Chúng ta

Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ qua góc nhìn của người FPT

Thứ ba, 19/5/2015 | 08:12 GMT+7

Hơn 2 tuần lang thang trên dải đất văn hóa giữa lục địa Á - Âu đã để lại nhiều ấn tượng với Đào Trọng Thành (FPT Software) về một quốc gia có lịch sử lâu đời, một nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc, cảnh quan thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa lãng mạn.

<p style="text-align:justify;"> Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thứ 14 anh Thành đặt chân tới. Anh bắt đầu theo "chủ nghĩa xê dịch" từ năm 2009. Để thực hiện chuyến đi này dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, anh đã book vé từ cuối năm 2014.</p>

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thứ 14 anh Thành đặt chân tới. Anh bắt đầu theo "chủ nghĩa xê dịch" từ năm 2009. Để thực hiện chuyến đi này dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, anh đã book vé từ cuối năm 2014.

<p style="text-align:justify;"> Istiklal, con phố đi bộ nổi tiếng xinh đẹp theo phong cách Paris, có thể được xem là trung tâm buôn bán sầm uất của Istanbul. Nơi đây có rất nhiều cửa hàng, quán bar, cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim và chợ bán đồ đắt tiền lẫn rẻ tiền… Với chiều dài con phố tầm 3 km, du khách sẽ mê mệt với những món đồ bày bán ở đây.</p>

Istiklal, con phố đi bộ nổi tiếng xinh đẹp theo phong cách Paris, có thể được xem là trung tâm buôn bán sầm uất của Istanbul. Nơi đây có rất nhiều cửa hàng, quán bar, cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim và chợ bán đồ đắt tiền lẫn rẻ tiền… Với chiều dài con phố tầm 3 km, du khách sẽ mê mệt với những món đồ bày bán ở đây.

<p> Những ngôi nhà cũng lung linh sắc màu.</p>

Những ngôi nhà cũng lung linh sắc màu.

<p> Du khách cũng chuộng quán xá vỉa hè.</p>

Du khách cũng chuộng quán xá vỉa hè.

<p> Người dân ở đây đặc biệt thích câu cá. Họ có thể làm việc này cả ngày trong sự nhẫn nại, kiên trì.</p>

Người dân ở đây đặc biệt thích câu cá. Họ có thể làm việc này cả ngày trong sự nhẫn nại, kiên trì.

<p> Những con đường rực rỡ sắc màu.</p>

Những con đường rực rỡ sắc màu.

<p> Việc giăng những chiếc ô lòe loẹt như một cách để thu hút du khách.</p>

Việc giăng những chiếc ô lòe loẹt như một cách để thu hút du khách.

<p style="text-align:justify;"> Được xem như ngã tư của các nền văn minh, thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữa hai lục địa Âu - Á. Vì vậy, lịch sử văn hóa, ẩm thực cảnh quan thiên nhiên đất nước này rất đa dạng và phong phú. Tới bất kỳ thành phố, thị trấn nào ở đây, du khách sẽ thấy vô số bánh, kẹo đầy màu sắc và ngọt ngào có tên gọi chung là Turkish Delight, hay tên gọi khác là lokum.</p>

Được xem như ngã tư của các nền văn minh, thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữa hai lục địa Âu - Á. Vì vậy, lịch sử văn hóa, ẩm thực cảnh quan thiên nhiên đất nước này rất đa dạng và phong phú. Tới bất kỳ thành phố, thị trấn nào ở đây, du khách sẽ thấy vô số bánh, kẹo đầy màu sắc và ngọt ngào có tên gọi chung là Turkish Delight, hay tên gọi khác là lokum.

<p> Những vật dụng thường ngày của người dân như bát, đĩa cũng được chú trọng màu sắc.</p>

Những vật dụng thường ngày của người dân như bát, đĩa cũng được chú trọng màu sắc.

<p> Một rừng hoa poppy nở rộ. Thời điểm tháng 5 là lúc hoa lên đẹp nhất.</p>

Một rừng hoa poppy nở rộ. Thời điểm tháng 5 là lúc hoa lên đẹp nhất.

<p> Đến với "Thủ đô của Thế giới", du khách có thể ngắm các cao nguyên trên các khinh khí cầu đủ màu sắc.</p>

Đến với "Thủ đô của Thế giới", du khách có thể ngắm các cao nguyên trên các khinh khí cầu đủ màu sắc.

<p> Những ngọn núi được tạo hóa ưu ái "nhào nặn" với nhiều hình dạng.</p>

Những ngọn núi được tạo hóa ưu ái "nhào nặn" với nhiều hình dạng.

<p style="text-align:justify;"> Aspendos tự hào là một trong những nhà hát cổ xưa được bảo tồn tốt nhất từ thời cổ đại. Nhà hát Aspendos được xây dựng khoảng năm 155 sau CN dưới sự cai trị của Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius, có sức chứa từ 15.000 đến 20.000 khán giả. Khu vực sân khấu sau đó được sử dụng như một trạm nghỉ (một quán trọ bên đường) trong thời Seljuk, nó đã liên tục được duy tu bảo dưỡng. </p>

Aspendos tự hào là một trong những nhà hát cổ xưa được bảo tồn tốt nhất từ thời cổ đại. Nhà hát Aspendos được xây dựng khoảng năm 155 sau CN dưới sự cai trị của Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius, có sức chứa từ 15.000 đến 20.000 khán giả. Khu vực sân khấu sau đó được sử dụng như một trạm nghỉ (một quán trọ bên đường) trong thời Seljuk, nó đã liên tục được duy tu bảo dưỡng. 

<p style="text-align:justify;"> "Trong suốt hành trình của mình, tôi đã được gặp những con người dịu dàng, chu đáo và vô cùng mến khách, có lẽ là mến khách nhất trong số những đất nước tôi đã từng đặt chân tới", anh nói.</p>

"Trong suốt hành trình của mình, tôi đã được gặp những con người dịu dàng, chu đáo và vô cùng mến khách, có lẽ là mến khách nhất trong số những đất nước tôi đã từng đặt chân tới", anh nói.

Tô Ngà

Ảnh: Trọng Thành

Ý kiến

()