Chúng ta

Phong cách 'chất lừ' của nữ nhân viên ĐH FPT

Thứ hai, 24/8/2015 | 11:36 GMT+7

Hướng tới phong cách tối giản nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Tú, ĐH FPT, vẫn luôn nổi bật giữa đám đông bởi cách mix đồ rất "cao tay".

<p class="Normal"> Phong cách thời trang chị Thanh Tú (SN 1983) hướng tới là trẻ trung, hiện đại, cá tính và tối giản.</p>

Phong cách thời trang chị Thanh Tú (SN 1983) hướng tới là trẻ trung, hiện đại, cá tính và tối giản.

<p class="Normal"> Nữ CBNV ĐH FPT cho rằng, mặc đồ đẹp phải đảm bảo 4 tiêu chí: Đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện được gout thẩm mỹ và cá tính của mỗi người.</p>

Nữ CBNV ĐH FPT cho rằng, mặc đồ đẹp phải đảm bảo 4 tiêu chí: Đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện được gout thẩm mỹ và cá tính của mỗi người.

<p> Mặc đẹp giúp chị Tú tự tin mỗi khi đi ra ngoài hay đứng trước mọi người.</p>

Mặc đẹp giúp chị Tú tự tin mỗi khi đi ra ngoài hay đứng trước mọi người.

<p class="Normal"> Chị Tú thường lựa chọn trang phục mặc màu trơn hoặc phối đồ color block với những màu cơ bản để làm chúng nổi bật nhau. </p>

Chị Tú thường lựa chọn trang phục mặc màu trơn hoặc phối đồ color block với những màu cơ bản để làm chúng nổi bật nhau. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trong trang phục, chị thường chỉ chọn điểm nhấn vào một món đồ. </span></p>

Trong trang phục, chị thường chỉ chọn điểm nhấn vào một món đồ. 

<p> Điều này giúp bộ trang phục của chị đặc biệt hơn mà vẫn đảm bảo sự thanh lịch.</p>

Điều này giúp bộ trang phục của chị đặc biệt hơn mà vẫn đảm bảo sự thanh lịch.

<p> Những phụ kiện thời trang như kính, vòng tay... được Thanh Tú lưu ý khi mix đồ để giúp trang phục thêm thời thượng.</p>

Những phụ kiện thời trang như kính, vòng tay... được Thanh Tú lưu ý khi mix đồ để giúp trang phục thêm thời thượng.

<p> Lựa chọn phông nền và màu sắc trang phục hài hòa trong từng bức ảnh cũng tôn thêm vẻ đẹp của người mặc.</p>

Lựa chọn phông nền và màu sắc trang phục hài hòa trong từng bức ảnh cũng tôn thêm vẻ đẹp của người mặc.

Lưu Vân

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()