Chúng ta

FPT làm thiện nguyện ở đất nước chùa Vàng

Thứ hai, 19/1/2015 | 18:10 GMT+7

Một ngày trong chuyến công tác tại Myanmar, Ban lãnh đạo FPT đã có dịp đến thăm ngôi trường Thanliyin Sutaung Pyit Parahita Children Development School, tặng quà cho các em nhỏ tại đây và tài trợ khoảng 600 suất ăn chay miễn phí tại Thiền viện Pa-Auk.

<p> Sáng sớm ngày 17/1, Ban lãnh đạo FPT đã chuẩn bị quà cho chuyến thiện nguyện tại ngôi trường Thanlyin Sutaung Pyit Parahita Children Development School. Đây là ngôi trường nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, cách thủ đô Yangon, Myanmar, 40 km.</p>

Sáng sớm ngày 17/1, Ban lãnh đạo FPT đã chuẩn bị quà cho chuyến thiện nguyện tại ngôi trường Thanlyin Sutaung Pyit Parahita Children Development School. Đây là ngôi trường nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, cách thủ đô Yangon, Myanmar, 40 km.

<p> Ngôi trường này do vị sư Kyaung Nanadavansa sáng lập, hiện có khoảng hơn 600 em nhỏ, ở nhiều độ tuổi khác nhau, đang học tập và sinh hoạt. Cả trường chỉ có duy nhất một bộ máy tính, thầy Kyaung Nanadavansa mong muốn có thể dạy tin học cho trẻ em. Do đó, trong chuyến thăm lần đầu, ngoài quà, Tập đoàn FPT tặng trường 5 bộ máy tính.</p>

Ngôi trường này do vị sư Kyaung Nanadavansa sáng lập, hiện có khoảng hơn 600 em nhỏ, ở nhiều độ tuổi khác nhau, đang học tập và sinh hoạt. Cả trường chỉ có duy nhất một bộ máy tính, thầy Kyaung Nanadavansa mong muốn có thể dạy tin học cho trẻ em. Do đó, trong chuyến thăm lần đầu, ngoài quà, Tập đoàn FPT tặng trường 5 bộ máy tính.

<p> Myanmar là đất nước Phật giáo. Việc thiện nguyện ở đất nước này được xem là điều tự nhiên như hơi thở. Người dân nơi đây đặc biệt rất tin vào luật nhân - quả và thường dành khoảng 20% thu nhập của mình để làm thiện nguyện.</p>

Myanmar là đất nước Phật giáo. Việc thiện nguyện ở đất nước này được xem là điều tự nhiên như hơi thở. Người dân nơi đây đặc biệt rất tin vào luật nhân - quả và thường dành khoảng 20% thu nhập của mình để làm thiện nguyện.

<p> Chương trình thiện nguyện được đoàn lên kế hoạch từ trước. Sang đến nơi, cả đoàn dành thời gian để chọn mua quà cho các em. Trong chuyến đi này, ngoài lãnh đạo FPT còn có khoảng 40 khách hàng Nhật Bản cùng tham gia.</p>

Chương trình thiện nguyện được đoàn lên kế hoạch từ trước. Sang đến nơi, cả đoàn dành thời gian để chọn mua quà cho các em. Trong chuyến đi này, ngoài lãnh đạo FPT còn có khoảng 40 khách hàng Nhật Bản cùng tham gia.

<p> Trẻ em Myanmar rất ngoan, thân thiện, các em đứng xếp hàng tuần tự để nhận quà. </p>

Trẻ em Myanmar rất ngoan, thân thiện, các em đứng xếp hàng tuần tự để nhận quà. 

<p> Các em nhỏ đều rất đáng thương nhưng không vì thế mà các em bỏ qua những phép tắc và lễ nghi. Dù rất thích nhận quà, nhưng trong cả buổi không hề có cảnh chen lấn.</p>

Các em nhỏ đều rất đáng thương nhưng không vì thế mà các em bỏ qua những phép tắc và lễ nghi. Dù rất thích nhận quà, nhưng trong cả buổi không hề có cảnh chen lấn.

<p> Trẻ em Myanmar hay bôi thanaka, một hỗn hợp trang điểm dạng kem có màu trắng vàng, được làm từ nguyên liệu vỏ cây nghiền nhỏ. Đây là một tập quán đặc trưng của người dân Myanmar từ hơn 2.000 năm nay. Công dụng của thanaka để trang điểm, dưỡng da, làm mát da mặt, chống nắng, chữa mụn. Đây cũng là một chất chống nấm da.</p>

Trẻ em Myanmar hay bôi thanaka, một hỗn hợp trang điểm dạng kem có màu trắng vàng, được làm từ nguyên liệu vỏ cây nghiền nhỏ. Đây là một tập quán đặc trưng của người dân Myanmar từ hơn 2.000 năm nay. Công dụng của thanaka để trang điểm, dưỡng da, làm mát da mặt, chống nắng, chữa mụn. Đây cũng là một chất chống nấm da.

<p> Tại thiền viện Pa-Auk, FPT đã tài trợ hai ngày ăn chay miễn phí, tương đương khoảng 600 suất ăn. Các lãnh đạo cũng được trải nghiệm bữa cơm chay của người Myanmar tại đây.</p>

Tại thiền viện Pa-Auk, FPT đã tài trợ hai ngày ăn chay miễn phí, tương đương khoảng 600 suất ăn. Các lãnh đạo cũng được trải nghiệm bữa cơm chay của người Myanmar tại đây.

<p> Chuyến thăm đầu năm của FPT được xem là hoạt động mở màn cho các chương trình thiện nguyện tại đất nước Myanmar. Giám đốc FPT HCM Trương Thanh Thanh chia sẻ, mục đích của chuyến thiện nguyện không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người FPT mà còn giúp kết nối các CBNV FPT Myanmar vào hoạt động xã hội.</p>

Chuyến thăm đầu năm của FPT được xem là hoạt động mở màn cho các chương trình thiện nguyện tại đất nước Myanmar. Giám đốc FPT HCM Trương Thanh Thanh chia sẻ, mục đích của chuyến thiện nguyện không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người FPT mà còn giúp kết nối các CBNV FPT Myanmar vào hoạt động xã hội.

<p> Nhân dịp này, Đoàn cũng đến thăm chùa Ye Le Paya, còn được gọi là Thanlyin hay “chùa giữa dòng” do chùa nằm trên cù lao nhỏ ở giữa sông; chùa Vàng Shwedagon... Điểm khác biệt của người Myanmar khi đến chùa là họ đến để cung tiến, báo cáo những việc lành đã làm được, chứ không phải cầu xin được ban phước.</p>

Nhân dịp này, Đoàn cũng đến thăm chùa Ye Le Paya, còn được gọi là Thanlyin hay “chùa giữa dòng” do chùa nằm trên cù lao nhỏ ở giữa sông; chùa Vàng Shwedagon... Điểm khác biệt của người Myanmar khi đến chùa là họ đến để cung tiến, báo cáo những việc lành đã làm được, chứ không phải cầu xin được ban phước.

Thanh Nga

Ảnh: Phương Châu

Ý kiến

()