đoàn là trao tặng tủ sách "Chắp cánh ước mơ", Quỹ vẫn dành phần lớn ngân sách cho các hoạt động: Hỗ trợ người FPT khi gặp khó khăn đặc biệt; Hỗ trợ thiên tai bão lụt; và Hỗ trợ các chương trình từ thiện cụ thể của các đơn vị.</p>

Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình thiện nguyện của tập đoàn cũng như ý nghĩa của tủ sách ước mơ. Tủ sách và máy tính là nguồn động viên kịp thời để thầy và trò cùng thực hiện sự nghiệp trồng người. 

Thời gian qua, ngoài chương trình lớn cấp tập đoàn là trao tặng tủ sách "Chắp cánh ước mơ", Quỹ vẫn dành phần lớn ngân sách cho các hoạt động: Hỗ trợ người FPT khi gặp khó khăn đặc biệt; Hỗ trợ thiên tai bão lụt; và Hỗ trợ các chương trình từ thiện cụ thể của các đơn vị.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Đặng Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hải, nhận tủ sách từ GĐ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tính đến tháng 7, Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" đã nhận được số tiền hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này tiếp tục được Quỹ phân bổ cho các hoạt động: Hỗ trợ cho các hoạt động chung cấp tập đoàn (trao tặng tủ sách, máy vi tính); Hỗ trợ người FPT khi gặp khó khăn đặc biệt; Hỗ trợ thiên tai bão lụt; và Hỗ trợ chương trình từ thiện cụ thể của các đơn vị.</p>

Thầy Đặng Thành, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hải, nhận tủ sách từ GĐ ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu.

Tính đến tháng 7, Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" đã nhận được số tiền hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này tiếp tục được Quỹ phân bổ cho các hoạt động: Hỗ trợ cho các hoạt động chung cấp tập đoàn (trao tặng tủ sách, máy vi tính); Hỗ trợ người FPT khi gặp khó khăn đặc biệt; Hỗ trợ thiên tai bão lụt; và Hỗ trợ chương trình từ thiện cụ thể của các đơn vị.

<p style="text-align:justify;"> Thay mặt giáo viên và học sinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hải gửi lời cảm ơn đến đoàn FPT cũng như hứa sẽ sử dụng đúng mục đích và hiệu quả tủ sách và máy tính. "Nhà trường đang xây dựng thư viện đạt chuẩn trong thời gian ngắn nhất nên việc nhận được hỗ trợ tủ sách là rất cần thiết. Đây là nguồn động viên to lớn để thầy và trò cùng phấn đấu trong công tác dạy và học", thầy Thành nói.</p>

Thay mặt giáo viên và học sinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hải gửi lời cảm ơn đến đoàn FPT cũng như hứa sẽ sử dụng đúng mục đích và hiệu quả tủ sách và máy tính. "Nhà trường đang xây dựng thư viện đạt chuẩn trong thời gian ngắn nhất nên việc nhận được hỗ trợ tủ sách là rất cần thiết. Đây là nguồn động viên to lớn để thầy và trò cùng phấn đấu trong công tác dạy và học", thầy Thành nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhà trường cũng có món quà tinh thần dành cho đoàn thiện nguyện FPT. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Huyện đảo Lý Sơn gồm đảo Lớn và đảo Bé, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, diện tích gần 10 km2. Theo thống kê của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo có dân số trên 21.000 người, trong đó khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác. Do đặc thù về địa lý là huyện đảo, điều kiện của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, hơn 23% hộ dân nơi đây thuộc hộ nghèo và cận nghèo.</span></p>

Nhà trường cũng có món quà tinh thần dành cho đoàn thiện nguyện FPT. 

Huyện đảo Lý Sơn gồm đảo Lớn và đảo Bé, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, diện tích gần 10 km2. Theo thống kê của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo có dân số trên 21.000 người, trong đó khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác. Do đặc thù về địa lý là huyện đảo, điều kiện của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, hơn 23% hộ dân nơi đây thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

<p style="text-align:justify;"> Đợt này, đoàn thiện nguyện trao tặng khoảng 900 cuốn sách từ Nhà xuất bản Kim Đồng, 400 cuốn từ Nhà xuất bản Giáo dục, 3 kệ để sách và 2 bộ máy tính... Với nội dung phong phú về thể loại, học sinh được đón nhận nhiều nguồn thông tin mới để bổ sung kiến thức trên lớp.</p>

Đợt này, đoàn thiện nguyện trao tặng khoảng 900 cuốn sách từ Nhà xuất bản Kim Đồng, 400 cuốn từ Nhà xuất bản Giáo dục, 3 kệ để sách và 2 bộ máy tính... Với nội dung phong phú về thể loại, học sinh được đón nhận nhiều nguồn thông tin mới để bổ sung kiến thức trên lớp.

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau lễ trao tặng, học sinh được tiếp cận thư viện để đọc sách mới. "Em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc đọc sách. Bởi ngoài giờ học trên lớp, nguồn sách phong phú trên thư viện hứa hẹn đem lại nguồn kiến thức mới. Em cũng như bạn bè đều cảm thấy vui khi đón nhận tấm lòng của cô chú FPT", học sinh Thùy Linh chia sẻ.</p>

Ngay sau lễ trao tặng, học sinh được tiếp cận thư viện để đọc sách mới. "Em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc đọc sách. Bởi ngoài giờ học trên lớp, nguồn sách phong phú trên thư viện hứa hẹn đem lại nguồn kiến thức mới. Em cũng như bạn bè đều cảm thấy vui khi đón nhận tấm lòng của cô chú FPT", học sinh Thùy Linh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhà trường cùng học sinh chụp hình lưu niệm với đoàn thiện nguyện FPT. Năm 2015, CBNV ĐH FPT Đà Nẵng vượt 400 km đường đèo núi nguy hiểm nơi Trường Sơn hùng vĩ để mang gần 500 đầu sách, áo quần đến với học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 29/8 vừa qua, người FPT cũng đã đi một chặng đường hơn 400 km quanh co, khúc khuỷu, sạt lở nặng nề, để có mặt tại xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai, trao tặng những món quà ý nghĩa cho học sinh và người dân để khắc phục khó khăn sau khi cơn lũ đi qua.</p>

Nhà trường cùng học sinh chụp hình lưu niệm với đoàn thiện nguyện FPT. Năm 2015, CBNV ĐH FPT Đà Nẵng vượt 400 km đường đèo núi nguy hiểm nơi Trường Sơn hùng vĩ để mang gần 500 đầu sách, áo quần đến với học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 29/8 vừa qua, người FPT cũng đã đi một chặng đường hơn 400 km quanh co, khúc khuỷu, sạt lở nặng nề, để có mặt tại xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai, trao tặng những món quà ý nghĩa cho học sinh và người dân để khắc phục khó khăn sau khi cơn lũ đi qua.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()