Chúng ta

Komorobi và Sophia đại diện ĐH Công nghệ thông tin 'tham chiến' chung kết Cuộc đua số

Chủ nhật, 21/1/2018 | 08:37 GMT+7

Sau 3 vòng thi đầy căng thẳng, Komorobi và Sophia của ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP HCM đã trở thành hai cái tên tiếp theo góp mặt vào hành trình chung kết của Cuộc đua số mùa 2.

<p> Chiều ngày 19/1, vòng tìm kiếm đội thi đại diện trường của Cuộc đua số 2017-2018 đã diễn ra tại tại ĐH Công nghệ thông tin (UIT-HCM) - Đại học Quốc gia TP HCM. Góp mặt ở vòng thi quan trọng này là 7 đội đại diện cho UIT tranh tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết Cuộc đua số.</p>

Chiều ngày 19/1, vòng tìm kiếm đội thi đại diện trường của Cuộc đua số 2017-2018 đã diễn ra tại tại ĐH Công nghệ thông tin (UIT-HCM) - Đại học Quốc gia TP HCM. Góp mặt ở vòng thi quan trọng này là 7 đội đại diện cho UIT tranh tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết Cuộc đua số.

<p> Ông Vũ Đức Lung - Phó Hiệu trưởng UIT-HCM, cho biết, xe tự hành là một trong những công nghệ mơ ước của mỗi người trong tương lai. 10 năm tới, xe tự hành có thể sẽ thành hiện thực và áp dụng vào đời sống hằng ngày. Từ những năm 2013-2014, Google đã đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào lĩnh vực này. Sau đó có rất nhiều các hãng công nghệ khác cũng bắt đầu nghiên cứu xe tự hành. Dự đoán, năm 2025 sẽ có khoảng 2.300 xe tự hành trên đường phố; Năm 2040 xấp xỉ 12 triệu xe trên toàn thế giới.</p> <p> "Tôi rất ủng hộ FPT đã đưa một cuộc thi ý nghĩa đến với đông đảo sinh viên, mang lại cho các em những kỹ năng thực hành quan trọng và tiếp cận được những học thuật của tương lai", Phó Hiệu trưởng UIT-HCM chia sẻ.</p>

Ông Vũ Đức Lung - Phó Hiệu trưởng UIT-HCM, cho biết, xe tự hành là một trong những công nghệ mơ ước của mỗi người trong tương lai. 10 năm tới, xe tự hành có thể sẽ thành hiện thực và áp dụng vào đời sống hằng ngày. Từ những năm 2013-2014, Google đã đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào lĩnh vực này. Sau đó có rất nhiều các hãng công nghệ khác cũng bắt đầu nghiên cứu xe tự hành. Dự đoán, năm 2025 sẽ có khoảng 2.300 xe tự hành trên đường phố; Năm 2040 xấp xỉ 12 triệu xe trên toàn thế giới.

"Tôi rất ủng hộ FPT đã đưa một cuộc thi ý nghĩa đến với đông đảo sinh viên, mang lại cho các em những kỹ năng thực hành quan trọng và tiếp cận được những học thuật của tương lai", Phó Hiệu trưởng UIT-HCM chia sẻ.

<p> "FPT rất vinh dự một cuộc thi công nghệ ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên và các trường trên toàn quốc tham gia. Đó cũng là mục tiêu của FPT trong việc tạo làn sóng mới ở kỷ nguyên Công nghiệp 4.0. Chúng ta rất dễ bị lỡ nhịp trong tương lại nếu như không khởi động từ bây giờ. Cuộc đua số cũng chỉ là bước khởi đầu của một chiếc xe tự hành trong tương lai. Qua cuộc thi này, các bạn có thể tiếp cận và được những công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như xử lý ảnh, nhận dạng, hệ chuyển động, IoT, Cloud...", anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM, gửi gắm,</p>

"FPT rất vinh dự một cuộc thi công nghệ ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên và các trường trên toàn quốc tham gia. Đó cũng là mục tiêu của FPT trong việc tạo làn sóng mới ở kỷ nguyên Công nghiệp 4.0. Chúng ta rất dễ bị lỡ nhịp trong tương lại nếu như không khởi động từ bây giờ. Cuộc đua số cũng chỉ là bước khởi đầu của một chiếc xe tự hành trong tương lai. Qua cuộc thi này, các bạn có thể tiếp cận và được những công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như xử lý ảnh, nhận dạng, hệ chuyển động, IoT, Cloud...", anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM, gửi gắm,

<p> Các đội thi Cuộc đua số 2017-2018 sẽ phải trải qua 3 phần thi gồm: Kỹ năng xử lý hình ảnh; Kỹ năng lập trình nhanh và Kiểm tra hiểu biết về kiến thức công nghệ.</p>

Các đội thi Cuộc đua số 2017-2018 sẽ phải trải qua 3 phần thi gồm: Kỹ năng xử lý hình ảnh; Kỹ năng lập trình nhanh và Kiểm tra hiểu biết về kiến thức công nghệ.

<p> Trong phần thi đầu tiên, các đội có 30 phút để xử lý đề bài và nộp bài lên hệ thống máy chủ của Ban tổ chức. Đề thi là đoạn video quay lại một cung đường ngoài trời với các điều kiện môi trường, ánh sáng và biển báo giao thông khác nhau. </p>

Trong phần thi đầu tiên, các đội có 30 phút để xử lý đề bài và nộp bài lên hệ thống máy chủ của Ban tổ chức. Đề thi là đoạn video quay lại một cung đường ngoài trời với các điều kiện môi trường, ánh sáng và biển báo giao thông khác nhau. 

<p> Các đội thi được yêu cầu khoanh vùng và xác định chỉ một loại biển cụ thể tại một số khung hình nhất định. <br /> Ở vòng thi đầu tiên này, chỉ có 4/7 đội của UIT-HCM vượt qua thử thách để có thể đi tiếp vào vòng sau.</p>

Các đội thi được yêu cầu khoanh vùng và xác định chỉ một loại biển cụ thể tại một số khung hình nhất định. 
Ở vòng thi đầu tiên này, chỉ có 4/7 đội của UIT-HCM vượt qua thử thách để có thể đi tiếp vào vòng sau.

<p> 4 đội lần lượt lên trình bày về phần xử lý của mình và trả lời các câu hỏi phản biện từ Ban giám khảo như a<span style="color:rgb(0,0,0);">nh Phạm Quang Việt, quản lý nhóm ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) của FPT Software, TS. Lâm Đức Khải - Phó Trưởng khoa Khoa học máy tính...</span></p>

4 đội lần lượt lên trình bày về phần xử lý của mình và trả lời các câu hỏi phản biện từ Ban giám khảo như anh Phạm Quang Việt, quản lý nhóm ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) của FPT Software, TS. Lâm Đức Khải - Phó Trưởng khoa Khoa học máy tính...

<p> <span>Bên cạnh đó, các đội cũng xen kẽ phản biện lẫn nhau, những phản biện hay và chính xác đều được cộng điểm. Ở vòng thi này, Sophia là đội có độ xử lý chính xác nhất, đạt 58%.</span></p>

Bên cạnh đó, các đội cũng xen kẽ phản biện lẫn nhau, những phản biện hay và chính xác đều được cộng điểm. Ở vòng thi này, Sophia là đội có độ xử lý chính xác nhất, đạt 58%.

<p> Vòng thi thứ 2 là Kỹ năng lập trình nhanh với độ khó tăng dần từ Ban tổ chức. Thời gian lập trình của mối phần lần lượt sẽ là 5, 10 và 15 phút. Đội nào hoàn thành nhanh nhất phải nhấn chuông, giơ cờ để giành được lợi thế về điểm số.</p>

Vòng thi thứ 2 là Kỹ năng lập trình nhanh với độ khó tăng dần từ Ban tổ chức. Thời gian lập trình của mối phần lần lượt sẽ là 5, 10 và 15 phút. Đội nào hoàn thành nhanh nhất phải nhấn chuông, giơ cờ để giành được lợi thế về điểm số.

<p> Nếu như câu 1 được Komorobi tìm ra được đáp án, thì ở 2 câu còn lại, các đội rất vất vả mới có thể hóa giải thử thách từ Ban tổ chức. </p>

Nếu như câu 1 được Komorobi tìm ra được đáp án, thì ở 2 câu còn lại, các đội rất vất vả mới có thể hóa giải thử thách từ Ban tổ chức. 

<p> Kết quả chung cuộc, The 6769 và Nothing Team lần lượt đứng vị trí thứ 3 - 4 với tổng điểm tương ứng 5,59 và 5,44.</p>

Kết quả chung cuộc, The 6769 và Nothing Team lần lượt đứng vị trí thứ 3 - 4 với tổng điểm tương ứng 5,59 và 5,44.

<p> Với 7,33 điểm, Sophia đứng ở vị trí thứ 2.</p>

Với 7,33 điểm, Sophia đứng ở vị trí thứ 2.

<p> Giành số điểm cao nhất (7,61 điểm), Komorobi trở thành đội dẫn đầu với giá trị giải thưởng tối đa 8.500 USD, học bổng FPT Software 2.000 USD/thành viên, một smartphone Oppo và mô hình xe tự lái. Komorobi và cùng Sophia cũng là 2 đội đại diện cho UIT-HCM tham gia tranh tài tại vòng chung kết Cuộc đua số 2017-2018.</p>

Giành số điểm cao nhất (7,61 điểm), Komorobi trở thành đội dẫn đầu với giá trị giải thưởng tối đa 8.500 USD, học bổng FPT Software 2.000 USD/thành viên, một smartphone Oppo và mô hình xe tự lái. Komorobi và cùng Sophia cũng là 2 đội đại diện cho UIT-HCM tham gia tranh tài tại vòng chung kết Cuộc đua số 2017-2018.

<p> "Ban đầu tụi em đã tự tin xác định sẽ ẵm giải Nhất hoặc Nhì, nhưng thật vui sướng khi được xướng tên ở ngôi cao nhất. Qua vòng này, nhóm em đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích và có thêm kỹ năng phản biện với Ban giám khảo. Nhóm cũng xác định cần phải học hỏi và tập trung nhiều hơn nữa để có thể tiến xa hơn ở vòng chung kết", Trần Minh Tân (áo trắng, đứng giữa), đại diện đội Komorobi, chia sẻ.</p> <p class="Normal"> <span>Các trận đấu vòng chung kết Cuộc đua số mùa 2 sẽ diễn ra vào tháng 4/2018. </span><span>Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là hơn 4 tỷ đồng. Đội vô địch sẽ được nhận tổng giá trị phần thưởng của các vòng là 450 triệu đồng, trong đó có một chuyến trải nghiệm, tìm hiểu về công nghệ mới tại Nhật Bản trong vòng một tuần và được FPT Software tuyển thẳng vào làm theo lĩnh vực mà cá nhân mong muốn.</span></p>

"Ban đầu tụi em đã tự tin xác định sẽ ẵm giải Nhất hoặc Nhì, nhưng thật vui sướng khi được xướng tên ở ngôi cao nhất. Qua vòng này, nhóm em đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích và có thêm kỹ năng phản biện với Ban giám khảo. Nhóm cũng xác định cần phải học hỏi và tập trung nhiều hơn nữa để có thể tiến xa hơn ở vòng chung kết", Trần Minh Tân (áo trắng, đứng giữa), đại diện đội Komorobi, chia sẻ.

Các trận đấu vòng chung kết Cuộc đua số mùa 2 sẽ diễn ra vào tháng 4/2018. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là hơn 4 tỷ đồng. Đội vô địch sẽ được nhận tổng giá trị phần thưởng của các vòng là 450 triệu đồng, trong đó có một chuyến trải nghiệm, tìm hiểu về công nghệ mới tại Nhật Bản trong vòng một tuần và được FPT Software tuyển thẳng vào làm theo lĩnh vực mà cá nhân mong muốn.

Hà Dương

Ý kiến

()