Chúng ta

Người FPT đến với học trò nghèo vùng hạn Bình Thuận

Thứ sáu, 15/4/2016 | 15:54 GMT+7

4 máy lọc nước cho học sinh và 49 học bổng là những món quà mà Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" trao tặng học trò vùng hạn hán Bình Thuận.

<p class="Normal"> Trước tình trạng khó khăn của người dân các tỉnh phía Nam, Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" đã ủy quyền FPT Telecom khảo sát và lên kế hoạch hỗ trợ tại 9 tỉnh thuộc miền Đông và Tây Nam bộ.</p> <p class="Normal"> Địa điểm đầu tiên thực hiện là trường Tiểu học Phan Rí Thành 2, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Buổi trao quà diễn ra ngày 14/4.</p>

Trước tình trạng khó khăn của người dân các tỉnh phía Nam, Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" đã ủy quyền FPT Telecom khảo sát và lên kế hoạch hỗ trợ tại 9 tỉnh thuộc miền Đông và Tây Nam bộ.

Địa điểm đầu tiên thực hiện là trường Tiểu học Phan Rí Thành 2, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Buổi trao quà diễn ra ngày 14/4.

<p class="Normal"> Trường có 16 lớp với <span>478 học sinh. Tuy cơ sở vật chất khang trang nhưng t</span><span>heo đại diện nhà trường, đây là nguồn vốn của nhà nước đầu tư còn kinh phí hoạt động rất hạn chế và đa phần học sinh là con em gia đình nông dân trong xã còn nhiều khó khăn, làm nông nghiệp.</span></p>

Trường có 16 lớp với 478 học sinh. Tuy cơ sở vật chất khang trang nhưng theo đại diện nhà trường, đây là nguồn vốn của nhà nước đầu tư còn kinh phí hoạt động rất hạn chế và đa phần học sinh là con em gia đình nông dân trong xã còn nhiều khó khăn, làm nông nghiệp.

<p> Ông Phạm Trọng Tùng, Phó Chủ tịch <span style="color:rgb(0,0,0);">UBND xã, “ghi nhận và cám ơn sự đóng góp của CBNV FPT cho sự phát triển giáo dục của xã nhà”.</span></p>

Ông Phạm Trọng Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã, “ghi nhận và cám ơn sự đóng góp của CBNV FPT cho sự phát triển giáo dục của xã nhà”.

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Văn Công Toàn, Trưởng VPGD Phan Rí thuộc FPT Telecom Bình Thuận, chia sẻ, một doanh nghiệp phát triển bền vững luôn đứng trên nền tảng xã hội, cộng đồng thịnh vượng. FPT luôn chung tay vì sự phát triển của cộng đồng xã hội nói chung và xã Phan Rí Thành nói riêng. "Chúng tôi rất vinh dự khi có dịp cùng chia sẻ khó khăn của người dân vùng hạn hán, thiên tai, đặc biệt là các học sinh nghèo nhưng có tinh thần vượt khó, cố gắng vươn lên trong học tập", anh Toàn phát biểu. </p>

Anh Nguyễn Văn Công Toàn, Trưởng VPGD Phan Rí thuộc FPT Telecom Bình Thuận, chia sẻ, một doanh nghiệp phát triển bền vững luôn đứng trên nền tảng xã hội, cộng đồng thịnh vượng. FPT luôn chung tay vì sự phát triển của cộng đồng xã hội nói chung và xã Phan Rí Thành nói riêng. "Chúng tôi rất vinh dự khi có dịp cùng chia sẻ khó khăn của người dân vùng hạn hán, thiên tai, đặc biệt là các học sinh nghèo nhưng có tinh thần vượt khó, cố gắng vươn lên trong học tập", anh Toàn phát biểu. 

<p> <span class="textexposedshow"><span lang="vi" style="line-height:115%;" xml:lang="vi">CBNV FPT Telecom Bình Thuận lần lượt trao học bổng cho các em học sinh.</span></span></p>

CBNV FPT Telecom Bình Thuận lần lượt trao học bổng cho các em học sinh.

<p> 49 suất học bổng được Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" trao cho học sinh nghèo vượt khó. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng.</p>

49 suất học bổng được Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" trao cho học sinh nghèo vượt khó. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

<p> Đại diện nhà trường và đoàn FPT Telecom chụp hình lưu niệm với học sinh Phan Rí Thành. Tổng số tiền mà Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" trao cho học sinh và nhà trường là 45 triệu đồng.</p>

Đại diện nhà trường và đoàn FPT Telecom chụp hình lưu niệm với học sinh Phan Rí Thành. Tổng số tiền mà Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" trao cho học sinh và nhà trường là 45 triệu đồng.

<p> Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế và tìm hiểu nhu cầu của học sinh và nhà trường. Nhận thấy nguồn nước uống cho thầy trò nhà trường chưa đảm bảo vệ sinh, Ban lãnh đạo FPT Telecom Bình Thuận quyết định tặng 4 lọc nước RO Tân Á 9 lõi trị giá 20 triệu đồng để cung cấp nước sạch.</p>

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế và tìm hiểu nhu cầu của học sinh và nhà trường. Nhận thấy nguồn nước uống cho thầy trò nhà trường chưa đảm bảo vệ sinh, Ban lãnh đạo FPT Telecom Bình Thuận quyết định tặng 4 lọc nước RO Tân Á 9 lõi trị giá 20 triệu đồng để cung cấp nước sạch.

<p> “Con rất vui khi được trao học bổng và sắp tới có nước sạch để uống mỗi ngày. Con xin cám ơn cô, chú đã tài trợ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô, chú, ba mẹ và thầy cô”, bé Nguyễn Lê Y Bình, lớp 4C, chia sẻ.</p>

“Con rất vui khi được trao học bổng và sắp tới có nước sạch để uống mỗi ngày. Con xin cám ơn cô, chú đã tài trợ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô, chú, ba mẹ và thầy cô”, bé Nguyễn Lê Y Bình, lớp 4C, chia sẻ.

<p class="Normal"> Theo anh Nguyễn Văn Vàng, cán bộ QA FPT Telecom Bình Thuận, đoàn ra về trong tiếng vẫy tay chào của thầy cô và các em học sinh. "Ngoái lại, chúng tôi vẫn thấy được sư hân hoan và nét rạng ngời thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng em học sinh. Tôi tin chương trình đã mang lại hiệu ứng lớn đối với nhà trường và cộng đồng", anh Vàng nói.</p> <p class="Normal"> Cùng với Bình Thuận, chương trình còn diễn ra ở 8 tỉnh khác. Theo đó, Lâm Đồng, Bến Tre, Tiền Giang là những đơn vị sẽ tiến hành xây tặng hệ thống bồn chứa nước và lọc nước cho các hộ dân nghèo, ở xa khu vực có nguồn nước. Bốn chi nhánh FPT Telecom gồm Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum và Phú Yên sẽ trao những suất học bổng, xe đạp, các phần quà dụng cụ học tập đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại Kiên Giang, đây là khu vực nước bị nhiễm phèn, mặn và ô nhiễm nghiêm trọng, người FPT sẽ hỗ trợ khoan giếng sâu hơn 80 m để người dân tổ 18, ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, có nước sử dụng lâu dài. Tổng số tiền Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" hỗ trợ là gần 400 triệu đồng.</p>

Theo anh Nguyễn Văn Vàng, cán bộ QA FPT Telecom Bình Thuận, đoàn ra về trong tiếng vẫy tay chào của thầy cô và các em học sinh. "Ngoái lại, chúng tôi vẫn thấy được sư hân hoan và nét rạng ngời thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng em học sinh. Tôi tin chương trình đã mang lại hiệu ứng lớn đối với nhà trường và cộng đồng", anh Vàng nói.

Cùng với Bình Thuận, chương trình còn diễn ra ở 8 tỉnh khác. Theo đó, Lâm Đồng, Bến Tre, Tiền Giang là những đơn vị sẽ tiến hành xây tặng hệ thống bồn chứa nước và lọc nước cho các hộ dân nghèo, ở xa khu vực có nguồn nước. Bốn chi nhánh FPT Telecom gồm Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum và Phú Yên sẽ trao những suất học bổng, xe đạp, các phần quà dụng cụ học tập đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại Kiên Giang, đây là khu vực nước bị nhiễm phèn, mặn và ô nhiễm nghiêm trọng, người FPT sẽ hỗ trợ khoan giếng sâu hơn 80 m để người dân tổ 18, ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, có nước sử dụng lâu dài. Tổng số tiền Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" hỗ trợ là gần 400 triệu đồng.

Nguyên Văn

Ý kiến

()