Chúng ta

'Soái ca' của Khối Giáo dục FPT

Thứ sáu, 21/10/2016 | 17:02 GMT+7

Nguyễn Nhật Đức, cán bộ truyền thông Khối Giáo dục FPT tại Hòa Lạc, khoe vẻ đẹp chuẩn của mỹ nam Hàn Quốc trong bộ trang phục công sở.

<p class="Normal"> Đức chia sẻ, gia đình có truyền thống người nam sẽ có họ và đệm là “Nguyễn Nhật”. “Ông nội đã đặt tên mình là Đức vì ông mong tên của hai bố con mình ghép với nhau: Nhân và Đức sẽ tạo một điều mang ý nghĩa tốt đẹp”, anh chàng cho hay.</p>

Đức chia sẻ, gia đình có truyền thống người nam sẽ có họ và đệm là “Nguyễn Nhật”. “Ông nội đã đặt tên mình là Đức vì ông mong tên của hai bố con mình ghép với nhau: Nhân và Đức sẽ tạo một điều mang ý nghĩa tốt đẹp”, anh chàng cho hay.

<p class="Normal"> Do tính chất công việc cùng với môi trường làm việc trẻ trung, sôi nổi với nhiều hoạt động nên Đức là người khá đa-zi-năng.</p>

Do tính chất công việc cùng với môi trường làm việc trẻ trung, sôi nổi với nhiều hoạt động nên Đức là người khá đa-zi-năng.

<p class="Normal"> Trang phục anh chàng lựa chọn đa phần là sơ mi, quần âu công sở. Đây vừa là sở thích, cũng là yêu cầu đối với vị trí làm việc tại Khối Giáo dục khi cậu được đảm nhiệm trọng trách dẫn đoàn khách đến thăm quan Hòa Lạc.</p>

Trang phục anh chàng lựa chọn đa phần là sơ mi, quần âu công sở. Đây vừa là sở thích, cũng là yêu cầu đối với vị trí làm việc tại Khối Giáo dục khi cậu được đảm nhiệm trọng trách dẫn đoàn khách đến thăm quan Hòa Lạc.

<p class="Normal"> Nói về kỷ niệm tại Khối Giáo dục FPT, Đức vẫn không thể nào quên được lần đón đoàn khách quốc tế đến từ Học viện Ngee Ann (Singapore): “Kết thúc chuyến tham quan, một bạn nữ sinh dễ thương đã tặng mình thanh chocolate và móc chìa khóa sư tử - biểu trưng của Singapore”.</p>

Nói về kỷ niệm tại Khối Giáo dục FPT, Đức vẫn không thể nào quên được lần đón đoàn khách quốc tế đến từ Học viện Ngee Ann (Singapore): “Kết thúc chuyến tham quan, một bạn nữ sinh dễ thương đã tặng mình thanh chocolate và móc chìa khóa sư tử - biểu trưng của Singapore”.

<p class="Normal"> Đức đặc biệt thích không gian xanh mát, trong lành ở Hòa Lạc với phong cách kiến trúc độc đáo, thân thiện với môi trường. Từ tòa nhà Alpha phóng tầm mắt ra xa là cả một khoảng xanh ngút ngàn, khiến tâm hồn thư thái hơn mỗi khi lên sân thượng ngắm vẻ đẹp thiên nhiên này.</p>

Đức đặc biệt thích không gian xanh mát, trong lành ở Hòa Lạc với phong cách kiến trúc độc đáo, thân thiện với môi trường. Từ tòa nhà Alpha phóng tầm mắt ra xa là cả một khoảng xanh ngút ngàn, khiến tâm hồn thư thái hơn mỗi khi lên sân thượng ngắm vẻ đẹp thiên nhiên này.

<p class="Normal"> Câu châm ngôn yêu thích của Đức là: “Cố gắng là những gì tất cả chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại”.</p>

Câu châm ngôn yêu thích của Đức là: “Cố gắng là những gì tất cả chúng ta phải làm, cho dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại”.

<p class="Normal"> Các quán cafe vintage với không gian sâu lắng là nơi dễ bắt gặp anh chàng vào dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, Đức cũng không quên bỏ lỡ các bộ phim bom tấn tại rạp chiếu phim cùng với hội bạn.</p>

Các quán cafe vintage với không gian sâu lắng là nơi dễ bắt gặp anh chàng vào dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, Đức cũng không quên bỏ lỡ các bộ phim bom tấn tại rạp chiếu phim cùng với hội bạn.

<p class="Normal"> Đức thường tranh thủ thời gian rảnh trong ngày để đọc những cuốn sách mình yêu thích. Trong đó, thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn của các tác giả nước ngoài được cậu bạn đặc biệt lưu tâm.</p>

Đức thường tranh thủ thời gian rảnh trong ngày để đọc những cuốn sách mình yêu thích. Trong đó, thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn của các tác giả nước ngoài được cậu bạn đặc biệt lưu tâm.

<p> Theo Đức, môi trường giáo dục đầy tính nhân văn, khơi gợi và lan tỏa hành trình khám phá tri trức của cả sinh viên lẫn cán bộ, giảng viên. Đức cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được làm việc tại nơi này. “Tương lai là điều không thể biết trước, điều gì cũng có thể xảy ra ở phút 89. Nhưng chỉ cần bạn cố gắng và đặt niềm tin thì mọi thử thách dù khó khăn tới mức nào bạn đều có thể chinh phục”, Đức nói.</p>

Theo Đức, môi trường giáo dục đầy tính nhân văn, khơi gợi và lan tỏa hành trình khám phá tri trức của cả sinh viên lẫn cán bộ, giảng viên. Đức cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được làm việc tại nơi này. “Tương lai là điều không thể biết trước, điều gì cũng có thể xảy ra ở phút 89. Nhưng chỉ cần bạn cố gắng và đặt niềm tin thì mọi thử thách dù khó khăn tới mức nào bạn đều có thể chinh phục”, Đức nói.

Ngọc Trâm - Lưu Vân

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()