Chúng ta

Xác lập nhiều kỷ lục trong ngày khai mạc FSOFT Close

Thứ ba, 25/4/2017 | 11:52 GMT+7

Giải bóng đá FPT Software Close - Đà Nẵng lần đầu tiên chứng kiến 17 đội bóng tham gia, hơn 200 cầu thủ đăng ký thi đấu cùng 35 trận đấu sơ loại, vòng loại và chung kết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 24/4, FPT Software Đà Nẵng đã khai mạc giải bóng đá FSOFT Close 2017 tại sân bóng Massda, Tòa nhà FPT Đà Nẵng. Tham dự có Ban lãnh đạo cùng cầu thủ của 17 đội bóng tham gia tranh tài.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FSOFT Close là giải đấu uy tín nhất ở FPT Software Đà Nẵng, nơi quy tụ nhiều cầu thủ chất lượng. Ban tổ chức cũng thông qua giải để lựa chọn những cầu thủ xuất sắc tranh tài ở Cup 13/9 miền Trung và một số sân chơi trên địa bàn thành phố.</p> <p class="Normal">  </p>

Chiều ngày 24/4, FPT Software Đà Nẵng đã khai mạc giải bóng đá FSOFT Close 2017 tại sân bóng Massda, Tòa nhà FPT Đà Nẵng. Tham dự có Ban lãnh đạo cùng cầu thủ của 17 đội bóng tham gia tranh tài.

FSOFT Close là giải đấu uy tín nhất ở FPT Software Đà Nẵng, nơi quy tụ nhiều cầu thủ chất lượng. Ban tổ chức cũng thông qua giải để lựa chọn những cầu thủ xuất sắc tranh tài ở Cup 13/9 miền Trung và một số sân chơi trên địa bàn thành phố.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Quang Tiến, Trưởng Ban tổ chức giải FSOFT Close 2017 - FPT Software Đà Nẵng, điểm qua các khác biệt của giải so với những năm trước. Cụ thể, giải lần đầu tiên chứng kiến 17 đội bóng tham gia, hơn 200 cầu thủ đăng ký ra sân thi đấu cùng 35 trận đấu ở vòng sơ loại, vòng loại và chung kết.</p>

Anh Trần Quang Tiến, Trưởng Ban tổ chức giải FSOFT Close 2017 - FPT Software Đà Nẵng, điểm qua các khác biệt của giải so với những năm trước. Cụ thể, giải lần đầu tiên chứng kiến 17 đội bóng tham gia, hơn 200 cầu thủ đăng ký ra sân thi đấu cùng 35 trận đấu ở vòng sơ loại, vòng loại và chung kết.

<p style="text-align:justify;"> GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương phát biểu khai mạc giải. Hơn 10 năm đồng hành giải đấu, anh Phương chứng kiến nhiều sự thay đổi về quy mô tổ chức cũng như chất lượng giải. "Quy mô ngày càng lớn, chất lượng cầu tốt hơn nên giải đấu vì thế cũng được nâng tầm. Điều quan trọng nhất là sau mỗi giờ làm việc, tất cả cầu thủ đều được ra sân, thỏa sức với niềm đam mê, rèn luyện sức khỏe để cống hiến cho công việc tốt hơn", anh nhấn mạnh.</p>

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương phát biểu khai mạc giải. Hơn 10 năm đồng hành giải đấu, anh Phương chứng kiến nhiều sự thay đổi về quy mô tổ chức cũng như chất lượng giải. "Quy mô ngày càng lớn, chất lượng cầu tốt hơn nên giải đấu vì thế cũng được nâng tầm. Điều quan trọng nhất là sau mỗi giờ làm việc, tất cả cầu thủ đều được ra sân, thỏa sức với niềm đam mê, rèn luyện sức khỏe để cống hiến cho công việc tốt hơn", anh nhấn mạnh.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Hoàng Nhật, đội bóng BU77 (FGA), đại diện hơn 200 cầu thủ lên tuyên thệ. "Nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt mọi điều lệ của Ban tổ chức giải. Thi đấu với tinh thần Đoàn kết - Trung thực - Khách quan. Quyết tâm thi đấu hết mình để mang đến những pha bóng đẹp", anh nói.</p>

Anh Nguyễn Hoàng Nhật, đội bóng BU77 (FGA), đại diện hơn 200 cầu thủ lên tuyên thệ. "Nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt mọi điều lệ của Ban tổ chức giải. Thi đấu với tinh thần Đoàn kết - Trung thực - Khách quan. Quyết tâm thi đấu hết mình để mang đến những pha bóng đẹp", anh nói.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện tổ trọng tài lên tuyên thệ, hứa sẽ điều hành các trận đấu trung thực, vô tư và chính xác. </p>

Đại diện tổ trọng tài lên tuyên thệ, hứa sẽ điều hành các trận đấu trung thực, vô tư và chính xác. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng trao băng thủ quân cho 17 đội bóng tham gia tranh tài.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giải áp dụng luật thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra những đại diện ưu tú nhất vào trong. Để tăng chất lượng và độ kịch tính giải đấu, Ban tổ chức quyết định cho các đội thi đấu vòng sơ loại. Riêng 4 đội vào Bán kết ở mùa giải năm ngoái được đặt cách vào vòng trong là BU17 (FSU17), R71 (FSU17), R72 (FSU17) và INS2 (FSG). 13 đội bóng còn lại được chia thành 4 bảng đấu, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng để vào vòng trong.</p>

Ban lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng trao băng thủ quân cho 17 đội bóng tham gia tranh tài.

Giải áp dụng luật thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra những đại diện ưu tú nhất vào trong. Để tăng chất lượng và độ kịch tính giải đấu, Ban tổ chức quyết định cho các đội thi đấu vòng sơ loại. Riêng 4 đội vào Bán kết ở mùa giải năm ngoái được đặt cách vào vòng trong là BU17 (FSU17), R71 (FSU17), R72 (FSU17) và INS2 (FSG). 13 đội bóng còn lại được chia thành 4 bảng đấu, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng để vào vòng trong.

<p style="text-align:justify;"> Cầu thủ 17 đội bóng và người tham dự lễ khai mạc chụp hình lưu niệm. Trước đó một tuần, giải chính thức khởi tranh vòng sơ loại với 10 trận đấu. Ban tổ chức thống kê có tổng cộng 46 bàn thắng được ghi, 9 thẻ vàng và cầu thủ Trần Văn Tân, đội BPO đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng.</p>

Cầu thủ 17 đội bóng và người tham dự lễ khai mạc chụp hình lưu niệm. Trước đó một tuần, giải chính thức khởi tranh vòng sơ loại với 10 trận đấu. Ban tổ chức thống kê có tổng cộng 46 bàn thắng được ghi, 9 thẻ vàng và cầu thủ Trần Văn Tân, đội BPO đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Kết thúc lễ khai mạc, vòng sơ loại tiếp tục diễn ra giữa hai đội BU5 (FSU11) và BU6 (FSU11). Đội bóng áo trắng (BU 5) đứng trước cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp khi chỉ cần một kết quả hòa. Họ đã có một trận hòa và một chiến thắng trước đó với BU1 (FSU11) và BPO. Đối thủ của BU5 là BU6 (áo cam) gần như hết cơ hội đi tiếp. Đội bóng áo cam bị thua đậm trước đó với tỷ số 1-8 và 1-5. </span></p>

Kết thúc lễ khai mạc, vòng sơ loại tiếp tục diễn ra giữa hai đội BU5 (FSU11) và BU6 (FSU11). Đội bóng áo trắng (BU 5) đứng trước cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp khi chỉ cần một kết quả hòa. Họ đã có một trận hòa và một chiến thắng trước đó với BU1 (FSU11) và BPO. Đối thủ của BU5 là BU6 (áo cam) gần như hết cơ hội đi tiếp. Đội bóng áo cam bị thua đậm trước đó với tỷ số 1-8 và 1-5. 

<p style="text-align:justify;"> Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng BU6 nhập cuộc khá tự tin. Đội áo cam thậm chí tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhờ những pha phản công tốc độ. Trong suốt hiệp một, BU5 chọn lối chơi tấn công nhưng lại không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của BU6. Sang hiệp hai, BU5 tiếp tục dồn ép đối thủ để tìm kiếm bàn thắng. Nỗ lực tấn công của đội bóng áo trắng được đền đáp bằng hai bàn thắng của tiền đạo vào sân thay người Huỳnh Văn Hiếu ở phút 29 và 31. Chung cuộc, BU5 vượt qua BU6 với tỷ số 2-0.</p>

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng BU6 nhập cuộc khá tự tin. Đội áo cam thậm chí tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhờ những pha phản công tốc độ. Trong suốt hiệp một, BU5 chọn lối chơi tấn công nhưng lại không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của BU6. Sang hiệp hai, BU5 tiếp tục dồn ép đối thủ để tìm kiếm bàn thắng. Nỗ lực tấn công của đội bóng áo trắng được đền đáp bằng hai bàn thắng của tiền đạo vào sân thay người Huỳnh Văn Hiếu ở phút 29 và 31. Chung cuộc, BU5 vượt qua BU6 với tỷ số 2-0.

<p style="text-align:justify;"> Dù trải qua một ngày làm việc căng thẳng nhưng người FPT vẫn tranh thủ đến sân để cổ động tinh thần cho các đồng nghiệp thi đấu. Theo đánh giá chung của người hâm mộ, giải vẫn chưa thực sự kịch tính, hấp dẫn do chất lượng của các đội bóng ở vòng sơ loại quá chênh lệch nhau. </p>

Dù trải qua một ngày làm việc căng thẳng nhưng người FPT vẫn tranh thủ đến sân để cổ động tinh thần cho các đồng nghiệp thi đấu. Theo đánh giá chung của người hâm mộ, giải vẫn chưa thực sự kịch tính, hấp dẫn do chất lượng của các đội bóng ở vòng sơ loại quá chênh lệch nhau. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận đấu thứ hai chứng kiến cuộc so tài giải BU77 (FGA) và BU36 (FSU17). <span>BU36 (áo xanh) đang có lợi thế lớn để giành vé vào vòng trong. Họ có được 1 điểm ở trận hòa 3-3 trong ngày khởi tranh giải. Trong khi đối thủ BU77 (áo đỏ) gần như bị loại do để thua đậm 0-8. Chỉ cần một kết quả hòa, BU36 sẽ chính thức giành vé đi tiếp. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Hiệp một, BU36 dễ dàng có được 6 bàn thắng do công của Trịnh Công Đức, Trần Đình Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trọng cùng hai bàn thắng của Lê Chí Quang Phú. Hiệp 2 cũng không có nhiều chuyển biến tích cực dành cho đội BU77 khi họ tiếp tục bị thủng lưới. Nguyễn Hữu Trọng cùng hai cú đúp của Lê Chí Quang Phú và Nguyễn Tuấn Anh đã giúp BU36 giành chiến thắng chung cuộc 11-0.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vòng sơ loại sẽ tiếp tục diễn ra các ngày trong tuần để tìm ra những đội xuất sắc vào vòng trong. Vòng hai có tổng cộng 12 đội, chia thành 4 bảng, sau đó chọn mỗi bảng hai đội xuất sắc nhất để thi đấu vòng Tứ kết. Trận chung kết và tranh giải Ba dự kiến diễn ra giữa tháng 5.</p>

Trận đấu thứ hai chứng kiến cuộc so tài giải BU77 (FGA) và BU36 (FSU17). BU36 (áo xanh) đang có lợi thế lớn để giành vé vào vòng trong. Họ có được 1 điểm ở trận hòa 3-3 trong ngày khởi tranh giải. Trong khi đối thủ BU77 (áo đỏ) gần như bị loại do để thua đậm 0-8. Chỉ cần một kết quả hòa, BU36 sẽ chính thức giành vé đi tiếp. 

Hiệp một, BU36 dễ dàng có được 6 bàn thắng do công của Trịnh Công Đức, Trần Đình Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trọng cùng hai bàn thắng của Lê Chí Quang Phú. Hiệp 2 cũng không có nhiều chuyển biến tích cực dành cho đội BU77 khi họ tiếp tục bị thủng lưới. Nguyễn Hữu Trọng cùng hai cú đúp của Lê Chí Quang Phú và Nguyễn Tuấn Anh đã giúp BU36 giành chiến thắng chung cuộc 11-0.

Vòng sơ loại sẽ tiếp tục diễn ra các ngày trong tuần để tìm ra những đội xuất sắc vào vòng trong. Vòng hai có tổng cộng 12 đội, chia thành 4 bảng, sau đó chọn mỗi bảng hai đội xuất sắc nhất để thi đấu vòng Tứ kết. Trận chung kết và tranh giải Ba dự kiến diễn ra giữa tháng 5.

Việt Nguyễn

Ảnh: Tấn Thịnh

Ý kiến

()