Chúng ta

Nữ trưởng phòng yêu môi trường giáo dục

Thứ ba, 29/11/2016 | 08:43 GMT+7

Gần 8 năm gắn bó với Tổ chức giáo dục FPT, chị Đỗ Thị Bích Hiền, Trưởng phòng Công tác sinh viên FPT Polytechnic, luôn giữ được tâm hồn trẻ trung và tình yêu cháy bỏng với sự nghiệp trồng người.

<p class="Normal"> Chị Hiền nhớ lại, lần đầu chị biết đến FPT qua đêm diễn Sao chổi của FPT IS năm 2007. Chính văn hóa đặc biệt tại FPT đã để lại trong chị sự thích thú. </p>

Chị Hiền nhớ lại, lần đầu chị biết đến FPT qua đêm diễn Sao chổi của FPT IS năm 2007. Chính văn hóa đặc biệt tại FPT đã để lại trong chị sự thích thú. 

<p class="Normal"> “Một đêm diễn thật nhiều cảm xúc. Tôi thấy ở đó sự tự do sáng tạo, một tinh thần đầy nhiệt huyết của các anh chị diễn viên để rồi một mơ ước cháy bỏng là được làm việc tại FPT. Tôi lân la hỏi thông tin người quen và tìm trên trang tuyển dụng” - chị Hiền chia sẻ.</p>

“Một đêm diễn thật nhiều cảm xúc. Tôi thấy ở đó sự tự do sáng tạo, một tinh thần đầy nhiệt huyết của các anh chị diễn viên để rồi một mơ ước cháy bỏng là được làm việc tại FPT. Tôi lân la hỏi thông tin người quen và tìm trên trang tuyển dụng” - chị Hiền chia sẻ.

<p class="Normal"> Từ yêu thích rồi muốn gắn bó, nơi đầu tiên chị làm việc tại FPT là FPT IS ở vị trí cán bộ Marketing của dự án. Đến giữa năm 2009, cơ duyên lại đưa chị đến với dự án giáo dục chương trình chuyển tiếp đại học FPT Greenwich. Chị gắn bó với đơn vị này đến năm 2012 ở vị trí cán bộ tư vấn chương trình chuyển tiếp Đại học FPT Greenwich. Từ 2012 đến nay, chị làm Trưởng phòng Công tác sinh viên của FPT Polytechnic. </p>

Từ yêu thích rồi muốn gắn bó, nơi đầu tiên chị làm việc tại FPT là FPT IS ở vị trí cán bộ Marketing của dự án. Đến giữa năm 2009, cơ duyên lại đưa chị đến với dự án giáo dục chương trình chuyển tiếp đại học FPT Greenwich. Chị gắn bó với đơn vị này đến năm 2012 ở vị trí cán bộ tư vấn chương trình chuyển tiếp Đại học FPT Greenwich. Từ 2012 đến nay, chị làm Trưởng phòng Công tác sinh viên của FPT Polytechnic. 

<p class="Normal"> Gần 9 năm làm việc tại FPT, trải qua vài vị trí công việc, trên hết chị thấy trẻ trung và yêu công việc mình làm.</p>

Gần 9 năm làm việc tại FPT, trải qua vài vị trí công việc, trên hết chị thấy trẻ trung và yêu công việc mình làm.

<p class="Normal"> Với công việc hiện tại, chị Hiền làm việc và tiếp xúc chủ yếu là các em sinh. Theo chị Hiền, vai trò của chị là những người anh, chị đúng nghĩa, được nghe những chia sẻ, đồng hành với các em trong các sự kiện của nhà trường. Các cán bộ phòng CTSV là những người luôn làm cho sinh viên cảm thấy tin cậy và sẵn sàng đáp ứng mong muốn của các em. </p>

Với công việc hiện tại, chị Hiền làm việc và tiếp xúc chủ yếu là các em sinh. Theo chị Hiền, vai trò của chị là những người anh, chị đúng nghĩa, được nghe những chia sẻ, đồng hành với các em trong các sự kiện của nhà trường. Các cán bộ phòng CTSV là những người luôn làm cho sinh viên cảm thấy tin cậy và sẵn sàng đáp ứng mong muốn của các em. 

<p class="Normal"> Ở vai trò trưởng phòng, chị dành thời gian quan tâm tới công việc của nhân viên đang thực hiện, lắng nghe những chia sẻ của họ, đồng thời có phản hồi tích cực khi họ hoàn thành tốt công việc. Ngoài ra, hoạt động team buiding của phòng cũng góp một phần quan trọng trong việc gắn kết các thành viên.</p>

Ở vai trò trưởng phòng, chị dành thời gian quan tâm tới công việc của nhân viên đang thực hiện, lắng nghe những chia sẻ của họ, đồng thời có phản hồi tích cực khi họ hoàn thành tốt công việc. Ngoài ra, hoạt động team buiding của phòng cũng góp một phần quan trọng trong việc gắn kết các thành viên.

<p class="Normal"> Trong thời gian tới, chị Hiền sẽ vẫn đồng hành với sinh viên. “Tôi luôn tự hào được làm việc trong tổ chức giáo dục FPT” - chị bộc bạch.</p>

Trong thời gian tới, chị Hiền sẽ vẫn đồng hành với sinh viên. “Tôi luôn tự hào được làm việc trong tổ chức giáo dục FPT” - chị bộc bạch.

Lưu Vân

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()