Chúng ta

9 sự thật về người phụ nữ quyền lực nhất Facebook

Thứ sáu, 21/10/2016 | 10:46 GMT+7

Những điều thú vị về Giám đốc vận hành Facebook Sheryl Sanberg.

<p class="Normal"> <strong>1. Là con lớn trong gia đình</strong></p> <p class="Normal"> Sheryl sinh năm 1969 trong một gia đình Do Thái có ba con. Bà là chị cả của một em trai và một em gái. Adele Sandberg, cha bà, là bác sĩ nhãn khoa trong khi mẹ là giáo viên tiếng Pháp tại trường đại học.</p>

1. Là con lớn trong gia đình

Sheryl sinh năm 1969 trong một gia đình Do Thái có ba con. Bà là chị cả của một em trai và một em gái. Adele Sandberg, cha bà, là bác sĩ nhãn khoa trong khi mẹ là giáo viên tiếng Pháp tại trường đại học.

<p class="Normal"> <strong>2. Học Harvard</strong></p> <p class="Normal"> Người phụ nữ quyền lực nhất Facebook có bằng cử nhân kinh tế tại Harvard. Năm 1995, bà cũng sở hữu tấm bằng MBA từ đại học lừng danh này.</p>

2. Học Harvard

Người phụ nữ quyền lực nhất Facebook có bằng cử nhân kinh tế tại Harvard. Năm 1995, bà cũng sở hữu tấm bằng MBA từ đại học lừng danh này.

<p class="Normal"> <strong>3. Thành lập nhóm “Nữ nhân trong kinh tế và chính trị”</strong></p> <p class="Normal"> Khi còn ngồi ghế Harvard, Sheryl đã thành lập một nhóm có tên gọi “Nữ nhân trong kinh tế và chính trị”. Bà cho biết nhóm được tạo nên để “có nhiều phụ nữ nắm vai trò chủ chốt hơn trong lĩnh vực chính trị và kinh tế”.</p>

3. Thành lập nhóm “Nữ nhân trong kinh tế và chính trị”

Khi còn ngồi ghế Harvard, Sheryl đã thành lập một nhóm có tên gọi “Nữ nhân trong kinh tế và chính trị”. Bà cho biết nhóm được tạo nên để “có nhiều phụ nữ nắm vai trò chủ chốt hơn trong lĩnh vực chính trị và kinh tế”.

<p class="Normal"> <strong>4. Từng làm việc tại McKinsey, Ngân hàng Thế giới và Google</strong></p> <p class="Normal"> Trước khi cập bến Facebook, Sheryl từng làm việc tại McKinsey và Ngân hàng thế giới. Bà cũng từng làm chánh văn phòng cho thư ký Bộ Ngân khố Larry Summers. Tiếp đến bà gia nhập Google năm 2001.</p>

4. Từng làm việc tại McKinsey, Ngân hàng Thế giới và Google

Trước khi cập bến Facebook, Sheryl từng làm việc tại McKinsey và Ngân hàng thế giới. Bà cũng từng làm chánh văn phòng cho thư ký Bộ Ngân khố Larry Summers. Tiếp đến bà gia nhập Google năm 2001.

<p class="Normal"> <strong>5. Góp phần vào “cánh tay từ thiện” của Google</strong></p> <p class="Normal"> Tại Google, Sheryl đảm trách phần vận hành kinh doanh cho các sản phẩm của khách hàng và Google Book Search. Trong thời gian này, bà cũng góp công vào việc ra mắt Google.org, “cánh tay từ thiện” của gã khổng lồ công nghệ.</p>

5. Góp phần vào “cánh tay từ thiện” của Google

Tại Google, Sheryl đảm trách phần vận hành kinh doanh cho các sản phẩm của khách hàng và Google Book Search. Trong thời gian này, bà cũng góp công vào việc ra mắt Google.org, “cánh tay từ thiện” của gã khổng lồ công nghệ.

<p class="Normal"> <strong>6. Người phụ nữ đầu tiên trong ban điều hành Facebook</strong></p> <p class="Normal"> Năm 2012, Sheryl Sandberg trở thành người phụ nữ đầu tiên góp mặt vào thành phần lãnh đạo của Facebook.</p>

6. Người phụ nữ đầu tiên trong ban điều hành Facebook

Năm 2012, Sheryl Sandberg trở thành người phụ nữ đầu tiên góp mặt vào thành phần lãnh đạo của Facebook.

<p class="Normal"> <strong>7. Tác giả sách bán chạy</strong></p> <p class="Normal"> Sheryl là tác giả của quyển sách mang tên “Dấn thân: phụ nữ, công việc và quyết tâm lãnh đạo”. Quyển sách này bán rất chạy và nằm trong nhóm “bestselling”, tức bán chạy nhất. Trong ấn phẩm nữ tác giả đã lý giải vì sao lại có rất ít phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo. </p>

7. Tác giả sách bán chạy

Sheryl là tác giả của quyển sách mang tên “Dấn thân: phụ nữ, công việc và quyết tâm lãnh đạo”. Quyển sách này bán rất chạy và nằm trong nhóm “bestselling”, tức bán chạy nhất. Trong ấn phẩm nữ tác giả đã lý giải vì sao lại có rất ít phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo. 

<p class="Normal"> <strong>8. Phát động chiến dịch cấm từ “hống hách”</strong></p> <p class="Normal"> <span>COO Facebook đã phát động chiến dịch với những ngôi sao nổi tiếng như Beyonce, Jennifer Garner và Condoleezza Rice với mục đích kêu gọi cấm dùng từ “bossy” (hống hách) khi nói về các cô gái. </span></p>

8. Phát động chiến dịch cấm từ “hống hách”

COO Facebook đã phát động chiến dịch với những ngôi sao nổi tiếng như Beyonce, Jennifer Garner và Condoleezza Rice với mục đích kêu gọi cấm dùng từ “bossy” (hống hách) khi nói về các cô gái. 

<p class="Normal"> <strong>9. Một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới</strong></p> <p class="Normal"> <span>Sheryl Sandberg từng có tên trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất năm 2013 của tạp chí Time. Trước đó, bà cũng góp mặt trong Top 100 người quyền lực nhất thế giới năm 2012. Sheryl cũng nhiều lần nằm trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Fortune. </span></p>

9. Một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Sheryl Sandberg từng có tên trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất năm 2013 của tạp chí Time. Trước đó, bà cũng góp mặt trong Top 100 người quyền lực nhất thế giới năm 2012. Sheryl cũng nhiều lần nằm trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Fortune. 

Trương Sanh (theo The Times of India

Ý kiến

()