Chúng ta

Nữ sinh ‘toàn năng’ ĐH FPT: ‘Trách nhiệm làm nên thành công’

Thứ hai, 15/10/2018 | 14:52 GMT+7

Xinh đẹp, tài năng và trách nhiệm là những từ khóa mọi người ưu ái dành cho Lệ Giang – nữ sinh toàn năng khối Kinh tế ĐH FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cô nàng tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Giang, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế, ĐH FPT. “Con nhà người ta” là câu nói đầy yêu thương, pha chút ganh tỵ mà các bạn cùng lớp dành cho Giang. Trong 3 năm học và rèn luyện tại ĐH FPT, Giang đã giành được nhiều thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.</p>

Cô nàng tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Giang, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế, ĐH FPT. “Con nhà người ta” là câu nói đầy yêu thương, pha chút ganh tỵ mà các bạn cùng lớp dành cho Giang. Trong 3 năm học và rèn luyện tại ĐH FPT, Giang đã giành được nhiều thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chân ướt chân ráo vào trường, Lệ Giang nhận học bổng toàn phần do đạt kết quả cao tại kỳ thi tuyển chọn của ĐH FPT. Hai năm liên tiếp, cô nàng là sinh viên xuất sắc được vinh danh trong lễ tôn vinh. Đặc biệt, trong kỳ Summer 2018, với số điểm 9.2 cùng 750 điểm hoạt động, Lệ Giang nhận danh hiệu Cóc Vàng trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.</p>

Chân ướt chân ráo vào trường, Lệ Giang nhận học bổng toàn phần do đạt kết quả cao tại kỳ thi tuyển chọn của ĐH FPT. Hai năm liên tiếp, cô nàng là sinh viên xuất sắc được vinh danh trong lễ tôn vinh. Đặc biệt, trong kỳ Summer 2018, với số điểm 9.2 cùng 750 điểm hoạt động, Lệ Giang nhận danh hiệu Cóc Vàng trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khám phá những điều mới mẻ và làm cho bản thân tốt lên mỗi ngày khiến Lệ Giang sớm có sở thích đọc sách và xem các video phát triển bản thân. Chia sẻ về bí quyết học tập, Lệ Giang cho hay: “Có mục tiêu rõ ràng cùng tinh thần trách nhiệm đã giúp em nhiều trên con đường học tập và rèn luyện”. Trách nhiệm cô nàng nói đến bao gồm trong học tập và hoạt động ngoại khóa.</p>

Khám phá những điều mới mẻ và làm cho bản thân tốt lên mỗi ngày khiến Lệ Giang sớm có sở thích đọc sách và xem các video phát triển bản thân. Chia sẻ về bí quyết học tập, Lệ Giang cho hay: “Có mục tiêu rõ ràng cùng tinh thần trách nhiệm đã giúp em nhiều trên con đường học tập và rèn luyện”. Trách nhiệm cô nàng nói đến bao gồm trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giang có thói quen thức dậy từ 4–5 giờ sáng mỗi ngày. Theo cô nàng, dậy sớm giúp cơ thể khỏe mạnh và có thêm thời gian học tập bài trước khi đến lớp. Thói quen đã được Giang duy trì một thời gian dài.</p>

Giang có thói quen thức dậy từ 4–5 giờ sáng mỗi ngày. Theo cô nàng, dậy sớm giúp cơ thể khỏe mạnh và có thêm thời gian học tập bài trước khi đến lớp. Thói quen đã được Giang duy trì một thời gian dài.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh bảng điểm đáng ngưỡng mộ, Lệ Giang còn có cho mình cả danh sách dài các sự kiện mà cô nàng đã tham gia. “Sự trách nhiệm là điều Giang đặt lên hàng đầu khi làm CTV cho các chương trình của trường. Dù ở vị trí nào lễ tân hay MC… Giang vẫn làm bằng cả 200% nhiệt huyết. Tuổi trẻ này mọi người nên làm gì thì cứ nhìn cô bé Giang sẽ rõ: năng động và học giỏi”, chị Phạm Thị Phương Thảo – cán bộ phòng Công tác sinh viên ĐH FPT, chia sẻ.</p>

Bên cạnh bảng điểm đáng ngưỡng mộ, Lệ Giang còn có cho mình cả danh sách dài các sự kiện mà cô nàng đã tham gia. “Sự trách nhiệm là điều Giang đặt lên hàng đầu khi làm CTV cho các chương trình của trường. Dù ở vị trí nào lễ tân hay MC… Giang vẫn làm bằng cả 200% nhiệt huyết. Tuổi trẻ này mọi người nên làm gì thì cứ nhìn cô bé Giang sẽ rõ: năng động và học giỏi”, chị Phạm Thị Phương Thảo – cán bộ phòng Công tác sinh viên ĐH FPT, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện tại, Giang đang là thành viên của CLB Gym và Guitar của trường, Bên cạnh đó, cô nàng cũng “sắm” vị trí CTV năng động cho Cóc đọc và những người bạn.</p>

Hiện tại, Giang đang là thành viên của CLB Gym và Guitar của trường, Bên cạnh đó, cô nàng cũng “sắm” vị trí CTV năng động cho Cóc đọc và những người bạn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Tham gia hoạt động ngoại khóa, CLB, sự kiện là cách để em được học tập và trải nghiệm. Em tin rằng việc rèn luyện qua các môi trường sẽ là cơ hội để em tận hưởng thanh xuân, vun đắp những mối quan hệ với bạn bè, thầy cô”, Giang bộc bạch. “Tuy nhiên, tham gia bất cứ chương trình hay tổ chức nào, thái độ nghiêm túc là điều không bao giờ được quên”.</p>

“Tham gia hoạt động ngoại khóa, CLB, sự kiện là cách để em được học tập và trải nghiệm. Em tin rằng việc rèn luyện qua các môi trường sẽ là cơ hội để em tận hưởng thanh xuân, vun đắp những mối quan hệ với bạn bè, thầy cô”, Giang bộc bạch. “Tuy nhiên, tham gia bất cứ chương trình hay tổ chức nào, thái độ nghiêm túc là điều không bao giờ được quên”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ từ bạn bè, Giang có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thoạt nhìn sẽ thấy lạnh lùng và khó gần. Nhưng càng tiếp xúc càng thân thiện và cởi mở. Cam Hằng (ngoài cùng bên phải), cô bạn thân của Giang từ khi lên đại học, bày tỏ: “Giang vừa học giỏi vừa chăm chỉ tham gia hoạt động ngoại khóa. Ở lớp, thầy cô rất mến bạn ấy vì thái độ học tập nghiêm túc và hăng hái. Là bạn thân, nên em cũng học hỏi được ở Giang rất nhiều về phong thái trách nhiệm trước mọi sự việc”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ảnh Giang nhận danh hiệu Cóc Vàng.</p>

Chia sẻ từ bạn bè, Giang có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thoạt nhìn sẽ thấy lạnh lùng và khó gần. Nhưng càng tiếp xúc càng thân thiện và cởi mở. Cam Hằng (ngoài cùng bên phải), cô bạn thân của Giang từ khi lên đại học, bày tỏ: “Giang vừa học giỏi vừa chăm chỉ tham gia hoạt động ngoại khóa. Ở lớp, thầy cô rất mến bạn ấy vì thái độ học tập nghiêm túc và hăng hái. Là bạn thân, nên em cũng học hỏi được ở Giang rất nhiều về phong thái trách nhiệm trước mọi sự việc”.

Ảnh Giang nhận danh hiệu Cóc Vàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau khi kết thúc 4 năm học tại ĐH FPT, Giang dự định sẽ tìm kiếm học bổng du học thạc sĩ. Tương lai xa hơn, cô nàng ‘toàn năng’ muốn trở thành một người thật ưu tú để có thể tự lo cho bản thân và gia đình.</p>

Sau khi kết thúc 4 năm học tại ĐH FPT, Giang dự định sẽ tìm kiếm học bổng du học thạc sĩ. Tương lai xa hơn, cô nàng ‘toàn năng’ muốn trở thành một người thật ưu tú để có thể tự lo cho bản thân và gia đình.

Hà Trần 

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()