Chúng ta

Dấu chân người FPT trên vùng cao Đông Giang

Thứ hai, 30/11/2015 | 14:10 GMT+7

Đoàn thiện nguyện “Đông ấm Đông Giang” đã giúp bà con nghèo xã Tư có thêm niềm vui trong những ngày mùa đông giá lạnh.

<p style="text-align:justify;"> Sáng ngày 28/11, hơn 20 cán bộ nhân viên FPT Đà Nẵng đã có mặt tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, để thực hiện chương trình thiện nguyện "Đông ấm Đông Giang" dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.</p>

Sáng ngày 28/11, hơn 20 cán bộ nhân viên FPT Đà Nẵng đã có mặt tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, để thực hiện chương trình thiện nguyện "Đông ấm Đông Giang" dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Xã Tư là địa phận miền núi tỉnh Quảng Nam, nơi có hơn 90% người đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống lâu năm, đời sống còn rất khó khăn. Năm 2014 toàn xã có tổng cộng 83 hộ nghèo, giảm nhiều so với những năm trước đây. Tuy nhiên, 5 trên 4 xã là dân tộc Cơ Tu nên chất lượng sống của bà con vẫn còn rất thấp.</p>

Xã Tư là địa phận miền núi tỉnh Quảng Nam, nơi có hơn 90% người đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống lâu năm, đời sống còn rất khó khăn. Năm 2014 toàn xã có tổng cộng 83 hộ nghèo, giảm nhiều so với những năm trước đây. Tuy nhiên, 5 trên 4 xã là dân tộc Cơ Tu nên chất lượng sống của bà con vẫn còn rất thấp.

<p style="text-align:justify;"> Trước khi tặng quà, đoàn còn giao lưu văn nghệ do các thành viên Đoàn văn công FPT Đà Nẵng và cựu nhân viên FPT chủ trì. </p>

Trước khi tặng quà, đoàn còn giao lưu văn nghệ do các thành viên Đoàn văn công FPT Đà Nẵng và cựu nhân viên FPT chủ trì. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Quán quân chương trình Tài năng FPT Software Đà Nẵng Huỳnh Tấn Đạo giao lưu bằng hai ca khúc nhẹ nhàng, ấm áp giữa núi rừng Đông Giang. </p>

Quán quân chương trình Tài năng FPT Software Đà Nẵng Huỳnh Tấn Đạo giao lưu bằng hai ca khúc nhẹ nhàng, ấm áp giữa núi rừng Đông Giang. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dịp này, người FPT Đà Nẵng dành tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 350.000 đồng bao gồm: gạo, chăn, dầu ăn, bột ngọt... Tổng số tiền trong chương trình được lấy từ công tác bán vé Hội diễn FPT Đà Nẵng vừa qua. Bên cạnh đó, FPT Trading miền Trung cũng đóng góp 5,7 triệu đồng quỹ Công đoàn cho các hoạt động hướng tới cộng đồng.</p>

Dịp này, người FPT Đà Nẵng dành tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 350.000 đồng bao gồm: gạo, chăn, dầu ăn, bột ngọt... Tổng số tiền trong chương trình được lấy từ công tác bán vé Hội diễn FPT Đà Nẵng vừa qua. Bên cạnh đó, FPT Trading miền Trung cũng đóng góp 5,7 triệu đồng quỹ Công đoàn cho các hoạt động hướng tới cộng đồng.

<p style="text-align:justify;"> Anh Đặng Hùng Tuấn, FPT Trading miền Trung, và chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, lần lượt trao 50 suất quà cho bà con xã Tư.</p>

Anh Đặng Hùng Tuấn, FPT Trading miền Trung, và chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, lần lượt trao 50 suất quà cho bà con xã Tư.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dịp này, đồng hành với FPT Đà Nẵng còn có nhóm thiện nguyện Ong vàng. Đại diện nhóm còn trao tặng số tiền 40 triệu đồng để xây nhà cho hộ gia đình cụ bà Đinh Thị Dáp, 78 tuổi. Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khi một mình cụ phải nuôi hai cháu nội.</p>

Dịp này, đồng hành với FPT Đà Nẵng còn có nhóm thiện nguyện Ong vàng. Đại diện nhóm còn trao tặng số tiền 40 triệu đồng để xây nhà cho hộ gia đình cụ bà Đinh Thị Dáp, 78 tuổi. Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khi một mình cụ phải nuôi hai cháu nội.

<p style="text-align:justify;"> Thành viên đoàn thiện nguyện FPT Đà Nẵng chụp hình lưu niệm. Trong năm 2015, người <span style="color:rgb(0,0,0);">FPT Đà Nẵng đã thực hiện ít nhất 5 chuyến thiện nguyện lên vùng cao tỉnh Quảng Nam ở các huyện Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang. Thậm chí địa bàn còn được mở rộng sang Huế, Quảng Ngãi, nơi tập trung 100% đồng bào các dân tộc thiểu số.</span></p>

Thành viên đoàn thiện nguyện FPT Đà Nẵng chụp hình lưu niệm. Trong năm 2015, người FPT Đà Nẵng đã thực hiện ít nhất 5 chuyến thiện nguyện lên vùng cao tỉnh Quảng Nam ở các huyện Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang. Thậm chí địa bàn còn được mở rộng sang Huế, Quảng Ngãi, nơi tập trung 100% đồng bào các dân tộc thiểu số.

<p style="text-align:justify;"> Đoàn dùng bữa cơm trưa thân mật trước khi rời hội trường xã Tư để về lại TP Đà Nẵng. Bác Nguyễn Văn Lai, thôn Vàu, chia sẻ: "Bà con ai cũng vui vì được tặng gạo, dầu ăn, bột ngọt, chăn trong những ngày mưa lạnh. Nhìn các bạn trẻ nhiệt tình hỗ trợ, di chuyển quà ra xe, thậm chí đưa một số bà con về đến tận nhà, tôi thật sự xúc động".</p>

Đoàn dùng bữa cơm trưa thân mật trước khi rời hội trường xã Tư để về lại TP Đà Nẵng. Bác Nguyễn Văn Lai, thôn Vàu, chia sẻ: "Bà con ai cũng vui vì được tặng gạo, dầu ăn, bột ngọt, chăn trong những ngày mưa lạnh. Nhìn các bạn trẻ nhiệt tình hỗ trợ, di chuyển quà ra xe, thậm chí đưa một số bà con về đến tận nhà, tôi thật sự xúc động".

<p style="text-align:justify;"> Dù rất bận công việc và mới gia nhập FPT Software Đà Nẵng nhưng chị Cao Vũ Trúc Ly vẫn tranh thủ đi cùng đoàn thiện nguyện để được tận tay phát quà cho bà con xã nghèo vùng cao. Theo chị, thời còn làm ở TP HCM không có nhiều cơ hội để thực hiện những chuyến đi như vậy nên cảm thấy vui và hạnh phúc" </p>

Dù rất bận công việc và mới gia nhập FPT Software Đà Nẵng nhưng chị Cao Vũ Trúc Ly vẫn tranh thủ đi cùng đoàn thiện nguyện để được tận tay phát quà cho bà con xã nghèo vùng cao. Theo chị, thời còn làm ở TP HCM không có nhiều cơ hội để thực hiện những chuyến đi như vậy nên cảm thấy vui và hạnh phúc" 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()