Chúng ta

10 sự thật về Facebook

Thứ ba, 24/5/2016 | 09:38 GMT+7

Những sự thật "bên lề" thú vị của mạng xã hội lớn nhất thế giới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 1. Khoảng 350 triệu bức ảnh được đăng tải lên Facebook mỗi ngày, dựa theo kết quả ước tính hồi tháng 9 năm ngoái là người dùng đã đăng hơn 250 tỷ bức ảnh. Có nghĩa là mỗi giây có 4.000 bức ảnh được đăng lên mạng xã hội này và chiếm 4% tất cả bức ảnh được chụp, nghiên cứu từ Nokia chỉ ra.</p>

1. Khoảng 350 triệu bức ảnh được đăng tải lên Facebook mỗi ngày, dựa theo kết quả ước tính hồi tháng 9 năm ngoái là người dùng đã đăng hơn 250 tỷ bức ảnh. Có nghĩa là mỗi giây có 4.000 bức ảnh được đăng lên mạng xã hội này và chiếm 4% tất cả bức ảnh được chụp, nghiên cứu từ Nokia chỉ ra.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 2. Logo của Facebook có màu xanh dương bởi Mark Zuckerberg bị mù màu đỏ và xanh lá cây. “Xanh dương là màu tuyệt vời đối với tôi. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ có màu này”, CEO từng chia sẻ như thế với tờ The New Yorker. Tông màu này được ưa chuộng tới mức cửa hàng tại đại bản doanh của Facebook thậm chí còn bán màu sơn móng tay có tên là “màu xanh xã hội”.</p>

2. Logo của Facebook có màu xanh dương bởi Mark Zuckerberg bị mù màu đỏ và xanh lá cây. “Xanh dương là màu tuyệt vời đối với tôi. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ có màu này”, CEO từng chia sẻ như thế với tờ The New Yorker. Tông màu này được ưa chuộng tới mức cửa hàng tại đại bản doanh của Facebook thậm chí còn bán màu sơn móng tay có tên là “màu xanh xã hội”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 3. CEO Facebook cũng nổi tiếng với việc không dành thời gian để chọn quần áo vì anh chỉ mặc độc một kiểu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn ăn mặc khá chỉn chu. Năm 2011, trong cuộc diện kiến Tổng thống Barack Obama, CEO đã diện vest.</p>

3. CEO Facebook cũng nổi tiếng với việc không dành thời gian để chọn quần áo vì anh chỉ mặc độc một kiểu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn ăn mặc khá chỉn chu. Năm 2011, trong cuộc diện kiến Tổng thống Barack Obama, CEO đã diện vest.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 4. Tháng 7/2006, Mark Zuckerberg đã từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỷ USD từ Yahoo. Tại thời điểm đó anh mới 22 tuổi và sở hữu 25% công ty. “Tôi không biết mình có thể làm gì với số tiền này. Tôi chỉ muốn bắt đầu một trang mạng xã hội”, CEO giải thích. Và anh đã đúng. Giờ đây Facebook có giá trị đến 135 tỷ USD.</p>

4. Tháng 7/2006, Mark Zuckerberg đã từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỷ USD từ Yahoo. Tại thời điểm đó anh mới 22 tuổi và sở hữu 25% công ty. “Tôi không biết mình có thể làm gì với số tiền này. Tôi chỉ muốn bắt đầu một trang mạng xã hội”, CEO giải thích. Và anh đã đúng. Giờ đây Facebook có giá trị đến 135 tỷ USD.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 5. Một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy ¾ các bức ảnh của người dùng Facebook ở Anh là đang trong trạng thái say xỉn. Tuy nhiên, thăm dò cũng hỏi người dùng ước đoán mức độ say xỉn thật sự của mình ngoài đời. Và kết quả là, giống như tất cả mọi thứ trên Facebook, có một sự phóng đại ở đây. </p>

5. Một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy ¾ các bức ảnh của người dùng Facebook ở Anh là đang trong trạng thái say xỉn. Tuy nhiên, thăm dò cũng hỏi người dùng ước đoán mức độ say xỉn thật sự của mình ngoài đời. Và kết quả là, giống như tất cả mọi thứ trên Facebook, có một sự phóng đại ở đây. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 6. Facebook cũng có một chương trình săn tiền thưởng khi phát hiện ra lỗi. Giống như nhiều công ty công nghệ lớn khác, Facebook đưa ra những phần thưởng tiền mặt cho những ai chỉ ra những lỗ hổng code của mạng xã hội này. Mức thưởng thấp nhất là 500 USD và cao nhất lên đến 33.500 USD.</p>

6. Facebook cũng có một chương trình săn tiền thưởng khi phát hiện ra lỗi. Giống như nhiều công ty công nghệ lớn khác, Facebook đưa ra những phần thưởng tiền mặt cho những ai chỉ ra những lỗ hổng code của mạng xã hội này. Mức thưởng thấp nhất là 500 USD và cao nhất lên đến 33.500 USD.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 7. Hơn 1/3 hồ sơ ly dị năm 2011 có tham chiếu qua Facebook, một cuộc khảo sát cho kết quả. Không thể đưa ra con số chính xác nhưng chỉ với dưới 8.000 tỷ tin nhắn Facebook được gửi năm 2013 cũng cho thấy một con số khổng lồ những bằng chứng có thể tìm thấy trên mạng xã hội. </p>

7. Hơn 1/3 hồ sơ ly dị năm 2011 có tham chiếu qua Facebook, một cuộc khảo sát cho kết quả. Không thể đưa ra con số chính xác nhưng chỉ với dưới 8.000 tỷ tin nhắn Facebook được gửi năm 2013 cũng cho thấy một con số khổng lồ những bằng chứng có thể tìm thấy trên mạng xã hội. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 8. Mark Zuckerberg không phải là fan của Twitter. Mặc dù có gần 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội này, anh mới chỉ tweet có 19 lần - một vào năm 2012 và còn lại đều từ năm 2009. </p>

8. Mark Zuckerberg không phải là fan của Twitter. Mặc dù có gần 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội này, anh mới chỉ tweet có 19 lần - một vào năm 2012 và còn lại đều từ năm 2009. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 9. Sau khủng hoảng tài chính năm 2008 và 2009, Iceland quyết định viết lại hiến pháp và sử dụng Facebook để thu thập ý kiến của người dân. Tiếc là các dữ liệu đã bị giết chết bởi các nhà chính trị vào giữa năm 2013 vì nhiều lý do khác nhau. </p>

9. Sau khủng hoảng tài chính năm 2008 và 2009, Iceland quyết định viết lại hiến pháp và sử dụng Facebook để thu thập ý kiến của người dân. Tiếc là các dữ liệu đã bị giết chết bởi các nhà chính trị vào giữa năm 2013 vì nhiều lý do khác nhau. 

<p style="text-align:justify;"> 10. Facebook hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Người dùng có thể tùy chọn ngôn ngữ theo ý thích của mình.</p>

10. Facebook hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Người dùng có thể tùy chọn ngôn ngữ theo ý thích của mình.

Yến Nhi (theo Independent)

Ý kiến

()