Chúng ta

Nữ nhân viên yêu phong cách phóng khoáng

Thứ bảy, 4/4/2015 | 15:17 GMT+7

Chị Nguyễn Thị Thanh Tú, ĐH FPT, cho rằng, việc chọn quần áo và phối màu sao cho hợp lý giống như pha màu để tạo nên một bức tranh.

<p class="Normal"> Làm công việc tổ chức sự kiện cho sinh viên cần di chuyển nhiều nên chị Tú thường chọn quần áo để mặc đi làm.</p>

Làm công việc tổ chức sự kiện cho sinh viên cần di chuyển nhiều nên chị Tú thường chọn quần áo để mặc đi làm.

<p class="Normal"> Thỉnh thoảng đi sự kiện, chị lựa chọn bộ váy mềm mại, sang trọng tôn lên vóc dáng của mình.</p>

Thỉnh thoảng đi sự kiện, chị lựa chọn bộ váy mềm mại, sang trọng tôn lên vóc dáng của mình.

<p class="Normal"> Tùy hoàn cảnh, chị Tú sẽ chuẩn bị cho mình trang phục phù hợp cho bản thân và sự kiện. Tuy nhiên, chị trung thành với phong cách đơn giản và tạo điểm nhấn cho trang phục bằng màu sắc nổi bật.</p>

Tùy hoàn cảnh, chị Tú sẽ chuẩn bị cho mình trang phục phù hợp cho bản thân và sự kiện. Tuy nhiên, chị trung thành với phong cách đơn giản và tạo điểm nhấn cho trang phục bằng màu sắc nổi bật.

<p class="Normal"> Ở trường, chị Tú được đồng nghiệp nhìn nhận là ăn mặc có phong cách và cá tính riêng.</p>

Ở trường, chị Tú được đồng nghiệp nhìn nhận là ăn mặc có phong cách và cá tính riêng.

<p class="Normal"> Tiêu chí để lựa chọn một món đồ của chị Tú là phù hợp bản thân, thoải mái, sau đó sẽ là giá cả và thương hiệu.</p>

Tiêu chí để lựa chọn một món đồ của chị Tú là phù hợp bản thân, thoải mái, sau đó sẽ là giá cả và thương hiệu.

<p class="Normal"> Để bồi đắp thêm vốn kiến thức làm đẹp, chị Tú rất hay xem các chuyên mục thời trang của thế giới. Nếu gợi ý nào đẹp và phù hợp với bản thân, chị sẽ học hỏi. </p>

Để bồi đắp thêm vốn kiến thức làm đẹp, chị Tú rất hay xem các chuyên mục thời trang của thế giới. Nếu gợi ý nào đẹp và phù hợp với bản thân, chị sẽ học hỏi. 

<p class="Normal"> “Thời trang làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều ý. Việc chọn quần áo và phối màu sao cho hợp lý giống như pha màu, vẽ một bức tranh. Mặc một bộ đồ đẹp ra đường trước hết là tạo sự tự tin cho bản thân mình, sau là tạo cảnh quan đẹp cho cơ quan, bảo vệ con mắt thẩm mỹ cho mọi người xung quanh”, chị chia sẻ.</p>

“Thời trang làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều ý. Việc chọn quần áo và phối màu sao cho hợp lý giống như pha màu, vẽ một bức tranh. Mặc một bộ đồ đẹp ra đường trước hết là tạo sự tự tin cho bản thân mình, sau là tạo cảnh quan đẹp cho cơ quan, bảo vệ con mắt thẩm mỹ cho mọi người xung quanh”, chị chia sẻ.

<p class="Normal"> Chị gắn bó với ĐH FPT từ tháng 10/2011, tính đến nay được gần 4 năm.</p>

Chị gắn bó với ĐH FPT từ tháng 10/2011, tính đến nay được gần 4 năm.

<p class="Normal"> Hiện, chị phụ trách về đối ngoại, truyền thông và tổ chức sự kiện cho chương trình phát triển cá nhân (PDP thuộc ĐH FPT).</p>

Hiện, chị phụ trách về đối ngoại, truyền thông và tổ chức sự kiện cho chương trình phát triển cá nhân (PDP thuộc ĐH FPT).

Lưu Vân

Ảnh: Afamily

Ý kiến

()