Chúng ta

'Mệt mà vui, thế mới là thiện nguyện'

Thứ hai, 20/11/2017 | 15:39 GMT+7

Giữa vùng quê nghèo, những chiếc áo cam FPT hăm hở trao tận tay bà con vùng lũ những món quà ý nghĩa, để góp phần giúp địa phương vượt qua khó khăn, sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 18/11, đoàn thiện nguyện FPT đã có chuyến đi đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn 15 cán bộ nhân viên FPT chi nhánh Huế tự nguyện đăng ký tham gia. </p>

Ngày 18/11, đoàn thiện nguyện FPT đã có chuyến đi đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn 15 cán bộ nhân viên FPT chi nhánh Huế tự nguyện đăng ký tham gia. 

<p style="text-align:justify;"> Để tránh ảnh hưởng đến kinh doanh, FPT Shop và FPT Telecom đã phân bổ nguồn lực và sắp xếp lịch trực để tham cùng đoàn. Trong ảnh, anh Trần Văn Thắng, Quản lý kinh doanh FPT Shop Huế và Quảng Ngãi giúp bà con vận chuyển quà ra xe. </p>

Để tránh ảnh hưởng đến kinh doanh, FPT Shop và FPT Telecom đã phân bổ nguồn lực và sắp xếp lịch trực để tham cùng đoàn. Trong ảnh, anh Trần Văn Thắng, Quản lý kinh doanh FPT Shop Huế và Quảng Ngãi giúp bà con vận chuyển quà ra xe. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những giọt mồ hôi, những bước chân không lúc nào ngơi nghỉ. "Tất cả người FPT đều xuất phát từ những trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ, đồng cảm với khó khăn", anh Thắng bày tỏ.</p>

Những giọt mồ hôi, những bước chân không lúc nào ngơi nghỉ. "Tất cả người FPT đều xuất phát từ những trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ, đồng cảm với khó khăn", anh Thắng bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Phan Hữu Hùng, GĐ FPT Telecom chi nhánh Huế, tích cực hỗ trợ bà con. Theo anh, chương trình thiện nguyện luôn có nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với người dân mà cả người FPT. Thông qua hoạt động, người FPT trên địa bàn có dịp gặp nhau, gắn kết và học hỏi kinh nghiệm để cùng tiến về phía trước.</p>

Anh Phan Hữu Hùng, GĐ FPT Telecom chi nhánh Huế, tích cực hỗ trợ bà con. Theo anh, chương trình thiện nguyện luôn có nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với người dân mà cả người FPT. Thông qua hoạt động, người FPT trên địa bàn có dịp gặp nhau, gắn kết và học hỏi kinh nghiệm để cùng tiến về phía trước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Lê Thành Trung, Trưởng phòng Kinh doanh FPT Telecom chi nhánh Huế, hướng dẫn bà con di chuyển và nhận quà để đảm bảo trật tự. Anh cho biết tình hình mưa lũ khiến hoạt động kinh doanh vừa qua gặp nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần "lá lành đùm lá rách", anh cùng các đồng nghiệp không ngần ngại sắp xếp thời gian để tham gia cùng đoàn. "Hy vọng hoạt động thiết thức sẽ góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn. Đối với chi nhánh Huế, chương trình càng trở nên ý nghĩa khi đem lại hình ảnh tốt đẹp", anh nói.</p>

Anh Lê Thành Trung, Trưởng phòng Kinh doanh FPT Telecom chi nhánh Huế, hướng dẫn bà con di chuyển và nhận quà để đảm bảo trật tự. Anh cho biết tình hình mưa lũ khiến hoạt động kinh doanh vừa qua gặp nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần "lá lành đùm lá rách", anh cùng các đồng nghiệp không ngần ngại sắp xếp thời gian để tham gia cùng đoàn. "Hy vọng hoạt động thiết thức sẽ góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn. Đối với chi nhánh Huế, chương trình càng trở nên ý nghĩa khi đem lại hình ảnh tốt đẹp", anh nói.

<p style="text-align:justify;"> Tại xã Phong Hiền, do không gian hội trường hẹp, người dân lại chen lấn nên công tác trao tặng quà gặp nhiều khó khăn. Là người trao quà cho bà con, anh Phạm Đình Thìn, FPT Telecom chi nhánh Huế, liên tục hướng dẫn và giải thích để đảm bảo trật tự.</p>

Tại xã Phong Hiền, do không gian hội trường hẹp, người dân lại chen lấn nên công tác trao tặng quà gặp nhiều khó khăn. Là người trao quà cho bà con, anh Phạm Đình Thìn, FPT Telecom chi nhánh Huế, liên tục hướng dẫn và giải thích để đảm bảo trật tự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Đức Thao, Quản lý FPT Shop chi nhánh Huế, cho biết, phần lớn người nhận quà đều lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ nên khó đem quà ra xe lẫn đem về nhà. Việc di chuyển quà ra xe lẫn cột quà lên xe là cần thiết để đảm bảo an toàn. "Người đông phần quà lại nặng nên việc di chuyển quà ra xe giúp bà con rất khó khăn. Tuy nhiên những lúc như thế này mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, anh em ai cũng cố gắng. Nói chung, mệt mà vui, thế mới là đi thiện nguyện".</p>

Anh Trần Đức Thao, Quản lý FPT Shop chi nhánh Huế, cho biết, phần lớn người nhận quà đều lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ nên khó đem quà ra xe lẫn đem về nhà. Việc di chuyển quà ra xe lẫn cột quà lên xe là cần thiết để đảm bảo an toàn. "Người đông phần quà lại nặng nên việc di chuyển quà ra xe giúp bà con rất khó khăn. Tuy nhiên những lúc như thế này mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, anh em ai cũng cố gắng. Nói chung, mệt mà vui, thế mới là đi thiện nguyện".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với người FPT, hoạt động thiện nguyện trở thành một nét văn hóa không thể thiếu. </p>

Với người FPT, hoạt động thiện nguyện trở thành một nét văn hóa không thể thiếu. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong lần đầu tiên tham gia cùng tập đoàn, Nguyễn Nhật Trường, FPT Shop chi nhánh Huế, tích cực hỗ trợ bà con. Anh không hề mệt mỏi mà cảm thấy tự hào khi đóng góp vào sự thành công của chương trình. "Tôi vui vì góp chút sức nhỏ cho bà con vùng lũ. Vui hơn khi gặp được nhiều đồng nghiệp FPT đang công tác tại Huế", anh chia sẻ.</p>

Trong lần đầu tiên tham gia cùng tập đoàn, Nguyễn Nhật Trường, FPT Shop chi nhánh Huế, tích cực hỗ trợ bà con. Anh không hề mệt mỏi mà cảm thấy tự hào khi đóng góp vào sự thành công của chương trình. "Tôi vui vì góp chút sức nhỏ cho bà con vùng lũ. Vui hơn khi gặp được nhiều đồng nghiệp FPT đang công tác tại Huế", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Dù đã thấm mệt nhưng anh</span><span> </span>Văn Đình Mây, Nhân viên Kinh doanh FPT Telecom Huế, luôn vui vẻ vì làm việc giúp ích cho cộng đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dịp này, đoàn FPT đã tặng 600 phần quà cho người dân vùng bão lũ. </p>

Dù đã thấm mệt nhưng anh Văn Đình Mây, Nhân viên Kinh doanh FPT Telecom Huế, luôn vui vẻ vì làm việc giúp ích cho cộng đồng.

Dịp này, đoàn FPT đã tặng 600 phần quà cho người dân vùng bão lũ. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()