Chúng ta

'Có gạo nấu cơm rồi O ơi!'

Thứ năm, 20/10/2016 | 17:30 GMT+7

Nhận được gạo, mỳ tôm và một số thực phẩm thiết yếu từ đoàn thiện nguyện FPT, cô Trương Thị Tư, 68 tuổi, thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa, nhanh chóng gọi điện thoại về nhà bằng giọng vui vẻ: "Bà con nhận được nhiều quà lắm, hôm ni có gạo nấu rồi O ơi".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 19/10, đoàn thiện nguyện FPT do anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT HCM, và anh Ngô Anh Tuấn, Cán bộ CSR FPT, phối hợp với Báo Thanh Niên đã tiếp cận được địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, để trao quà cứu trợ cho bà con vùng lũ. Địa bàn vùng thấp, địa hình được bao bọc bởi núi nên nước rút rất chậm, một số đoạn đường bị hư hỏng.</p>

Sáng ngày 19/10, đoàn thiện nguyện FPT do anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT HCM, và anh Ngô Anh Tuấn, Cán bộ CSR FPT, phối hợp với Báo Thanh Niên đã tiếp cận được địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, để trao quà cứu trợ cho bà con vùng lũ. Địa bàn vùng thấp, địa hình được bao bọc bởi núi nên nước rút rất chậm, một số đoạn đường bị hư hỏng.

<p style="text-align:justify;"> Đoàn thiện nguyện phối hợp với chính quyền địa phương, thanh niên để vận chuyển quà gồm: mỳ tôm, gạo, nước mắm, dầu ăn... vào khu vực xã để chuẩn bị trao cho bà con. Dù gần trưa nhưng gần 500 hộ dân được nhận quà đều đã có mặt, xếp hàng theo thôn dưới sự chỉ huy của cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình.</p>

Đoàn thiện nguyện phối hợp với chính quyền địa phương, thanh niên để vận chuyển quà gồm: mỳ tôm, gạo, nước mắm, dầu ăn... vào khu vực xã để chuẩn bị trao cho bà con. Dù gần trưa nhưng gần 500 hộ dân được nhận quà đều đã có mặt, xếp hàng theo thôn dưới sự chỉ huy của cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình.

<p style="text-align:justify;"> Để đảm việc phát quà nhanh và không nhầm lẫn, cán bộ xã Thượng Hóa tập trung kiểm tra và phát phiếu tặng quà theo từng thôn. Theo thống kê, <span style="color:rgb(0,0,0);">địa phương có 787 hộ dân, đồng bào dân tộc Rục chiếm ¼ dân số và có đến 57,3% hộ nghèo. Đợt lũ vừa qua, đa số thôn, bản đều ngập nặng, ước tính thiệt hại khoảng 1,35 tỷ đồng.</span></p>

Để đảm việc phát quà nhanh và không nhầm lẫn, cán bộ xã Thượng Hóa tập trung kiểm tra và phát phiếu tặng quà theo từng thôn. Theo thống kê, địa phương có 787 hộ dân, đồng bào dân tộc Rục chiếm ¼ dân số và có đến 57,3% hộ nghèo. Đợt lũ vừa qua, đa số thôn, bản đều ngập nặng, ước tính thiệt hại khoảng 1,35 tỷ đồng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Phan Văn Cầu, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình (áo xanh), đồng hành đoàn thiện nguyện FPT cũng như tham gia công tác vận chuyển quà đến địa phương.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện tại, dù lũ đã rút nhưng trên địa bàn xã vẫn còn 3 bản bị chia cắt là bản On, Mò o ồ ồ và Yên Hợp, người dân chưa thể về trung tâm xã để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Chính quyền, Hội chữ thập đỏ xã đã tổ chức đưa nhiều đoàn cứu trợ và hàng hóa vào giúp người dân ở ba bản này kịp thời.</p>

Ông Phan Văn Cầu, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình (áo xanh), đồng hành đoàn thiện nguyện FPT cũng như tham gia công tác vận chuyển quà đến địa phương.

Hiện tại, dù lũ đã rút nhưng trên địa bàn xã vẫn còn 3 bản bị chia cắt là bản On, Mò o ồ ồ và Yên Hợp, người dân chưa thể về trung tâm xã để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Chính quyền, Hội chữ thập đỏ xã đã tổ chức đưa nhiều đoàn cứu trợ và hàng hóa vào giúp người dân ở ba bản này kịp thời.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kể từ trận lũ lịch sử năm 2010, trận lũ năm nay được bà con đánh giá là nặng nhất. Dù thường xuyên sống chung với bão lũ nhưng do địa hình gần sông và lượng nước quá lớn khiến bà con không kịp trở tay.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng bị ngập sâu và lâu đến vậy", <span>ông Đinh Hải Lý, 68 tuổi, ở thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa, cho biết.</span></p>

Kể từ trận lũ lịch sử năm 2010, trận lũ năm nay được bà con đánh giá là nặng nhất. Dù thường xuyên sống chung với bão lũ nhưng do địa hình gần sông và lượng nước quá lớn khiến bà con không kịp trở tay.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng bị ngập sâu và lâu đến vậy", ông Đinh Hải Lý, 68 tuổi, ở thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa, cho biết.

<p style="text-align:justify;"> Lần lượt 500 phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn và bột nêm được trao cho bà con. Cầm trên tay phần quà, cô Trương Thị Tư, 68 tuổi, thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa, nhanh chóng gọi điện thoại về nhà bằng giọng vui vẻ: "Bà con nhận được nhiều quà lắm, hôm ni có gạo nấu rồi O (tên gọi riêng dành cho người mẹ) ơi". </p> <p style="text-align:justify;"> Theo ông Cao Thanh Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Minh Hóa, cho biết, huyện có tổng cộng 16 xã bị chìm, 4 xã ngập nặng. Riêng 5.000 hộ bị ngập sâu, 2 người chết, tổng thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.</p>

Lần lượt 500 phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn và bột nêm được trao cho bà con. Cầm trên tay phần quà, cô Trương Thị Tư, 68 tuổi, thôn Tiến Hóa, xã Thượng Hóa, nhanh chóng gọi điện thoại về nhà bằng giọng vui vẻ: "Bà con nhận được nhiều quà lắm, hôm ni có gạo nấu rồi O (tên gọi riêng dành cho người mẹ) ơi". 

Theo ông Cao Thanh Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Minh Hóa, cho biết, huyện có tổng cộng 16 xã bị chìm, 4 xã ngập nặng. Riêng 5.000 hộ bị ngập sâu, 2 người chết, tổng thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

<p style="text-align:justify;"> Rời xã Thượng Hóa, đoàn thiện tiếp tục di chuyển đến xã Liên Trạch, huyện Quảng Trạch, để trao 500 phần quà cho bà con. So với xã Thượng Hóa, công tác chuẩn bị ở Quảng Trị diễn ra nhanh chóng và được sự hỗ trợ đông đảo của chính quyền địa phương. </p>

Rời xã Thượng Hóa, đoàn thiện tiếp tục di chuyển đến xã Liên Trạch, huyện Quảng Trạch, để trao 500 phần quà cho bà con. So với xã Thượng Hóa, công tác chuẩn bị ở Quảng Trị diễn ra nhanh chóng và được sự hỗ trợ đông đảo của chính quyền địa phương. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên FPT tham gia đoàn thiện nguyện, <span>quà nhanh chóng đến tay bà con trong niềm vui khó tả.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Xã Liên Trạch có 457 trên tổng số 927 hộ bị ngập lụt, thiệt hại ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. Tình cảnh người dân gặp nhiều khó khăn khi đa số nhà ở đây đều ngập từ 1 m đến 2,5 m, nước dâng nhanh nên không ai kịp thu dọn đồ đạc, gia súc.</p>

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên FPT tham gia đoàn thiện nguyện, quà nhanh chóng đến tay bà con trong niềm vui khó tả.

Xã Liên Trạch có 457 trên tổng số 927 hộ bị ngập lụt, thiệt hại ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. Tình cảnh người dân gặp nhiều khó khăn khi đa số nhà ở đây đều ngập từ 1 m đến 2,5 m, nước dâng nhanh nên không ai kịp thu dọn đồ đạc, gia súc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Hà, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình, và anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT HCM, trao quà cho bà con. Đại diện chính quyền cho biết đã phối hợp với người dân giải quyết một số thiệt hại cơ bản sau khi lũ rút. Tuy nhiên, vật nuôi bị chết vẫn chưa thể thống kê chính xác và chi tiết. Trường học và tuyến đường điện cũng bị thiệt hại.</p>

Anh Hoàng Hà, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình, và anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT HCM, trao quà cho bà con. Đại diện chính quyền cho biết đã phối hợp với người dân giải quyết một số thiệt hại cơ bản sau khi lũ rút. Tuy nhiên, vật nuôi bị chết vẫn chưa thể thống kê chính xác và chi tiết. Trường học và tuyến đường điện cũng bị thiệt hại.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Xã cuối cùng ở tỉnh Quảng Bình mà đoàn ghé qua để trao quà là Hưng Trạch. Dù mới qua trưa nhưng bà con đã có mặt đông đủ, ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ địa phương. <span>Xã có 16 thôn bị ngập, 3.100 hộ dân phải chống chọi với biển nước trong đêm 14 và sáng 15/10.</span></p>

Xã cuối cùng ở tỉnh Quảng Bình mà đoàn ghé qua để trao quà là Hưng Trạch. Dù mới qua trưa nhưng bà con đã có mặt đông đủ, ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ địa phương. Xã có 16 thôn bị ngập, 3.100 hộ dân phải chống chọi với biển nước trong đêm 14 và sáng 15/10.

<p style="text-align:justify;"> Anh Thanh Đông, Báo Thanh Niên - đơn vị đồng hành tập đoàn FPT, trao quà cho bà con. "Đây là chuyến đi hết sức đặc biệt khi được tiếp xúc trực tiếp với bà con vùng lũ miền Trung. Tận mắt chứng kiến thiệt hại và tận tay trao quà cho bà con, tôi cảm thấy ấm lòng. Hy vọng FPT và Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục phối hợp với nhau trong nhiều hoạt động hơn nữa", anh nói.</p>

Anh Thanh Đông, Báo Thanh Niên - đơn vị đồng hành tập đoàn FPT, trao quà cho bà con. "Đây là chuyến đi hết sức đặc biệt khi được tiếp xúc trực tiếp với bà con vùng lũ miền Trung. Tận mắt chứng kiến thiệt hại và tận tay trao quà cho bà con, tôi cảm thấy ấm lòng. Hy vọng FPT và Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục phối hợp với nhau trong nhiều hoạt động hơn nữa", anh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn thiện trao 500 phần quà cho bà con xã Hưng Trạch. "Tôi cảm ơn FPT đã hỗ trợ kịp thời quà cho bà con vùng lũ Quảng Bình. Những phần quà không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn mang nặng tấm lòng người Việt với nhau. Hy vọng đơn vị ngày càng phát triển để đồng hành nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa", <span>chị Phạm Thị Hồng, 50 tuổi, xã Hưng Trạch, bày tỏ.</span></p> <p class="Normal"> <span style="text-align:justify;">1.500 suất quà tiếp theo sẽ được đoàn trao cho xã Đức Lạng, Đức Đồng, Liên Minh thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 20/10. Tổng cộng đợt cứu trợ mưa lũ cho hai tỉnh miền Trung của FPT là 3.000 suất quà, mỗi suất 250.000 đồng, gồm: 10 kg gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn và bột nêm với kinh phí 730 triệu đồng.</span></p>

Đoàn thiện trao 500 phần quà cho bà con xã Hưng Trạch. "Tôi cảm ơn FPT đã hỗ trợ kịp thời quà cho bà con vùng lũ Quảng Bình. Những phần quà không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn mang nặng tấm lòng người Việt với nhau. Hy vọng đơn vị ngày càng phát triển để đồng hành nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa", chị Phạm Thị Hồng, 50 tuổi, xã Hưng Trạch, bày tỏ.

1.500 suất quà tiếp theo sẽ được đoàn trao cho xã Đức Lạng, Đức Đồng, Liên Minh thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 20/10. Tổng cộng đợt cứu trợ mưa lũ cho hai tỉnh miền Trung của FPT là 3.000 suất quà, mỗi suất 250.000 đồng, gồm: 10 kg gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn và bột nêm với kinh phí 730 triệu đồng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()