Chúng ta

Người FPT giúp trẻ Cần Thơ có thêm niềm vui đến trường

Thứ năm, 17/3/2016 | 16:29 GMT+7

CBNV FPT HCM đã giúp đường đến trường của trò nghèo Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, vơi bớt nhọc nhằn bằng những phần quà và học bổng ý nghĩa.

<p> Sau lễ phát động và đi bộ quanh con đường Hòa Bình ở trung tâm thành phố Cần Thơ, hơn 500 CBNV FPT phía Nam cùng chụp hình lưu niệm trước khi tỏa đi các tỉnh để thực hiện chương trình thiện nguyện của đơn vị mình. <a href="http://chungta.vn/photo/csr/fpt-telecom-mang-tri-thuc-den-tre-em-ngheo-dong-thap-47177.html">FPT Telecom đi Đồng Tháp</a>, FPT Online xuống Kiên Giang, FPT Retail về Bến Tre, FPT HO đi huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)... Trước đó, ngày 12/3, FPT Software HCM cũng đã tặng quà tại <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/csr/co-be-mo-coi-cha-me-bi-tam-than-nuoi-uoc-mo-lam-cong-an-47242.html">hai trường biên giới An Giang</a>.</p>

Sau lễ phát động và đi bộ quanh con đường Hòa Bình ở trung tâm thành phố Cần Thơ, hơn 500 CBNV FPT phía Nam cùng chụp hình lưu niệm trước khi tỏa đi các tỉnh để thực hiện chương trình thiện nguyện của đơn vị mình. FPT Telecom đi Đồng Tháp, FPT Online xuống Kiên Giang, FPT Retail về Bến Tre, FPT HO đi huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)... Trước đó, ngày 12/3, FPT Software HCM cũng đã tặng quà tại hai trường biên giới An Giang.

<p> Trước khi di chuyển xuống Vĩnh Thạnh, đoàn FPT HCM đến thăm và tặng 13 cây nguyệt quế cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ trực thuộc Thành đoàn ở 41 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều.</p>

Trước khi di chuyển xuống Vĩnh Thạnh, đoàn FPT HCM đến thăm và tặng 13 cây nguyệt quế cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ trực thuộc Thành đoàn ở 41 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều.

<p> "Công trình cây tặng có thể chưa hoành tráng nhưng vẫn mang ý nghĩa lớn. 13 cây nguyệt quế này sẽ lớn lên, tạo cảnh quan và che mát cho đơn vị chuyên kết nối việc làm đến thanh niên Cần Thơ nói riêng và người trẻ miền Tây nói chung", GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh chia sẻ.</p>

"Công trình cây tặng có thể chưa hoành tráng nhưng vẫn mang ý nghĩa lớn. 13 cây nguyệt quế này sẽ lớn lên, tạo cảnh quan và che mát cho đơn vị chuyên kết nối việc làm đến thanh niên Cần Thơ nói riêng và người trẻ miền Tây nói chung", GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh chia sẻ.

<p class="Normal"> Sau phần chia sẻ ngắn, các thành viên trong đoàn FPT, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thành đoàn Cần Thơ cùng tiến hành trồng cây.</p> <p class="Normal"> Chị Thanh và anh Cao Hồng Hưng, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cùng trồng cây quanh khuôn viên Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ.</p>

Sau phần chia sẻ ngắn, các thành viên trong đoàn FPT, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thành đoàn Cần Thơ cùng tiến hành trồng cây.

Chị Thanh và anh Cao Hồng Hưng, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cùng trồng cây quanh khuôn viên Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ.

<p class="Normal"> Đoàn tiếp tục di chuyển đến khu đất mà thành phố Cần Thơ mới giao cho FPT để xây dựng cơ sở làm việc.</p> <p class="Normal"> Theo anh Huỳnh Trọng Nguyễn (hàng trên), TGĐ FPT Trading Mekong kiêm Trưởng Văn phòng đại diện FPT tại Cần Thơ, tổ hợp Đại học FPT và Công viên phần mềm FPT Cần Thơ do tập đoàn đầu tư với tổng kinh phí 1.170 tỷ đồng trên khu đất 2,66 ha tại khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều. "Đây là một phần trong tổng diện tích đất mà Cần Thơ cam kết giao cho FPT là 17 ha. Số diện tích đất còn lại sẽ được bàn giao trong thời gian tới", anh Nguyễn nói.</p>

Đoàn tiếp tục di chuyển đến khu đất mà thành phố Cần Thơ mới giao cho FPT để xây dựng cơ sở làm việc.

Theo anh Huỳnh Trọng Nguyễn (hàng trên), TGĐ FPT Trading Mekong kiêm Trưởng Văn phòng đại diện FPT tại Cần Thơ, tổ hợp Đại học FPT và Công viên phần mềm FPT Cần Thơ do tập đoàn đầu tư với tổng kinh phí 1.170 tỷ đồng trên khu đất 2,66 ha tại khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều. "Đây là một phần trong tổng diện tích đất mà Cần Thơ cam kết giao cho FPT là 17 ha. Số diện tích đất còn lại sẽ được bàn giao trong thời gian tới", anh Nguyễn nói.

<p class="Normal"> CBNV FPT phía Nam cùng chụp ảnh lưu niệm trên khu đất mới. Công tác chuẩn bị xây dựng đang được các đơn vị trong tập đoàn xúc tiến chuẩn bị.</p> <p class="Normal"> FPT Cần Thơ đang có các đơn vị: FPT Trading, FPT Telecom, FPT Software, FPT IS, FPT Retail làm việc tại nhiều toà nhà khác nhau. Riêng FPT Trading và FPT Software đang làm chung tòa nhà 69 Hùng Vương nhưng khả năng mở rộng bị hạn chế.</p>

CBNV FPT phía Nam cùng chụp ảnh lưu niệm trên khu đất mới. Công tác chuẩn bị xây dựng đang được các đơn vị trong tập đoàn xúc tiến chuẩn bị.

FPT Cần Thơ đang có các đơn vị: FPT Trading, FPT Telecom, FPT Software, FPT IS, FPT Retail làm việc tại nhiều toà nhà khác nhau. Riêng FPT Trading và FPT Software đang làm chung tòa nhà 69 Hùng Vương nhưng khả năng mở rộng bị hạn chế.

<p> Giữa trưa nắng, đoàn FPT HCM tiếp tục di chuyển đến xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đây là một trong những xã khó khăn nhất huyện, tiếp giáp với An Giang. Do đường bé, xe ôtô không vào được nên đoàn chuyển quà sang xe tải nhỏ để tiếp tục di chuyển. </p>

Giữa trưa nắng, đoàn FPT HCM tiếp tục di chuyển đến xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đây là một trong những xã khó khăn nhất huyện, tiếp giáp với An Giang. Do đường bé, xe ôtô không vào được nên đoàn chuyển quà sang xe tải nhỏ để tiếp tục di chuyển. 

<p> Trưa nắng gắt, di chuyển khó khăn cũng không làm giảm tinh thần thiện nguyện của người nhà F.</p>

Trưa nắng gắt, di chuyển khó khăn cũng không làm giảm tinh thần thiện nguyện của người nhà F.

<p> Khi đến trường, thầy trò Tiểu học Vĩnh Bình 2 đang chơi các trò dân gian trong khi đợi đoàn.</p>

Khi đến trường, thầy trò Tiểu học Vĩnh Bình 2 đang chơi các trò dân gian trong khi đợi đoàn.

<p> Sau khi cùng các các đồng nghiệp chuẩn bị tủ sách và quà tặng, anh Nguyễn Tiến Danh, FPT HCM, tổ chức vài trò chơi nhỏ để tạo không khí.</p>

Sau khi cùng các các đồng nghiệp chuẩn bị tủ sách và quà tặng, anh Nguyễn Tiến Danh, FPT HCM, tổ chức vài trò chơi nhỏ để tạo không khí.

<p class="Normal"> Đồng phục của khá nhiều học sinh đã cũ. Ở vùng quê này, trẻ em sớm phải lo cái ăn, cái mặc cùng gia đình nên con đường đến trường của các em cũng lắm nhọc nhằn.</p>

Đồng phục của khá nhiều học sinh đã cũ. Ở vùng quê này, trẻ em sớm phải lo cái ăn, cái mặc cùng gia đình nên con đường đến trường của các em cũng lắm nhọc nhằn.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);line-height:22px;">Chị Trương Thanh Thanh chia sẻ, nhiều năm qua, trách nhiệm xã hội luôn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của FPT. Mục tiêu của hoạt động vì cộng đồng mà FPT hướng tới chính là sự lan tỏa của việc tốt cũng như trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. “Để mọi người dễ dàng tham gia, chúng tôi luôn chọn những việc làm tốt và đơn giản ai cũng có thể làm được. Bạn có thể góp một cuốn sách hay, chia sẻ giọt máu từ tim mình, bạn cũng có thể trồng một cây xanh… Nhờ đó, sức lan tỏa của nó mạnh mẽ hơn”, chị Thanh nói.</span></p>

Chị Trương Thanh Thanh chia sẻ, nhiều năm qua, trách nhiệm xã hội luôn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của FPT. Mục tiêu của hoạt động vì cộng đồng mà FPT hướng tới chính là sự lan tỏa của việc tốt cũng như trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. “Để mọi người dễ dàng tham gia, chúng tôi luôn chọn những việc làm tốt và đơn giản ai cũng có thể làm được. Bạn có thể góp một cuốn sách hay, chia sẻ giọt máu từ tim mình, bạn cũng có thể trồng một cây xanh… Nhờ đó, sức lan tỏa của nó mạnh mẽ hơn”, chị Thanh nói.

<p> Thầy Hiệu trưởng Trương Văn Út gửi lời cám ơn đoàn. Thầy Út cho biết, đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn nhưng thật đáng quý là các bậc phụ huynh hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc học đối với con em mình. "Tôi biết có nhiều em vì hoàn cảnh phải theo cha mẹ đi làm ăn xa nhưng vẫn không bỏ học. Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, lập danh sách những học sinh khó khăn nhất để kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ học bổng, tập sách kịp thời cho các em”.</p>

Thầy Hiệu trưởng Trương Văn Út gửi lời cám ơn đoàn. Thầy Út cho biết, đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn nhưng thật đáng quý là các bậc phụ huynh hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc học đối với con em mình. "Tôi biết có nhiều em vì hoàn cảnh phải theo cha mẹ đi làm ăn xa nhưng vẫn không bỏ học. Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, lập danh sách những học sinh khó khăn nhất để kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ học bổng, tập sách kịp thời cho các em”.

<p> Các tiết mục văn nghệ của các học sinh Vĩnh Bình khiến không khí trở nên vui vẻ.</p>

Các tiết mục văn nghệ của các học sinh Vĩnh Bình khiến không khí trở nên vui vẻ.

<p class="Normal"> Đoàn đã tặng một tủ sách “FPT - Chắp cánh ước mơ” trị giá 15 triệu đồng gồm kệ và các đầu sách; hai bộ máy vi tính tổng trị giá 14 triệu đồng và một tủ thuốc y tế.</p>

Đoàn đã tặng một tủ sách “FPT - Chắp cánh ước mơ” trị giá 15 triệu đồng gồm kệ và các đầu sách; hai bộ máy vi tính tổng trị giá 14 triệu đồng và một tủ thuốc y tế.

<p> Lần lượt 20 trò nghèo Vĩnh Bình 2 được CBNV FPT HCM trao học bổng.</p>

Lần lượt 20 trò nghèo Vĩnh Bình 2 được CBNV FPT HCM trao học bổng.

<p class="Normal"> Đa số người dân xã Vĩnh Bình sống bằng nghề nông. Cả xã có gần 2.000, trong đó có hơn 200 hộ dân tộc Khmer. Nhiều gia đình sống bằng nghề làm mướn nên con em dù chưa rành mặt chữ nhưng đã quen với việc bắt ốc, giăng câu, cắt lúa mướn phụ giúp gia đình. Để được đến trường, các em phải tự thu xếp thời gian học tập và làm việc nhà.</p>

Đa số người dân xã Vĩnh Bình sống bằng nghề nông. Cả xã có gần 2.000, trong đó có hơn 200 hộ dân tộc Khmer. Nhiều gia đình sống bằng nghề làm mướn nên con em dù chưa rành mặt chữ nhưng đã quen với việc bắt ốc, giăng câu, cắt lúa mướn phụ giúp gia đình. Để được đến trường, các em phải tự thu xếp thời gian học tập và làm việc nhà.

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Đình Hùng, PGĐ FPT HCM, trao các phần học bổng.</p> <p class="Normal"> Cũng như bao nhiêu học sinh nghèo khác từng ngày ấp ủ những ước mơ về một tương lai tươi sáng nhưng con đường đi đến ước mơ đó của các em còn quá chông chênh. Việc trao tặng những phần học bổng và các phần quà trở thành động lực giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. </p>

Anh Nguyễn Đình Hùng, PGĐ FPT HCM, trao các phần học bổng.

Cũng như bao nhiêu học sinh nghèo khác từng ngày ấp ủ những ước mơ về một tương lai tươi sáng nhưng con đường đi đến ước mơ đó của các em còn quá chông chênh. Việc trao tặng những phần học bổng và các phần quà trở thành động lực giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. 

<p> Chị Ninh Như Ngọc, Trường Đào tạo Cán bộ FPT, cùng CBNV tham gia trao quà là những cuốn tập trắng cho tất cả học sinh Vĩnh Bình.</p>

Chị Ninh Như Ngọc, Trường Đào tạo Cán bộ FPT, cùng CBNV tham gia trao quà là những cuốn tập trắng cho tất cả học sinh Vĩnh Bình.

<p> Nào mình cùng khoe quà nhé!</p> <p class="Normal" style="margin-top:0px;padding:0px;line-height:18px;color:rgb(51,51,51);"> Năm 2016, các hoạt động vì cộng đồng của người FPT sẽ tập trung vào hai chương trình lớn: “FPT - Chắp cánh ước mơ” với mục tiêu giúp trẻ em nghèo trên mọi miền tổ quốc tiếp cận tri thức mới, CNTT và “FPT ngàn tấm lòng” - hỗ trợ đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn và tái thiết giáo dục. Chỉ tính riêng các hoạt động phát động Ngày FPT vì cộng đồng, có khoảng 8.000 người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được FPT giúp đỡ, chia sẻ, với tổng trị giá toàn chương trình lên đến 1,4 tỷ đồng.</p> <p class="Normal" style="margin-top:0px;padding:0px;line-height:18px;color:rgb(51,51,51);">  </p>

Nào mình cùng khoe quà nhé!

Năm 2016, các hoạt động vì cộng đồng của người FPT sẽ tập trung vào hai chương trình lớn: “FPT - Chắp cánh ước mơ” với mục tiêu giúp trẻ em nghèo trên mọi miền tổ quốc tiếp cận tri thức mới, CNTT và “FPT ngàn tấm lòng” - hỗ trợ đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn và tái thiết giáo dục. Chỉ tính riêng các hoạt động phát động Ngày FPT vì cộng đồng, có khoảng 8.000 người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được FPT giúp đỡ, chia sẻ, với tổng trị giá toàn chương trình lên đến 1,4 tỷ đồng.

 

Nguyên Văn

Ý kiến

()