Chúng ta

AI là hạt nhân của FPT trong Cách mạng 4.0

Thứ ba, 6/6/2017 | 22:43 GMT+7

Giám đốc Công nghệ FPT Lê Hồng Việt cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) không thể phát triển trong một vài ngày mà phải được xây dựng nền tảng lâu dài. Tech Day 2017 là dịp để cộng đồng công nghệ cùng nhau xây thành đắp lũy AI.

<p class="Normal"> Ngày Công nghệ FPT diễn ra sáng ngày 6/6 tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội, với hơn 700 người tham dự. Chương trình năm nay bàn về trí tuệ nhân tạo (AI).</p>

Ngày Công nghệ FPT diễn ra sáng ngày 6/6 tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội, với hơn 700 người tham dự. Chương trình năm nay bàn về trí tuệ nhân tạo (AI).

<p> Theo anh Việt, FPT chọn chủ đề này cho Tech Day năm nay bởi AI chính là hạt nhân của nền tảng mà tập đoàn đang thiết kế chuyển đối số cho khách hàng. Tập trung cho AI cũng là đầu tư lâu dài của FPT vào tương lai, đảm bảo việc xây dựng nền tảng vững chắc, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong những năm tới.</p>

Theo anh Việt, FPT chọn chủ đề này cho Tech Day năm nay bởi AI chính là hạt nhân của nền tảng mà tập đoàn đang thiết kế chuyển đối số cho khách hàng. Tập trung cho AI cũng là đầu tư lâu dài của FPT vào tương lai, đảm bảo việc xây dựng nền tảng vững chắc, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong những năm tới.

<p> Đây là lần đầu tiên Tech Day có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao và chuyên gia công nghệ của ba tập đoàn DuPont, Amazon, IBM.</p> <p> Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, những năm qua, nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới đang củng cố vị trí dẫn đầu bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, như Google, Apple, Amazon... Thứ trưởng kỳ vọng, các kỹ sư công nghệ thông tin của Việt Nam đầu tư vào những ứng dụng có tính cạnh tranh cao, tạo cơ hội để sản phẩm Việt Nam có thể tiến ra khu vực và thế giới.</p>

Đây là lần đầu tiên Tech Day có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao và chuyên gia công nghệ của ba tập đoàn DuPont, Amazon, IBM.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, những năm qua, nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới đang củng cố vị trí dẫn đầu bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, như Google, Apple, Amazon... Thứ trưởng kỳ vọng, các kỹ sư công nghệ thông tin của Việt Nam đầu tư vào những ứng dụng có tính cạnh tranh cao, tạo cơ hội để sản phẩm Việt Nam có thể tiến ra khu vực và thế giới.

<p class="Normal"> <span>Được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi... như con người với khả năng xử lý dữ liệu ở mức quy mô hơn, khoa học hơn và nhanh hơn. Theo hãng nghiên cứu Tractica (Mỹ), với khả năng phân tích dữ liệu vượt trội, quy mô doanh thu từ các ứng dụng dựa trên AI sẽ đạt 59,7 tỷ USD vào năm 2025.</span></p> <p class="Normal"> <span>Đi sâu vào nội dung này, tất cả chủ đề nhỏ trong chương trình đã nhắc tới AI với nhiều góc cạnh từ ngôn ngữ, hình ảnh, kiến thức. </span><span>Trong ảnh là Giám đốc Thông tin của Tập đoàn DuPont</span><span> Phương Trầm</span><span> chia sẻ về Xu hướng AI và câu chuyện từ DuPont.</span></p>

Được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi... như con người với khả năng xử lý dữ liệu ở mức quy mô hơn, khoa học hơn và nhanh hơn. Theo hãng nghiên cứu Tractica (Mỹ), với khả năng phân tích dữ liệu vượt trội, quy mô doanh thu từ các ứng dụng dựa trên AI sẽ đạt 59,7 tỷ USD vào năm 2025.

Đi sâu vào nội dung này, tất cả chủ đề nhỏ trong chương trình đã nhắc tới AI với nhiều góc cạnh từ ngôn ngữ, hình ảnh, kiến thức. Trong ảnh là Giám đốc Thông tin của Tập đoàn DuPont Phương Trầm chia sẻ về Xu hướng AI và câu chuyện từ DuPont.

<p class="Normal"> <span>Kiến trúc sư trưởng khu vực Asean của Amazon Web Services Shaun Ray cho biết, AI đã hiện diện trong Amazon từ năm 1995 và luôn được coi là một trong những mũi nhọn cho việc phát triển và dẫn đầu thị trường của công ty, thể hiện bằng những sản phẩm và dịch vụ như Alexa, AmazonGo, Rekognition, Polly...</span></p>

Kiến trúc sư trưởng khu vực Asean của Amazon Web Services Shaun Ray cho biết, AI đã hiện diện trong Amazon từ năm 1995 và luôn được coi là một trong những mũi nhọn cho việc phát triển và dẫn đầu thị trường của công ty, thể hiện bằng những sản phẩm và dịch vụ như Alexa, AmazonGo, Rekognition, Polly...

<p> Ngoài các câu chuyện về việc ứng dụng công nghệ AI vào thực tiễn, FPT và một số công ty công nghệ cũng đưa ra những nghiên cứu và kết quả mới nhất trong lĩnh vực AI hiện nay.</p> <p> Nhân dịp này, tập đoàn đã <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/cyradar-chinh-thuc-ra-mat-58914.html">ra mắt Công ty CP bảo mật thông tin CyRadar</a> và công bố FPT.AI, một nền tảng công nghệ AI để các lập trình viên tạo ra giao diện tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên tới cộng đồng.</p> <p> Anh Trần Tuấn Anh, quản lý FPT.AI, kỳ vọng, trong tương lai sẽ có sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Việt Nam được ứng dụng rộng rãi trong nước và trên toàn cầu... </p>

Ngoài các câu chuyện về việc ứng dụng công nghệ AI vào thực tiễn, FPT và một số công ty công nghệ cũng đưa ra những nghiên cứu và kết quả mới nhất trong lĩnh vực AI hiện nay.

Nhân dịp này, tập đoàn đã ra mắt Công ty CP bảo mật thông tin CyRadar và công bố FPT.AI, một nền tảng công nghệ AI để các lập trình viên tạo ra giao diện tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên tới cộng đồng.

Anh Trần Tuấn Anh, quản lý FPT.AI, kỳ vọng, trong tương lai sẽ có sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Việt Nam được ứng dụng rộng rãi trong nước và trên toàn cầu... 

<p class="Normal"> <span>Ngày nay, những công nghệ như IoT, AI và AR là nhân tố chính tạo nên cuộc chuyển đổi số. Một bước đi chậm trễ có thể khiến một hãng đang dẫn đầu thành kẻ đi sau, đồng thời tạo cơ hội lớn cho các hãng nhỏ nhưng nhanh nhạy "lập lại trật tự thế giới". Vì vậy, theo CTO FPT, </span><span style="color:rgb(34,34,34);">muốn phát triển trí tuệ nhân tạo, Việt Nam cần chuẩn bị về nguồn lực và tiếp cận được với các nền tảng của những nhà cung cấp lớn trên thế giới như Google, IBM, DuPont.</span></p>

Ngày nay, những công nghệ như IoT, AI và AR là nhân tố chính tạo nên cuộc chuyển đổi số. Một bước đi chậm trễ có thể khiến một hãng đang dẫn đầu thành kẻ đi sau, đồng thời tạo cơ hội lớn cho các hãng nhỏ nhưng nhanh nhạy "lập lại trật tự thế giới". Vì vậy, theo CTO FPT, muốn phát triển trí tuệ nhân tạo, Việt Nam cần chuẩn bị về nguồn lực và tiếp cận được với các nền tảng của những nhà cung cấp lớn trên thế giới như Google, IBM, DuPont.

<p> Buổi chiều cùng ngày, Tech Day chia làm các chủ đề chuyên sâu và hội thảo bàn tròn về chủ đề Việt Nam trong làn sóng Trí tuệ nhân tạo.</p>

Buổi chiều cùng ngày, Tech Day chia làm các chủ đề chuyên sâu và hội thảo bàn tròn về chủ đề Việt Nam trong làn sóng Trí tuệ nhân tạo.

<p class="Normal"> Trong khuôn khổ của chương trình, FPT đã trao giải FPT Tech Awards và Vietnam AI Hackathon. Tập đoàn cũng công bố giải thưởng Bot of the Year trị giá 50 triệu đồng sẽ được trao cho cá nhân nào sử dụng Platform FPT.AI để xây dựng một chatbot cho người Việt hiệu quả nhất.</p> <p class="Normal">  </p> <p class="Normal"> Ngày Công nghệ FPT 2017 là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện công nghệ f.transform() của FPT, với nhiều hoạt động như: Chung kết cuộc thi lập trình trí tuệ nhân tạo (Vietnam AI Hackathon); Lễ ký kết hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.</p> <p class="Normal"> Chuỗi sự kiện công nghệ f.transform() là cơ hội để cộng đồng công nghệ Việt Nam gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm phát triển và ứng dụng những công nghệ mới nhất từ các tập đoàn lớn trên thế giới và Việt Nam; trải nghiệm và trực tiếp phát triển sản phẩm dựa trên các dữ liệu, kết quả nghiên cứu đã được FPT mở ra bên ngoài.</p>

Trong khuôn khổ của chương trình, FPT đã trao giải FPT Tech Awards và Vietnam AI Hackathon. Tập đoàn cũng công bố giải thưởng Bot of the Year trị giá 50 triệu đồng sẽ được trao cho cá nhân nào sử dụng Platform FPT.AI để xây dựng một chatbot cho người Việt hiệu quả nhất.

 

Ngày Công nghệ FPT 2017 là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện công nghệ f.transform() của FPT, với nhiều hoạt động như: Chung kết cuộc thi lập trình trí tuệ nhân tạo (Vietnam AI Hackathon); Lễ ký kết hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.

Chuỗi sự kiện công nghệ f.transform() là cơ hội để cộng đồng công nghệ Việt Nam gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm phát triển và ứng dụng những công nghệ mới nhất từ các tập đoàn lớn trên thế giới và Việt Nam; trải nghiệm và trực tiếp phát triển sản phẩm dựa trên các dữ liệu, kết quả nghiên cứu đã được FPT mở ra bên ngoài.

Tiểu Thanh

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()