Chúng ta

Tinh tú trong hành trình 10 năm Sao Chổi FPT

Thứ ba, 2/6/2015 | 11:33 GMT+7

Trong lịch sử 10 năm của Hội diễn Sao Chổi, FPT Trading là đơn vị 4 lần đạt "sao", tiếp theo là Khối Giáo dục FPT 3 lần được đứng trên bục vinh quang của chương trình ca múa nhạc lớn nhất trong năm của FPT.

<p style="text-align:justify;"> Hội diễn Sao Chổi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2005 với chủ đề “Chuyện tình thời kháng chiến” được người FPT nhiệt tình đón nhận. Đây là sân chơi ca nhạc lớn nhất được tổ chức hằng năm của họ nhà F. Tại đây, các đội được thể hiện tài năng ca hát hướng đến chủ đề nhất định. Trong lịch sử 10 năm, chương trình có nhiều tên gọi khác nhau như Hội diễn Sao Chổi, Hội diễn ca múa nhạc FPT và gần nhất là Hợp ca tranh tài (2015). Trong năm đầu tiên ra mắt, FPT Distribution (FDC, tiền thân của FPT Trading) đã giành giải Nhất hội diễn.</p>

Hội diễn Sao Chổi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2005 với chủ đề “Chuyện tình thời kháng chiến” được người FPT nhiệt tình đón nhận. Đây là sân chơi ca nhạc lớn nhất được tổ chức hằng năm của họ nhà F. Tại đây, các đội được thể hiện tài năng ca hát hướng đến chủ đề nhất định. Trong lịch sử 10 năm, chương trình có nhiều tên gọi khác nhau như Hội diễn Sao Chổi, Hội diễn ca múa nhạc FPT và gần nhất là Hợp ca tranh tài (2015). Trong năm đầu tiên ra mắt, FPT Distribution (FDC, tiền thân của FPT Trading) đã giành giải Nhất hội diễn.

<p style="text-align:justify;"> Với chủ đề “Dân ca”, Sao Chổi FPT 2006 đã thu hút quan tâm của đông đảo người FPT khiến các đội vô cùng khí thế. Chưa bao giờ người FPT lại được nghe nhiều loại nhạc dân ca đến thế. Đang Đi cấy, đang quan họ Bắc Ninh, người nghe liền bay sang trời Nga của nàng Kalinka... Từ rừng rậm châu Phi hoặc Mexico, người FPT bất ngờ trở về với hò, với lý. Sao Chổi FPT 2006 đã có một đêm diễn đầy cảm xúc, vui khôn tả. FPT IS giành giải Nhất Hội diễn Sao chổi với tác phẩm “Lên đồng”.</p>

Với chủ đề “Dân ca”, Sao Chổi FPT 2006 đã thu hút quan tâm của đông đảo người FPT khiến các đội vô cùng khí thế. Chưa bao giờ người FPT lại được nghe nhiều loại nhạc dân ca đến thế. Đang Đi cấy, đang quan họ Bắc Ninh, người nghe liền bay sang trời Nga của nàng Kalinka... Từ rừng rậm châu Phi hoặc Mexico, người FPT bất ngờ trở về với hò, với lý. Sao Chổi FPT 2006 đã có một đêm diễn đầy cảm xúc, vui khôn tả. FPT IS giành giải Nhất Hội diễn Sao chổi với tác phẩm “Lên đồng”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2007, chủ đề của Hội diễn Sao Chổi là “Bác Hồ một tình yêu bao la”. FDC tiếp tục giành ngôi vị quán quân khi trình bày ba ca khúc: Bác Hồ một tình yêu bao la, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Việt Nam Quê hương tôi với phong cách vừa sôi nổi, trẻ trung vừa mượt mà tình cảm. Phần múa phụ đạo được đầu tư khá kỹ lưỡng, mỗi ca khúc được chuẩn bị công phu với trang phục khác nhau.</p>

Năm 2007, chủ đề của Hội diễn Sao Chổi là “Bác Hồ một tình yêu bao la”. FDC tiếp tục giành ngôi vị quán quân khi trình bày ba ca khúc: Bác Hồ một tình yêu bao la, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Việt Nam Quê hương tôi với phong cách vừa sôi nổi, trẻ trung vừa mượt mà tình cảm. Phần múa phụ đạo được đầu tư khá kỹ lưỡng, mỗi ca khúc được chuẩn bị công phu với trang phục khác nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chủ đề của Hội diễn Sao Chổi năm 2008 là “Việt Nam quê hương tôi”. Với bài hát “Đi tìm lời ru mặt trời”, tiết mục dự thi của FPT IS đã thuyết phục hoàn toàn khán giả, ban giám khảo và xứng đáng nhận giải Nhất đêm diễn. Để thể hiện ca khúc mang đậm chất Tây Nguyên này, đội FPT IS đưa lên sân khấu vỏn vẹn 6 người. Tuy nhiên, ba ca sĩ và ba nhạc công của FPT IS đều là những nhân vật nổi tiếng, “có số má” thậm chí không chỉ ở FPT.</p>

Chủ đề của Hội diễn Sao Chổi năm 2008 là “Việt Nam quê hương tôi”. Với bài hát “Đi tìm lời ru mặt trời”, tiết mục dự thi của FPT IS đã thuyết phục hoàn toàn khán giả, ban giám khảo và xứng đáng nhận giải Nhất đêm diễn. Để thể hiện ca khúc mang đậm chất Tây Nguyên này, đội FPT IS đưa lên sân khấu vỏn vẹn 6 người. Tuy nhiên, ba ca sĩ và ba nhạc công của FPT IS đều là những nhân vật nổi tiếng, “có số má” thậm chí không chỉ ở FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Tiếng gọi thanh niên” là chủ đề của Hội diễn Sao Chổi năm 2009. Với bàn tay dàn dựng điêu luyện cùng sự trình diễn rất nhuần nhuyễn và xúc động của anh chị em diễn viên, tiết mục Liên khúc tình yêu thời chiến của FPT Trading đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của toàn thể khán giả tham dự đêm Sao chổi. Đơn vị này cũng xứng đáng nhận luôn 2 giải Giọng ca xuất sắc nhất cho hai ca sĩ Nguyễn Đức Long và Hoàng Nhung. FPT Trading đã dàn dựng tiết mục thành một câu chuyện xâu chuỗi bằng bài hát khi hào hùng lúc lại da diết, tình cảm. Tiết mục của FPT Trading như tái hiện cả lịch sử đấu tranh hào hùng của Việt Nam với sợi chỉ đỏ dẫn đường là tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa.</p>

“Tiếng gọi thanh niên” là chủ đề của Hội diễn Sao Chổi năm 2009. Với bàn tay dàn dựng điêu luyện cùng sự trình diễn rất nhuần nhuyễn và xúc động của anh chị em diễn viên, tiết mục Liên khúc tình yêu thời chiến của FPT Trading đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của toàn thể khán giả tham dự đêm Sao chổi. Đơn vị này cũng xứng đáng nhận luôn 2 giải Giọng ca xuất sắc nhất cho hai ca sĩ Nguyễn Đức Long và Hoàng Nhung. FPT Trading đã dàn dựng tiết mục thành một câu chuyện xâu chuỗi bằng bài hát khi hào hùng lúc lại da diết, tình cảm. Tiết mục của FPT Trading như tái hiện cả lịch sử đấu tranh hào hùng của Việt Nam với sợi chỉ đỏ dẫn đường là tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kỷ niệm 1000 Thăng Long Hà Nội, người FPT đã lựa chọn chủ đề “Bài ca Hà Nội” tại Hội diễn Sao Chổi năm 2010. Hoạt cảnh “Chiếu dời đô” của FPT Trading được dàn dựng công phu, hoành tráng và phần trình diễn xuất sắc đã giúp FPT Trading vượt qua FPT IS và nhiều đơn vị khác trong tập đoàn để giành ngôi vô địch. Đặc biệt, đến cuối ca khúc, khi rồng thiêng bay lên, ca khúc khải hoàn kết thúc, tiết mục đội Phân phối đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Nhạc sĩ Trương Quý Hải nhận xét: "Chỉ cần dám hát bài hát đó và lại còn hát rất ổn, tiết mục của FPT Trading đã tự khẳng định mình ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với các tiết mục còn lại". </p>

Kỷ niệm 1000 Thăng Long Hà Nội, người FPT đã lựa chọn chủ đề “Bài ca Hà Nội” tại Hội diễn Sao Chổi năm 2010. Hoạt cảnh “Chiếu dời đô” của FPT Trading được dàn dựng công phu, hoành tráng và phần trình diễn xuất sắc đã giúp FPT Trading vượt qua FPT IS và nhiều đơn vị khác trong tập đoàn để giành ngôi vô địch. Đặc biệt, đến cuối ca khúc, khi rồng thiêng bay lên, ca khúc khải hoàn kết thúc, tiết mục đội Phân phối đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Nhạc sĩ Trương Quý Hải nhận xét: "Chỉ cần dám hát bài hát đó và lại còn hát rất ổn, tiết mục của FPT Trading đã tự khẳng định mình ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với các tiết mục còn lại". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vẫn tiếp tục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, năm 2011, chủ đề “Một thoáng quê hương” là “bài toán” được đưa ra để các đơn vị trong FPT đưa ra lời giải. Lần đầu tiên, ĐH FPT đã giành Nhất với hai tiết mục liên khúc mang âm hưởng Tây Bắc "Hội xuân" và "Tình ca đá". Câu chuyện kể về những người rời xa quê hương, bị cuốn vào vòng xoay hối hả của cuộc sống, nhưng cuối cùng vẫn tìm lại mình trong tiếng gọi của giai điệu quê hương. Ý tưởng được dàn dựng khá chuyên nghiệp, có chủ đề rõ ràng, được kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa những điệu múa khèn, múa ô của đồng bào dân tộc H' Mông Tây Bắc với vũ điệu hip hop sôi động đã để lại dấu ấn tại chương trình.</p>

Vẫn tiếp tục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, năm 2011, chủ đề “Một thoáng quê hương” là “bài toán” được đưa ra để các đơn vị trong FPT đưa ra lời giải. Lần đầu tiên, ĐH FPT đã giành Nhất với hai tiết mục liên khúc mang âm hưởng Tây Bắc "Hội xuân" và "Tình ca đá". Câu chuyện kể về những người rời xa quê hương, bị cuốn vào vòng xoay hối hả của cuộc sống, nhưng cuối cùng vẫn tìm lại mình trong tiếng gọi của giai điệu quê hương. Ý tưởng được dàn dựng khá chuyên nghiệp, có chủ đề rõ ràng, được kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa những điệu múa khèn, múa ô của đồng bào dân tộc H' Mông Tây Bắc với vũ điệu hip hop sôi động đã để lại dấu ấn tại chương trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2012, hội diễn “Người FPT” là năm đầu tiên được tổ chức theo hình thức mới, tập hợp những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu ở các đơn vị tham gia và biểu diễn trong chương trình. Đặc biệt, sự xuất hiện của Đoàn Văn công FPT, FPT Small và các nghệ sĩ đến từ Đoàn kịch II, Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội đã mang đến cho chương trình những dư vị mới lạ. Gần 500 khán giả đã đội mưa để thưởng thức những tiết mục được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua. </p>

Năm 2012, hội diễn “Người FPT” là năm đầu tiên được tổ chức theo hình thức mới, tập hợp những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu ở các đơn vị tham gia và biểu diễn trong chương trình. Đặc biệt, sự xuất hiện của Đoàn Văn công FPT, FPT Small và các nghệ sĩ đến từ Đoàn kịch II, Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội đã mang đến cho chương trình những dư vị mới lạ. Gần 500 khán giả đã đội mưa để thưởng thức những tiết mục được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2013, Hội diễn Sao Chổi không được tổ chức vì được lồng ghép vào Hội diễn 13/9 kỷ niệm 25 năm thành lập FPT. Đến năm 2014, Hội diễn Sao Chổi quay trở lại với chủ đề Toàn cầu hóa. Tại Hội diễn Sao Chổi 2014, các công ty thành viên FPT đã mang đến tiết mục thể hiện nét văn hóa đặc trưng của một quốc gia có người FPT sinh sống và làm việc. Bốc thăm được đất nước Việt Nam, Khối Giáo dục FPT (FE) đã trình bày ca khúc “Việt Nam, tổ quốc tôi yêu” gồm 3 chương, được đánh giá là một trường ca về con người, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Với tạo hình ấn tượng, âm thanh tha thiết, kịch bản xúc động cùng sự dàn dựng tiết mục công phu đã mang đến ngôi vị cao nhất Hội diễn Sao Chổi 2014 cho người FE.</p>

Năm 2013, Hội diễn Sao Chổi không được tổ chức vì được lồng ghép vào Hội diễn 13/9 kỷ niệm 25 năm thành lập FPT. Đến năm 2014, Hội diễn Sao Chổi quay trở lại với chủ đề Toàn cầu hóa. Tại Hội diễn Sao Chổi 2014, các công ty thành viên FPT đã mang đến tiết mục thể hiện nét văn hóa đặc trưng của một quốc gia có người FPT sinh sống và làm việc. Bốc thăm được đất nước Việt Nam, Khối Giáo dục FPT (FE) đã trình bày ca khúc “Việt Nam, tổ quốc tôi yêu” gồm 3 chương, được đánh giá là một trường ca về con người, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Với tạo hình ấn tượng, âm thanh tha thiết, kịch bản xúc động cùng sự dàn dựng tiết mục công phu đã mang đến ngôi vị cao nhất Hội diễn Sao Chổi 2014 cho người FE.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại Hợp ca tranh tài 2015, mỗi đội trình bày một dòng nhạc bốc thăm được gồm Dance, nhạc Vàng, Acoustic, Dân ca, Rock, nhạc Pop, nhạc Đỏ, R&B/Hiphop. Mang đến sân khấu Hợp ca tranh tài một tiết mục được dàn dựng công phu, giọng hát dân ca mượt mà truyền cảm và khéo léo lồng ghép câu chuyện thời sự, “Tiếng vọng quê hương” của Khối Giáo dục đã xuất sắc giành giải Nhất FChoirs với dòng nhạc Dân ca. Đây là lần thứ hai liên tiếp họ tỏa sáng tại sân khấu Sao Chổi.  </p>

Tại Hợp ca tranh tài 2015, mỗi đội trình bày một dòng nhạc bốc thăm được gồm Dance, nhạc Vàng, Acoustic, Dân ca, Rock, nhạc Pop, nhạc Đỏ, R&B/Hiphop. Mang đến sân khấu Hợp ca tranh tài một tiết mục được dàn dựng công phu, giọng hát dân ca mượt mà truyền cảm và khéo léo lồng ghép câu chuyện thời sự, “Tiếng vọng quê hương” của Khối Giáo dục đã xuất sắc giành giải Nhất FChoirs với dòng nhạc Dân ca. Đây là lần thứ hai liên tiếp họ tỏa sáng tại sân khấu Sao Chổi.  

Kế Thu - Lưu Vân

Ảnh: Bảo tàng FPT

Ý kiến

()