Chúng ta

'Cáo' Bắc Giang bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá Vùng 2

Thứ hai, 9/4/2018 | 11:49 GMT+7

Các thành viên Viễn thông chi nhánh Bắc Giang chứng tỏ được sức mạnh vượt trội khi lần thứ ba liên tiếp giữ ngôi vương giải bóng đá Vùng 2.

<p class="Normal"> Giải bóng đá Vùng 2 năm nay được khởi tranh trong hai ngày 7-8/4 tại sân vận động thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ 14 chi nhánh trên toàn vùng. Đây là giải đấu lâu đời nhất của các thành viên nhà Viễn thông.</p> <p class="Normal">  </p>

Giải bóng đá Vùng 2 năm nay được khởi tranh trong hai ngày 7-8/4 tại sân vận động thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ 14 chi nhánh trên toàn vùng. Đây là giải đấu lâu đời nhất của các thành viên nhà Viễn thông.

 

<p class="Normal"> <span>Anh Phạm Trung Hà, GĐ Vùng 2, trao cờ lưu niệm cho đội trưởng các đội bóng. Sau phần trao cờ, anh Hà tuyên bố giải chính thức được bắt đầu.</span></p> <p class="Normal"> <span>Anh Tạ Đình Chinh, GĐ chi nhánh Phú Thọ kiêm Trưởng BTC giải, gửi lời cảm ơn sự nhiệt tình của các thành viên trong BTC, sự nhiệt huyết của 12 đội bóng, sự ủng hộ của cổ động viên và bày tỏ vui mừng khi nhận được rất nhiều quan tâm của các đơn vị, bộ phận trong FPT Telecom.</span></p>

Anh Phạm Trung Hà, GĐ Vùng 2, trao cờ lưu niệm cho đội trưởng các đội bóng. Sau phần trao cờ, anh Hà tuyên bố giải chính thức được bắt đầu.

Anh Tạ Đình Chinh, GĐ chi nhánh Phú Thọ kiêm Trưởng BTC giải, gửi lời cảm ơn sự nhiệt tình của các thành viên trong BTC, sự nhiệt huyết của 12 đội bóng, sự ủng hộ của cổ động viên và bày tỏ vui mừng khi nhận được rất nhiều quan tâm của các đơn vị, bộ phận trong FPT Telecom.

<p class="Normal"> 12 đội bóng tham dự được chia đều vào 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 4 đội thi đấu vòng bán kết và chung kết. Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, kết quả đối đầu trực tiếp sẽ là yếu tố quyết định thứ hạng của các đội. Sau đó lần lượt tính đến hiệu số bàn thắng - thua và chỉ số fair play. Toàn giải có 16 trận đấu được diễn ra, mỗi trận kéo dài trong 40 phút.</p>

12 đội bóng tham dự được chia đều vào 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 4 đội thi đấu vòng bán kết và chung kết. Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, kết quả đối đầu trực tiếp sẽ là yếu tố quyết định thứ hạng của các đội. Sau đó lần lượt tính đến hiệu số bàn thắng - thua và chỉ số fair play. Toàn giải có 16 trận đấu được diễn ra, mỗi trận kéo dài trong 40 phút.

<p> Tại bảng D, các thành viên "nhà Cáo" Bắc Giang (áo tím) tiếp tục thể hiện mình là ứng cứ viên số 1 cho chức vô địch khi liên tiếp đánh bại hai đối thủ là chủ nhà Phú Thọ và Cao Bằng với tỷ số lần lượt là 2-0 và 4-0. Với việc không thua và không bị thủng lưới, các thành viên Bắc Giang bước vào vòng 2 với tư cách Nhất bảng D.</p>

Tại bảng D, các thành viên "nhà Cáo" Bắc Giang (áo tím) tiếp tục thể hiện mình là ứng cứ viên số 1 cho chức vô địch khi liên tiếp đánh bại hai đối thủ là chủ nhà Phú Thọ và Cao Bằng với tỷ số lần lượt là 2-0 và 4-0. Với việc không thua và không bị thủng lưới, các thành viên Bắc Giang bước vào vòng 2 với tư cách Nhất bảng D.

<p> Tại bảng C, các thành viên của chi nhánh Thái Nguyên (áo xám) cũng góp mặt vào vòng 2 sau trận hoà 2-2 với Tuyên Quang và chiến thắng áp đảo 6-0 trước đối thủ Yên Bái.</p>

Tại bảng C, các thành viên của chi nhánh Thái Nguyên (áo xám) cũng góp mặt vào vòng 2 sau trận hoà 2-2 với Tuyên Quang và chiến thắng áp đảo 6-0 trước đối thủ Yên Bái.

<p> Hạt giống số 2 của giải - chi nhánh Quảng Ninh cũng dễ dàng vượt qua vòng bảng với 2 trận toàn thắng và chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất.<br /> Đại diện còn lại của bảng A lọt vào vòng trong là Hưng Yên cũng với thành tích 2 trận thắng. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên - 7/4, giải đã lựa chọn được 4 đội đi vào vòng bán kết.</p>

Hạt giống số 2 của giải - chi nhánh Quảng Ninh cũng dễ dàng vượt qua vòng bảng với 2 trận toàn thắng và chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất.
Đại diện còn lại của bảng A lọt vào vòng trong là Hưng Yên cũng với thành tích 2 trận thắng. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên - 7/4, giải đã lựa chọn được 4 đội đi vào vòng bán kết.

<p> Buổi tối cùng ngày là lúc các thành viên của chi nhánh Phú Thọ cùng thưởng thức các tiết mục STCo trong đêm Gala mừng sinh nhật chi nhánh đất Tổ.</p>

Buổi tối cùng ngày là lúc các thành viên của chi nhánh Phú Thọ cùng thưởng thức các tiết mục STCo trong đêm Gala mừng sinh nhật chi nhánh đất Tổ.

<p class="Normal"> Ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của giải đấu là loạt trận bán kết và chung kết.<br /> Mở đầu là trận bán kết giữa đương kim vô địch Bắc Giang (áo tím) và đội được coi là nhân tố mới nổi của giải năm nay - Thái Nguyên (áo xanh).<br /> Sau hiệp một không có bàn thắng do hai đội tổ chức lối chơi cẩn trọng, Bắc Giang đã quyết định thay đổi chiến thuật sau 15 phút nghỉ giữa giờ. Từ lối chơi chắc chắn, các cầu thủ Bắc Giang chuyển sang tấn công tổng lực và đã thu được kết quả khi mang về 2 bàn thắng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. <br /> Chi nhánh Thái Nguyên do phải đối mặt với đối thủ quá mạnh nên đã không thể chiến thắng mặc dù sự cố gắng cũng như tinh thần quật cường của các chàng trai đất chè được thể hiện rõ ràng. Chung cuộc, Bắc Giang tiến vào chung kết với chiến thắng 2-1.</p>

Ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của giải đấu là loạt trận bán kết và chung kết.
Mở đầu là trận bán kết giữa đương kim vô địch Bắc Giang (áo tím) và đội được coi là nhân tố mới nổi của giải năm nay - Thái Nguyên (áo xanh).
Sau hiệp một không có bàn thắng do hai đội tổ chức lối chơi cẩn trọng, Bắc Giang đã quyết định thay đổi chiến thuật sau 15 phút nghỉ giữa giờ. Từ lối chơi chắc chắn, các cầu thủ Bắc Giang chuyển sang tấn công tổng lực và đã thu được kết quả khi mang về 2 bàn thắng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 
Chi nhánh Thái Nguyên do phải đối mặt với đối thủ quá mạnh nên đã không thể chiến thắng mặc dù sự cố gắng cũng như tinh thần quật cường của các chàng trai đất chè được thể hiện rõ ràng. Chung cuộc, Bắc Giang tiến vào chung kết với chiến thắng 2-1.

<p> "Vào rồi, Bắc Giang vào chung kết rồi", các cổ động viên hò hét khi tiếng còi trận bán kết 1 giữa Bắc Giang và Thái Nguyên kết thúc. Đội nhà tiến thẳng vào trận chung kết.</p>

"Vào rồi, Bắc Giang vào chung kết rồi", các cổ động viên hò hét khi tiếng còi trận bán kết 1 giữa Bắc Giang và Thái Nguyên kết thúc. Đội nhà tiến thẳng vào trận chung kết.

<p class="Normal"> Không kém phần gay cấn và căng thẳng là không khí diễn ra tại trận đấu giữa Quảng Ninh và Hưng Yên. </p>

Không kém phần gay cấn và căng thẳng là không khí diễn ra tại trận đấu giữa Quảng Ninh và Hưng Yên. 

<p> Được đánh giá cao hơn đối thủ, đội Quảng Ninh bước vào trận đấu với tâm thế tự tin, đồng thời triển khai lối tấn công chủ động dựa trên sức mạnh cũng như kỹ thuật đồng đều của cả đội. </p> <p> Sau 40 phút thi đấu, nhà "Cáo" Quảng Ninh ghi được hai bàn thắng, qua đó tiến vào chung kết gặp đương kim vô địch Bắc Giang.</p>

Được đánh giá cao hơn đối thủ, đội Quảng Ninh bước vào trận đấu với tâm thế tự tin, đồng thời triển khai lối tấn công chủ động dựa trên sức mạnh cũng như kỹ thuật đồng đều của cả đội. 

Sau 40 phút thi đấu, nhà "Cáo" Quảng Ninh ghi được hai bàn thắng, qua đó tiến vào chung kết gặp đương kim vô địch Bắc Giang.

<p> Khoảnh khắc "đau tim" của các cổ động viên Bắc Giang trong trận chung kết. <br /> Lợi dụng sơ suất của hàng thủ, cầu thủ số 8 của đại diện Quảng Ninh đã băng xuống, thực hiện một pha chạm nhẹ khiến thủ môn của Bắc Giang không kịp phản ứng với đường bóng bay.</p>

Khoảnh khắc "đau tim" của các cổ động viên Bắc Giang trong trận chung kết. 
Lợi dụng sơ suất của hàng thủ, cầu thủ số 8 của đại diện Quảng Ninh đã băng xuống, thực hiện một pha chạm nhẹ khiến thủ môn của Bắc Giang không kịp phản ứng với đường bóng bay.

<p> Sang đầu hiệp hai, Bắc Giang gỡ hòa. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận mặc dù cả hai đội đều dồn toàn lực để tìm kiếm bàn thắng.<br /> Hết giờ thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt luân lưu để tìm kiếm nhà vô địch.</p>

Sang đầu hiệp hai, Bắc Giang gỡ hòa. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận mặc dù cả hai đội đều dồn toàn lực để tìm kiếm bàn thắng.
Hết giờ thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt luân lưu để tìm kiếm nhà vô địch.

<p> "Vô địch rồi, lại vô địch rồi", tiếng hò hét của các cổ động viên Bắc Giang khi thủ môn xuất sắc cản phá quả penalty cuối cùng. <br /> Bắc Giang lên ngôi vô địch giải bóng đá Vùng 2 lần thứ ba liên tiếp, qua đó giữ danh hiệu đội vô địch nhiều nhất vùng.</p>

"Vô địch rồi, lại vô địch rồi", tiếng hò hét của các cổ động viên Bắc Giang khi thủ môn xuất sắc cản phá quả penalty cuối cùng. 
Bắc Giang lên ngôi vô địch giải bóng đá Vùng 2 lần thứ ba liên tiếp, qua đó giữ danh hiệu đội vô địch nhiều nhất vùng.

<p class="Normal"> "Nhà Cáo" Bắc Giang lên ngôi vô địch. Đại diện đất mỏ - Quảng Ninh về thứ hai. Các chàng trai Hưng Yên cán đích ở vị trí thứ ba. Giải tư thuộc về đại diện Thái Nguyên. </p> <p class="Normal"> Năm 2018 là lần thứ 24 giải bóng đá Vùng 2 khởi tranh, trở thành một trong những giải đấu truyền thống nhất trong hệ thống các giải bóng đá của FPT Telecom.</p> <p class="Normal"> Tổng giải thưởng năm nay lên tới 65 triệu đồng với hệ thống giải Nhất, Nhì, Ba, Tư có giá trị lần lượt là 30 triệu, 20 triệu, 10 triệu và 5 triệu đồng. Bên cạnh những trận đấu bóng đá, các chương trình Gala Dinner, tham quan Đền Hùng… cũng được tổ chức nhằm thắt chặt tình giao lưu, đoàn kết giữa các đội.</p> <p class="Normal">  </p>

"Nhà Cáo" Bắc Giang lên ngôi vô địch. Đại diện đất mỏ - Quảng Ninh về thứ hai. Các chàng trai Hưng Yên cán đích ở vị trí thứ ba. Giải tư thuộc về đại diện Thái Nguyên. 

Năm 2018 là lần thứ 24 giải bóng đá Vùng 2 khởi tranh, trở thành một trong những giải đấu truyền thống nhất trong hệ thống các giải bóng đá của FPT Telecom.

Tổng giải thưởng năm nay lên tới 65 triệu đồng với hệ thống giải Nhất, Nhì, Ba, Tư có giá trị lần lượt là 30 triệu, 20 triệu, 10 triệu và 5 triệu đồng. Bên cạnh những trận đấu bóng đá, các chương trình Gala Dinner, tham quan Đền Hùng… cũng được tổ chức nhằm thắt chặt tình giao lưu, đoàn kết giữa các đội.

 

Trọng Nghĩa

Ảnh: Fun is Life

Ý kiến

()