Chúng ta

'Đặc sản' thí sinh mang đến Vietnam AI Hackathon 2017

Chủ nhật, 4/6/2017 | 15:08 GMT+7

Các thí sinh luôn cần đến những "đặc sản" (về cả nghĩa bóng và nghĩa đen), để có thể vượt qua được hành trình 36 giờ code liên tục.

<p> Món "đặc sản" nổi tiếng nhất của mọi cuộc thi Hackathon là "code xuyên màn đêm". Dù đã gần 2h sáng nhưng các đội vẫn rất miệt mài thảo luận, sửa lỗi và hoàn thiện các đoạn code cho sản phẩm của mình.<br /><br /><br />  </p>

Món "đặc sản" nổi tiếng nhất của mọi cuộc thi Hackathon là "code xuyên màn đêm". Dù đã gần 2h sáng nhưng các đội vẫn rất miệt mài thảo luận, sửa lỗi và hoàn thiện các đoạn code cho sản phẩm của mình.


 

<p> Các thành viên BTC cũng đã "xuyên đêm" để đồng hành và kịp thời hỗ trợ cho các thí sinh. <br />  </p>

Các thành viên BTC cũng đã "xuyên đêm" để đồng hành và kịp thời hỗ trợ cho các thí sinh. 
 

<p> Ngay cạnh bàn BTC, đội ngũ mentor cũng không một phút nghỉ ngơi, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các thí sinh về các API. Bên cạnh đó, những buổi họp kín đánh giá về tiến trình code của các đội cũng đã được đội ngũ mentor tổ chức liên tục nhằm đảm bảo chất lượng, tính công bằng trong cuộc thi. </p>

Ngay cạnh bàn BTC, đội ngũ mentor cũng không một phút nghỉ ngơi, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các thí sinh về các API. Bên cạnh đó, những buổi họp kín đánh giá về tiến trình code của các đội cũng đã được đội ngũ mentor tổ chức liên tục nhằm đảm bảo chất lượng, tính công bằng trong cuộc thi. 

<p> Tuy đã được BTC sắp xếp phòng ngủ tại làng phần mềm F-Ville 2 nhưng thành viên các đội thi vẫn quyết định "bám trụ" lại tại ngay phòng code. </p>

Tuy đã được BTC sắp xếp phòng ngủ tại làng phần mềm F-Ville 2 nhưng thành viên các đội thi vẫn quyết định "bám trụ" lại tại ngay phòng code. 

<p> "Bãi chiến trường" của X-team, đội thi duy nhất của năm nay mang thiết bị phần cứng tới cuộc thi. <br /> Tại Vietnam AI Hackathon 2017, X-team mang đến ý tưởng xây dựng một Robot phụ vụ nhà hàng có sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo. Trong hành trình bay từ TPHCM ra Hà Nội dự thi, X-team đã gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là việc bị giữ một số vật liệu ngay tại sân bay. Nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của BTC cũng như sự cố gắng của 2 thành viên trong đội, cho tới thời điểm 2h sáng, X-team đã hoàn thiện xong phần điện và phần cơ khí của chú robot này. <br />  </p>

"Bãi chiến trường" của X-team, đội thi duy nhất của năm nay mang thiết bị phần cứng tới cuộc thi. 
Tại Vietnam AI Hackathon 2017, X-team mang đến ý tưởng xây dựng một Robot phụ vụ nhà hàng có sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo. Trong hành trình bay từ TPHCM ra Hà Nội dự thi, X-team đã gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là việc bị giữ một số vật liệu ngay tại sân bay. Nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của BTC cũng như sự cố gắng của 2 thành viên trong đội, cho tới thời điểm 2h sáng, X-team đã hoàn thiện xong phần điện và phần cơ khí của chú robot này. 
 

<p> Để tiếp sức cho các thí sinh, BTC đã chuẩn bị sẵn một số đồ ăn, uống nhanh như mì tôm, cà phê và trà túi lọc. </p>

Để tiếp sức cho các thí sinh, BTC đã chuẩn bị sẵn một số đồ ăn, uống nhanh như mì tôm, cà phê và trà túi lọc. 

<p> Cứ làm tạm bát mì rồi tính sau, bụng đói thì ai mà tập trung code cho được! <br />  </p>

Cứ làm tạm bát mì rồi tính sau, bụng đói thì ai mà tập trung code cho được! 
 

<p> Không biết các sản phẩm đã hoàn thiện chưa nhưng bụng các thi sinh đã ấm! </p>

Không biết các sản phẩm đã hoàn thiện chưa nhưng bụng các thi sinh đã ấm! 

<p> Giống như ở cuộc thi năm ngoái, Nguyễn Đức Minh Quân, thành viên đương kim vô địch FTS, vẫn trung thành với các loại nước ngọt, nói không với cafe. <br /> Chia sẻ về mục tiêu tham gia giải năm nay, Minh Quân hài hước nói: "Đội mình đến đây với mục tiêu trải nghiệm là chính, còn về nhất được hay không cũng không quan trọng vì đằng nào cũng đã có một chức danh "Cựu vô địch" khi rời giải". <br />  </p>

Giống như ở cuộc thi năm ngoái, Nguyễn Đức Minh Quân, thành viên đương kim vô địch FTS, vẫn trung thành với các loại nước ngọt, nói không với cafe. 
Chia sẻ về mục tiêu tham gia giải năm nay, Minh Quân hài hước nói: "Đội mình đến đây với mục tiêu trải nghiệm là chính, còn về nhất được hay không cũng không quan trọng vì đằng nào cũng đã có một chức danh "Cựu vô địch" khi rời giải". 
 

<p> Khác với anh Quân, thành viên các đội khác tỏ ra rất yêu thích món đồ uống cà phê. </p>

Khác với anh Quân, thành viên các đội khác tỏ ra rất yêu thích món đồ uống cà phê. 

<p> Đội Antimatlab cũng không phải ngoại lệ, chỉ riêng buổi tối mà mỗi thành viên đã "chiến" tới 5 cố cà phê và trà.</p>

Đội Antimatlab cũng không phải ngoại lệ, chỉ riêng buổi tối mà mỗi thành viên đã "chiến" tới 5 cố cà phê và trà.

<p> Một số đồ ăn nhanh cũng đã được các thí sinh chuẩn bị trước, đa số là bánh mì, bánh ngọt...</p>

Một số đồ ăn nhanh cũng đã được các thí sinh chuẩn bị trước, đa số là bánh mì, bánh ngọt...

<p> Túi bánh cookie trà xanh của đội SBD sau một ngày code chỉ còn lại một ít. </p>

Túi bánh cookie trà xanh của đội SBD sau một ngày code chỉ còn lại một ít. 

<p> Nhâm nhi chút bánh mì với trà nóng thì ngon tuyệt cú mèo, sẵn sàng xuyên đêm! </p>

Nhâm nhi chút bánh mì với trà nóng thì ngon tuyệt cú mèo, sẵn sàng xuyên đêm! 

Đức Anh

Ý kiến

()