Chúng ta

2.500 m ống nhựa đưa nước về cho người dân Lau Bai

Thứ bảy, 18/11/2017 | 09:33 GMT+7

"Nhận thấy vấn đề lớn nhất của người dân ở đây phải đối mặt đó là thiếu nước sinh hoạt, FPT Telecom Hòa Bình đã quyết định gửi yêu cầu hỗ trợ xây dựng hệ thống ống nước để dẫn nước đầu nguồn về với bà con thay vì cung cấp, hỗ trợ các yếu phẩm khác tới bà con", anh Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc FPT Telecom Hòa Bình, chia sẻ.

<p class="Normal"> Ngày 16/11, đoàn thiện nguyện FPT tiếp tục lên đường thực hiện công tác cứu trợ tới thầy trò tại Điểm trường Lau Bai thuộc Trường Tiểu học Lau Bai (Vầy Nưa, Đà Bắc, Hòa Bình). Quãng đường di chuyển trong ngày thứ 2 chỉ bằng 1/3 so với ngày đầu nhưng không kém phần khắc nghiệt.</p>

Ngày 16/11, đoàn thiện nguyện FPT tiếp tục lên đường thực hiện công tác cứu trợ tới thầy trò tại Điểm trường Lau Bai thuộc Trường Tiểu học Lau Bai (Vầy Nưa, Đà Bắc, Hòa Bình). Quãng đường di chuyển trong ngày thứ 2 chỉ bằng 1/3 so với ngày đầu nhưng không kém phần khắc nghiệt.

<p class="Normal"> Trường Tiểu học Lau Bai xã Vầy Nưa, quyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình gồm có 7 điểm trường. Trong đó điểm trường Lau Bai bị thiệt hại nặng nề bởi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.</p> <p class="Normal"> Đất đồi sạt lỡ và ngập cao, toàn bộ các dãy phòng học, khu nhà Ban giám hiệu, hệ thống nước sạch cùng nhiều công trình phụ trợ khác bị xóa sổ hoàn toàn… không thể khắc phục. Đồng thời khu đồi gần trường và đường vào trường bị nứt, gãy. Để đảm bảo an toàn, trường buộc phải di rời tới một địa điểm khác và dựng lán tạm để phục vụ công tác giảng dạy của thầy và trò.</p>

Trường Tiểu học Lau Bai xã Vầy Nưa, quyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình gồm có 7 điểm trường. Trong đó điểm trường Lau Bai bị thiệt hại nặng nề bởi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Đất đồi sạt lỡ và ngập cao, toàn bộ các dãy phòng học, khu nhà Ban giám hiệu, hệ thống nước sạch cùng nhiều công trình phụ trợ khác bị xóa sổ hoàn toàn… không thể khắc phục. Đồng thời khu đồi gần trường và đường vào trường bị nứt, gãy. Để đảm bảo an toàn, trường buộc phải di rời tới một địa điểm khác và dựng lán tạm để phục vụ công tác giảng dạy của thầy và trò.

<p class="Normal"> Để đến được điểm nhận quà cứu trợ từ đoàn thiện nguyện FPT, các em nhỏ đến từ các trường khác nhau phải trải qua quãng đường ít nhất 7 km đi bộ từ nhà. Nhiều khu vực đường bộ bị chia cắt, các em đã phải di chuyển đến địa điểm bằng đường thủy.</p>

Để đến được điểm nhận quà cứu trợ từ đoàn thiện nguyện FPT, các em nhỏ đến từ các trường khác nhau phải trải qua quãng đường ít nhất 7 km đi bộ từ nhà. Nhiều khu vực đường bộ bị chia cắt, các em đã phải di chuyển đến địa điểm bằng đường thủy.

<p> Sau khi áp thấp nhiệt đới đi qua, các em nhanh chóng trở lại với trường học. </p>

Sau khi áp thấp nhiệt đới đi qua, các em nhanh chóng trở lại với trường học. 

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc FPT Telecom Hòa Bình - cho biết, ngay khi nhận được thông tin về thiệt hại tại các điểm trường và các hộ dân thông qua các cộng đồng mạng tại địa phương, chi nhánh lập tức gửi thông tin cứu trợ tới lãnh đạo FPT với mong muốn có thể kịp thời hỗ trợ, chia sẻ bớt khó khăn với thầy trò cũng như bà còn nơi đây.</p>

Anh Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc FPT Telecom Hòa Bình - cho biết, ngay khi nhận được thông tin về thiệt hại tại các điểm trường và các hộ dân thông qua các cộng đồng mạng tại địa phương, chi nhánh lập tức gửi thông tin cứu trợ tới lãnh đạo FPT với mong muốn có thể kịp thời hỗ trợ, chia sẻ bớt khó khăn với thầy trò cũng như bà còn nơi đây.

<p class="Normal"> Tại điểm trường Lau Bai, chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT, đại diện đoàn trao tặng một bộ tủ sách, 2 bộ máy tính, một bộ máy in, một bố téc nước inox, 229 bộ đồ dùng học tập cho nhà trường. Đặc biệt, FPT hỗ trợ người dân Lau Bai 2.500 m ống nước, giúp người dân lấy nước từ khe suối về sử dụng, phục vụ sinh hoạt hằng ngày.</p>

Tại điểm trường Lau Bai, chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT, đại diện đoàn trao tặng một bộ tủ sách, 2 bộ máy tính, một bộ máy in, một bố téc nước inox, 229 bộ đồ dùng học tập cho nhà trường. Đặc biệt, FPT hỗ trợ người dân Lau Bai 2.500 m ống nước, giúp người dân lấy nước từ khe suối về sử dụng, phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

<p class="Normal"> Chị Đinh Thị Xiển, hộ dân tại xã Vầy Nưa, cho biết, đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua gây ra tác động nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Nhiều đoạn đường bị nước lũ xói mòn, phá hủy hạ tầng giao thông khiến việc lưu thông bị gián đoạn. <span>Hoa màu bị lũ cuốn sạch. Có nhiều đoàn về cứu trợ gạo, mì tôm nhưng cũng không đủ sống qua ngày.</span></p>

Chị Đinh Thị Xiển, hộ dân tại xã Vầy Nưa, cho biết, đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua gây ra tác động nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Nhiều đoạn đường bị nước lũ xói mòn, phá hủy hạ tầng giao thông khiến việc lưu thông bị gián đoạn. Hoa màu bị lũ cuốn sạch. Có nhiều đoàn về cứu trợ gạo, mì tôm nhưng cũng không đủ sống qua ngày.

<p class="Normal"> Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được quà tặng của FPT.</p>

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được quà tặng của FPT.

<p> Sau điểm trường Lau Bai, đoàn tiếp tục lên đường tới thăm khu nhà dựng tạm của các hộ dân bị thiệt hại nặng sau bão. Mưa lớn, lũ quét đã "cắt đôi" quả đồi, làm nghiên nhà cửa, cuốn trôi đồ đạc của một số hộ dân đang sinh sống tại đó. </p> <p> Để đảm bảo an toàn, người dân đã phải di dời đến khu lều dựng tạm được lực lượng quân đội hỗ trợ. </p> <p>  </p>

Sau điểm trường Lau Bai, đoàn tiếp tục lên đường tới thăm khu nhà dựng tạm của các hộ dân bị thiệt hại nặng sau bão. Mưa lớn, lũ quét đã "cắt đôi" quả đồi, làm nghiên nhà cửa, cuốn trôi đồ đạc của một số hộ dân đang sinh sống tại đó. 

Để đảm bảo an toàn, người dân đã phải di dời đến khu lều dựng tạm được lực lượng quân đội hỗ trợ. 

 

<p> Ngôi nhà gỗ của một hộ dân trong làng cũng đã được di chuyển tới đây, trưng dụng để làm lớp học và nơi sinh hoạt hằng ngày cho các bé. </p>

Ngôi nhà gỗ của một hộ dân trong làng cũng đã được di chuyển tới đây, trưng dụng để làm lớp học và nơi sinh hoạt hằng ngày cho các bé. 

<p> Chị Đặng Thị Thuận, một hộ dân sinh sống tại khu lều, cho biết, từ thời điểm áp thấp gây ảnh hưởng và di dời tới đây, đời sống trở nên rất khó khăn. Đặc biệt, nước sinh hoạt hằng ngày không có, anh em trong làng phải nối một vòi nước từ khe nước về dùng tạm. </p> <p> Nắm bắt được thông tin, FPT đã hỗ trợ người dân ở đây 2500 mét đường ống nước nhựa, giúp người dân dẫn nước sạch từ đầu nguồn về phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. </p>

Chị Đặng Thị Thuận, một hộ dân sinh sống tại khu lều, cho biết, từ thời điểm áp thấp gây ảnh hưởng và di dời tới đây, đời sống trở nên rất khó khăn. Đặc biệt, nước sinh hoạt hằng ngày không có, anh em trong làng phải nối một vòi nước từ khe nước về dùng tạm. 

Nắm bắt được thông tin, FPT đã hỗ trợ người dân ở đây 2500 mét đường ống nước nhựa, giúp người dân dẫn nước sạch từ đầu nguồn về phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. 

<p> "Nhận thấy vấn đề lớn nhất của người dân ở đây phải đối mặt đó là thiếu nước sinh hoạt, FPT Telecom Hòa Bình hỗ trợ xây dựng hệ thống ống nước để dẫn nước đầu nguồn về với bà con thay vì cung cấp, hỗ trợ các yếu phẩm khác như mì tôm hay gạo, những thứ đã được cá đoàn thiện nguyện khác cứu trợ rất nhiều tới bà con", anh Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc FPT Telecom Hòa Bình, nói. </p>

"Nhận thấy vấn đề lớn nhất của người dân ở đây phải đối mặt đó là thiếu nước sinh hoạt, FPT Telecom Hòa Bình hỗ trợ xây dựng hệ thống ống nước để dẫn nước đầu nguồn về với bà con thay vì cung cấp, hỗ trợ các yếu phẩm khác như mì tôm hay gạo, những thứ đã được cá đoàn thiện nguyện khác cứu trợ rất nhiều tới bà con", anh Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc FPT Telecom Hòa Bình, nói. 

<p> Anh Đặng Minh Hùng, nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Lau Bai, người phụ trách chính triển khai công trình này, cho biết, nhờ có sự giúp sức của hơn 10 anh em trong làng, vừa phát quang vừa đặt ống nước, chỉ trong 3 ngày, công trình đã hoàn thành và người dân hiện tại đã có nước để dùng. <br />  </p>

Anh Đặng Minh Hùng, nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Lau Bai, người phụ trách chính triển khai công trình này, cho biết, nhờ có sự giúp sức của hơn 10 anh em trong làng, vừa phát quang vừa đặt ống nước, chỉ trong 3 ngày, công trình đã hoàn thành và người dân hiện tại đã có nước để dùng. 
 

<p> "Nước ở trên nguồn lúc nào cũng có nhưng cách địa điểm sinh hoạt tới 2,5 km, việc đi lấy nước về là rất phức tạp. Nhưng với sự hỗ trợ của FPT, hiện tại người dân đã có nước sạch sinh hoạt để dùng hằng ngày", anh Hùng đại diện người dân gửi lời cảm ơn tới đoàn. </p>

"Nước ở trên nguồn lúc nào cũng có nhưng cách địa điểm sinh hoạt tới 2,5 km, việc đi lấy nước về là rất phức tạp. Nhưng với sự hỗ trợ của FPT, hiện tại người dân đã có nước sạch sinh hoạt để dùng hằng ngày", anh Hùng đại diện người dân gửi lời cảm ơn tới đoàn. 

<p> Cái bắt tay nồng ấm của người dân và đại diện đoàn FPT. <br /> Sau Hòa Bình, chương trình thiện nguyện FPT tiếp tục đến với học sinh tại Thượng Ân (Bắc Cạn) vào hai ngày 17-18/11 và xã Quảng Thọ (Thừa Thiên Huế) vào ngày 18/11. </p>

Cái bắt tay nồng ấm của người dân và đại diện đoàn FPT. 
Sau Hòa Bình, chương trình thiện nguyện FPT tiếp tục đến với học sinh tại Thượng Ân (Bắc Cạn) vào hai ngày 17-18/11 và xã Quảng Thọ (Thừa Thiên Huế) vào ngày 18/11. 

Đức Anh

Ý kiến

()