Chúng ta

Quê hương Việt Nam qua ống kính giảng viên FPT

Thứ năm, 2/6/2016 | 15:51 GMT+7

Anh Trần Bảo Hòa, giảng viên ngành Thiết kế đồ họa, FPT Polytechnic Tây Nguyên, là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, tài năng và gặt hái được những giải thưởng lớn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài làm giảng viên FPT Polytechnic Tây Nguyên, anh Hòa còn làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Păk, và hội viên Chi hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.</p>

Ngoài làm giảng viên FPT Polytechnic Tây Nguyên, anh Hòa còn làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Păk, và hội viên Chi hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nói về cơ duyên gia nhập môi trường FPT, nhiếp ảnh gia sinh năm 1986 cho biết: "Tôi từng mời một sinh viên của trường về làm mẫu ảnh. Sau này, Ban giám hiệu FPT Polytechnic ngỏ lời mời giảng dạy. Tại trường, tôi vô tình gặp lại người bạn cũ của mình đang công tác tại đây. Cũng có lẽ bởi niềm vui ấy cùng những mối duyên đặc biệt, tôi đã quyết định nhận lời giảng dạy tại trường".</p>

Nói về cơ duyên gia nhập môi trường FPT, nhiếp ảnh gia sinh năm 1986 cho biết: "Tôi từng mời một sinh viên của trường về làm mẫu ảnh. Sau này, Ban giám hiệu FPT Polytechnic ngỏ lời mời giảng dạy. Tại trường, tôi vô tình gặp lại người bạn cũ của mình đang công tác tại đây. Cũng có lẽ bởi niềm vui ấy cùng những mối duyên đặc biệt, tôi đã quyết định nhận lời giảng dạy tại trường".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời gian đầu anh cũng gặp những khó khăn khi làm việc trong môi trường mới. Nhưng nhờ tinh thần chịu khó tìm tòi, học hỏi và chia sẻ của các sinh viên và đồng nghiệp, nên anh dần trở nên thích thú với việc giảng dạy.</p>

Thời gian đầu anh cũng gặp những khó khăn khi làm việc trong môi trường mới. Nhưng nhờ tinh thần chịu khó tìm tòi, học hỏi và chia sẻ của các sinh viên và đồng nghiệp, nên anh dần trở nên thích thú với việc giảng dạy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Hòa được sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên nhận xét là người nhiệt tình, hòa đồng và luôn mang đến điều mới mẻ trong quá trình dạy. Nguyễn Thị Thanh Trân, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện, chia sẻ: "Thầy còn dạy chúng em về sự khiêm tốn và cả cách nhìn nhận trong cuộc sống”.</p>

Thầy Hòa được sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên nhận xét là người nhiệt tình, hòa đồng và luôn mang đến điều mới mẻ trong quá trình dạy. Nguyễn Thị Thanh Trân, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện, chia sẻ: "Thầy còn dạy chúng em về sự khiêm tốn và cả cách nhìn nhận trong cuộc sống”.

<p style="text-align:justify;"> Tự nhận bản thân khá tham lam khi yêu thích và muốn khám phá tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống. Nhờ những chuyến đi, anh thấy được nhiều hơn những nét đẹp văn hóa các vùng miền, thấy mọi điều quanh gần gũi, thân thương.</p>

Tự nhận bản thân khá tham lam khi yêu thích và muốn khám phá tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống. Nhờ những chuyến đi, anh thấy được nhiều hơn những nét đẹp văn hóa các vùng miền, thấy mọi điều quanh gần gũi, thân thương.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những bức ảnh của anh khiến người xem có ý ức đẹp và cảm tình về một cao nguyên lung linh, huyền thoại, hồn hậu và mến khách.</p>

Những bức ảnh của anh khiến người xem có ý ức đẹp và cảm tình về một cao nguyên lung linh, huyền thoại, hồn hậu và mến khách.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh từng bỏ ra 3 đến 4 ngày nằm ở một địa điểm đợi ánh sáng rực rỡ của bình minh, hoàng hôn, đám bây trắng bay qua… để ghi lại khoảnh khắc đã ấp ủ trước đó.</p>

Anh từng bỏ ra 3 đến 4 ngày nằm ở một địa điểm đợi ánh sáng rực rỡ của bình minh, hoàng hôn, đám bây trắng bay qua… để ghi lại khoảnh khắc đã ấp ủ trước đó.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những bức ảnh của anh cũng đã chinh phục được nhiều hạng mục giải thưởng lớn khác nhau. Năm 2013, Trần Bảo Hòa đã khiến giới Nhiếp ảnh sửng sốt khi vượt qua 15.360 tác phẩm dự thi để nhận được Bằng danh dự cho tác phẩm “Trong nắng mai”. </p>

Những bức ảnh của anh cũng đã chinh phục được nhiều hạng mục giải thưởng lớn khác nhau. Năm 2013, Trần Bảo Hòa đã khiến giới Nhiếp ảnh sửng sốt khi vượt qua 15.360 tác phẩm dự thi để nhận được Bằng danh dự cho tác phẩm “Trong nắng mai”. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài ra, anh còn đạt giải Khuyến khích liên hoan ảnh nghệ thuật miền Trung và Tây Nguyên năm 2013 với tác phẩm “Trong nắng mai”; giải Khuyến khích Cuộc thi quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013; “Sài Gòn tỏa sáng” nhận bằng danh dự Cuộc thi quốc tế Gia Định năm 2014.</p>

Ngoài ra, anh còn đạt giải Khuyến khích liên hoan ảnh nghệ thuật miền Trung và Tây Nguyên năm 2013 với tác phẩm “Trong nắng mai”; giải Khuyến khích Cuộc thi quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013; “Sài Gòn tỏa sáng” nhận bằng danh dự Cuộc thi quốc tế Gia Định năm 2014.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2015, anh đoạt Huy chương vàng với tác phẩm “Hội vật truyền thống xã Vụ Bổn”; Huy chương đồng với tác phẩm “Lớp học truyền thống”; Hai giải Khuyến khích với tác phẩm “Ngày hạnh phúc” và “Trò chơi ngày hè”.</p>

Năm 2015, anh đoạt Huy chương vàng với tác phẩm “Hội vật truyền thống xã Vụ Bổn”; Huy chương đồng với tác phẩm “Lớp học truyền thống”; Hai giải Khuyến khích với tác phẩm “Ngày hạnh phúc” và “Trò chơi ngày hè”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 tại Việt Nam năm 2015, giảng viên FPT tiếp tục đoạt giải Khuyến khích VAPA với tác phẩm “Không đề”, bằng danh dự FIAP, bằng danh dự ISF với tác phẩm “Hội vật truyền thống” và 6 tác phẩm triển lãm…</p>

Ở cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 tại Việt Nam năm 2015, giảng viên FPT tiếp tục đoạt giải Khuyến khích VAPA với tác phẩm “Không đề”, bằng danh dự FIAP, bằng danh dự ISF với tác phẩm “Hội vật truyền thống” và 6 tác phẩm triển lãm…

<p style="text-align:justify;"> Tất cả những bức ảnh của anh Hòa đều ghi lại những hơi thở của cuộc sống. Từ khung cảnh núi rừng hùng vĩ cho đến văn hóa của đồng dân tộc thiểu số, thậm chí hình ảnh trẻ con, cụ già và công việc thường ngày của người nông dân... Anh Hòa dự kiến tiếp tục gắn bó với niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như mang đến những tiết học thú vị cho sinh viên FPT bằng những trải nghiệm của cuộc sống.</p>

Tất cả những bức ảnh của anh Hòa đều ghi lại những hơi thở của cuộc sống. Từ khung cảnh núi rừng hùng vĩ cho đến văn hóa của đồng dân tộc thiểu số, thậm chí hình ảnh trẻ con, cụ già và công việc thường ngày của người nông dân... Anh Hòa dự kiến tiếp tục gắn bó với niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như mang đến những tiết học thú vị cho sinh viên FPT bằng những trải nghiệm của cuộc sống.

Việt Nguyễn

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()