Chúng ta

'Đi thiện nguyện khiến tôi yêu FPT hơn'

Thứ hai, 26/11/2018 | 12:14 GMT+7

"Chuyến đi mang đến cho tôi không chỉ là trải nghiệm thú vị khi đặt chân đến những vùng đất mới mà còn là sự ấm áp của các thành viên khi làm thiện nguyện với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Yêu lắm FPT đã cho tôi cơ hội thực hiện những điều đó", Chu Thị Diệu Anh, FPT Software, bộc bạch.

<p> Sáng ngày 24/11, đoàn thiện nguyện nhà F do FPT Software và FPT Retail phối hợp tổ chức đã đến với trường Tiểu học Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.</p> <p>  </p>

Sáng ngày 24/11, đoàn thiện nguyện nhà F do FPT Software và FPT Retail phối hợp tổ chức đã đến với trường Tiểu học Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 

<p> Do đường vào trường khá nhỏ và hẹp nên đoàn phải vận chuyển quà tặng vào trường bằng việc đi bộ và có sự giúp đỡ tích cực từ các thầy cô giáo của trường.</p>

Do đường vào trường khá nhỏ và hẹp nên đoàn phải vận chuyển quà tặng vào trường bằng việc đi bộ và có sự giúp đỡ tích cực từ các thầy cô giáo của trường.

<p> Trường Tiểu học Noong Luống có 478 học sinh ở các khối lớp từ 1-5. Dù trường đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhà nước để có được khuôn viên khang trang, cơ sở vật chất khá đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học nhưng hoàn cảnh gia đình học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả do 80% là người dân tộc thiểu số.</p>

Trường Tiểu học Noong Luống có 478 học sinh ở các khối lớp từ 1-5. Dù trường đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhà nước để có được khuôn viên khang trang, cơ sở vật chất khá đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học nhưng hoàn cảnh gia đình học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả do 80% là người dân tộc thiểu số.

<p style="text-align:justify;"> Chương trình thiện nguyện tại trường Tiểu học Noong Luống có sự tham gia của anh Nguyễn Văn Đô (hàng đầu, ngoài cùng bên trái), cán bộ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Điện Biên, anh Trần Thế Hoàn (thứ hai từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND xã Noong Luống cùng 2 đại diện đến từ FPT là chị Nguyễn Thị Hải Vân (thứ ba từ trái qua), cán bộ Công đoàn FPT Software, trưởng đoàn thiện nguyện cùng chị Trần Phương Liên (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Công đoàn FPT Retail.</p>

Chương trình thiện nguyện tại trường Tiểu học Noong Luống có sự tham gia của anh Nguyễn Văn Đô (hàng đầu, ngoài cùng bên trái), cán bộ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Điện Biên, anh Trần Thế Hoàn (thứ hai từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND xã Noong Luống cùng 2 đại diện đến từ FPT là chị Nguyễn Thị Hải Vân (thứ ba từ trái qua), cán bộ Công đoàn FPT Software, trưởng đoàn thiện nguyện cùng chị Trần Phương Liên (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Công đoàn FPT Retail.

<p style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình trao quà cho trường, các em học sinh của trường Tiểu học Noong Luống đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ vui vẻ, đặc sắc, mang lại không khí vui tươi, sôi nổi cho chương trình.</p>

Mở đầu chương trình trao quà cho trường, các em học sinh của trường Tiểu học Noong Luống đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ vui vẻ, đặc sắc, mang lại không khí vui tươi, sôi nổi cho chương trình.

<p style="text-align:justify;"> Không chỉ có học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng đoàn thiện nguyện nhà F, các cô giáo của Tiểu học Noong Luống cũng đã gửi tới đoàn tiết mục văn nghệ hấp dẫn.</p>

Không chỉ có học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng đoàn thiện nguyện nhà F, các cô giáo của Tiểu học Noong Luống cũng đã gửi tới đoàn tiết mục văn nghệ hấp dẫn.

<p style="text-align:justify;"> Một tiết mục vô cùng đặc sắc và là điều đặc biệt với cả nhà trường và đoàn thiện nguyện là màn kết hợp ngẫu nhiên giữa các em học sinh Tiểu học Noong Luống và đoàn tình nguyện viên nhà F trong ca khúc "Việt Nam ơi".</p>

Một tiết mục vô cùng đặc sắc và là điều đặc biệt với cả nhà trường và đoàn thiện nguyện là màn kết hợp ngẫu nhiên giữa các em học sinh Tiểu học Noong Luống và đoàn tình nguyện viên nhà F trong ca khúc "Việt Nam ơi".

<p style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng đoàn thiện nguyện, giao lưu cùng các em nhỏ của trường. Chị giới thiệu về FPT và chúc các em học tập tốt và sớm có thể trở thành người FPT.</p>

Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng đoàn thiện nguyện, giao lưu cùng các em nhỏ của trường. Chị giới thiệu về FPT và chúc các em học tập tốt và sớm có thể trở thành người FPT.

<p style="text-align:justify;"> Tại trường Tiểu học Noong Luống, đoàn thiện nguyện đã dành tặng cho nhà trường 4 bộ máy tính FPT; một tivi; một đầu đĩa; một tủ sách 3 màu FPT với nhiều sách, truyện tranh phong phú; gần 500 suất quà gồm bánh, kẹo, sữa và 268 chiếc áo khoác phao.</p> <p> Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Điện Biên, UBND xã Noong Luống và trường Tiểu học Noong Luống bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới đoàn thiện nguyện FPT bởi đoàn đã lan toả tình yêu thương, tinh thần rèn luyện, học tập cho các em học sinh và mong rằng FPT sẽ có tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với trường Tiểu học Noong Luống và các trường còn gặp khó khăn khác ở Điện Biên trong thời gian tới.</p>

Tại trường Tiểu học Noong Luống, đoàn thiện nguyện đã dành tặng cho nhà trường 4 bộ máy tính FPT; một tivi; một đầu đĩa; một tủ sách 3 màu FPT với nhiều sách, truyện tranh phong phú; gần 500 suất quà gồm bánh, kẹo, sữa và 268 chiếc áo khoác phao.

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Điện Biên, UBND xã Noong Luống và trường Tiểu học Noong Luống bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới đoàn thiện nguyện FPT bởi đoàn đã lan toả tình yêu thương, tinh thần rèn luyện, học tập cho các em học sinh và mong rằng FPT sẽ có tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với trường Tiểu học Noong Luống và các trường còn gặp khó khăn khác ở Điện Biên trong thời gian tới.

<p style="text-align:justify;"> Đáp lại tình cảm mà nhà trường dành cho đoàn, các tình nguyện viên cùng nhau hát vang những ca khúc quen thuộc của người FPT để đưa mọi người đến gần nhau hơn.</p>

Đáp lại tình cảm mà nhà trường dành cho đoàn, các tình nguyện viên cùng nhau hát vang những ca khúc quen thuộc của người FPT để đưa mọi người đến gần nhau hơn.

<p style="text-align:justify;"> Rất hào hứng với chuyến đi này, Lê Thanh Nghị, FPT Software, bày tỏ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy những nụ cười nở trên môi các em học sinh. Tôi rất mong sẽ được tham gia nhiều hơn những chuyến đi như thế này để thêm yêu mọi người, yêu cuộc sống nhiều hơn".</p>

Rất hào hứng với chuyến đi này, Lê Thanh Nghị, FPT Software, bày tỏ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy những nụ cười nở trên môi các em học sinh. Tôi rất mong sẽ được tham gia nhiều hơn những chuyến đi như thế này để thêm yêu mọi người, yêu cuộc sống nhiều hơn".

<p style="text-align:justify;"> Đoàn chia tay trường Tiểu học Noong Luống trong sự lưu luyến, bịn rịn của các thầy cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường. Người nhà F đã in dấu chân của mình ở miền đất cực Tây của Tổ quốc, mang theo hơi ấm, tình yêu thương dành tặng cho những mầm non tương lai của đất nước sau này.</p>

Đoàn chia tay trường Tiểu học Noong Luống trong sự lưu luyến, bịn rịn của các thầy cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường. Người nhà F đã in dấu chân của mình ở miền đất cực Tây của Tổ quốc, mang theo hơi ấm, tình yêu thương dành tặng cho những mầm non tương lai của đất nước sau này.

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc chuyến thiện nguyện tại 2 điểm trường ở Điện Biên là Pu Lau và Noong Luống, đoàn đã tham quan bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; di tích đồi A1 và hầm Đờ Cát tại thành phố Điện Biên Phủ để hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, về sự quả cảm và anh dũng của các anh hùng liệt sĩ mang lại hoà bình cho dân tộc như ngày nay.</p> <p style="text-align:justify;">  </p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(51,51,51);text-align:justify;">Trước đó, chiều ngày 23/11, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho hơn 100 học sinh của trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Pu Lau, huyện Mường Nhà, tỉnh Điện Biên. Ngày 23/9, đoàn cũng đã mang Trung thu đến hơn 3.000 em nhỏ của huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ngày 24/10, Công đoàn FPT kết hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chuyến thiện nguyện chia sẻ yêu thương dành cho các em nhỏ ở Nghệ An.</span></p>

Kết thúc chuyến thiện nguyện tại 2 điểm trường ở Điện Biên là Pu Lau và Noong Luống, đoàn đã tham quan bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; di tích đồi A1 và hầm Đờ Cát tại thành phố Điện Biên Phủ để hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, về sự quả cảm và anh dũng của các anh hùng liệt sĩ mang lại hoà bình cho dân tộc như ngày nay.

 

Trước đó, chiều ngày 23/11, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho hơn 100 học sinh của trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Pu Lau, huyện Mường Nhà, tỉnh Điện Biên. Ngày 23/9, đoàn cũng đã mang Trung thu đến hơn 3.000 em nhỏ của huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ngày 24/10, Công đoàn FPT kết hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chuyến thiện nguyện chia sẻ yêu thương dành cho các em nhỏ ở Nghệ An.

Diệu Anh

Ý kiến

()