Chúng ta

'Lão tướng' lên tiếng, FPT Telecom đoạt Cup đầy kịch tính

Thứ tư, 19/12/2018 | 13:28 GMT+7

Tưởng chừng nhà Viễn thông không thể bảo vệ ngôi vương ở FFA Cup, nhưng đúng thời quyết định, 'lão tướng' của đội đã tỏa sáng để có trận đấu đáng nhớ trong sự nghiệp.

<p style="text-align:justify;"> Giải bóng đá FFA Cup HCM khép lại với màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng đang cạnh tranh những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng là FPT Telecom và FPT IS. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Viễn thông vẫn tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ truyền kiếp.</p>

Giải bóng đá FFA Cup HCM khép lại với màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng đang cạnh tranh những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng là FPT Telecom và FPT IS. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Viễn thông vẫn tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ truyền kiếp.

<p style="text-align:justify;"> Cả hai đội đều đặt quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện vị trí. Do PNC đã thắng đậm FPT Retail 9-0 ở trận đấu trước đó nên nếu muốn vô địch FPT Telecom buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn trở lên. Trong khi hy vọng vô địch của FPT IS tuy rất nhỏ nhưng cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 lại rất sáng nếu họ giành chiến thắng ở trận đấu quan trọng này. </p>

Cả hai đội đều đặt quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện vị trí. Do PNC đã thắng đậm FPT Retail 9-0 ở trận đấu trước đó nên nếu muốn vô địch FPT Telecom buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn trở lên. Trong khi hy vọng vô địch của FPT IS tuy rất nhỏ nhưng cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 lại rất sáng nếu họ giành chiến thắng ở trận đấu quan trọng này. 

<p style="text-align:justify;"> Nhập cuộc nhanh bằng lối chơi đôi công nhưng FPT Telecom tỏ ra lợi hại hơn trong những tình huống phối hợp ở giữa sân. Tuyến giữa của đội bóng áo lam thường xuyên thực hiện những đường chọc khe hoặc đường chuyền xẻ nách để xé toang hàng thủ nhà Hệ thống.</p>

Nhập cuộc nhanh bằng lối chơi đôi công nhưng FPT Telecom tỏ ra lợi hại hơn trong những tình huống phối hợp ở giữa sân. Tuyến giữa của đội bóng áo lam thường xuyên thực hiện những đường chọc khe hoặc đường chuyền xẻ nách để xé toang hàng thủ nhà Hệ thống.

<p style="text-align:justify;"> Nhiều lần hàng thủ của Hệ thống phải làm việc vất vả để chống lại sức công phá quyết liệt của hàng công Viễn thông khi đội bóng áo xanh quyết tâm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.</p>

Nhiều lần hàng thủ của Hệ thống phải làm việc vất vả để chống lại sức công phá quyết liệt của hàng công Viễn thông khi đội bóng áo xanh quyết tâm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

<p style="text-align:justify;"> Với tính chất quyết liệt của trận đấu cuối cùng mùa giải, không ít va chạm đã xảy ra trên sân. Nhất là khi các cầu thủ FPT IS không còn cách nào khác để ngăn chặn những tình huống leo biên của FPT Telecom.</p>

Với tính chất quyết liệt của trận đấu cuối cùng mùa giải, không ít va chạm đã xảy ra trên sân. Nhất là khi các cầu thủ FPT IS không còn cách nào khác để ngăn chặn những tình huống leo biên của FPT Telecom.

<p style="text-align:justify;"> Hàng thủ của FPT IS ngoài các tình huống bẫy việt vị, họ tỏ ra khá vất vả trước những tình huống lên bóng tốc độ và kỹ thuật của hàng công FPT Telecom.</p> <p style="text-align:justify;"> Không ít cú sút bên phía Viễn thông tung ra trong hiệp 1 tuy nhiên các cầu thủ đều tỏ ra vô duyên với mảnh lưới đối phương nên hiệp 1 trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 0-0.</p>

Hàng thủ của FPT IS ngoài các tình huống bẫy việt vị, họ tỏ ra khá vất vả trước những tình huống lên bóng tốc độ và kỹ thuật của hàng công FPT Telecom.

Không ít cú sút bên phía Viễn thông tung ra trong hiệp 1 tuy nhiên các cầu thủ đều tỏ ra vô duyên với mảnh lưới đối phương nên hiệp 1 trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 0-0.

<p style="text-align:justify;"> Ngược lại với hiệp 1, hiệp 2 trận đấu hấp dẫn với thế trận đôi công và thế bế tắc đã được phá vỡ ngay ở những phút thi đấu đầu tiên. Phút 46, FPT Telecom đã kết thúc hoàn hảo pha tấn công bằng bàn thắng mở tỷ số của Trần Thế Vinh.</p>

Ngược lại với hiệp 1, hiệp 2 trận đấu hấp dẫn với thế trận đôi công và thế bế tắc đã được phá vỡ ngay ở những phút thi đấu đầu tiên. Phút 46, FPT Telecom đã kết thúc hoàn hảo pha tấn công bằng bàn thắng mở tỷ số của Trần Thế Vinh.

<p style="text-align:justify;"> Tuy nhiên chừng đó vẫn là chưa đủ để họ giành lại vị trí nhất bảng xếp hạng nên các cầu thủ Viễn thông vẫn miệt mài tấn công ở những phút tiếp theo.</p>

Tuy nhiên chừng đó vẫn là chưa đủ để họ giành lại vị trí nhất bảng xếp hạng nên các cầu thủ Viễn thông vẫn miệt mài tấn công ở những phút tiếp theo.

<p style="text-align:justify;"> Họ đã suýt được ăn mừng khi lần thứ hai trong trận đấu đưa được bóng vào lưới FPT IS. Tuy nhiên, trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo của đội bóng áo lam.</p>

Họ đã suýt được ăn mừng khi lần thứ hai trong trận đấu đưa được bóng vào lưới FPT IS. Tuy nhiên, trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo của đội bóng áo lam.

<p style="text-align:justify;"> Sau tình huống này, dù đang trong thế tấn công nhưng FPT Telecom lại bất ngờ bị gỡ hòa từ tình huống phản công của FPT IS. Cả hai đội đều không chấp nhận tỷ số hòa nên những phút sau đó trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.</p>

Sau tình huống này, dù đang trong thế tấn công nhưng FPT Telecom lại bất ngờ bị gỡ hòa từ tình huống phản công của FPT IS. Cả hai đội đều không chấp nhận tỷ số hòa nên những phút sau đó trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.

<p> Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 60 khi FPT Telecom tung cầu thủ số 7 Võ Đình Hảo vào sân để tăng cường khả năng tấn công.</p>

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 60 khi FPT Telecom tung cầu thủ số 7 Võ Đình Hảo vào sân để tăng cường khả năng tấn công.

<p> Đáp lại, HLV Thanh Tùng của FPT IS cũng quyết định chơi tất tay khi tung liên tiếp 4 sự thay đổi người nhằm thay đổi thế trận trên sân. Đây là canh bạc liều lĩnh của đội bóng nhà Hệ thống.</p>

Đáp lại, HLV Thanh Tùng của FPT IS cũng quyết định chơi tất tay khi tung liên tiếp 4 sự thay đổi người nhằm thay đổi thế trận trên sân. Đây là canh bạc liều lĩnh của đội bóng nhà Hệ thống.

<p style="text-align:justify;"> Dù cùng thực hiện những sự thay đổi những trong hai đội chỉ có một đội được hưởng niềm vui khi chân sút Võ Đình Hảo đã tỏa sáng rực rỡ. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc khi đánh đầu dội cột dọc. Phút 70, anh có pha đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Lúc này nếu tỷ số được giữ nguyên FPT Telecom sẽ bảo vệ được chức Vô địch.</p>

Dù cùng thực hiện những sự thay đổi những trong hai đội chỉ có một đội được hưởng niềm vui khi chân sút Võ Đình Hảo đã tỏa sáng rực rỡ. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc khi đánh đầu dội cột dọc. Phút 70, anh có pha đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Lúc này nếu tỷ số được giữ nguyên FPT Telecom sẽ bảo vệ được chức Vô địch.

<p style="text-align:justify;"> Và niềm tin này đã được củng cố khi chỉ 5 phút sau, tận dụng việc FPT IS đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, chân sút số 7 Võ Đình Hảo lại tiếp tục có pha đánh đầu thành bàn nâng tỷ số lên 3-1 và hoàn tất cú đúp cho mình.</p>

Và niềm tin này đã được củng cố khi chỉ 5 phút sau, tận dụng việc FPT IS đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, chân sút số 7 Võ Đình Hảo lại tiếp tục có pha đánh đầu thành bàn nâng tỷ số lên 3-1 và hoàn tất cú đúp cho mình.

<p style="text-align:justify;"> Với 3 điểm có được cùng chiến thắng cách biệt 2 bàn, FPT Telecom đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch FFA Cup dù có cùng 15 điểm như PNC. Trong khi FPT IS đành ngậm ngùi với vị trị thứ 3 chung cuộc.</p>

Với 3 điểm có được cùng chiến thắng cách biệt 2 bàn, FPT Telecom đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch FFA Cup dù có cùng 15 điểm như PNC. Trong khi FPT IS đành ngậm ngùi với vị trị thứ 3 chung cuộc.

FFA Cup 2018 chính thức khởi tranh từ ngày 3/11 đến 16/12 trên sân Công an TP HCM (số 45 Hòa Bình, quận 11) và diễn ra thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Ở giải đấu lần này có sự tham gia của 7 đội bóng, gồm: FPT IS, FPT Securities, FPT Retail, FPT Software, FPT Telecom, PNC và TPBank. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm với 7 vòng tranh tài. Mỗi vòng có 3 trận đấu (các đội nghỉ luân phiên theo lịch bốc thăm).

Khác với năm ngoái, sau khi thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm sẽ chọn 4 đội thi đấu bán kết, năm nay các đội chỉ thi đấu vòng bảng để chọn ra nhà vô địch của Cup FFA. Ngoài ra, Ban tổ chức được quyền chủ động sắp xếp các cặp đấu để duy trì tính hấp dẫn của mùa giải cho đến vòng thi đấu cuối cùng, nhưng vẫn tuân thủ theo nguyên tắc đã nêu trên.

Giải thưởng dành cho đội vô địch gồm Cup Vàng, huy chương và 10 triệu đồng; giải Nhì 7 triệu đồng; giải Ba 5 triệu đồng và giải Fair-play 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao thêm các giải thưởng phụ cho cá nhân gồm: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ triển vọng (dành cho cầu thủ dưới 25 tuổi, lần đầu tham gia giải) với giá trị giải thưởng 1 triệu đồng/giải.

Trần Vũ

Ý kiến

()