Chúng ta

Tam hùng khởi tranh, nhà Phần mềm FPT mở hội

Thứ bảy, 12/8/2017 | 23:28 GMT+7

Giải bóng đá lớn nhất FPT Software chính thức được khởi tranh trên sân Massda, TP Đà Nẵng, chiều nay (ngày 12/8) với sự tham gia của 6 đội bóng nam nữ đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam.

<p style="text-align:justify;"> Giải bóng đá Tam hùng là hoạt động được tổ chức nhân dịp sinh nhật FPT Software Đà Nẵng lần thứ 12. </p> <p style="text-align:justify;"> Dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm cầu thủ, khán giả và lãnh đạo FPT Software đều tập trung khá sớm để tham gia cổ động cho 6 đội bóng nam nữ tranh tài. </p>

Giải bóng đá Tam hùng là hoạt động được tổ chức nhân dịp sinh nhật FPT Software Đà Nẵng lần thứ 12. 

Dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm cầu thủ, khán giả và lãnh đạo FPT Software đều tập trung khá sớm để tham gia cổ động cho 6 đội bóng nam nữ tranh tài. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 14h, lễ khai mạc giải Tam hùng chính thức bắt đầu.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là năm thứ hai liên tiếp Phần mềm FPT tổ chức giải bóng đá ba miền tại Đà Nẵng. Năm 2016, đội bóng nam Phần mềm FPT Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Ở nội dung thi đấu của nữ, đơn vị HCM vượt qua Hà Nội và Đà Nẵng để vô địch.</p>

14h, lễ khai mạc giải Tam hùng chính thức bắt đầu.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Phần mềm FPT tổ chức giải bóng đá ba miền tại Đà Nẵng. Năm 2016, đội bóng nam Phần mềm FPT Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Ở nội dung thi đấu của nữ, đơn vị HCM vượt qua Hà Nội và Đà Nẵng để vô địch.

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến phát biểu khai mạc. Anh hy vọng 6 đội bóng thi đấu máu lửa, cống hiến để mang đến những trận cầu chất lượng cho người xem. </p>

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến phát biểu khai mạc. Anh hy vọng 6 đội bóng thi đấu máu lửa, cống hiến để mang đến những trận cầu chất lượng cho người xem. 

<p style="text-align:justify;"> Đại diện lãnh đạo trao băng thủ quân và cờ cho 6 đội bóng nam nữ của ba miền Bắc - Trung - Nam. Trong ảnh là GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương trao băng thủ quân cho đội bóng đá nữ Hà Nội. </p>

Đại diện lãnh đạo trao băng thủ quân và cờ cho 6 đội bóng nam nữ của ba miền Bắc - Trung - Nam. Trong ảnh là GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương trao băng thủ quân cho đội bóng đá nữ Hà Nội. 

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến trao hoa và băng thủ quân cho đại diện đội bóng đá nữ Đà Nẵng. </p>

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến trao hoa và băng thủ quân cho đại diện đội bóng đá nữ Đà Nẵng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhóm nhảy Cheer girls FPT Đà Nẵng mang đến sân bóng Massda những giai điệu bốc lửa để cổ động cho 6 đội trước giờ bóng lăn.</p>

Nhóm nhảy Cheer girls FPT Đà Nẵng mang đến sân bóng Massda những giai điệu bốc lửa để cổ động cho 6 đội trước giờ bóng lăn.

<p style="text-align:justify;"> Trận đấu khai màn của giải là cuộc so tài giữa đội bóng nam Hà Nội (áo xanh) gặp HCM (áo đỏ). Khác với giải đấu năm 2015, đội bóng Hà Nội thi đấu với tinh thần quyết tâm cùng đội hình chất lượng. Sở hữu những cầu thủ nhỏ con nhưng tốc độ, kỹ thuật, Hà Nội không khó kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số sau tình huống dứt điểm từ xa đẹp mắt. </p> <p style="text-align:justify;"> Nhưng HCM lập tức đẩy cao đội hình tấn công, và có được bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp một khép lại. Sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục chơi áp đảo để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.</p>

Trận đấu khai màn của giải là cuộc so tài giữa đội bóng nam Hà Nội (áo xanh) gặp HCM (áo đỏ). Khác với giải đấu năm 2015, đội bóng Hà Nội thi đấu với tinh thần quyết tâm cùng đội hình chất lượng. Sở hữu những cầu thủ nhỏ con nhưng tốc độ, kỹ thuật, Hà Nội không khó kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số sau tình huống dứt điểm từ xa đẹp mắt. 

Nhưng HCM lập tức đẩy cao đội hình tấn công, và có được bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp một khép lại. Sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục chơi áp đảo để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.

<p style="text-align:justify;"> Trong khi đó, đội bóng nữ Hà Nội (áo đỏ) và HCM (áo xanh) đã tạo ra những pha bóng đẹp mắt, mang tính cống hiến cao. Dù rất cố gắng nhưng trước đội bóng chất lượng hơn, Hà Nội đã không thể tạo ra bất ngờ, và chấp nhận thua với tỷ số 0-1. Đây là kết quả phản ánh đúng thực lực của hai đội.</p>

Trong khi đó, đội bóng nữ Hà Nội (áo đỏ) và HCM (áo xanh) đã tạo ra những pha bóng đẹp mắt, mang tính cống hiến cao. Dù rất cố gắng nhưng trước đội bóng chất lượng hơn, Hà Nội đã không thể tạo ra bất ngờ, và chấp nhận thua với tỷ số 0-1. Đây là kết quả phản ánh đúng thực lực của hai đội.

<p style="text-align:justify;"> Sân chơi bóng đá nữ tiếp tục diễn ra với hai trận còn lại có sự góp mặt của chủ nhà Đà Nẵng. Ở trận đấu giữa Đà Nẵng (áo cam) và Hà Nội (áo đỏ), dù chơi trên chân đối thủ nhưng do thiếu may mắn, đội bóng chủ nhà đã thất bại trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. </p>

Sân chơi bóng đá nữ tiếp tục diễn ra với hai trận còn lại có sự góp mặt của chủ nhà Đà Nẵng. Ở trận đấu giữa Đà Nẵng (áo cam) và Hà Nội (áo đỏ), dù chơi trên chân đối thủ nhưng do thiếu may mắn, đội bóng chủ nhà đã thất bại trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. 

<p style="text-align:justify;"> Trận đấu mang tính quyết định đến ngôi vô địch của nữ là Đà Nẵng và HCM đã diễn ra khá hấp dẫn. Thi đấu cân tài cân sức, hai đội chấp nhận hòa nhau 0-0 trong thời gian chính của hai hiệp. Bước sang cuộc chiến đá luân lưu, đội nữ HCM bằng bản lĩnh và may mắn đã vượt qua chủ nhà. Chiến thắng đồng nghĩa ngôi vô địch của nữ thuộc về đội bóng phía Nam. Trong ảnh là niềm vui chiến thắng của cổ động viên và cầu thủ HCM. Đứng vị trí thứ Nhì và Ba chung cuộc lần lượt thuộc về Hà Nội và Đà Nẵng.</p>

Trận đấu mang tính quyết định đến ngôi vô địch của nữ là Đà Nẵng và HCM đã diễn ra khá hấp dẫn. Thi đấu cân tài cân sức, hai đội chấp nhận hòa nhau 0-0 trong thời gian chính của hai hiệp. Bước sang cuộc chiến đá luân lưu, đội nữ HCM bằng bản lĩnh và may mắn đã vượt qua chủ nhà. Chiến thắng đồng nghĩa ngôi vô địch của nữ thuộc về đội bóng phía Nam. Trong ảnh là niềm vui chiến thắng của cổ động viên và cầu thủ HCM. Đứng vị trí thứ Nhì và Ba chung cuộc lần lượt thuộc về Hà Nội và Đà Nẵng.

<p style="text-align:justify;"> Quay lại nội dung bóng đá nam, Đà Nẵng (áo cam) bước vào hai trận đấu gặp Hà Nội và HCM. Trong cuộc chạm trán đội HCM, chủ nhà Đà Nẵng đã thi đấu không hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn, thậm chí còn bị dẫn bàn trước. Rất may nhờ vào sự tỏa sáng kịp thời của tiền đạo Trọng Hiền, Đà Nẵng đã kiếm được 1 điểm. </p> <p style="text-align:justify;"> Trọng ảnh là trận đấu quyết định đến ngôi vô địch giữa Hà Nội (áo xanh) và Đà Nẵng. Dù dẫn trước hai bàn nhưng Hà Nội đã không thể bảo vệ thành quả, để cho đội áo cam lật ngược thế cờ giành chiến thắng 3-2.</p>

Quay lại nội dung bóng đá nam, Đà Nẵng (áo cam) bước vào hai trận đấu gặp Hà Nội và HCM. Trong cuộc chạm trán đội HCM, chủ nhà Đà Nẵng đã thi đấu không hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn, thậm chí còn bị dẫn bàn trước. Rất may nhờ vào sự tỏa sáng kịp thời của tiền đạo Trọng Hiền, Đà Nẵng đã kiếm được 1 điểm. 

Trọng ảnh là trận đấu quyết định đến ngôi vô địch giữa Hà Nội (áo xanh) và Đà Nẵng. Dù dẫn trước hai bàn nhưng Hà Nội đã không thể bảo vệ thành quả, để cho đội áo cam lật ngược thế cờ giành chiến thắng 3-2.

<p style="text-align:justify;"> Chiến thắng đồng nghĩa chức vô địch nội dung của nam thuộc về chủ nhà Đà Nẵng. Trong ảnh là niềm vui chiến thắng của cầu thủ và người hâm mộ Đà Nẵng sau khi tiền đạo Trọng Hiền ghi bàn thắng quyết định ở hiệp hai.  Như vậy, ngôi vô địch thuộc về Đà Nẵng, giải Nhì và Ba lần lượt là Hà Nội và HCM.</p>

Chiến thắng đồng nghĩa chức vô địch nội dung của nam thuộc về chủ nhà Đà Nẵng. Trong ảnh là niềm vui chiến thắng của cầu thủ và người hâm mộ Đà Nẵng sau khi tiền đạo Trọng Hiền ghi bàn thắng quyết định ở hiệp hai.  Như vậy, ngôi vô địch thuộc về Đà Nẵng, giải Nhì và Ba lần lượt là Hà Nội và HCM.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giải bóng đá Tam hùng Phần mềm FPT kết thúc, toàn thể lãnh đạo, cầu thủ và người hâm mộ chụp hình lưu niệm tại sân Massda. Buổi tối cùng ngày, tất cả mọi người còn tham dự đại tiệc âm thanh và ánh sáng cũng như trao giải cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được thành lập ngày 13/8/2005, trong 12 năm qua, FPT Software Đà Nẵng không ngừng nỗ lực đưa đơn vị trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Trong 3 năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng, từ 400 người trong năm 2011 lên hơn 2.000 người năm 2017. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây.</p>

Giải bóng đá Tam hùng Phần mềm FPT kết thúc, toàn thể lãnh đạo, cầu thủ và người hâm mộ chụp hình lưu niệm tại sân Massda. Buổi tối cùng ngày, tất cả mọi người còn tham dự đại tiệc âm thanh và ánh sáng cũng như trao giải cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc.

Được thành lập ngày 13/8/2005, trong 12 năm qua, FPT Software Đà Nẵng không ngừng nỗ lực đưa đơn vị trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Trong 3 năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng, từ 400 người trong năm 2011 lên hơn 2.000 người năm 2017. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới đã được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()