Chúng ta

Học sinh nghèo Đà Nẵng tiếp nhận tủ sách FPT

Thứ sáu, 10/3/2017 | 15:03 GMT+7

Nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, sáng nay (ngày 10/3), Tổ chức Giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng đã trao tặng tủ sách "Chắp cánh ước mơ" cùng những phần quà ý nghĩa cho học sinh trường Tiểu học Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cách trung tâm hành chính huyện 10 km về phía Tây, trường Tiểu học Hòa Phú được đoàn thiện nguyện Tổ chức Giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng chọn để trao tặng tủ sách "Chắp cánh ước mơ".</p>

Là trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cách trung tâm hành chính huyện 10 km về phía Tây, trường Tiểu học Hòa Phú được đoàn thiện nguyện Tổ chức Giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng chọn để trao tặng tủ sách "Chắp cánh ước mơ".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhà trường có khoảng 360 học sinh; 41 học sinh là người dân tộc Cơtu; 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 50% sống tại địa phương, từ các xã lân cận. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn, các phòng chức năng còn thiếu. Trong ảnh: Học sinh cùng vận chuyển sách cũng như một số trang thiết bị đoàn FPT trao tặng vào bên trong thư viện.</p>

Nhà trường có khoảng 360 học sinh; 41 học sinh là người dân tộc Cơtu; 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 50% sống tại địa phương, từ các xã lân cận. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn, các phòng chức năng còn thiếu. Trong ảnh: Học sinh cùng vận chuyển sách cũng như một số trang thiết bị đoàn FPT trao tặng vào bên trong thư viện.

<p style="text-align:justify;"> Hoàn tất công tác vận chuyển, đoàn thiện nguyện nhanh chóng lắp kệ sách cũng như hỗ trợ thư viện phân loại sách để giúp học sinh tiện tìm kiếm. Nhà trường cho biết, phòng thư viện của nhà trường chưa đủ bàn ghế cũng như chưa có phòng đọc riêng. N<span style="color:rgb(0,0,0);">hà trường cần trang bị một số máy tính, máy chiếu dùng cho công tác chuyên môn, cho học sinh dùng để học môn tin học, sách tham khảo, sách thiết kế dùng cho giáo viên, sách giáo khoa...</span></p>

Hoàn tất công tác vận chuyển, đoàn thiện nguyện nhanh chóng lắp kệ sách cũng như hỗ trợ thư viện phân loại sách để giúp học sinh tiện tìm kiếm. Nhà trường cho biết, phòng thư viện của nhà trường chưa đủ bàn ghế cũng như chưa có phòng đọc riêng. Nhà trường cần trang bị một số máy tính, máy chiếu dùng cho công tác chuyên môn, cho học sinh dùng để học môn tin học, sách tham khảo, sách thiết kế dùng cho giáo viên, sách giáo khoa...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham dự buổi trao tủ sách có ông Phan Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang; Ông Trần Minh Nghĩa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Phú, TP Đà Nẵng. Về phía FPT có thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ văn phòng Tổ chức Giáo dục FPT tại Đà Nẵng cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.</p>

Tham dự buổi trao tủ sách có ông Phan Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang; Ông Trần Minh Nghĩa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Phú, TP Đà Nẵng. Về phía FPT có thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ văn phòng Tổ chức Giáo dục FPT tại Đà Nẵng cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

<p style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là hai tiết mục văn nghệ do chính sinh viên trường Tiểu học Hòa Phú thể hiện. Các thành viên FPT còn tổ chức một số game vận động có thưởng. </p>

Mở đầu chương trình là hai tiết mục văn nghệ do chính sinh viên trường Tiểu học Hòa Phú thể hiện. Các thành viên FPT còn tổ chức một số game vận động có thưởng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Phú </span><span style="color:rgb(34,34,34);">Trần Minh Nghĩa khẳng định: "Tủ sách FPT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường cam kết sử dụng hiệu quả trong việc tra cứu học tập nhằm tiếp thêm kiến thức cũng như khám nhiều điều hay".</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ Văn phòng Tổ chức Giáo dục FPT tại Đà Nẵng, cho biết, hướng tới các hoạt động cộng đồng trong năm 2017, đại diện Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" hy vọng tiếp tục sẻ chia, chung tay mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh cần giúp đỡ. Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", năm 2016, FPT đã chung tay hỗ trợ 4.356 hộ dân miền Trung hứng chịu thiên tai và tặng quà cho 3.443 học sinh các địa phương Sóc Trăng, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...</p>

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Phú Trần Minh Nghĩa khẳng định: "Tủ sách FPT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường cam kết sử dụng hiệu quả trong việc tra cứu học tập nhằm tiếp thêm kiến thức cũng như khám nhiều điều hay".

Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ Văn phòng Tổ chức Giáo dục FPT tại Đà Nẵng, cho biết, hướng tới các hoạt động cộng đồng trong năm 2017, đại diện Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" hy vọng tiếp tục sẻ chia, chung tay mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh cần giúp đỡ. Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", năm 2016, FPT đã chung tay hỗ trợ 4.356 hộ dân miền Trung hứng chịu thiên tai và tặng quà cho 3.443 học sinh các địa phương Sóc Trăng, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện phòng GD&ĐT, ông Phan Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, chia sẻ, Hòa Vang là địa bàn rộng, còn tương đối khó khăn về nhiều mặt. Hiện chỉ có 5/19 trường Tiểu học có thư viện tiên tiến. "Tủ sách FPT sẽ góp phần giúp trường Tiểu học Hòa Phú phấn đấu trở thành thư viện tiên tiến. Tôi cũng cảm ơn FPT đã quan tâm đến huyện Hòa Vang trong thời gian qua. Những người làm công tác giáo dục xin cảm kết sử dụng hiệu quả tủ sách".</p>

Đại diện phòng GD&ĐT, ông Phan Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, chia sẻ, Hòa Vang là địa bàn rộng, còn tương đối khó khăn về nhiều mặt. Hiện chỉ có 5/19 trường Tiểu học có thư viện tiên tiến. "Tủ sách FPT sẽ góp phần giúp trường Tiểu học Hòa Phú phấn đấu trở thành thư viện tiên tiến. Tôi cũng cảm ơn FPT đã quan tâm đến huyện Hòa Vang trong thời gian qua. Những người làm công tác giáo dục xin cảm kết sử dụng hiệu quả tủ sách".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đợt này, đơn vị giáo dục FPT trao tặng <span>1.301 quyển sách, </span><span>2 bộ máy tính, </span><span>1.000 tập vở,</span><span> 3 kệ đựng sách ở thư viện cùng nhiều phần quà cho các em học sinh. Trong thời gian ra chơi, các em ùa vào thư viện tìm sách để đọc. </span></p>

Đợt này, đơn vị giáo dục FPT trao tặng 1.301 quyển sách, 2 bộ máy tính, 1.000 tập vở, 3 kệ đựng sách ở thư viện cùng nhiều phần quà cho các em học sinh. Trong thời gian ra chơi, các em ùa vào thư viện tìm sách để đọc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cán bộ quản lý thư viện cho biết sẽ bảo quản sách tốt, sạch sẽ, tránh gây thất thoát, mất sách. <span>Đưa sách và máy tính vào quản lý và sử dụng đúng mục đích chương trình cũng như t</span><span>ạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đọc, mượn sách và sử dụng máy tính. Nhà trường còn p</span><span>hối hợp với FPT theo dõi, đánh giá tác động của chương trình tới học sinh, định kỳ 6 tháng một lần.</span></p>

Cán bộ quản lý thư viện cho biết sẽ bảo quản sách tốt, sạch sẽ, tránh gây thất thoát, mất sách. Đưa sách và máy tính vào quản lý và sử dụng đúng mục đích chương trình cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đọc, mượn sách và sử dụng máy tính. Nhà trường còn phối hợp với FPT theo dõi, đánh giá tác động của chương trình tới học sinh, định kỳ 6 tháng một lần.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện nhà trường và FPT chụp hình lưu niệm ngay tại thư viện.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm nay, Lễ phát động Ngày FPT vì cộng đồng mang thông điệp "FPT chắp cánh ước mơ - Vì thành phố Đà Nẵng '4 An'” vào ngày 11/3. Đề án thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2020 gồm: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 3.000 người tham gia, bao gồm lãnh đạo TP Đà Nẵng, người FPT khu vực miền Trung và người dân trên địa bàn. Mỗi người tham gia sự kiện tại Đà Nẵng sẽ gián tiếp ủng hộ bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 100.000 đồng. Số tiền từ các Mạnh Thường Quân ủy thác Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" thực hiện. Tổng số tiền mong muốn gửi đến bệnh nhân ung thư là 500 triệu đồng.</p>

Đại diện nhà trường và FPT chụp hình lưu niệm ngay tại thư viện.

Năm nay, Lễ phát động Ngày FPT vì cộng đồng mang thông điệp "FPT chắp cánh ước mơ - Vì thành phố Đà Nẵng '4 An'” vào ngày 11/3. Đề án thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2020 gồm: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 3.000 người tham gia, bao gồm lãnh đạo TP Đà Nẵng, người FPT khu vực miền Trung và người dân trên địa bàn. Mỗi người tham gia sự kiện tại Đà Nẵng sẽ gián tiếp ủng hộ bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 100.000 đồng. Số tiền từ các Mạnh Thường Quân ủy thác Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" thực hiện. Tổng số tiền mong muốn gửi đến bệnh nhân ung thư là 500 triệu đồng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()