Chúng ta

FPT đang sát cánh cùng công nghệ thế giới

Thứ năm, 21/5/2015 | 14:46 GMT+7

"Từ cách đây khoảng 3 năm, FPT đã định vị là tập đoàn công nghệ. Sự ra đời của Ban Công nghệ, Quỹ R&D... đã cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng", TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc phát biểu trong Ngày Công nghệ FPT được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội vào sáng nay, ngày 21/5.

<p style="text-align:justify;"> Tiếp theo thành công tại TP HCM, Ngày Công nghệ FPT đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 cán bộ công nghệ trong và ngoài tập đoàn.</p>

Tiếp theo thành công tại TP HCM, Ngày Công nghệ FPT đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 cán bộ công nghệ trong và ngoài tập đoàn.

<p style="text-align:justify;"> Với chủ đề "Công nghệ đóng góp vào sự tăng trưởng của công ty" (Innovation for Growth), Techday 2015 nhằm tạo không gian chung cho người làm công nghệ trong tập đoàn nói riêng và giới công nghệ thấy được sức mạnh, tầm ảnh hưởng của công nghệ FPT. Hiện tập đoàn đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo công nghệ là một động lực lớn trong tăng trưởng, trong đó khởi nghiệp (startup) là một cấu thành quan trọng cho sự đổi mới này. </p>

Với chủ đề "Công nghệ đóng góp vào sự tăng trưởng của công ty" (Innovation for Growth), Techday 2015 nhằm tạo không gian chung cho người làm công nghệ trong tập đoàn nói riêng và giới công nghệ thấy được sức mạnh, tầm ảnh hưởng của công nghệ FPT. Hiện tập đoàn đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo công nghệ là một động lực lớn trong tăng trưởng, trong đó khởi nghiệp (startup) là một cấu thành quan trọng cho sự đổi mới này. 

<p style="text-align:justify;"> Theo TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, trong 4 năm trở lại đây, tập đoàn đã có sự thay đổi khi thành lập Ban Công nghệ, có riêng một quỹ cho hoạt động R&D, nhiều dự án R&D được thương mại hóa chứng tỏ hướng đi đúng đắn của FPT trong việc xác định CNTT là mũi nhọn để tăng trưởng.</p>

Theo TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, trong 4 năm trở lại đây, tập đoàn đã có sự thay đổi khi thành lập Ban Công nghệ, có riêng một quỹ cho hoạt động R&D, nhiều dự án R&D được thương mại hóa chứng tỏ hướng đi đúng đắn của FPT trong việc xác định CNTT là mũi nhọn để tăng trưởng.

<p style="text-align:justify;"> "FPT đã có nhiều khách hàng lớn, nhiều dự án lớn và tiếp nhận những xu hướng công nghệ hàng đầu thế giới... Tôi hy vọng, Ngày Công nghệ sẽ là nơi trình bày những ý tưởng, sáng tạo thiết thực cho cuộc sống", anh Ngọc nói.</p>

"FPT đã có nhiều khách hàng lớn, nhiều dự án lớn và tiếp nhận những xu hướng công nghệ hàng đầu thế giới... Tôi hy vọng, Ngày Công nghệ sẽ là nơi trình bày những ý tưởng, sáng tạo thiết thực cho cuộc sống", anh Ngọc nói.

<p style="text-align:justify;"> PTGĐ FPT phụ trách nguồn lực Toàn cầu hóa Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Hoạt động FPT Hoàng Việt Hà, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom Chu Thanh Hà, Hiệu trưởng ĐH FPT, PTGĐ FPT Trading Bùi Ngọc Khánh và Nguyễn Quang Minh... cùng dành thời gian tham dự Techday.</p>

PTGĐ FPT phụ trách nguồn lực Toàn cầu hóa Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Hoạt động FPT Hoàng Việt Hà, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom Chu Thanh Hà, Hiệu trưởng ĐH FPT, PTGĐ FPT Trading Bùi Ngọc Khánh và Nguyễn Quang Minh... cùng dành thời gian tham dự Techday.

<p> Nhiều chuyên gia bên ngoài cũng quan tâm đến ngày hội công nghệ của FPT.</p>

Nhiều chuyên gia bên ngoài cũng quan tâm đến ngày hội công nghệ của FPT.

<p> Mở đầu chương trình, đại diện IDC Daniel Pang chia sẻ về các xu hướng kết nối thiết bị qua ba giai đoạn. Đây là những xu hướng mà bất kỳ start-up nào cũng phải quan tâm.</p>

Mở đầu chương trình, đại diện IDC Daniel Pang chia sẻ về các xu hướng kết nối thiết bị qua ba giai đoạn. Đây là những xu hướng mà bất kỳ start-up nào cũng phải quan tâm.

<p style="text-align:justify;"> Phần chia sẻ của Giám đốc Công nghệ FPT Nguyễn Lâm Phương đã chỉ rõ vấn đề tại sao FPT cần các công ty start-up. "FPT như một con tàu lớn, bởi vây, bài toán tăng trưởng sẽ khó hơn những doanh nghiệp nhỏ. Cần những ý tưởng sáng tạo để phát triển và những start-up bên ngoài tham gia với sự hậu thuẫn của FPT sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho cộng đồng", anh nói. </p>

Phần chia sẻ của Giám đốc Công nghệ FPT Nguyễn Lâm Phương đã chỉ rõ vấn đề tại sao FPT cần các công ty start-up. "FPT như một con tàu lớn, bởi vây, bài toán tăng trưởng sẽ khó hơn những doanh nghiệp nhỏ. Cần những ý tưởng sáng tạo để phát triển và những start-up bên ngoài tham gia với sự hậu thuẫn của FPT sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho cộng đồng", anh nói. 

<p style="text-align:justify;"> Trong khuôn khổ của chương trình, BTC cũng đã vinh danh 5 sản phẩm công nghệ tiêu biểu. Trong ảnh, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc trao cup và bằng khen cho Sản phẩm Công nghệ FPT xuất sắc 2014 khối Khách hàng đại chúng cho báo điện tử VnExpress (FPT Online) và Sản phẩm Công nghệ FPT xuất sắc 2014 khối Khách hàng chính phủ, doanh nghiệp cho FPT.eHospital (FPT IS).</p>

Trong khuôn khổ của chương trình, BTC cũng đã vinh danh 5 sản phẩm công nghệ tiêu biểu. Trong ảnh, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc trao cup và bằng khen cho Sản phẩm Công nghệ FPT xuất sắc 2014 khối Khách hàng đại chúng cho báo điện tử VnExpress (FPT Online) và Sản phẩm Công nghệ FPT xuất sắc 2014 khối Khách hàng chính phủ, doanh nghiệp cho FPT.eHospital (FPT IS).

<p style="text-align:justify;"> Ở hạng mục bình chọn độc giả bình chọn, Dịch vụ Truyền hình FPT (FPT Telecom) và eClick (FPT Online) được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm Công nghệ FPT xuất sắc 2014 khối Khách hàng đại chúng và khối Khách hàng chính phủ, doanh nghiệp. TBT nội san Chúng ta Nguyễn Thanh Tú trao cup và bằng khen cho đại diện đơn vị đoạt giải.</p>

Ở hạng mục bình chọn độc giả bình chọn, Dịch vụ Truyền hình FPT (FPT Telecom) và eClick (FPT Online) được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm Công nghệ FPT xuất sắc 2014 khối Khách hàng đại chúng và khối Khách hàng chính phủ, doanh nghiệp. TBT nội san Chúng ta Nguyễn Thanh Tú trao cup và bằng khen cho đại diện đơn vị đoạt giải.

<p> Giám đốc Công nghệ FPT Nguyễn Lâm Phương trao giải Công nghệ cho Dịch vụ FPT Play (FPT Telecom).</p>

Giám đốc Công nghệ FPT Nguyễn Lâm Phương trao giải Công nghệ cho Dịch vụ FPT Play (FPT Telecom).

<p> Sau tea-break được Ban tổ chức chuẩn bị, diễn giả và khách mời sẽ tham gia vào các chương trình thảo luận.</p>

Sau tea-break được Ban tổ chức chuẩn bị, diễn giả và khách mời sẽ tham gia vào các chương trình thảo luận.

<p> Tiến sĩ Đặng Hoàng Vũ, Ban Công nghệ FPT chia sẻ về Big Data.</p> <p>  </p> <p>  </p>

Tiến sĩ Đặng Hoàng Vũ, Ban Công nghệ FPT chia sẻ về Big Data.

 

 

<p> Chuyên gia bảo mật Nguyễn Minh Đức, Ban Công nghệ FPT thảo luận với người nghe về Security.</p>

Chuyên gia bảo mật Nguyễn Minh Đức, Ban Công nghệ FPT thảo luận với người nghe về Security.

<p> Các hội thảo chuyên sâu kéo dài trong nửa buổi sáng.</p>

Các hội thảo chuyên sâu kéo dài trong nửa buổi sáng.

<p> Chiều nay, Ngày Công nghệ FPT sẽ tiếp tục với chủ đề về Khởi nghiệp. Các nhóm khởi nghiệp như Sendo, ANTS, Cốc Cốc, Misift... sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, giúp người nghe có thêm kiến thức cũng như động lực để khởi nghiệp.</p> <p>  </p>

Chiều nay, Ngày Công nghệ FPT sẽ tiếp tục với chủ đề về Khởi nghiệp. Các nhóm khởi nghiệp như Sendo, ANTS, Cốc Cốc, Misift... sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, giúp người nghe có thêm kiến thức cũng như động lực để khởi nghiệp.

 

Tiểu Thanh

Ảnh: Quý Đoàn

Ý kiến

()