Chúng ta

Tình bạn đẹp thời sinh viên

Thứ tư, 27/4/2016 | 18:09 GMT+7

Không chỉ là đôi bạn cùng tiến, sinh viên Nguyễn Thị Liên Hoàng và Tôn Thất Quốc Huy, FPT Polytechnic Tây Nguyên, còn nhận được danh hiệu "Couple of Poly" trong cuộc thi ảnh “Mr & Miss Poly 2016".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Thị Liên Hoàng, sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Marketing & Sales, và Tôn Thất Quốc Huy, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, là cặp đôi vừa được nhận giải thưởng “Couple of Poly” của FPT Polytechnic.</p>

Nguyễn Thị Liên Hoàng, sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp - Marketing & Sales, và Tôn Thất Quốc Huy, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, là cặp đôi vừa được nhận giải thưởng “Couple of Poly” của FPT Polytechnic.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhiều người nghĩ rằng, hai sinh viên là một cặp nhưng trên thực tế chỉ có ý nghĩa tình bạn. "Em hơi bất ngờ vì lúc Hoàng rủ chụp bộ ảnh này em chỉ nghĩ chụp cho vui chứ không hy vọng đạt giải", chàng sinh viên hài hước.</p>

Nhiều người nghĩ rằng, hai sinh viên là một cặp nhưng trên thực tế chỉ có ý nghĩa tình bạn. "Em hơi bất ngờ vì lúc Hoàng rủ chụp bộ ảnh này em chỉ nghĩ chụp cho vui chứ không hy vọng đạt giải", chàng sinh viên hài hước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Trong cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ và không nhất thiết cứ phải yêu nhau mới có thể chụp được những bộ ảnh đẹp. Với em, hai người bạn khác giới chơi với nhau, chụp hình cùng nhau là bình thường, miễn sao cả hai chưa có người yêu và cảm thấy thoải mái khi chơi cùng nhau", Liên Hoàng tâm sự.</p>

"Trong cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ và không nhất thiết cứ phải yêu nhau mới có thể chụp được những bộ ảnh đẹp. Với em, hai người bạn khác giới chơi với nhau, chụp hình cùng nhau là bình thường, miễn sao cả hai chưa có người yêu và cảm thấy thoải mái khi chơi cùng nhau", Liên Hoàng tâm sự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhiều người có tư tưởng bó hẹp nên cứ nhìn nam nữ chơi chung với nhau là nghĩ chắc hẳn phải yêu. Nhưng thời đại hiện nay đã khác, mọi người nên sống thoải mái hơn. Không nhất thiết cứ phải yêu nhau mới có thể đi cùng, tình bạn khác giới cũng có nhiều thú vị và tuyệt vời.</p>

Nhiều người có tư tưởng bó hẹp nên cứ nhìn nam nữ chơi chung với nhau là nghĩ chắc hẳn phải yêu. Nhưng thời đại hiện nay đã khác, mọi người nên sống thoải mái hơn. Không nhất thiết cứ phải yêu nhau mới có thể đi cùng, tình bạn khác giới cũng có nhiều thú vị và tuyệt vời.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không chỉ sở hữu nụ cười duyên dáng và khuôn mặt xinh xắn, nữ sinh FPT Polytechnic Tây Nguyên còn chứng minh được năng lực với công việc yêu thích. Hiện Hoàng là thành viên của dự án kinh doanh thuộc Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Bảo Hoàng.</p>

Không chỉ sở hữu nụ cười duyên dáng và khuôn mặt xinh xắn, nữ sinh FPT Polytechnic Tây Nguyên còn chứng minh được năng lực với công việc yêu thích. Hiện Hoàng là thành viên của dự án kinh doanh thuộc Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Bảo Hoàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Tình cảm trong cuộc sống có nhiều cung bậc cảm xúc, em gắn bó với một bạn nam vì thấy bạn ấy hợp tính và là “cạ cứng” chứ không phải có tình cảm giữa nam và nữ. Hai người bạn thân khác giới có thể hiểu nhau, đi ăn hoặc đi chơi cùng nhau", nữ sinh chia sẻ.</p>

"Tình cảm trong cuộc sống có nhiều cung bậc cảm xúc, em gắn bó với một bạn nam vì thấy bạn ấy hợp tính và là “cạ cứng” chứ không phải có tình cảm giữa nam và nữ. Hai người bạn thân khác giới có thể hiểu nhau, đi ăn hoặc đi chơi cùng nhau", nữ sinh chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Trong khi đó, Quốc Huy bày tỏ: "Tình bạn vô hình nên không thể diễn tả bằng lời, có thể nó sẽ lớn hơn tình bạn một chút nhưng lại không phải tình yêu".</span></p>

Trong khi đó, Quốc Huy bày tỏ: "Tình bạn vô hình nên không thể diễn tả bằng lời, có thể nó sẽ lớn hơn tình bạn một chút nhưng lại không phải tình yêu".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nói về môi trường học tập ở FPT, cả hai cho biết rất phù hợp với người có định đi làm dù chưa ra trường. Quá trình đào tạo chủ yếu thực hành giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức nhanh và tiếp cận tốt với công việc doanh nghiệp yêu cầu.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Mr & Miss Poly 2016“ là cuộc thi ảnh online do FPT Polytechnic tổ chức nhằm tạo sân chơi, cơ hội khẳng định bản thân và chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng của sinh viên tại các cơ sở trên toàn quốc, tìm ra gương mặt nổi bật, đại diện nhà trường. Trong thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 21/3 đến hết 15/4, Ban tổ chức nhận được 208 bài dự thi. Sau khi loại bỏ các bài dự thi kém chất lượng, không đạt chuẩn, Ban tổ chức đã chọn lọc, đánh giá 178 bài dự thi hợp lệ để tìm ra những sinh viên xuất sắc đoạt giải.</p>

Nói về môi trường học tập ở FPT, cả hai cho biết rất phù hợp với người có định đi làm dù chưa ra trường. Quá trình đào tạo chủ yếu thực hành giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức nhanh và tiếp cận tốt với công việc doanh nghiệp yêu cầu.

“Mr & Miss Poly 2016“ là cuộc thi ảnh online do FPT Polytechnic tổ chức nhằm tạo sân chơi, cơ hội khẳng định bản thân và chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng của sinh viên tại các cơ sở trên toàn quốc, tìm ra gương mặt nổi bật, đại diện nhà trường. Trong thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 21/3 đến hết 15/4, Ban tổ chức nhận được 208 bài dự thi. Sau khi loại bỏ các bài dự thi kém chất lượng, không đạt chuẩn, Ban tổ chức đã chọn lọc, đánh giá 178 bài dự thi hợp lệ để tìm ra những sinh viên xuất sắc đoạt giải.

Việt Nguyễn

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()